1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Nga mua tàu đổ bộ Mistral

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, track bằng gì, bằng chảo bắt ti vi màu à.
    F 18 lên thì cũng lơ ngơ như Pò đọi nón, biết Su ở đâu mà săn, cũng quần theo ô vuông tìm thôi.
    Mà F có dám sang phía Kuz, Kirov không? không có toạ độ chuẩn, bố bảo, nhể.
    Còn P500 có dám sang nện Nimít không?Sang tốt, bố bảo thằng nào chặn, nhể.
    Ăn nhau là quả vệ tinh trinh sát, Nga giwò mới hé ra trên mạng tý, đã làm các thể loại pò chân kế phờ ú ớ: ấy ái uông, hà hà
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Cái gì mà cứ Yeah, Yeah thế.
    Tự sướng thế chứ té ra CIWS Mỹ ra da bắn súng chỉ biết bắn súng,ra đa tên lửa chỉ băn tên lửa nhể.
    Không vừa bắn tên lửa vừa bắn súng được như Kashtan-M nhể.
    Thế mà cứ bảo CPU xử lý song song tài lắm, khéo trong lại có anh ngòi đó với cây chì đỏ chấm toạ độ rồi.
  3. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Không logic tẹo nào cả.
    Vệ tinh biết vị trí carrier Mỹ, cho Su 33 lên để đuổi đại bàng, cùng lúc đó Mỹ nó cũng thừa biết Su 33 lên thế là với số lượng F18 áp đảo hoàn toàn số lượng Su, lại được dẫn đường bởi E2, mà lúc đó nào Su 33 đã vào tầm để đuổi E2 ạ. Thế là Su 33 cứ ở ngoài mà múa máy, trong lúc đó F18 nó đông hơn, được chỉ điểm bởi E2 nữa thì Su khóc ra tiếng mán à?
    Mà việc qué gì Nimitz nó phải lại gần mà vào tầm P500/700 gì đó. Với lại cho cái dẫn chứng là Mỹ ko có hệ vệ tinh như Nga giùm cái.
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Vệ tinh cảnh báo sớm của Mỹ thì khỏi nói, nó phủ sóng khắp thế giới
    [​IMG]
    ngoài ra còn có mạng lưới rada công xuất lớn bố trí phủ sóng
    [​IMG]
    năng lực của vệ tinh Nga yếu hơn nhìu, vài cái vệ tinh thôi.
    Độ phủ sóng là mấy cái đường ngoằn nghèo .
    Vùng màu xám là vệ tinh mỹ phủ sóng.
    Vùng đậm hình elippe cũng là của vệ tinh Mỹ nốt
    [​IMG]
    Nga chỉ phủ dc rada cảnh báo ở trên lãnh thổ mình
    [​IMG]
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Lại bịa rồi, vệ tinh hay E2 cũng chỉ định vị ô đó có địch, mời các chú tự đi mà dò nhau nhé.
    Mà trong cuộc chơi này, vấn đề là diệt tàu, chứ không phải Su F lên vật nhau.
    Chỉ cần các chú F bận bảo vệ E2, lại chưa biết toạ độ tàu Nga thì tàu Nga cứ thế mà vào vị trí điểm hoả đưa P500 đi gửi anh hùng thiếp cho Ni mít nhập...thuỷ cung.
    Còn vệ tinh Mỹ có chức năng như Nga hay không: cứ hỏi Chần, chuyên gia lôi đồ thử nghiệm Mỹ ra doạ mà còn chưa khoe, thì còn ai biết nữa, nhể
  6. SSX109

    SSX109 Guest

    F-18 thì đứng cả dưới đũng quần Mirage-2000.
    F-35 ở thì tương lai chả hơn gì Su-33 cổ. Bọn Úc thử nghiệm với Su-30 thua trắng.
    E2 E3 chả soi được thứ bay thấp mặt nước tầm nhiều Chăm ki lô mếch như các @ tán tụng. Tầm bao nhiêu thì siu cường... giấu bởi nói ra xấu hổ. Còn cả đám tàu thì... không có con biết khi nó vào đến 20km. Lâm trận thì con E2 này chết trước tiên. Chắc đám F-18 xông lên đỡ đạn cho E-2. Mất E2 thì cả hạm đội chỉ còn cách kéo cờ trắng xin hàng.
    Sự thật nó là như vậy. Tuy nhiên các @ đáng được hoan nghêng vì... Lòng dũng cảm.
    Xin các vong hồn đã chìm dưới đáy biển được siêu thoát.
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Ma ơi, Kuz với Kirov nó có biết bay đâu mà lôi cái vệ tinh cảnh báo ICBM thế
  8. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Trình các loại tà lọt cấp 3 thế này bảo sao phe rồ Ngố đông nhưng lởm. Phe anti Ngố chỉ cần vài người cũng vào đập te tua.
    Thôi đây hạ cố giải thích cho để thông não này:
    thời WW2 các pháo hạm khủng bắn xa nhất khoảng 40km trong khi máy bay cánh quạt bay từ TSB có bán kinh chiến đấu khoảng 600km. Thế nên pháo hạm còn chưa bắn được TSB phát nào thì đã bị đám Ong nó châm cho tối tăm mặt mũi dù hồi đó toàn bom ngu với ngư lôi ngu tầm cực gần.
    Thời nay Cu nhét xốp mang con hàng bay xa 600km thì F18 bán kính chiến đấu 1.000km mang con Harpoon bay 300km nữa+ con E2C quét từ xa. Vậy nên Cu nhét xốp khác gì mấy con pháo hạm ngày xưa? P700 thì làm gì?
    Chưa kể ngày xưa kỹ thuật điện tử kém nên còn lợi dụng đêm, thời tiết để thu hẹp khoảng cách. Bây giờ di chuyển bất cứ đâu vệ tinh, AWÁC nó cũng soi ra hết làm gì có cửa xông vào cận chiến?
    còn về tên lửa Pháp thì chắc chắn không bằng tên lửa Hợi rồi. Exocet nó mới là loại thực chiến nhiều nhất quả đất thôi. Nga có con P15 bắn trộm được 1 phát sau toàn trượt. M51 nhiên liệu rắn Pháp nó phóng bay ầm ầm. Bú là vã phóng 12 lần thì hỏng 7, nhục quá định lại quay về thời dùng nhiên liệu lỏng
    thế hợi vàng 83 còn nằm mơ hạm đội phương bắc nữa thôi? số tàu rỉ ngoèn nằm ụ nhiều hơn tàu trực chiến ấy? sắp thanh lý hết số còn lại trước năm 2015 rồi. Sau đấy thì chỉ toàn bè chuối gắn Moskit thôi
    còn KH55 à, chết thật. KH55 raduga là tên lửa hành trình chứ không phải đối hạm. Tên lửa hành trinh bọn tư bẩn nhiều lắm và nó thực chiến rồi chứ không phải bốc phét như Nga. Muốn bay xa thì nó làm to dài thêm chứ có ếch gì đâu mà khoe 3.000km. Về đọc nhiều vào đồ dốt nát. Còn thích phóng đầu đạn hạt nhân vào nhóm TSB Mẽo thì nó bắn trả tin vào giữa Kremli ấy chứ thèm bắn con Cu nhét xốp ghẻ làm gì?
    trình hợi vàng 83 chỉ nên đứng ngoài vote sao thôi hé hé
  9. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Theo lời con gà bới ph... hệ thống vệ tinh giám sát biển Nga theo dõi được tọa độ nhóm TSB di chuyển. Mẽo không làm được. Xem này:
    Hệ thống ELINT của hải quân Mỹ (vệ tinh giám sát biển)
    "As a result of ground processing of direction-finding data on the signals from target emitters provided by a group of satellites, and also sequentially by several groups of satellites, the coordinates, direction and speed of travel of ships are obtained.
    ở đây nói cả tọa độ, hướng đi và tốc độ của nhóm tàu đều được ghi nhận
    A satellite group is able to receive signals from a zone with a radius of about 3500 km (on the surface of the Earth) and under certain con***ions can monitor the same object 108 minutes later. A system of four satellite groups enables any region at a latitude of 40 to 60 degrees to be monitored more than 30 times a day.
    http://www.globalsecurity.org/space/library/report/1993/noss_andronov.htm
    Ở đây cũng nói dữ liệu sau 108 phút mới được cập nhật 1 lần dù có đến 4 vệ tinh cùng soi. Chưa có số liệu của Nga nhưng chắc cũng chẳng nhanh hơn được. Như vậy trong khi Cu nhét xốp chầu hẫu chờ vệ tinh Nga truyền toạ độ Nimizt để phóng P700 (mà chắc gì đã đủ 600km) thì có khi đã bị thằng E2C và F18 áp sát chuẩn bị kết liễu rồi.
    Thế mới hiểu tại sao Mỹ, Pháp đều là các cường quốc không gian vẫn cần có AWÁC. Bản thân Nga cũng lật đật phát triển A50. Chỉ có hợi vàng ngu trung vẫn cứ nằm mơ đái dầm vệ tinh Nga xịn hơn Mỹ dẫn được P700
    ôi trình bựa hợi vàng. các tà lọt đâu sao không vào khen gà bới ph...???
  10. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Mắt em mới cận có 3 độ à nhưng em thấy mấy cái ra da của Nga bên phía tây (EU) soi qua tận Anh đến Tây ban Nha mà trải dài qua biển Địa Trung Hải . hay bác cho xin loại "phẳng" để dễ nhìn hơn cái.
    nhưng mấy cái này bác post bên tiềm lực USA là đúng hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này