Vì sao thế??? Xuân Diệu và Nguyễn Tuân có thể nói là hai nhà thơ, nhà văn hiện đại và tài hoa nhất mà văn học Việt Nam có được. Nhưng từ năm học 2006 cả Xuân Diệu và Nguyễn Tuân không còn được xem là Tác Gia trong chương trình học phổ thông. Mọi người nghĩ sao về vấn đề này??? Có phải vì 2 nhà văn này tiêu biểu cho trường phái "Nghệ thuật vị nghệ thuật"??? nên đã bị "tước" mất danh hiệu "Tác Gia". Cũng là em "nghe đồn" thôi...Nhưng hơi bức xúc
không phải đâu em . Hình như là do 2 cụ này có vấn đề về giới tính và sinh lý thì phải . Đại loại như thế Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 23/10/2006
Sao đô?ng chí na?y lại phát biê?u 1 cách ha?m hô? thế nhi? .Vấn đê? từ năm học 2006 cả Xuân Diệu và Nguyễn Tuân không còn được xem là Tác Gia trong chương trình học phổ thông tôi chưa được biết nên chắc cufng câ?n pha?i ti?m hiê?u . Nhưng chắc chắn không pha?i vi? nguyên nhân giới tính với giới toán na?o đó .
Ờ đúng rồi, 2 cụ, 1 cụ chắc có vấn đề về giới tính, 1 cụ chắc có vấn đề về suy nghĩ nên ko được đưa vào chăng, hehe? Mà không đưa vào chương trình phổ thông không có nghĩa là các tác phẩm của 2 cụ không được giới trẻ đón nhận, nhỉ?
Giữa cái thực và cái danh thường không thống nhất. Có thể họ không còn được học với tư cách là một tác gia. Nhưng chỉ cần trong lòng chúng ta Xuân Diệu và Nguyễn Tuân là tác gia là được rồi. Với tôi Xuân Diệu chính là nhà thơ đúng chất thơ nhất và Nguyễn Tuân thì thực sự là một cây đại thụ trong làng văn học nước nhà, một nhà văn uyên bác.