1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Nga mua tàu đổ bộ Mistral

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Ô thế Gà qué chưa xem clíp à? Mắt thấy tai nghe còn bựa thế
    Gà muốn nó phóng 90 trong 2 giây à?
    trước khi phóng thì phi công phải check máy bay và ngồi trong máy bay để taxxi ra máy phóng thời gian đó gà đòi 2 giây à?
    30 phút là thời gian ngồi trong máy bay chờ tới lượt phóng gà nhể? Hiếu không?
    Đầu đâu rồi?
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    ha ha, tư duy của phờ tu đây:
    Anh Ben giôn xơn chạy 100m hết 10 giây, suy ra anh ấy là vô địch chạy marathon vì anh ấy chạy 42km chỉ hết có 70 phút
  3. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Chả hỉu gì? Anh Ben chạy 100m hết 10 giay là đủ đến toilet để xxx vầu lỗ.
    Đề nghị Kiên đóng nắp lỗ mồm lại

  4. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Cảnh cáo thành viên F... vì tội xúc phạm loài... toilet.
    (Toilet còn có ích hơn những mớ cãi cùn, phán suông của họ nhà F )
    Đề nghị các bác khác kiềm chế trong tranh luận, tránh cãi nhau với toilet.
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Một loài mời ra đời!
    Thanhk tekute1976
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Gà thiến có biết thứ nầy không? Siêng đọc lên đừng nghĩ kiếp thái giám mà lười nhé.
    The RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) is a development of the RIM-7 Sea Sparrow missile used to protect ships from attacking missiles, aircraft and surface threats.[5] ESSM is designed to counter supersonic maneuvering anti-ship missiles. Compared to the Sea Sparrow, ESSM has a larger, more powerful rocket motor for increased range and agility, as well as upgraded aerodynamics using strakes and skid-to-turn. In ad***ion, ESSM takes advantage of the latest missile guidance technology, with different versions for Aegis/SPY-1, Sewaco/APAR, and tra***ional target illumination all-the-way. ESSM also has the ability to be "quad-packed" in the Mk 41 VLS system, allowing up to four Sea Sparrows to be carried in a single cell.
    ESSM will be used by many allied countries. The first country to achieve operational status for ESSM after the United States was Australia. Other countries which have also integrated the ESSM are Canada, Germany, Greece, Japan, Denmark, The Netherlands,and Norway. Countries in the process of integrating ESSM are New Zealand, Spain, Turkey, and the United Arab Emirates.
    RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) US Navy
    The U.S. Navy plans to purchase a total of about 1,600 RAMs and 115 launchers to equip 74 ships. The missile is currently active aboard Nimitz class aircraft carriers, Wasp class amphibious assault ships, Tarawa class amphibious assault ships, San Antonio class amphibious transport dock ships, Whidbey Island class dock landing ships, and Harpers Ferry class dock landing ships. There are plans in place to equip Oliver Hazard Perry class frigates with Mk 29 RAM launchers.[1]
    Block 0
    Also known as RIM-116A in US service, the original version called Block 0 whose design is based on that of the AIM-9 Sidewinder air-to-air missile, from which it took its rocket motor, fuse, and warhead. Block 0 missiles initially home in on active radiation emitted from a target (such as the radar of an incoming anti-ship missile). Then, the terminal guidance is done by an infrared seeker derived from that of the FIM-92 Stinger missile. In test firings, the Block 0 missiles achieved hit rates of over 95%.
    [e***] Block 1
    The Block 1 (RIM-116B) is an enhanced version of the RAM missile that adds an overall infrared-only guidance system that enables it to intercept missiles that are not emitting any radar signals. The Block 0''s passive radar homing capabilities have been retained.
    bấy nhiêu đó + Phalanx vòng ngoài có SM-2, tương lai SM-6 bọn Nga có mà khóc rống. TL Nga to đúng RCS to đùng, Thải một núi nhiệt, Một núi tín hiệu radio chỉ còn là con gà thiến cho USN nó xơi.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đề nghị các bạn không nói tục với toa lét, mà đối xử với toa lét một cách thông thường.
    To cô gãi cưỡi lựu pháo. Gớm, lựu pháo nhà cô hết đạn lâu thế, cứ thấy cu nhét sốp vơ với dụng cụ ự sướng to dài nim mít đọ nhau là cô cỡn lên. Thế seo, SM-2, SM-6, SM-1000 dùng để đi đánh đạn diệt hạm à. Cái đầu dò AIM-120C AMRAAM là dùng để đánh máy bay chứ. Thằng kia tiến từ phắc nhầm lỗ sang phắc không cần lỗ, còn cô thì dùng nhầm dụng cụ rồi, chắc tương lai tiến đến không cần dụng cụ.
    Cái anh Mèo cũng buồn cười, ưu thế của đạn SA là to lớn, vác được cái đầu dò khủng. Đây anh lấy đầu dò còi của AA ra lắp vào SA, cũng là liệt não mà. Thật ra, mọi sự Mèo đều nhập từ châu Âu, mà cụ thể là Đức, đến khi Đức nó sát nhập Đông Đức, cs hoá dần dần, theo Nga ngay lập tức, thì Mèo mới vẹo vọ vần vò mấy món đồ cổ. Xe tăng đấy, nhập Leopard đời đầu về, đời sau có thấy nữa đâu, vì thế đạn 25mm bắn mới xiên nổ động cơ.
    Cô nhìn đây để phân biệt đạn bắn máy bay và đạn chống tên lửa diệt hạm. Tên lửa diệt hạm nó bay là là mặt nước, chỉ định vị được ở 10-20km, có 10 giây 20 giây để đánh chặn, nên mới cần bắn đối đầu trực tiếp. Cái SM-1000 của co ném thẳng lên trời thì mất mấy chục giây để quay xuống biển ? mà ở trên trời thì phản xạ mặt nước loá măt hết, đánh ai. Radar và hồng ngoại, laser người ta đặt ngang mặt biển mới bắn được chứ. Mà giả sử có vào gần dược mục tiêu, thì mảnh nổ cắm cả xuông biển, làm sao các mảnh xếp hàng dọc trên đường đi của đạn diệt hạm được. Co tự sướng nhầm mất dụng cụ rồi, nên bí bức phỏng.
    http://www.youtube.com/watch?v=IkLK72fHqm4&feature=related
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lơ Éc xô sét
    http://www.netmarine.net/armes/exocet/index.htm
    Thật ra, toàn bộ khoa học quân sự Mèo là cóp nhặt học mót lung cà xèng trên thế giới, thường là giống ông già mặc ba đờ xuy đi dự tiệc đứng. Có khi giống cái này hơn, mấy bác cửu chợ Đông Xuân mặc bộ ga Tô Châu. Từ khí thế, thời trang, biểu hiện, đều cổ lỗ nửa tk và tạp nham năm cha ba mẹ. Máy bay Liên Xô, xe tăng Đức, súng trường Thuỵ Sỹ, súng chống tăng Thuỵ Điển, tầu sân bay Nhật Bản.... Đấy là lúc còn khá, đến lúc vận khọm khéo lại nhập khẩu chông tre Vịt Rách.
    Tuy là toàn bộ học mót đống rác cổ đại, nhưng dân nói tiếng Anh thường xuyên liệt não, cái gì Mèo cũng nhất quả đất, thế mới ngu si ngược đời. Đội quân ấy hùng mạnh như thế nèo thì các bạn thấy ở đây. ở đây, tớ không sợ toa lét tràn nước, chứ ở trường phổ thông, bọn trẻ con nện nhau gẫy xương. Lớn chút là có ngay hiếp dâm với giết chóc tập thể. Căn bệnh liệt não thâm căn cố đế nó như thế, gần giống bệnh giang mai, khi não dính vi khuẩn giang mai, nó bị kích thích phắc lung tung, phắc không lỗ.... để dịch bệnh lan truyền.
    Đấy là kết quả của kiểu văn hoá ngu dân, buôn vua, và làm mẫu y xì đúc cho nước Tầu tương lai. Cố giãy Tầu Khựa cũng chả bao giờ thoát cái tương lai liệt não rồ dại ấy. Vịt Ngan cũng xuất phát như Tầu, nhưng nhờ anh em mà chóng lớn hơn. Cái bệnh này xuất phát từ cơ chế bầu cử gián tiếp, ngăn cản phổ thông đầu phiếu tiếp xúc trực tiếp với phiếu, tạo ra môi trường buôn vua. Ở đó, phần não chiến lược bị thối, vì vua là hình nộm được buôn. Vì đầu óc ngu si nên tứ chi phát triển, người ta khoẻ nhai lại, thế lực cạnh tranh của nhai lại phổng phao, bất cứ thông minh, sáng tạo, chiến lược nào thò ra là bị bóp ngay.
    Cụ thể hơn nữa, khối nhà nước, đặc biệt là quân sự bí mật, được lũng đoạn bởi đám buôn vua với các kênh rửa tiền, mua phiếu... hết sức lằng nhằng, ví dụ như GM. Bên Tầu nay còn sơ khai, vẫn ở mức bán các hợp đồng gia công ra ngoài. Hiện tượng này đã kéo dài ở Pháp từ nửa sau tk19 đến WW2. Sau đó vẫn tiếp tục một thời gian nữa nhưng rồi thằng phát xít nó ngỏng đầu dậy, nó đè nghiến. Trong khi đó, Đức Nga Ấn Độ Brasil hiện nay là các hình mẫu chính trị lành mạnh, biểu hiện đầu tiên của chính trị lành mạnh là cả xã hội căm thù ngu dân.
    Khổ thân cho các liệt não. Bọn Đức nó căm thù ngu dân nó, nhưng nó tung hô vạn tuế , treo giải ngàn vàng cho ngu dân Mèo. Ối trời, cái wiki ăn cắp não dân Đức đóng lớn phết, toàn tổ chức vô chính phủ. Nuôi ngu dân với chế liệt não thì dân Phổ nó có cả kho khoa học. Khổ cho Mèo là vì ngu dân Đức nó đánh, không thể nèo tổ chức thiết kế được con tăng cho ra hồn. Mà mua thì Đức nó.... éo bán. Cái thằng Gấu kém hơn Đức, nó chỉ chống được ngu dân nhà nó, chưa đến mức xuất khẩu ngu dân thừa cho công nghiệp chế liệt não nhà Mèo, nhưng có vẻ tình hình đang cải thiện mạnh.
    Exocet là đạn diệt hạm của Tây Phú. Trong các đạn diệt hạm đã tham chiến, thì éc xô sét nhiều chiến công hơn cả. P-15 siêu cổ lỗ cũng bắn được 1 cái, các em xé hạm, con muỗi.... của P-15 thì chưa thằng nèo dám trêu. Còn nhục nhất là đạn nhà Mèo, bắn liên tiếp vào tầu Iran đều trượt, mà tầu Iran là tầu phóng lôi, chả có phương tiện tự vệ j`.
    Éc xô sét là lớp đạn dùng động cơ không dùng không khí, đây là lớp đạn nhỏ nhất của đạn diệt hạm. Máy móc đơn giản, nhưng tầm ngắn-đầu nhỏ. Tầm ngắn đầu nhỏ là vì nhiên liệu có khối lượng bằng 1/17 không khí, bằng 7/24 O2 nguyên chất chỉ dùng trong tầu vũ trụ, bằng 1/10 oxit nitre thường dùng. Như vậy, nếu dùng động cơ không khí thì phải mang gấp 10 lần cả nhiên liệu lẫn oxi. Thêm nữa, động cơ không khí ramjet là loại động cơ giá cả bèo bọt cũng chả kém mấy động cơ nhiên liệu lỏng.
    Éc xô sét dùng động cơ hành trình là động cơ tên lửa (rốc két, rocket), loại nhiên liệu lỏng hai thành phần. Động cơ nhiên liệu rắn khó điều khiển công suất và duy trì lâu, nhưng rẻ hơn. Cấu hình thông thường của đạn diệt hạm là động cơ nhiên liệu rắn khởi tốc cho ramjet hành trình. Không gì đơn giản rẻ mạt như ramjet, nhưng nó chỉ chạy được ở tốc độ cao. Thêm tầng đẩy nữa đồng thời với việc thêm tầng lái nữa, mà là lái lực đẩy chứ không lái tấm khí động không khí. Vì vậy giá cái tầng đẩy ấy không rẻ lắm.
    Éc xô sét là cấu tạo đơn giản nhất, chỉ có một một tầng lỏng, thế thôi, nhiên liệu lỏng dễ tăng giảm lực đẩy theo hành trình, máy móc thì cả thế giới ngâm kíu thử nghiệm lâu đời rồi, hết sức tin cậy. Về độ phức tạp, thì nếu tính cả phần điều khiển, nhiên liệu lỏng hai thành phần đơn giản hơn cả rắn, vì rắn lại thêm máy phát điện, trong khi lỏng lấy ngay cái turbine của bơm kéo máy phát điện cực khoẻ. Đương nhiên nhược điểm của lỏng là nhiên liệu nặng gấp 10 lần, đi gần. Éc xô sét lại gần hơn cả thằng cổ lỗ P-15, được có 38km.
    Trên phiên bản gốc, Éc xô sét có các cải tiến trên ô tô, máy bay, tầu ngầm, tầu thuỷ... và một phiên bản có không khí tăng tầm lên 180km.
    MM38 (Mer-Mer tương đương SS, mặt đối mặt, tức bắn từ các phương tiện trên mặt đất mặt biển vào các mục tiêu trên mặt biển mặt đất ) , bắn xa 38km (theo máy ăn cắp não là 42, có thể tính thêm chút quán tính không điều khiển khi hết xăng mất điện), đầu nổ 165kg, nặng 735kg.
    SM39 (Sous-marin-Mer 39) phóng từ tầu ngầm
    AM39 (Air-Mer 39) bắn từ máy bay, chính cái đã bắn hạ Sống đại tây dương và USS Stark
    MM40 (Mer-Mer 40) Block II là phiên bản cái tiến động cơ, nặng 850kg, tầm 70 km
    MM40 (Mer-Mer 40) Block III là phiên bản có không khí thêm sức đẩy, 180km. Nhưng do radar của đầu đạn nhỏ, nên 130-150km ban đầu phải bay cao để tầu mẹ lái, hay là lái bằng định vị toàn cầu tốc độ chậm, tầm bắn mục tiêu vẫn như thế. Phiên bản này mới có sau 2000, có cái động cơ lai, nửa dùng không khí khá độc đáo. Cùng một động cơ, lúc khởi động nó chạy nhiên liệu lỏng hai thành phần, sau đó khi có đủ tốc độ thì ăn thêm không khí để tiết kiệm chất oxi hoá.
    Về tính năng, Éc xô sét là đạn tự hành diệt hạm có đầu dò radar. Đường bay là là mặt biển, tốc độ M1. Do kỹ thuật đo cao và điều khiển chưa sánh với con muỗi, nên chưa đạt 5 mét như mỗi được, nhưng cũng bằng muỗi khi thời tiết xấu, 20-50 mét, khi đến gần mục tiêu thì nó chéo xuống. Càng bay thấp vbao nhiêu thì càng khó phát hiện và đánh chặn bấy nhiêu. Thật ra, đánh Mèo thì chả cần nghĩ nhiều, vì USS Stark không bắt được tín hiệu nào của cả hai đạn Éc xô sét bắn tới cho đến chết.
    Cái hay ho của đạn diệt hạm là mục tiêu của nó siêu bự, cại cao lừng lững. Vì mục tiêu siêu bự lên nhiều đạn tự hành diệt hạm dùng đầu dò bước sóng dài (như của Gấu hiện nay), không thể gây nhiễu hay tàng hình được.. Éc xô sét chưa được như thế, nhưng cũng thoải mái phát hiện và bám từ 50km, bắn và quên. Phiên bản mới bắn xa thì lái bằng GPS, cũng bắn và quên được. Trong khi đó, cái mục tiêu chỉ có thể phát hiện ra đạn diệt hạm qua doppler mà không định vị, đánh trả được trước khoảng cực ngắn 10-20km. Đấy là nói hàng Gấu. Trong trận đánh USS Stark, thì cho đến khi ngỏm củ tỏi, không bắt được tín hiệu nèo.
    Đến thời đại tàng hình thì đạn tự hành diệt hạm còn đáng sợ hơn nữa, vì nó dễ dàng tàng hình. Máy móc động cơ chả có gì, cánh thì làm bằng nhựa, sơn chất tàng hình lởm dùng một lần dầy cả phân. USS Stark bắt thằng không tàng hình còn không nổi, nữa là tàng hình. Bi h thì đạn mới của Gấu con nèo cũng tàng hình hết. Thể loại Éc xô sét thì chỉ chi thêm cái móng chân cũng đủ tiền tàng hình. CÒn loại dùng không khí thì các bạn xem ảnh, turbine đã không có, lỗ hút lại chổng xuống biển, quá dễ dàng.
    Cái khốn nạn nữa khi dây với các cường quốc là ngày nay nó chấp tàng với chả hình. Mấy cái đạn tầm trăm km này là dùng cho hải quân và xuất khẩu. Bản thân nó có đạn đi xa hàng ngàn km, lái từ vệ tinh, cái vệ tinh nó chĩa ống nhòm xuống thì nó soi đến cả xyz cái tang hình. Trước dây, Gấu đã đóng SSV-33 anh em với Kirov cho vụ này, vì lúc đó chưa có vệ tinh ngon. SSV-33 là tầu tác chiến điện tử, hầu như không mang vũ khí tấn công, trách nhiệm duy nhất là dón đạn tự hành tầm xa từ đâu đâu đến. Nay thì liên lạc điện tử phát triển, làm cái vệ tinh vừa rẻ vừa an toàn.
    Thời đại điện tử của tầu chiến nó như thế. Cái hài là bắt đầu thời điện tử, thì Đức Pháp dần dần xa nước Mèo, chậm xuất khẩu. Vậy nên nước Mèo vẫn ở thời đại tầu sân bay Nhật Bản. đến năm 1980, nước Mèo mới có Phalanx CIWS đầu tiên, sau khi KS-1 ra đời hơn 30 năm, lúc đó ZSU-23-4 đã đến tận xứ Vịt Mọi, đã lên đường đánh Mèo được 10 năm rồi.
    Ối trời, 7 năm sau khi Phalanx ra đời, USS Stark không phát hiện được bất cứ tín hiệu nào của hai đạn bắn tới trước khi ngỏm. Đạn bắn thì chĩa vào tầu phóng lôi cũng trượt sạch, giáp đỡ thì mù. Thế mà các liệt não vẫn cởi truồng xung trận. Đoàn quân cởi truồng, à, mù thì cởi truồng không xấu hổ, thế giới liệt não nó như thế. Mới đánh có Éc sô set thô sơ mà đã thế, cái loại con muỗi với xé hạm thì nó liếm cả hạm đội vẫn chả có tín hiệu gì trên radar.
    Cái đầu nổ của Éc xô sét bằng một phần năm xé hạm, gớm, nó sượt qua đã lật tầu rồi.
    http://www.netmarine.net/armes/exocet/index.htm
    [​IMG]
    Uran nhà Vịt
    [​IMG]
    vài lơ nạn nhân của éc xô sét
    lơ Sống đại tây dương , Atlantic Conveyor, chìm. Con này được cả bầy hộ tống. Đây là mình chứng cho chiến thuật cởi truồng xung trận. Pháp không cấm vận làm Ác hết đạn thì Anh hết sạch tầu. Ngoài Éc xô sét, trận này Ác còn đánh trúng nhiều phát bom không điều khiển nhớ đời. mà toàn tầu đối kháng mạnh chứ không phải con cởi truồng này.
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/4ob25BPA3Ege6sxQ7vZagA
    [​IMG]
    Lơ HMS Sheffield (D80, chìm)
    [​IMG]
    Lơ USS Stark. Con này nhục nhất, tuy không chìm. Chết 37, bị thương 21. Nhục nhất là vì đến chết vẫn không bắt được bất cứ tín hiệu nào. Sau này rửa nhục bằng cách tuyên hạm đội đã bắn rơi sát thủ !!! Iraq nó liền cho lên TV cả máy bay lẫn sát thủ.
    [​IMG]
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác già ơi, cũng nhờ nó gợi ý mà có dịp quan sát công nghiệp chế liệt não của bọn ngu dân chứ. 1,4m con liệt não có tiết canh Vịt đang sống ở đẳng thấp hơn ngàn lần vị thế chính trị bên Mèo, cũng đáng xương !!!
    Nỗi nhục của đạn tự hành nhà Mèo là Joshan. Giáp thì vô dụng trước đạn còi, đạn thì bắn tầu còi toàn trượt. Joshan là chiếc tầu phóng lôi cỡ 200 tấn. Một mình nó phi păm păm tấn công một chi đội tuyền siêu khủng hạm nhà Mèo mang tên Surface Action Group Charlie.
    phờ rai ghết USS Simpson (FFG-56) 4 ngàn tấn
    phờ rai ghết USS Bagley (FF-1069) 3 ngàn tấn
    khu trục hạm USS Wainwright (CG-28) 8 ngàn tấn
    Lúc đó là 1988, Iran bị cả Nga và Mỹ cấm vận, lại mới lập quốc, toàn đồ còi xương. Diễn biến trước đó là USS Samuel B. Roberts (FFG-58) bị một ngư lôi Iran bắn bị thương, nhưng rửa nhục là trúng mìn, cả hạm đội Mỹ lao vào bắn cháy cái phờ rai ghết Iran Sahand (Vosper Mark V class, Anh Quốc).
    Điên tiết, chú bé tí hon Joshan păm păm lao vào cả đoàn siêu khủng voi của địch rửa hờn cho anh trai. Liên tiếp các đạn GM-84 Boeing Harpoon bắn vào chú bé tí hon đều trượt. May làm sao, một chiễn sỹ đối không lấy SAM bắn chìm được chú, không thì nỗi nhục này không thể nèo lấp liếm được.
    Nhục hơn nữa, sau khi Joshan trúng đạn dừng lại, các thuỷ thủ xuống xuồng thoát hiểm, thì Harpoon dây máu ăn phần, làm cái vỗ ngực.
    Ha pun có kichx cỡ khá giống Uran nhà ta, trên khối ăn cắp não, chũng thường nói Uran nhà ta là Harpoonski . CHúng ăn cắp vặt dê tiện hơn bọn sống trong toa lét, giảm vận tốc tối đa của Uran nhà ta xuống M0,8. Mà này, ăn cắp vặt có 0,1 M thì làm j` nhể.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Kh-35
    À, nếu không ắn cắp vặt thì làm seo mà có đoàn quân zoombie to thế. Ăn cắp vặt nhưng quy mô lớn, làm khối não chết, khối nhà mất não trẻ con.
    KS-1 thập niên 194x, đến 1951 thì đã có P-15 nhà ta. Tận cuối 198x lận, sau thi thê thảm với các tên lửa diệt hạm, nước Mèo mới có ha phun. Vận tốc rất khiêm tốn 800km/h. Uran nhà ta tuy là loại xuất khẩu còi xương, cũng 1100km/h. Người ta làm đạn tự hành vì đạn này gọn ngỏ không buồng lái, bay nhanh hơn máy bay. Đây lại có thứ đạn bay chậm hơn máy bay.
    «У?ан» Х-35 nhà ta
    http://aviaros.narod.ru/x-35.htm
    http://www.milrus.com/weapons/x35.shtml
    Cái tầu phóng lôi Iran, giàn phóng là loại Ka Chiu Sa Đức, không có đạn tự hành. Ối xời, cả hạm đội nhà mèo đứng nhìn nó
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 15/03/2010
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hạn chế 2 thành viên F2communist và Bac_gia, lý do: post bài chỉ có nội dung cãi chửi nhau vô văn hóa, thời hạn: 1 tuần.
    Chào thân ái và quyết thắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này