1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Nguyễn Trãi phải chết?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 05/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bạn này đùa à, đất nước thống nhất không muốn lại muốn phân phong chia nhỏ ra để đánh lẫn nhau ???
    Ngoài ra cái chết của Nguyễn Trãi là kết quả của cuộc đấu đá giữa các hệ phái trong triều đình nhà Lê. Còn Trần Nguyên Hãn thì khác, ông ta thuộc đối tượng phải "tru diệt" của Lê Lợi, hai sự "ra đi" này không nên đánh đồng với nhau.
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tại bác ý cáo quan, về ở ẩn nhưng lại thích viết Blog, lên FB chém gió nọ kia nên bị nịnh thần nó thịt, có zậy thôi mà.

    Thời nào cũng thế, đã nghỉ thì nghỉ hẳn, vui thú điền viên là lành nhất.
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    em thấy cái quyển sách nói về vụ án Lệ Chi Viên cũng nêu rõ lắm rồi. Bác tìm mà đọc chứ lập thớt và đặt câu hỏi để lách luật kiểu này sớm muộn gì cũng bị khoá thôi
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    vấn đề tru diệt công thần thời Lê Lợi là chuyện có thật. Nhưng những người ông trừ là những bậc đại tướng quân nắm đại quân trong tay như tướng quốc Trần Nguyên Hãn là tôn thất của triều Trần, Phạm văn Xảo là công thần thứ ba của Lam Sơn khởi nghĩa, cách chức danh tướng Nguyễn Chích là người đề ra kế họach đánh Nghệ An làm thay đổi cục diện của cuộc khởi nghĩa lam Sơn, đây là những đối tượng cực kỳ nguy hiểm nên phải trừ. Còn Nguyễn Trãi thực sự không có vai trò gì lớn lắm trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Ông chỉ như một anh văn thơ chép thư dụ hàng. hai đệ nhất công thần chuyên bày mưu giúp vua là hai ông Lê Văn Linh và Bùi Quốc Hưng, hai ông này chẳng bị làm sao cả
    Nguyễn Trãi sở dĩ bỏ về quê ở ẩn là vì ông đã đắc tội với một nhân vật cực kỳ uy quyền dưới triều vua Lê Thái Tông là đại tư đồ Lê Sát. Ông này lúc này chẳng khác gì một Tào Tháo của Việt Nam, ông có nhiều hành dộng lấn át vua trẻ mới lên ngôi là Lê Thái tông, đầu độc giết chết Đệ nhất công thần của Lê Lợi là Lưu Nhân Chú vì ganh ghét với chức quyền của ông, lũng đọan triều chính đưa rất nhiều bè phái của mình lên. Trừ diệt nhiều người chống đối với ông... Nguyễn Trãi đắc tội với ông này mà ở lại triều đình thì chắc chắn chết nên ông phải chuồn sớm. Nhưng ở Chí Linh ông không yên phận ở ẩn mà vẫn muốn phục vụ triều đình nên khi nghe tin Lê Thái Tông giết Lê Sát và trừ hết phe cánh của ông này và gởi thư mời Nguyễn Trãi về thì Nguyễn Trãi rất vui mừng và ra làm quan lại.
    Vụ án Lệ Chi Viên là vụ án bí ẩn nhất trong lịch sử Việt nam cũng như vụ Đỗ Thích giết hai vua Đinh. Động cơ đàng sau của nó là cuộc tranh chấp chốn cung đình mà Nguyễn Trãi vô tình dính vào. Theo các tài liệu mới phát hiện thì cung phi Nguyễn Thị Anh có thai Lê Nhân Tông không phải là con Lê Thái Tông, điều này chỉ hai họan quan ghi ngày vua ở với cung phi là Đinh Thắng và Đinh Phúc biết, có thể hai người này vì sợ uy quyền quá lớn của Nguyễn Thị Anh mà không dám báo với vua chỉ báo với Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi đã chuẩn bị sẳn đường binh cho mình là đem bà Bang Cơ Ngô Thị Ngọc Dao đang có mang Lê Thánh Tông đi trốn và trong chuyến vua Lê Thái Tông vi hành về điền trang của Nguyễn Trãi thì có lẽ Nguyễn Trãi đã nói chuyện bà Nguyễn Thị Anh với vua, chuyến này Vua Lê Thái Tông về kinh thì Nguyễn Thị Anh chết chắc nên bà phải ra tay trước trừ hậu họa. Vì vậy khi chém ba họ Nguyễn Trãi bà tiện mồm kêu chém luôn hai họan quan Đinh Thắng và Đinh Phúc vì vu cho hai ông này cùng âm mưu với Nguyễn Trãi giết vua.
  5. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ này hoặc là các bác sear "Lệ Chi Viên" trên wiki, hoặc đọc cm của bhavaghita hoặc xem phim "Bức huyết thư" của điện ảnh VN đều nói rõ mà :D . Bây giờ gần như đã được nhìn theo hướng là do hoàng hậu Nguyễn Thị Anh mang thai ko phải con vua - sợ vua thay toán tiên hạ thủ vi cường giết vua trước nhân dịp vua về thăm Nguyễn Trãi - Nguyễn Trãi chỉ là con cờ để "gắp lửa bỏ tay người" tránh tội của hoàng hậu thôi mà.
  6. Giupban.vn

    Giupban.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Họa đơn chí! vua chết tại nhà mình và lại còn ở cùng thê thueeps của mình trong đêm họa hại đó nữa thì tránh sao khỏi chu di ?! m nghĩ neu cho NT đc lam lại thì ông ấy k nên lấy thêm vợ đẹp 
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thực ra đó chỉ là nghi vấn, tại vì chuyện bà Nguyễn Thị Anh có thai hoang thời đó đã có rất nhiều đồn đại, hơn nửa sau khi Nguyễn Trãi chết bà đã chém hai họan quan chuyên coi việc ngày giờ vua gần các cung phi. Nếu không vì sợ chuyện bại lộ tại sao bà lại chém hai họan quan này. Lê Nghi dân khi giết hai mẹ con bà này cũng viết chiếu nói rằng vì Nhân tông không phải con của Thái Tông nên Nghi dân mới mưu phản.
    Lịch sử Việt Nam vẫn còn một vụ án rất đáng ngờ nửa là vụ Lý Công Uẩn và cái chết của Vua Lê Long Đĩnh, sử sách tòan ghi chép lại là Lê Long Đĩnh bị bệnh chết nhưng lại có sách nói Lý Công Uẩn đầu độc chết ông này để cướp ngôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thứ nhất vua không chết ở nhà Nguyễn Trãi mà chết ở Lệ chi Viên cách nhà Nguyễn Trãi rất xa. Thứ hai là Nguyễn Trãi chết không phải vì vợ đẹp, thời đó ông nào chả lấy chục nàng hầu trẻ đẹp. Còn chuyện Nguyễn Thị Lộ gần vua thì trong đêm đó thì chuyến tuần thú của Vua có rất nhiều người đi cùng, tại sao chỉ có Nguyễn Trãi và nguyễn Thị Lộ là bị vu oan? Nếu không có Nguyễn Thị Lộ thì Nguyễn Trãi cũng sẽ bị chết, họ lấy cớ là vua đến thăm nhà Nguyễn Trãi rồi bị ông đầu độc, nửa đường về kinh phát độc mà chết. Nếu muốn giết thì cớ gì mà không nói được.
    và lưu ý thêm một điều nửa là lúc Nguyễn Trãi bị tru di không phải là lúc ông từ quan ở ẩn mà lúc này chức của Nguyễn trãi cực kỳ lớn và là những năm ông được ưu đãi nhiều nhất đời ông: tước Vinh Lộc Đại Phu hàn lâm đại học sĩ gián nghị đại phu. Theo chức hiện giờ thì cũng tương đương với viện phó viện kiểm sát nhân dân tối cao kiêm cố vấn đặc biệt của Tổng bí thư và kiêm luôn bộ trưởng bộ văn hóa và giáo dục đào tạo. Phe cánh trong triều tuy có người ghét nhưng phe Lê Sát và Lê Ngân đã bị trừ diệt, Vua Lê Thái tông rất nể trọng ông và nếu Nguyễn Thị Anh bị giết thì Lê Tư Thành sẽ có cơ hội nối ngôi Thái tử và con đường họan lộ của ông sẽ thênh thang như diều gặp gió
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Em đọc thấy mọi người đều lôi vụ Lệ Chi Viên ra làm lý do. Đó chỉ là nguyên nhân trực tiếp thôi, em ko phục. Nếu mình làm hại 1 ai đó, thì ko chỉ do nguyên nhân mình ko ưa họ hay có sự vụ gì mới đây, mà hầu như phải a kay, chim cú từ rất lâu rồi. Nói chung phải ghét cái mặt nhau, cái kiểu, cái thái độ từ rất lâu, nó mới tích tụ lại và chờ cơ hội để ra tay.

    (Tất nhiên trừ trường hợp kiểu mấy thằng say uống rượu thách chém nhau, hay ghen tình mà tạt axit, rạch mặt... thì có thể bột phát).
  9. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ bạn ko thèm đọc người ta cm cái gì thì phải nhỉ - đâu ai nói Lệ Chi Viên là nguyên nhân, Lệ Chi Viên chỉ là thời gian và địa điểm thôi .
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    vụ án Lệ Chi Viên cho đến nay không ai có thể xác định được thủ phạm. Còn chuyện Nguyễn Thị Anh có thai Nhân Tông với người khác cũng rất mù mờ và chỉ là một nghi vấn vì giả thuyết này có quá nhiều mâu thuẫn:
    Nguyễn Thị Anh tuy vào cung 6 tháng là sinh hạ Lê Nhân Tông nhưng theo một số tài liệu thì Lê Thái Tông trong một chuyến tuần du đã gặp bà trước đó và sau đó mới đón bà vào cung. Có thể hai người đã ăn ở với nhau trước đó nên Nhân Tông có thể là con của Thái Tông, nếu Nhân Tông không phải con mình thì Thái Tông không bao giờ phế con ruột của mình là Nghi Dân xuống và lập con người khác lên làm thái tử. Lê Thái Tông tuy ham mê nử sắc nhưng ông vẫn là một minh quân, ông không ngu dại gì làm điều này.
    Nguyễn Thị Anh lúc Thái Tông băng thì bà đã làm hoàng hậu và con trai bà là Nhân Tông đã làm thái tử, địa vị của bà rất vững vàng nên chuyện bà mưu sát lê Thái tông là một chuyện hết sức mạo hiểm. Hơn nửa nếu bà đủ gan làm việc này thì tại sao sau khi lên làm thái hậu nhiếp chính bà lại để cho 3 người con của Thái Tông là Nghi Dân, Cung Khắc Xương và Lê Tư Thành sống, đây là điều hết sức kỳ lạ vì nếu diệt cỏ phải diệt tận gốc tránh những lời dị nghị tại sao bà lại bỏ qua 3 người này sau này Lê Nghi Dân chính là người sát hại mẹ con bà.
    Khi con trai bà lên ngôi là Nhân Tông hoàn toàn danh chính ngôn thuận, không hề gặp bất cứ sự phản đối nào của các quan đại thần. nếu như Nhân Tông không phải là con của Thái Tông thì sẽ có người biết chuyện mà phản đối nhưng không một ai cả. Chỉ có Đinh Liệt làm bài thơ nói bóng gió về điều này nhưng có lẽ là do Đinh Liệt bị Nguyễn Thị Anh đày giam xuống hầm tối nên bực mình làm mấy bài thơ trên.
    Khi Lê Nghi Dân giết vua Lê Nhân Tông và mẹ là Nguyễn Thị Anh và có lập chiếu nói rõ Lê Nhân Tông không phải là con của Thái Tông nếu điều này là sự thực thì việc làm của Nghi Dân là hợp đạo lý trả lại ngôi báu về tay con ruột của Thái Tông nhưng các quan lại tiến hành đảo chính giết chết Nghi Dân và giáng xuống tước hầu. Điều này chứng tỏ vu cáo của Lê Nghi Dân là bịa đặt.

Chia sẻ trang này