1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Nga mua tàu đổ bộ Mistral

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái buồn cười là anh Gấu tường ỉm phéng các thiết kế của anh, còn anh Mèo thì đem khoe rầm rỹ. nên mới có chuyện đời trước .... chế tạo từ đời sau. Ví dụ, con khờ 15.
    Cái Kh-22 của hàng không mẫu hạm bay Tu-22 có hai tính năng, một là bay là là, một là bay đạn đạo, thế là có nhu cầu chế tạo một chú mini làm seo co Su cũng mang được, bớt đi các tính năng trên. Kh-59 chỉ lấy có cánh, còn chia ra thì khờ 15 chỉ lấy đạn đạo. Khờ 15 nặng 1200kg, đầu nổ 150kg. Thật ra, nó không hoàn toàn đạn đạo, mà bọn này chúng bay nửa theo đạn đạo, nửa theo lực nâng của tầng không khí loãng tác động vào thân, nhờ đó tăng tầm so với đạn đạo mà vẫn giữ được vận tốc lớn đó vượt qua phòng không. Khờ 15 hiện nay là vô địch trong các đạn chống hạm với M5. Tầm 300km, dẫn đường bằng quán tính, radar chủ động hoặc hướng radio đanh radar địch.
    Sức công phá khi chống tầu dựa trên kinh nghiệm WW2 và sau đó là Manvinat. Loại đầu đạn siêu tốc này xiên vào sâu trong tầu, gây sát thương lớn. Riêng cái nim mit thì nó dễ xiên vào lò lắm, tại mày nhé, hổng phải tại tao.
    Tốc độ 1700m/s là bằng đạn APDS nhà Mèo rùi, nên miễn dùng đạn bắn đuổi, như vậy nim mít chỉ còn 3-4 phá lắc tự vệ. Thế nhưng Tu-22M3 mang được 10 đạn, Tu-96 mang được 6, nên 3-4 phá lắc nhà nim mít chưa đủ sức đỡ 1/3 tối đa. Khả năng dẫn đường quán tinh khi đánh bổ xuống là một ưu thế lớn, vì các dẫn đường khác dễ nhiễu khi vào gần, chỉ còn một vài giây đó thì nó đi nốt bằng quán tính, sai 10 mét thì vẫn xiên thủng lò nim mít.
    Nhược điểm là SM-6 có thể phát hiện ra vì các đạn đạo này bay cao, rồi tập trung đánh trả từ xa. Tuy vậy, chống được đàn 10 con này khó đấy, vì cái tốc độc siêu khủng của nó, cộng thêm khả năng tránh né.
    [​IMG]
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Xác nhận là tớ xoá của cả 2 bên vô số bài vi phạm quy định, số lượng quá lớn nên ko thể nhớ được xoá bên nào nhiều hơn, đại khái bên 8 lạng bên nửa cân cả về kiến thức lẫn võ bửn :D Btw, việc pro Nga pro Mỹ chiến nhau đã tồn tại trong box này từ ngày thành lập, nếu bên nào kém hơn (cả kiến thức lẫn võ bửn :D) thì cuộc chiến đã kết thúc từ lâu rồi, và box cũng kém hấp dẫn đi rất nhiều.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    ghê gớm quá
    Trong các chiến dịch tại Vestfjord năm 1985 một phần của cuộc tập trận Ocean Safari của NATO, USS America hoạt động chính xác ở những phía dốc của vịnh nhằm tránh dải radar tìm kiếm băng tần I của chiếc máy bay tuần tra Tu-95RT phát đi để định vị Nhóm Chiến đấu Mỹ, nhóm này đã chơi trò "mèo vờn chuột" trong nhiều tuần lễ với những chiếc Tu-95RT được gửi tới hàng ngày để định vị vị trí của họ sau khi họ tới Greenland-Iceland-United Kingdom/GIUK gap. Những chiếc Tomcat của Mỹ cho thấy khả năng ngăn chặn được những chiếc Tu-95RT ở khoảng cách lên tới 1.000 dặm từ Nhóm Chiến đấu.
    1000 miles = 2000 km ặc ặc muốn bay là phải cởi truồng, quay ngược súng 180 chổng vào mông mới bay dc !
    ò e ò e e , tấp vào lề cho xem bằng lái cái !!
    [​IMG]
    eee , lòi cái gì ra vậy bồ , che lại đe
    [​IMG]
    ò e ,ò e ,ò e để nghị tránh xa đường cao tốc
    [​IMG]
    xuất trình giấy tờ mau mau
    [​IMG]
    hạ thấp độ cao dùm nhé
    [​IMG]
    nhá hàng cái
    [​IMG]
    hey
    [​IMG]
    cảnh sát Anh quốc
    [​IMG]
    cảnh sát thụy điểm
    [​IMG]
    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 20/03/2010
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Mõ Má Sẹo del bài tớ hơi nhiều, nhưng không phải là những bài võ bửn, chỉ là những quả lạc đề hay nói kháy thôi, không có chửi như kiểu phờ phò át.
    Đại để là những bài thế này, tớ còn lưu đủ những PM Má Sẹo xoá bài tớ.
    Bạn gì đó quote bài tớ trên đầu có thể chỉ ra bài nào của tớ giống như bạn phán không?
    Chống spam:
    Khatuna Mshvidobadze, thuộcTrung tâm phân tích Quỹ an ninh Gruzia, cho rằng nếu tàu Mistral nằm trong biên chế Hải quân Nga sẽ đe dọa không chỉ an ninh Gruzia mà còn giúp Nga đủ tiếp cận phần phía Tây của đại lục Á ?" Âu thông qua hành lang Đông ?" Tây giữa biển Đen và Kaspian và điều này cũng sẽ khiến Ukraine thấy ?obất an?, đặc biệt là bán đảo Crimea ?" nơi Nga đang mong muốn duy trì vĩnh viễn sự hiện diện Hạm đội biển Đen tại Sevastopol - cũng như có thể đe dọa đến hoạt động của các căn cứ linh hoạt hiện đại của Mỹ tại Bulgari và Romani. Cả đại diện các quốc gia vùng Baltic, ví dụ như Estonia cũng bày tỏ những lo ngại tương tự về thương vụ tàu Mistral giữa Nga và Pháp.
  5. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Bác macay3 cho hỏi cái được không, chú Tomcat của bác là F-14 thì phải, nếu em không nhầm.
    Của đáng tội, em hay tin vào bọn phương Tây nó nói, mà thẳng FAS nó lại cứ khăng khăng với em là chú F-14 chỉ có tầm bay tối đa 500nm (500 Nautical Miles hay 575.5 Statute Miles) cộng thêm tầm của mấy chú tên lửa AIM-54 khoảng 100 Nautical Miles hay 115 Statute Miles nữa thì cũng chỉ đến có 600 Nautical Miles hay 700 Statute Miles. Bác cho em hỏi 400 Nautical Miles hay 300 Statute Miles còn lại theo cái con số 1000 trên thì chú Tom nhà ta dọa Tu-95 bằng gì thế? Phim hoạt hình Tom và Jerry sao?
    Xin lỗi vì không biết cái miles của bác ở trên là Nautical Miles hay Statute Miles nên em lấy cả hai để hỏi cho dễ bác nhỉ.
    Tầm của F-14: http://www.fas.org/programs/ssp/man/uswpns/air/fighter/f14.html
    Tầm của AIM-54: http://www.fas.org/man//dod-101/sys/missile/aim-54.htm
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 20/03/2010
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Kinh thật đấy, Lấy chiếc Tom cát ra chặn chiếc Tu-95. ?
    A, cái E-2 này nhìn được xa 100km. Thế thì cái Tu-95 nó sẽ nhìn được xa 4000km. cứ nhìn tỷ lệ diện tích ăng ten là biết. Vậy nên cái chìa khoá sống còn của các hàng không mẫu hạm bơi mới là E-2.
    Mà cứ cho là, nhìn thấy cái Tu-95 ở tầm ngàn km đi (E-2 bay cao 80km !!!!
  7. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    phát hiện chứ có phải đánh chặn đâu mà lấy tầm tên lửa ra đo nhẩy ? phát hiện thì phải từ khoảng cách tối đa mới có pa tiếp cận hợp lí chứ
  8. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    -----------------------
    các bạn quên mấy chú X-55 hay X-555 hay X-101/102 có cả tầm bắn hơn2500-3000- 5000 km lại cả đến có loại 10000km đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Phì ra cưới với hệ thống nhồi sọ. Hình như bên Mèo số người biết đến bán kính trái đất chỉ đếm trên đàu ngón tay !! Và được ăn lương của tổng trường Gà Tề rồi nên câm miệng hết.
    Thật ra, để nhìn được 1000km với tín hiệu rất nhiễu vì nó đi sát mặt biển, thì chỉ cần bay cao 20km là đủ, nếu như Tu-95 cũng bay cao 20km !!! CÒn nếu Tu-95 chỉ bay cao có 10km được thôi, thì cũng khác. Còn chấp nhận tín hiệu yếu như thế để nhìn 2000km, thì là 80. Còn ở 1000km cái ăng ten bé tẹo của E-2 có nhìn được Tu-95 không lại là chuyện khác. Dù cái ăng ten bé đó nhìn được, thì với độ cao 9km, thì E-2 siêu khủng ưng chỉ nhìn xa 700km, chưa nói bằng thứ tín hiệu là là mặt nước.
    Cho đến lớp thứ 2, tức là Kh-22, xé hạm, Yan khốt, con muỗi.... thì máy bay không người lái đã có não khá lớn để lừa đảo và chống lừa đảo.
    Ví dụ, bọn Kh-15, Kh-22 bay đạn đạo, máy bay mẹ bay thấp, con bay đạn đạo trên cao bổ xuống, mẹ giấu được mình.
    Con muỗi thì các đạn tự phân công nhau chống nhiễu.
    Còn với xé hạm thì khác, nó dùng vệ tinh, mẹ khỏi cần nghĩ, cứ ở tít dưới ngầm bắn con lên.
    Tu-95 là của thập niên 1950, liền sau Tu-16, có thể coi là bản tầm xa của Tu-16. Đối thủ của nó !!!! à, là F-8 này, F-86 này.,...
    Thập niên 196x là Tu-22, đối thủ của nó là F-4 này.
    Còn tôm cát tôm đất, xin các mình, nó cần đi chặn Tu-160, oẹ, tôm cát chạy chậm hơn máy bay ném bom Tu-160 thì đánh đấm j`. Hornet cũng vậy.
    Mà thật ra, nếu F-8 đánh Tu-16 thì Tu-16 cũng có súng đánh giả. F-4 đánh Tu-95 thì Tu-95 cũng đánh ngang F-4. CÒn đã có thằng nèo có đối không sánh với Tu-160 đâu, nó đánh chặn cũng kém j` ai đâu, súng nhiều đạn nhiều, radar thì không chấp, tôm cát tôm đất nhét vào trong cái ăng ten của Tu-160 ngồi chơi cũng vừa.
    Đấy mới là tính có một hàng không mẫu hạm bay ra trận thôi. CHứ cả 200 con hàng không mẫu hạm bay Tu-22 lao vào đánh 1 con hàng không mẫu hạm bơi nim mít thì ra cám cả. Nói chung, khi đánh bọn bơi, các hàng không mẫu hạm bay đều gọi cầu phao Chèm đến trước. Chả cần trí tệ gì, cứ cho 8 con 8 góc, từng đợt lao vào, rồi lại 8 con 8 góc khác, cách 10 phút. Lượt 4 chiếc của siêu khủng nim mít chỉ được thế thôi. Sau 8 con đầu tiên, thì ít nhất tropng số 80 đạn có 1 đạn trúng, các Tu bay ra xa đợi, nhể. Tu-22 có M1,5 khi tiến công, F-18 là M1,8, có lắp thêm tầu hoả vào đít cũng không hạ một Tu rồi quay đi đuổi một Tu khác được. Khi bắn xong, F-18 có đuổi theo thì chỉ đuổi được với điều kiện chúng bay xa 2000km
  10. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Ới bác macay ơi nhưng cái đoạn trích dẫn của bác nó lại viết là
    "Những chiếc Tomcat của Mỹ cho thấy khả năng ngăn chặn được những chiếc Tu-95RT ở khoảng cách lên tới 1.000 dặm từ Nhóm Chiến đấu. "
    Ngăn chặn chứ ko phải phát hiện đâu ạ . Vậy thì bác sai hay cái đoạn trích dẫn nó sai ?
    Thôi ta cứ cho là bác đúng (tức là đoạn trích dẫn nó bố láo ) thì có khả năng phát hiện Tu-95 ở 2000km đúng ko? Nhưng như bác Dầu mỏ đã đưa lên thì tên lửa của Tu-95 nó có thể bắn ngoài tầm đấy, hoặc cho dù nó vào tầm đấy thì F-14 cũng phải mất một lúc mới đến được điểm uy hiếp cho Tu-95 phải về đúng ko ạ? Thế nhỡ đâu nó đến 2000km rồi bắn tên lửa và vòng về thì phát hiện để làm gì ? Phải chăng để kéo còi báo động cho nhân viên chiến hạm nhảy ôm phao cứu sinh sẵn sàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này