1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Nga mua tàu đổ bộ Mistral

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Bạn heo thân mến, vui chơi không được quên nhiệm vụ tìm Hồng Tri phủ nhé!
    Về con 688 của mẽo thì tớ hổng biết (không quan tâm vì VN không có) còn Kilo dùng club-S mà anh cu này có 3 mode : ClubS có Rada lARGS-54 (Active Rada), Điều khiển vệ tinh và dẫn đường quán tính. Chắc là háp pụt (Harpoon) cũng sẽ có GPS, dẫn đường quán tính còn loại rada gi tớ hổng muốn goog.
    Vì vậy, Tàu bắn xong ngồi vuốt dâu chứ không cần phải nổi để cho mấy bác xem Bikini của Kilo mới 688 như thế nào đâu

    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 22/03/2010
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    thiệt ko đó bác? Bác đừng làm anh em mừng hụt nha. Vân biết kilo đang là đối thủ đáng gờm, song Vịt nhà minhd có mua đc vũ khí xịn ko đã.
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Theo sách "cơ bản định vị vô tuyến và cấu trúc trạm định vị vô tuyến" có nói:
    Thiết bị vô tuyến của tiêm kích có chức năng cơ bản như sau:
    Ra đa đo xa dùng để xác định tự động khoảng cách đến mục tiêu và nạp toạ độ xác định được vào máy tính điều khiển ngắm bắn quang hay nhiệt. Nếu không có vũ khí loại này thì chuyển sang chế độ rađa bám bắt và ngắm bắn, phức tạp hơn chế độ đo xa, tức là bao gồm: quan sát không gian xung quanh theo vùng (trước, sau và quanh thân), quan sát và định dạng mục tiêu, chuyển sang chế độ bám bắt một hoặc vài mục tiêu để xác định toạ độ và vận tốc chính xác của chúng, sau đó truyền các thông số này cho máy tính điều khiển vũ khí.
    Như vậy E2 với cái ăng ten UHF-Yagi quay vè vè mà xác định chuẩn toạ độ, tốc độ mục tiêu đủ để F18 bắn tên lửa thì tốt nhất F18 cho ra đa vào kho ở mũi gắn ....pò thọt tay ôm lựu pháo 105 mm bắn thẳng căng như tỉa hạ Mig Su ngon như ăn ớt, nhể.
    Mà ra đa quay tít thế thì vừa quay đi mục tiêu nó dịch đi tý thì làm sao?
    Mà không quay thì góc của tia quét cái ăng ten nhà ta vẫn bắt ti vi nó rộng chừng nào, hở.
    Nếu UHF mà bắt bám mục tiêu siêu thế thì ở quê tớ tuyền bắt ti vi bằng cái vành xe đạp cưa ra, UHF ăng ten xịn đấy.
    Lấy cái vành xe đạp, buộc vào máy bay mô hình, xời ơi, AEW&C nhà ta đây rùi, lại còn máy bay chay không nhân thịt nhé, khủng luôn
  4. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Bảo rồi, làm kiếp tà lọt nhục lắm ! Cái hay không học lại đi học cái thói ngậm c... phun người của ****ov. Ai nhầm AEW với AEW&C?
    tiêp nữa là không ai (trừ loại tà lọt) gọi NOSS là AWACS cả vì nó có mỗi việc phát hiện tàu chứ làm sao nó kiểm soát được đám máy bay tứ tán bốn phía? Làm sao nó scan và track máy bay được như E2C hả tà lọt? Chưa kể vệ tinh thì phải đủ nhiều để bay 24/24 và giám sát 100% các vùng biển/đại dương. Cái này thì quá sức Nga hợi hé hé. Mà nói về NOSS có phải đặc sản Nga đâu nhỉ? Mẽo, Phú đều có và còn cạnh tranh nhau chí chết. Thế sao chúng nó vẫn phải dùng AWACS hả loài tà lọt?
    tiếp nữa, nghe nói Nga mới có chiến thuật dogstyle: 10 con Su33 cưỡi lên lưng nhau để tăng tầm radar lên 1.400km. Sau đó con thì flank, con thì 69. Cái này tà lọt nghe chưa?
  5. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Hi? hi?... ai biết đâu ne?. Tại bạn Kiên ba?o tên lư?a du?ng active radar thi? pha?i có thă?ng khác dâfn bắn nếu ko thi? tha?nh bộc phá cu?a bọn trộm cá mơ?.
    Heo dêf bị gạt. Ai nói gi? cufng tin. Mấy bạn đư?ng gạt Heo nhé?
  6. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Hài nhất là có vài cong à thỉnh thoảng vỗ tay theo bầy, khen bệnh nhân lên dây cót
    -------------------------------------------
    đây là chiến thuật của đàn hợi vàng mà bác
    ****ov và tà lọt cấp 1 là chủ công pót mấy cái bịp bợm. Kiểu có pha tí kỹ thuật nhưng bị bóp méo đi như Ka31 thì hơn E2C vì abcd...
    Bầy nick clone và đám đầu đất tà lọt cấp 2,3... thì qua PM phân công nhau việc vào ném đá, dìm hàng, đánh lạc hướng hay vote 1 *. Đám lưu manh hơn thì PM chửi bậy hoặc lăng mạ chửi bới ngay trên đây. Khi mình mất bình tĩnh chửi lại thì mình bị treo. Thế là chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau đó ****ov và bầy đàn tha hồ nổ vung thiên địa.
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Đọc lại cái vàng đê, biết vị trí hướng bay chả là C là gì, hay đấy là củ C...Pò hay đu vào khi cưỡi lựu pháo
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Đây là nguyên tắc quét vòng, chính là nguyên tắc chảo quay vè vè Yagi của E2:
    [​IMG]
    Như ta thấy, như vâychịnh ra để quan sát tốt phần dưới bụng thì đắt ra đa kiểu SAAB hay hơn.
    Tuy nhiên với chảo đĩa như E2 thì như vậy ảnh hưởng lực nâng nên lắp lên trên.
    Phần dưới bụng hơi khuất tý không sao, cho Kế-Chần đu bụng đi chấm toạ độ.
    Còn pò đành phận bám mũi F 18 bắn lựu pháo 105 ly rồi, thôi, tha
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hề hề, mà E2 với E3 đã bảo dưới đũng quần vệ tinh hết nhể.
    Nó biết toạ độ chính xác tàu Mỹ từ sớm (đủ để dẫn bắn P500) thế alf vừa phóng P500 từ tàu nổi vừa phóng từ tàu ngầm, thế là E2 cứ việc vè vè trên trời, hết xăng thì..F18 ơi, thôi chị em mình đè lên nhau mà chết cho nó..sướng, nhể
  10. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Vấn đề là ở chỗ cóc so sánh tốc độ và mục tiêu của cái tàu chiến vài chục hải lý một giờ với cái máy bay vài trăm km giờ được đúng không?
    Lúc phóng tên lửa từ tàu ngầm đến lúc nó đến mục tiêu cứ cho cỡ khoảng mươi phút đi, lúc đó cái tàu giỏi lắm đi được dăm hải lý, vẫn nằm trong tầm quét của rada chủ động nên tên lửa của thằng Kilo vẫn cơ động chọn góc bụp tốt.
    Máy bay thì khác, nếu cứ mười giây cập nhật một lần, sợ rằng đến khi tên lửa tới tầm khởi động rada active máy bay đối phương đã ở ngoài góc quét cũng nên.
    Thêm nữa không so cái rada gắn trên quả tên lửa vài tạ đến cả tấn với rada trên quả tên lửa vài trăm cân được.
    Nên rada chủ động tìm diệt những con ném bom vận tải hay chú E2 còn được, chứ bảo nó đánh những con như Su-33 thì khác gì ném thuốc nổ đánh cá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này