1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Sở KH-ĐT không thu hồi giấy phép giả mạo gây bức xúc dư luận

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi azurelight1, 10/09/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. azurelight1

    azurelight1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2016
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    0
    Trong năm 2015-2016, Sở KH-ĐT TP.HCM đã từng thu hồi 29 giấy chứng nhận doanh nghiệp và giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp khi cơ quan chức năng kết luận nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký là giả mạo. Nhưng đến trường hợp Sở này thụ lý và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của Công ty TNHH Quy hoạch và Kinh doanh nhà Việt Nam - Hàn Quốc (Công ty VK Housing) đã được C45 Bộ Công an kết luận là giả mạo, thì bà Phó Giám đốc Sở lại có cách hành xử lạ lùng chưa từng có.

    Cụ thể, căn cứ Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm số 42/C45-P8 ngày 14/10/2016 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và kết quả điều tra xác minh, ngày 11/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C45) đã ban hành Văn bản số 334/C45-P8 gửi Sở KH-ĐT TP.HCM thông báo kết quả điều tra về việc "Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đế được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 02 ngày 21/4/2016 của Công ty TNHH Quy hoạch và Kinh doanh nhà Việt Nam - Hàn Quốc là giả mạo" là kết luận của Cơ quan Công an theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

    [​IMG]

    Điều đó cho thấy việc phải thu hồi giấy chứng nhận là bắt buộc, nhưng bà Lê Thị Huỳnh Mai, Phó Giám đốc Sở không thực hiện mà lại liên tục phát văn bản hỏi hết Bộ này đến Bộ khác và xin được “hướng dẫn” (!?). Sau một thời gian dài không thực hiện kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an theo đúng quy định pháp luật với những lý do thiếu thuyết phục gây bức xúc trong dư luận, ngày 12/7/2017, Sở KH&ĐT TP.HCM tiếp tục có văn bản số 6693/SKHĐT-ĐKKD, vẫn do bà Lê Thị Huỳnh Mai, Phó Giám đốc sở ký gửi Bộ Công an “hỏi vặn” gây bức xúc dư luận xã hội.

    Trao đổi với PV về vụ việc này, luật sư Lê Đức Thắng khẳng định: "Là lãnh đạo cấp Sở phải hiểu rõ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng bà Mai lại làm công văn hỏi Bộ Công an và đề nghị có “hướng dẫn” là việc làm “ngược đời”. Cũng theo luật sư, bà Mai, Phó giám đốc Sở và Phòng đăng ký kinh doanh - đầu tư đã thể hiện nhiều dấu hiệu không bình thường. Với việc không tuân thủ quy định của pháp luật về cấp và thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp và giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp này cần phải được thanh tra, kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm minh.

    Được biết do sự cố tình trì hoãn này của Sở KH-ĐT mà dự án The Mark không thể triển khai gây thiệt hại lớn cho cổ đông đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC), đơn vị thành viên góp vốn với VK Housing. Đến thời điểm này thiết nghĩ bà Phó Giám đốc Sở đã “diễn hết bài”, vì vậy không thể chậm trễ hơn trong việc phải ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2 cấp cho Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam - Hàn Quốc.

    Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Chia sẻ trang này