1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Nga mua tàu đổ bộ Mistral

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    xoá hộ nhờ
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 18/03/2010
  2. F3communist

    F3communist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con Gà.
    Đọc lại câu tiếng anh xem có phải nó bẩu dung sai là 2-3km không nhế. Các thông số về Noss là bí mật. Con Gà nhảy lug tung cục tác lá chanh thẩm du af?
    Mẽo không công khai vị trí trên quĩ đạo của các vệ tinh NOSS chứ đừng nói đến thông số về độ chính xác mà NOSS có thể track được. Dung với chả sai cái đầu gà.
    Ti nhiên Mẽo nó lại chả cấm được công dân của nó quan sát và track vệ tinh, quyền tự do công nhân mà lại. Chứ phải thằng khác thì bịt mồm công dân mình rồi.
    có hẳn trang hướng dẫn cho các tay chơi thiên văn nghiệp dư cách quan sát tính toán quĩ đạo các vệ tinh của NOSS.
    http://www.satobs.org/position/posn_measure.html
    [​IMG]
    LAGENDA của Ngố chết mịa nó từ đời nầu rồi mà còn mang ra thẩm du. Các vệ tinh của Lagenda đã cho ngừng hoạt động. Đúng là rồ...Ngố. Lại còn bẩu Nga nó bí mật, mật mật cái cục đom. Nó mà mật thì hạng GÀ biết cái gì vậy nên ngậm miệng lại. với lại mật thì chỉ mật với hạng Gà chứ Mẽo nó thừa trình độ và thiết bị để biết LAGENDA còn hoạt động hay không.
    LAGENDA nếu còn hoạt động thì phải thu thập tín hiệu tàu thuyền rồi gửi về trái đất đó là nguồn tín hiệu có thể track được. LAGENDA lởm chết từ đời tám hoánh cùng với Xô NGỐ.
    các đồng chí NGa VÀng Ệch, đặc biệt là Gà qué rất khoái bẩu NGa có cái này bí mật, cái kia bí mật rất là khủng long nhế, để nâng bi đất bố Ngố.
    Dững cái bí mật đó hóa ra toàn đồ lởm,mà cũng chỉ mật với hạng Gà. VÃi
    Lĩnh vực vệ tinh mà cũng đem đồ Nga ra đú. GPS dùng đại trà đến từng ô tô. ảnh vệ tinh tràn ngập trên Google. Ngố dưới đũng quần nhỉ.
    Lạ
  3. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Hài nhất là đi so sánh một cái mockup Yak 44 chưa khi nào bay, cũng chưa nào có bản thử nghiệm với một cái đã bay ầm ầm là E2 Haweyes.
    Cái Yak 44 trên Kuznetsov chỉ là mô hình, thế thôi.
    Hoang tưởng nó cũng vừa phải.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lại bắt chước má cày rồi. Nó đến đời E rồi. Mà cái mô hình gỗ thì nó kéo lên tầu làm j` ?
    Các bạn liệt não và não chổng ngược cùn đời lại sủa bậy rồi. Thế seo, seo lại cùn thía .
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1235119/trang-49.ttvn#16273350
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1235119/trang-50.ttvn#16274157
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Sống trong một thế giới tràn ngập chó điên, thì những mẩu não còn sót bị chổng ngược.
    Cái con liệt não này seo nó ngu thía . Người ta làm hộp cho chảo khi máy bay bay nhanh để đỡ ảnh hưởng khí động, nhưng hộp lại làm cản trở kích thược antena
    [​IMG]
    Oẹ, 6x1 mét đây. Thông minh vãi. Cái thế giới chó dại tuyền chổng ngược. Phần lớn não đã chó dại, phần còn lại chổng ngược. Siêu khủng phóng thì đi bắn cánh quạt WW2. Máy bay không bay thì bảo vệ khí động ??
    Có ai xoay lại não đi nhờ
    [​IMG]
    Bạn nèo sang Mèo mua cái radon về lắp cho bọn cởi truồng đi cái, ghê quá đi. Ôi sời ơi là xời, một thế giới não chổng ngược
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trời đất.
    E-2 điều khiển được một triệu tên lửa ? 1000 máy bay ?? khiếp quá, nhể. Mỗi vòng quay của nó cứ cho siêu tốc là 10s, nhể, để bắn trúng 10 mét thì 10s đó tên lửa chỉ được đi 10 mét nhể, 1m/s, nhể.
    Ở cái thế giới chó dại ấy, chút não nào còn thì chổng ngược, tại sao người ta có thể nhồi AWACS là dẫn đường tên lửa, nhể, giỏi thật.
    Mà dẫn đường 1000 máy bay thì 1000 nhần viên điều phối không lưu ngồi trên siêu khủng ưng E-2 cánh quạt 20 tấn, nhể.
    Không có chó dại chổng ngược thì làm seo cái cánh quạt bay dưới đít AN-71 ấy ngẩng mẹt lên được, nhể. Mà ngẩng mẹt lên thì mới giống cái toa lét, nhể. AN-71 mót .... đây, toa lét ơi. Ối trời ơi là siêu khủng phóng.
  7. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Thực Ra bọn Mẽo cũng đã từng cố gắng sản xuất những tuần dương hạm hạng nặng để thay thế các TSB, và thay đổi cơ bản cách tác chiến trên biển so với thời kỷ chiến tranh thế giới thứ 2, trong chiến tranh thế giơí thứ 2 cách mà người Nhật và Người Mỹ hải chiến là sử dụng hàng đống máy bay để tấn công tàu chiến đối phương, các máy bay bay đến đông như ruồi và cắm đầu xuống bỏ bom dưới một màn hoả lực dày đặc của đối phương. Sau thế chiến người Mỹ cũng muốn thay đổi cách vật nhau trên biển như này, cũng cố gắng đóng các tuần dương hạm hang năng mà nổi bất nhất là lớp USS Long Beach (CGN-9). Tuy nhiên người Mẽo đã thất bại hoàn toàn trong dự án này vì họ đã không thể nào chế tạo được Tên lửa chống hạm siêu âm có tầm bay xa như loại P-700 Granit và có tốc độ 4M, thất bại này đã làm Mẽo quay lại với các dự án tốn kém và vô cùng lãng phí là đóng TSB. Thử so sánh xem một chiếc F-18 khi cất cánh từ TSB mang theo các tên lửa chống hạm Harpoon với tầm bay khoảng 600Km của F-18 và khoảng 100-150Km của Harpoon nghĩa là TSB của Mẽo có thể tấn công các tuần dương hạm của NGA ở khoảng cánh 750Km, tuy nhiên có thể thấy rằng các máy bay F-18 có thể bay ở tốc độ siêu âm, nhưng cú tấn công quyết định cuối cùng lại là Harpoon loại tên lửa chống hạm bay chậm như rùa và đường bay khá đơn giản có thể nói rằng không cần đến S-300 mà chỉ cần vài quả 9K311 Tor (tầm bắn 12 km) (Kirov co 192 qua Tor) hay CADS-N-1 Kashtan thì không có một quả Harpon nào có thể động được đến chiến hạm của NGa được, trong khi đó hãy nói P-700 của Nga với tầm bay lên đến gần 800km, tốc độ 4M, có nghĩa là người Nga có thể tấn công các TSB của Mẽo cũng từ khoảng cánh tương đương với F-18 của Mẽo, tuy nhiên điểm khác biệt là P-700 có thể bay với tốc độ 4M cách mặt nước biển chỉ khoảng 5-10m trong tất cả các giai đoạn của quá trình tấn công, với tốc độ này và cách mặt nước biển chỉ 5-10m, 20 quả P-700 thừa sức nhấn chìm một nhóm TSB bao gồm 2 chiếc Nimit và 8 tàu hộ vệ Agies cũng chỉ chơ mắt ếch ra mà đứng nhìn thôi.
    Bọn Tây thường nói tên lửa chống hạm siêu âm đã làm thay đổi cách tác chiến trên biển của Hải Quân thế kỷ 20, 21
  8. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    P-700 có thể bay với tốc độ 4M cách mặt nước biển chỉ khoảng 5-10m trong tất cả các giai đoạn của quá trình tấn công, với tốc độ này và cách mặt nước biển chỉ 5-10m.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    ???Bác bảo thế nào chứ, làm gì có chuyện bay M4 5-600km mà cách mặt nước biển 5-10m.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nó cũng như máy bay, tuỳ độ cao và tầm yêu cầu mà thay đổi tốc độ.Kiểu cửa hút gió ấy MiG-21 bay trên M2, có người lái cao nhất của kiểu đó là F-12, A-12.... đạt tốc độ M3,4. Khi bay sát mặt biển thì nó đạt trên M2,5 chút tối đa, nhưng tầm gần hơn, để đạt tối đa 650km là M2.
    Lấy máy bay có người lái đọ với không người lái trong nhiệm vụ làm đầu đạn là cái ngu si hài hước cấp chiến lược rồi.
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Phờ tu vào đây đọc cho thông não này:
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1235119/trang-43.ttvn#16265638
    Tức là con vệ tinh mới nhất của hệ Legenda được phóng năm 2006, và gần đây bắt đầu quá trình thay cả Legenda và Txelina-2 bằng Liana, nhể.
    Mà tại sao anh Andronov tự nhiên viết bài về NOSS, để tỏ khéo cho Mẽo biết tớ đọc vị cậu rồi nhé;
    Cũng như thông tin của Predator còn bị Sky Grabber của Nga nó thu trọn gói, nhuuuuuuuuuuụuc nhể.
    Còn NOSS có dẫn bắn được Tomahawk không??? Hay xem ở vùng vịnh Tomahawk dùng dẫn bắn gì, nhể.
    Hay NOSS nó dẫn bắn cho...ma???
    Còn bi bô gì về GPS đấy, GLONASS nó bá vai đứng ngay cạnh cười hề hề: này chú đừng nóng không anh gọi mấy vệ tinh chiến đấu ra bắn chết tươi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này