1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Video clip võ thuật hay [chủ đề được nhiều thành viên bình chọn và số lượng người đọc cao nhất, đượ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 24/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Rất đáng tiếc là Tán Thủ TQ đã nhiều lần chiến thắng các Võ sĩ Karate Nhật Bản, hiện nay đích nhắm của Tán Thủ TQ là Quyền Thái kia.
    Còn ru ngủ thì, theo tôi không phải là cách nghĩ của người Nhật.
    Còn ở VN thì Karate VN so với Tán Thủ VN thì như thế nào ? theo tôi biết, để đi quyền đẹp thì Ka hơn, còn để đối kháng thì Ka không có cửa trước Tán Thủ.
    Nếu có dịp lão M hãy tham quan các trận đấu đối kháng kiểm tra của Tán Thủ VN, có nhiều điều mà lão chưa ngờ tới nhất là còn có ý coi thường nó. Theo đánh giá chung, Tán Thủ là lực lượng chiến nhất trong số các môn võ được thể thao hoá tại VN hiện nay. Và vì thế khi đi giao đấu đối kháng với Trung Quốc - Thái Lan - Việt Nam vừa qua, Việt Nam ta không thể để Karate VN đi sẽ làm mất thể diện trên võ đài Quốc tế (dù rằng Ka VN đã từng dành huy chương bạc Olympic, nhưng với đấu trường đối kháng khốc liệt này thì Ka VN không có cửa).
    Được thieulam_vietnam sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 17/04/2007
  2. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    chắc không có ru ngủ gì đâu ,trong 5 đấu sĩ của Nhật thì có 1 người bị chết sau trận đấu .Có chăng là bên Nhật quá khinh suất cho gà con lên .
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Nếu là ru ngủ thì Nhật Bản lại chịu lép vế trước quyền Thái hay sao ?
    Trong các trận đấu giữa Quyền Thái và Karate Nhật Bản cũng lặp lại kịch bản tương tự Nhật Bản thảm bại trước Quyền Thái và chỉ có thắng mỗi trận của "người Mèo" xảy ra đã lâu và ngay sau đó người Nhật Bản tôn ông ta người Hùng số 1, vị anh hùng của nước Nhật.
    Tương tự có 1 Vs Hàn Quốc từng chiến thắng trước Quyền Thái và ngay lập tức được báo chí tôn vinh là anh hùng của dân tộc Hàn.
    Như thế để thấy rằng người Thái coi thường võ Nhật và võ Hàn như thế nào. Thế nên bây giờ đích nhắm của Tán Thủ TQ chính là Quyền Thái chứ không phải là Karate Nhật Bản hay Taekwondo Hàn Quốc, những môn võ mà TQ hiện nay coi chúng như là múa cho đẹp là chính. Có thể ngày xưa Nhật Bản và Hàn Quốc từng có những môn lẫy lừng nào đó, còn ngày nay thì ..... quá ít của cho 2 môn này.
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này, các trận đâu chưa vào cuộc thì người Nhật đã rất rõ khả năng gì sẽ xảy ra... Sự khinh xuất có kịch bản, và việc "vô tình có chủ ý" ném gà lông vào trò chơi truyền hình "xoa dịu" nỗi ẩn ức Hoa - Nhật trong lòng người dân Trung Hoa chẳng có gì khó hiểu cả...
    Những ai đã từng sống nhiều năm ở Trung Quốc sẽ thấy các chuyên kênh TV _chỉ để nói về "tội ác" Nhật Bản với Trung Hoa - được phát sóng 24/24 trong suốt nhiều thập niên qua đến bi giờ...
    Khổ nhục kế và chữ "Nhẫn" ở dân tộc Nhật Bản rất khôn lường...
    Khừa.. khừa.. Nói chung, chỉ là lạm bàn "mặt trái của chiếc huy chương" dưới nhiều lăng kính... lão M cũng không có hứng nói quá sâu về khía cạnh này.. ặc !(?)!...
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân lão M chưa bao giờ xem VÕ ĐÀI là thước đo rốt ráo cho nền võ thuật của bất kỳ dân tộc nào, bác TLVN ah !...Khừa.. khừa.. Nhưng đương nhịên, nếu đó là tiêu chuẩn xem xét đánh giá của bác, thì cá nhân lão M vẫn tôn trọng chính kiến của bác thôi !... ặc !(?)!..
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Bình Định Sa Long Cương
    [​IMG]
    Sơ lược về môn phái :
    Sư trưởng Trương thanh Ðăng sinh năm 1895 tại Bình Thuận. Phan Thiết. Từ thuở nhỏ đã ham thích,say mê tập luyện võ thuật. Ngoại tổ của Ông vốn là Thầy dạy võ cho các môn sinh Cử Nhân Võ dưới triều các vua nhà Nguyễn.
    Năm 1964 vào độ tuổi thất tuần ( 70 tuổi ), Ông Trương thanh Ðăng mới chính thức giới thiệu võ đường của ông
    tại Saigon với tên gọi là " Võ đường Bình Ðịnh Sa long Cương " chuyên truyền dạy Võ thuật cổ truyền Việt Nam
    và Thiếu lâm Tự Trung Quốc. Sa long Cương là biệt hiệu của Sư trưởng Trương thanh Ðăng từ khi còn trẻ, có ý nghĩa là : " Rồng nằm đồi cát ". Những đồi cát mênh mông trãi dài theo bờ biển là hình ảnh tượng trưng đặc biệt cho tỉnh Phan Thiết ( Bình Thuận ), sinh ra và lớn lên tại mãnh đất nhỏ bé nầy, luôn ghi nhớ mình là con Rồng cháu Tiên, ông mong mõi kế thừa và gìn giử những di sản cao quý của dân tộc cho con cháu mai sau.
    Một số video clip trên Youtube.com
    1.Song đấu roi
    http://youtube.com/watch?v=JmITY0Uceb8
    2.Giỗ tổ năm 2006
    http://youtube.com/watch?v=oOqlEgu4k7Q
    http://www.youtube.com/watch?v=-I9fAN7gJjI
    3.Sư trưởng Trương thanh Ðăng thảo kiếm.
    [​IMG]
    http://www.youtube.com/watch?v=2a4bzCVU02M
    4.Kung fu show Bình Định Sa Long Cương
    http://youtube.com/watch?v=xmclM-GH8ds
    Được dongbai sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 17/04/2007
    Được dongbai sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 18/04/2007
  7. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Trận Ka Nhật đấu quyền Thái là của Kyokuhsinkai đấu Muay Thai chứ, trên youtube cũng có trận Matsui học trò Mas Oyama đánh thắng võ sĩ tương đối có danh của Muay, trận này có lẽ phải từ những năm 70.
    Có 1 điều rất buồn cười là cứ mon võ nào muốn dương danh thiên hạ về khoản đấu đối kháng thiên về tự do là lại phải lấy Muay Thai ra làm thuốc thử: như Ka những thập kỷ 70, Tán thủ thập kỷ 80-90.
    Còn các bác đang băn khoăn về chuyện Ka hơn hay tán thủ hơn thì cứ băn khoăn, còn theo em giai đoạn đó đối với người Nhật là chuyện đã qua. Nếu nhìn ở giai đoạn hiện nay thì Ka đã phát triển thành nhiều lĩnh vực như thể thao phong trào thì là thi quyền Kata hay Kumite, thể thao chuyên nghiệp thì đi đấu K1, PrideFC. Chính đây là lý do những võ sĩ ưu tú Nhật sẽ đi đấu những giải nhà nghề trên để kiếm tiền; Ngay chú Bas Rutten cũng phải công nhận võ sĩ rắn nhất mà anh ta đã từng gặp là 1 võ sĩ Nhật.Còn chuyện Ka vs Sanda thì có được Nhật coi là thể diện quốc gia hay không thì phải hỏi các ông bầu Nhật, lúc này là chuyện cân đối giữa đưa gà xịn đi đấu kiếm tiền và đi đấu lấy danh, có khi phải đưa ra họp ở hiệp hội chứ chả chơi.
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ nhanh không thấy được rõ kỹ thuật "vấn" roi.
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy rõ mười mươi... nên tui nghĩ tốc độ chưa đủ nhanh bác cuonglhvt ah !
  10. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tui không rõ các đấu thủ trong trận Trung-Nhật là ai, tuyển chọn thế nào nhưng tui cùng suy nghĩ với ông M :-)
    Đánh võ đài không có tiền, không có võ sĩ Nhật đẳng cấp đâu. Có ngon thì tán thủ TQ cứ lên K1 đi thôi. TRên đó đụng độ Thái- Nhật cũng nhiều , có thắng có thua.

Chia sẻ trang này