1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Nga mua tàu đổ bộ Mistral

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    không sửa dược à?
  2. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    warfar.ru bẩu là RAMJET. Đừng cãi đài nữa.
    Sơ đồ bắn của Móc kít thì cũng là lao ngang thân tàu. Không có tiết mục bay vọt lên rồi cắm xuống đâu mà bẩu tăng tốc. Đừng mơ hão.
  3. alphandt

    alphandt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Em thích cách nói của bác .Tốt nhất quay về vấn đề kỷ thuật
    Việc Chúng tả cãi nhau sát ván có giúp ít gì đâu .Cần gì chia phe phái .Chúng ta luôn là bạn mà .Người khen ta là bạn ta , người chê ta là thầy ta .Các bác dùng nhiều ngôn từ em đọc mà cũng bái phục .Xin lỗi nhà em ko nói ai cả , chỉ xin mọi người hạn chế dùng từ lóng thui.Chúc các bác vui vẻ.
    Nếu có gì sai sót mong các bác đừng giận em .Em chỉ nói chân tình thui
    Được alphandt sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 28/03/2010
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hố hố, có muốn tranh cũng chả tranh nổi "4` vô đối" của tập đoàn pò chần kế phò tu phò ti ...
    Kashtan với rotale thì cùng giuộc chó trông nhà, trình giống nhau là dễ hiểu. Bọn này cắn ha phun hay éc xô sét thì tốt, chứ gặp muỗi thì e rằng chưa kịp cắn đã nổ tung chuồng rồi. Thế Kashtan mới phải thêm 2 khẩu súng máy phòng thân chứ
    Crotale mà có IR homing à, hay là pò thọt tưởng IR fuze là IR homing
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hì hì, làm tý wiki thông não này:
    "In January 2008, France test-fired the new Crotale Mk.3 system at the CELM missile launch test center in Biscarrosse. The Crotale Mk.3 system''s VT1 missile successfully intercepted a Banshee target drone at 970 metre altitude and 8 km range in 11 seconds on 15 January 2008. Later, on 31 January 2008, the system successfully intercepted another target drone at a 500 metre altitude and 15 km range in 35 seconds"
    Èo, sao tên lửa siêu âm chỉ bắn đuwọc cái bia bay bay cao thếowr tầm gần thế.
    Mà bia bay Banshee trông như nào? Như này:
    [​IMG]
    Èo, sao tên lửa siêu âm Mach 3 đi hạ máy bay cánh quạt bay lè phè như này
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Mà kien nói đúng rồi, Crotale cưỡi tia ra đa nhwu pò cưỡi đạn lựu pháo phi ầm ầm (đố dám đi lệch, lệch sóng là mò tôm ngay) đếnlúc thấy nóng nóng ở má thì nổ bùm do ngòi hồng ngoại, chứ cái ngòi đấy không đủ tuổi dẫn tên lửa phi đúng chỗ, nhé
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thế hết vụ lấy radar cảnh giới ra dẫn bắn rùi à. Thế lại đến vụ F-18 à.
    F-18 là máy bay của hàng không mẫu hạm bơi. Ừ, cho hàng không mẫu hạm bơi 10 phần tuyệt mỹ. Thế con của nó bay chậm hơn hàng không mẫu hạm bay Tu-160 thì đánh đấm jề. Tầm tối đa trong nhiệm vụ trên tầu sây bay của F-18 chỉ trên dưới 500km.
    Chiến tranh vùng vịnh cho thấy, không một đạn không đối không tầm xa điều khiển radar nèo vượt qua ECM cacvs máy bay cổ lỗ của Iraq, mặc dù bắn rất nhiều nhưng không trúng phát nèo, tất cả các chiến công đều thực hiện bằng đạn tầm nhiệt tầm ngắn. Như vậy, với điều kiện này, F-18 không bao h bắn được Tu-160 vì không bao h đuổi kipej nó để có tầm bám đuôi ngắn.
    Nếu không chiến tầm xa thì khổ, Tu-160 có đài radar to hơn, diện tích phản xạ ngang và đương nhiên mang được nhiều đạn, đạn to...
    Kịch bản thế này, Tu-160 chơi khệnh, không trốn nấp. Nó không bay thằng vào hàng không mẫu hạm bơi, mà bay theo phương đường tiếp tuyến với đường tròn bán kính 300km với vận tốc và độ cao lớn nhất. Không lúc nào nó phải giảm tốc. F-18 chỉ có thể đứng đón Tu-160 ở phía trước đường bay của nó mà hứng đạn đối không, đuổi theo bất khả. Không cần máy bay hộ tống, một chiếc Tu-160 bay như thế là đi vào chỗ không người, lướt qua và để lại nạn nhân gẫy đôi.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Khổ thân các bạn liệt não, tại seo ramjet không tăng tốc được nhể ? Với vận tốc trên vận tốc âm thanh thì ramjet là loại động cơ tốt nhất trong số các loại động cơ. Bằng việc đốt theo xung, người ta tạo ra được áp suất đốt hàng chục atm, hiệu suất cao, động cơ nhẹ và đẩy máy bay tăng tốt tốt nhất.
    đồ copy nhà Mèo
    http://www.designation-systems.net/dusrm/m-163.html
    Đây là đạn tầm ngắn kh-31, phiên bàn tầm ngắn của yan khốt, yan khốt là phiên bản dùng nội địa chất lượng cao cùng thời với phiên bản xuất khẩu con mỗi ( bờ ra mốt). Vận tốc tối đa trên M3, vận tốc bay sát mặt bển M2-M2,6. Độ cao trên mặt biển 5-25 mét tuỳ thời tiết. Hiện nay Mèo chưa có phương tiện chống các đạn dạng này.
    Bên Mèo copy Kh-31 để thử nghiệm phát hiện sớm, các đạn này dễ dàng được phát hiện sớm bởi hiệu ứng doppler trên các radar bằng sóng dm thường thấy của tầu chiến. Sóng này đi cong theo mặt biển, khi đó, nó không còn chính xác, không thể định vị dẫn bắn.... nhưng có thể báo động sớm.
    Hiệu ứng doppler là hiệu ứng thay đổi tần số phản xạ khi khoảng cách đài radar-mục tiêu thay đổi nhanh. Nhờ vậy, các đạn tự hành chống hạm siêu tốc hiện lên rất rõ, trong khi rất khó tàng hình với băng sóng dm. Khả năng báo động sớm này được thực hiện bởi SSST (Supersonic Sea-Skimming Target) .
    Cái hài là, báo động sớm nhưng các tầu chiến Mèo klhoong có phương tiện đánh chặn , chả hỉu bỏ tiền báo động sớm làm jề. Ban đầu, Kh-31 được mua về làm mục tiêu, nhưng bác Phoi đã nói, nó cứ lừ lừ vượt qua hệ thống đồi không tầu nhà Mèo. Sau đó nó được copy và phản ứng đáp lễ của hệ thống đối không là phát minh ra SSST. Quá dễ dàng giải thích, nỗ lực nghiên cứu cách đánh chặn nó không có lời giải, đơn giản thế thôi. Cho đến nay người ta chưa tìm được hướng nghiên cứu chứ đùng nói nỗ lực tính toán thử nghiệm.
    Cái nguy hiểm của những yan khốt, mốt sờ kít là chúng rất rẻ. Sau khi vượt qua những khó khăn kỹ thuật ban đầu, thì các nước Tầu Ấn và tương lai là Vịt đẻ hàng loạt như gà. Vấn đề sản xuất luôn là ưu tiên số 1 của vũ khí Nga, không chỉ giá, mà chúng còn nhiều điểm khác như phương tiện, nguyên liệu... phải dễ kiếm trong các điều kiện khác thường.... Đây là một thách thức lớn mà các nhà bác học vượt qua khi thiết kế.
    Khi lũ Tầu Ấn tự làm được, thì sự nguy hiểm được nhân bội lên không chỉ vì số lượng. Lũ này chúng làm được thì chúng viết được phần mềm, chỉ cần mở cái nắp sườn, thay máy tính to hơn, là có chiến tranh điện tử. Bản chất chiến tranh VN cho thấy, chiến tranh hiện đại là tác chiến điện tử, hai bên thay đổi xoành xoạch các chiêu điện tử. Yan khôt và mốt sờ kít nhập bị cứng đờ hàng năm, nhưng đồ chế có não mới chỉ trong vài chục phút.
    Bản chất vốn có các đạn này đã được thiết kế phục vụ việc thay đổi chiêu thức thật nhanh, rút ra từ chiến tranh Việt Nam và Trung Đông. Việc thay đổi chiêu thức điệnt ử là điểm quyết định, thực chất, nó là chiến thuật tác chiến điện tử. Muốn làm được như thế, khi thiết kế đạn ban đầu người ta đã dành sẵn các khả năng. Tốt nhất là đạn khờ 22, có thể đường đạn hay có cánh, siêu tốc M4 hay bay dưới âm, nhưng đắt (chuyên dùng cho Tu-22, hiện nay có các phiên bản trên Tu-95 và Tu-160). Còn dạng con muỗi hay yan khốt lại nhỏ gọn dễ bắn. Một trận đánh bảo vệ bờ biển điển hình của chúng có tổng chỉ huy là những chiếc Ka-31, các đạn sẽ liên lạc với nhau tự động lạp đội và đánh theo nhưng phương án được tổng chỉ huy lựa chọn, theo radar chủ động cũng được, tắt radar cũng được. Ka-31 được bảo vệ bởi SAM, đạn diệt hạm được bắn từ xe trên bộ.
    Vấn đề các đạn diệt hạm ramjet đã được đặt ra từ rất lâu. Ở đây, dễ dàng chúng ta ai cũng biết bài toán nhiên liệu. Khi nhiên liệu lỏng rắn không dùng không khí có khối lượng gấp hàng chục lần nhiên liệu dùng không khí, nên ramjet siêu tốc có tầm xa.
    Ramjet rất nhẹ, ở vận tốc trên âm thanh thì hiệu quả đốt sánh ngang rồi vượt lên động cơ turbine. Bằng phương pháp đốt xung, áp suất đốt tăng lên 20-50 atm. Người ta có thể kết hợp turbine nhỏ để tăng áp suất đốt khi vận tốc thấp và kết hợp phát điện, nhờ đó giảm được pin.
    Thuật điều khiển các máy bay không người lái ramjet cũng hết sức đơn giản dễ kiếm, đơn giản vì vận tốc lớn, thiết bị lái đơn giản, phản ứng khí động đơn giản dễ dàng mô phỏng tính toán.
    Về sản xuất thì không động cơ máy bay nèo đơn giản như ramjet.
    Về lịch sử, ramjet là kiểu động cơ phản lực đầu tiên. Một biến thể khác là động cơ đốt trong kéo dòng khí vào ramjet. Các phiên bản đầu tiên dùng đốt xung xuất phát từ vận tốc rất thấp, thậm chí bằng không và vận hành ở vận tốc 500-600km/h. Ramjet được dùng phổ biến trước và đầu ww2 cho máy bay tiêm kích, sau đó dừng vì Nga Đức thấy tốn dầu quá. Do lâu đời như vậy, nên ramjet được nghiên cứu tỷ mỷ từ lâu đời, với nhiều mẫu khác nhau, nhiều nguyên lý khác nhau.
    Loại ramjet xuất phát từ máy bay là đơn giản nhất, chúng hoạt động ngay mà không cần khởi tốc, hiệu suất đốt cao và tăng vọt lên khi dùng đốt xung , đốt xung buồng đốt kín cho áp suất đốt 20-50 tm, đồng thời đơn giản hoá các khâu khác như phát điện hay nén dầu thuỷ lực dành cho điều khiển.
    Kiểu khờ 31 là loại siêu đơn giản, nó tiết kiệm luôn cả khâu phát điện với đốt xung, nó đốt thẳng tưng, giá rẻ bèo nhất mà vẫn có M2,5. Tiền đóng nim mít đủ mua cỡ cả triệu con khờ 31, đủ để băm vụn đến từng cái đinh ốc nim mít chứ chả phải đánh chìm. Nhược điểm là hiệu quả nhiên liệu không cao, tầm ngắn....
    Các bạn liệt não bảo là nó không bay nhanh được ở mặt biển Èo ôi, người Mèo bảo nó bay 2,6 ở đó kìa. Thật ra, tốc độ bay sát mặt biển vẫn đạt được cao hơn trong phương án đánh nhanh, khi đó nó chỉ hạ độ cao trong 4km cuối cùng để tránh đạn cực ngắn bắn trực tiếp (ví như AK-630). Phương án này đạt vận tốc và tầm tốt, nhưng bị định vị sớm, tuỳ loại mục tiêu mà dùng. Phương pháp cũng bị định vị sớm là bay cao cỡ nhiều km, đến sát mục tiêu mới bổ xuống góc lớn, dùng vận tốc lớn để có số lượng lớn đạn vượt qua đối không cực ngắn ( bắt chước bọn đạn đạo). Khi đó, khờ 31 có vận tốc sát mục tiêu trên M3 cơ. 2,6 là vận tốc bay ổn định ở mức nước biển.
    Cái câu chuyện trên cũng buồn cười, không chịu nổi giá Gấu bóp cổ, Mèo tự chế khờ 31, nhưng lại không đủ trình điều khiển bay là là, thế là chuyển sang chạy GPS. Chạy GPS thì đường terminal không được Gấu chấp nhận, vì dễ gây nhiễu. Dạng thiết bị gây nhiễu ai cũng chế được đã làm mù GPS, còn loại thiết bị cỡ vài ngàn thì còn làm giả tín hiệu. Đương nhiên GPS chạy thời bình cũng chả seo, nhể, thế là có phiên bản khờ 31 nhà Mèo.
    Nhìn chung, trình độ thiết kế và điều khiển đạn loại này của Mèo tụt hậu xa với Tầu Ấn rùi.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 29/03/2010
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cuối cùng các bác cũng không nên cãi nhau làm gì nữa vì thằng Nga cuối cùng đã nói trắng ra là không mua Mistral. Lý do thì có muôn vàn : nào là quá đắt, nào là không hiệu quả, nào là không có full option.... Tóm lại là làm Pháp mừng hụt. Trò chính trị - quân sự nó thế. Ngu thì chịu.
  10. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443

    Hờ hờ hờ, Bây giờ nó đòi Full xong vẫn giá cũ, xong rồi chê đắt và lặn luôn. Ngố bây giờ ma lanh lắm, không thật thà như xưa nữa rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này