1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao nhạc Cổ điển chưa phổ cập với dân Việt

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi meghitep, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meghitep

    meghitep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vì sao nhạc Cổ điển chưa phổ cập với dân Việt

    Nhạc cổ diểm từ lâu đã trở thành một thứ âm nhạc quý sờ tộc và danh giá. Nhưng chẳng hiểu vì sao ở Việt nam lại có ít người ưa chuộng. Mọi người yêu nhạc nói chung lại quay sang yêu thích cụ thể 1 thể loại nhạc nào đó như: tiền chiến, cách mạng, nhạc của những năm sau 75...thanh thiếu niên thì đặc biệt thích nhạc trẻ và nhạc quốc tế những năm gần đây, còn lọai nhạc quốc tế từ những thế kỷ trước (nhạc cổ điển)thì chỉ có 1 nhóm người thích thôi. Điều này cũng được thể hiện rõ ở các chương trình truyền hình, lâu nay trên truyền hình những show nhạc lớn cũng chỉ để dành cho nhạc trẻ hay cách mạng, nhạc có chủ đề cụ thể.....còn ít khi thấy 1 CT nhạc cổ điển. Đôi lúc cũng có 1 vài CT như ******** hay CT của 1 nhạc trưởng nước ngoài nào đó sang chỉ huy nhưng đều đếm trên đầu ngón tay. Cứ như vậy thì làm sao nhạc cổ điển đi vào đời sống của dân Việt được. Đã kén người nghe lại ít được phổ biến, thôi thì dân nghiền nhạc cổ điển lại phải tự đi tìm cách thưởng thức cho riêng mình vậy, và cố lôi kéo được thêm vài người nữa cho có đồng bọn.
  2. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào đây có chủ đề hợp với đề tài của bạn này:
    http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=56
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nhạc Cổ Điển là từ gọi tắt Nhạc Cổ Điển những tác phẩm lớn .
    Trong những tác phẩm này, các thày giáo dạy nhạc chọn ra
    những đoạn dễ để dạy cho học sinh từ mới học nhạc, cho đến
    trình độ cao hơn.
    Ở ViệtNam, chương trình giáo dục không có môn nhạc là môn
    bắt buộc (cũng như môn Họa) nên học sinh không có một vốn
    nhạc cơ bản để yêu thích nhạc cổ điển .
    Nhiều người yêu thích nhạc đến mức học nhạc thì đều phải qua
    bước học những bản nhạc Cổ Điển trong lúc học lý thuyết nhạc,
    và phải học chơi những bản nhạc Cổ Điển trong lúc học luyện
    chơi đàn sáo, như Guitar chẳng hạn.
    Những người yêu thích nhạc mức thường, thì khỏi cần biết nhạc
    Cổ Điển. Khi đi thưởng thức nhạc, người ta nói chuyện ồn ào,
    ăn uống, nhảy nhót và la hét . Đó là một cách cho người vui vẻ
    thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng hay phục vụ trong
    gia đình quá mệt mỏi. Các nghệ thuật Nhạc, Múa, Vẽ, Phim Ảnh,
    chẳng phải chỉ để cho mục đích đó sao?
  4. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhạc cổ điển cũng chỉ là một thể loại âm nhạc thôi bạn ạ, nó cũng không quý tộc mà cũng chẳng danh giá hơn các dòng nhạc khác. Cái quý tộc, danh giá mà bạn nói chỉ là sự huyễn hoặc của những người thích dùng nhạc cổ điển làm đồ trang sức như cái mobile đời mới hay con xe xịn thôi. Những người đến với nhạc cổ điển bằng sở thích thực sự thì không quan tâm đến mấy cái vỏ ngoài bóng bẩy và rất dỏm kia đâu. Chắc cũng chỉ ở những nước chậm phát triển như nước ta thì mới có nhiều người coi nghe nhạc cổ điển là cái mốt hay sự sành điệu...
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Như thế cũng đủ rồi, thưởng thức âm nhạc mỗi người có 1 cách riêng, điều đó hợp lý, ko có gì lạ, và hơn nữa chẳng cần lôi kéo thêm ai làm gì, họ hiểu họ thích thì họ sẽ nghe, còn ko thì kệ họ, ta nghe cho ta, có nghe cho họ đâu mà fải lôi kéo?
  6. meghitep

    meghitep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên bạn nói đúng đấy, nhạc Cổ điển chỉ là một loại nhạc nhưng bạn có biết là thứ âm nhạc đấy được sinh ra từ giới quý tộc từ thế kỷ XIV không? Chủ yếu Các nhạc sĩ thiên tài Cổ điển đều được các nhà quý tộc nuôi dưỡng để viết nhạc cho họ. Còn nếu nói "dùng nhạc cổ điển làm trang sức..." như bạn nghĩ thì còn có nhiều thứ nhạc khác mà những người thích bóng bẩy sẽ chọn làm thời trang như Hiphop, poprock...Tôi nghĩ rằng ở Việt nam, sở dĩ còn ít người yêu thích nhạc cổ điển vì họ chưa hiểu được thể loại nhạc này, cần có thêm nhiều chương trình, thông tin để phổ biến kiến thức và hấp dẫn người yêu nhạc cổ điển.
  7. meghitep

    meghitep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ như bạn có lẽ hơi cực đoan nhỉ?
    "Rượu ngon phải có bạn hiền", không có đồng bọn thì làm sao bàn luận về 1 tác phẩm hay được, có khác gì mỗi cầu thủ sở hữu 1 trái bóng trong cùng 1 trận đấu
  8. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ở nước ngoài nên không biết về chương trình học nhạc trong phổ thông ngoài Việt Nam như thế nào. Có phải trẻ em đều được dạy nhạc cổ điển không?
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    "Rượu ngon có bạn hiền" tức là có rượu ngon thì gọi 1 vài bạn tri kỷ đến cùng thưởng thức chứ ko fải đem rượu đi lôi kéo thật nhiều người khác uống cùng, nếu người ta ko biết uống hoặc ko thích uống thì khác nào ép tửu? Rượu ngon thì chỉ cần 1 bình nhỏ với 1 người tâm giao uống cùng cũng đủ, chứ 1 chum rượu với 1 huyện người thì chả còn gọi là "rượu ngon có bạn hiền nữa".
  10. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ng` VN đa fần nghe nhạc VN . Nếu ko thì cũng đa fần nghe nhạc có lời, chủ yếu là tiếng Việt(nhiều nhất) và tiếng Anh. Nhạc cổ điển thì fần lớn là ko lời,còn như các bài Opera có lời thì cũng chủ yếu là tiếng Ý, tiếng Đức, ko thông dụng ở VN. Mà mấy bài opera nếu nghe chưa quen thì thấy ca sĩ nào cũng giống ca sĩ nào (tất nhiên là trong cùng 1 giới tính), bài nào cũng na ná như nhau cả .
    Ngoài ra theo tớ nhạc cổ điển ko phải là loại nhạc dùng để giải trí chốc lát mà muốn nghe và thưởng thức một cách thực sự thì cần phải có thời gian và có điều kiện nghe trong môi trường thực sự yên tĩnh (ví dụ như ban đêm chẳng hạn, nhưng hình như giờ này fần lớn đều đang chơi bản "khò khò" ).
    He he nói chung cũng có nhiều lí do . Nhưng ko sao tớ thấy sự phát triển về kinh tế cũng đã kéo theo việc nhạc cổ điển ngày càng được lớp trẻ thưởng thức và tìm hiểu nhiều hơn vì có nhiều điều kiện hơn trước . Mà trong các box về âm nhạc các thể loại tớ thấy box cổ điển lúc nào cũng đông đúc mà nhiều bài mới hàng ngày vào loại nhất nhì đấy chứ .

Chia sẻ trang này