Vì sao ??????...???? Có thể nói âm nhạc ở ĐN là chưa là cái gì so với HN và SG . Vì sao lại như vậy ? Theo tôi nhân tài về âm nhạc của ĐN đâu có ít , có rất nhiều ca sĩ thành công ở tại các nơi khác như MT , NÁ....gần đây thì có 0511tại ĐN , thế nhưng không biết ban nhạc này sẽ tồn tại được bao lâu ở mảnh đất này . Vâng , có lẽ đó là 1 điều khá đáng buồn cho nền âm nhạc ĐN . Bây giờ chúng ta hãy mổ xẻ xem nguyên nhân đó là vì đâu ? Tôi nghĩ chúng ta nên cùng ngồi lại bàn luận vấn đề này . Chào tất cả . Quynh
Hiện nay đã có khá nhiều nhóm nhạc trẻ xuất hiện.......Qua cuộc thi Tài Năng Nghệ Thuật tp ĐN 2002, tôi thấy cũng có nhiều nhóm nhạc và tài năng trẻ hát và nhảy khá hay.......Hy vọng họ không xuất hiện rồi lụi tàn theo kiểu phong trào.......... Nói thật , bản thân tôi rất mê âm nhạc và hát.........hy vọng một ngày nào đó...........he he... Zeus
MÌNH CŨNG RẤT MUỐN ÂM NHẠC ĐÀ NẴNG PHÁT TRIỂN NHƯNG KHÔNG THEO LỐI CŨ, TỨC LÀ PHẢI CÓ MỘT CÁI GÌ RIÊNG VÀ MANG TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẤT QUẢNG. Duy dang
Nếu nói về người điếc thì điếc tầm cỡ như Delta cũng đừng hòng nghe được giọng ca vàng của tui nghe chưa?...........he he he...... Còn vấn đề ở trên thì tui nghĩ.......âm nhạc Đà Nẵng muốn phát triễn tất nhiên phải có cái gì riêng....có phong cách riêng ......nhưng tui vẫn chưa biết .......tính đặc trưng của đất Quảng là gì vây Duyle? Zeus