1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viêm da cơ địa không nên ăn gì để cải thiện bệnh?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd17, 09/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laasd17

    laasd17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2016
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Những vùng da bị bệnh viêm da cơ địa luôn khiến người bệnh cảm thấy khó chịu và tự ti khi giao tiếp với người khác. Vì thế, cần phải điều trị bệnh sớm nhất có thể để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh. Ngoài việc sử dụng thuốc điều trị viêm da cơ địa theo chỉ định của bác sĩ thì chế độ ăn uống hàng ngày là một yếu tố quan trọng giúp bệnh được cải thiện một cách đáng kể. Vậy người bệnh viêm da cơ địa không nên ăn gì để tránh khiến cho bệnh trở nên tồi tệ hơn? Cùng theo dõi bài viết sau để làm sáng tỏ vấn đề này.

    1. Đồ tanh, hải sản

    [​IMG]

    Đối với nhiều người các loại đồ ăn tanh, hải sản như tôm, cua, cá, ghẹ... là món ăn bổ dưỡng có nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, đối với người bệnh viêm da cơ địa thì các món ăn từ hải sản sẽ khiến cho bệnh trở nên nặng hơn. Vì vậy, người bệnh viêm da cơ địa hãy cẩn trọng với các thức ăn này. Nếu ăn vào dù nhiều hay ít thì vẫn gây ra các hiện tượng mẩn đỏ, dị ứng da và dẫn đến tình trạng viêm loét, gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến người bệnh.

    2. Dưa muối

    [​IMG]

    Dưa muối là một thực phẩm được khá nhiều người ưa chuộng ở Việt Nam. Đây là một món ăn có vị chua rất đặc biệt kích thích vị giác của người dùng và mang lại cảm giác ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên, đây là một món ăn từ trong môi trường vi khuẩn và chưa được nấu chín, vì thế nó khá nguy hại đối với người bệnh viêm da cơ địa, làm tăng nguy cơ bị viêm nhiễm, nhiêm trùng khiến bệnh viêm da cơ địa trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, việc ăn dưa muối thường xuyên mỗi ngày sẽ làm giảm chức năng đào thải chất độc của thận, khiến cho các chất độc không được đào thải hoàn toàn ra khỏi cơ thể, mà tích tụ bên trong gây ra các ngoài da, đặc biệt là bệnh viêm da cơ địa.

    3. Thịt bò

    [​IMG]

    Các món ăn được chế biến từ thịt bò sẽ mang lại giá trị dinh dưỡng cho người dùng khá cao. Nhưng nó lại chứa nhiều chất gây dị ứng, đặc biệt là các bệnh nhân viêm da cơ địa phải đặc biệt lưu ý để ngăn chặn tình trạng bệnh chuyển biến xấu hơn.

    4. Trứng gà và thịt gà

    Gà là một loại thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Thịt gà có chứa nhiều các vitamin như A, C, E... rất tốt đối với các mẹ ít sữa, tiểu nhiều lần, hư nhiệt sau sinh. Tuy nhiên, thịt gà lại có tính nóng và có chứa nhiều hàm lượng protein nên rất dễ gây ra tình trạng dị ứng da với người có cơ địa nhạy cảm, đặc biệt là người bệnh viêm da cơ địa khiến da mẩn đỏ, nhiều tổn thương. Chính vì thế, người bệnh viêm da cơ địa không nên ăn trứng gà, thịt gà.

    5. Tránh xa các món ăn lạ

    Khi ăn các món ăn lạ sẽ khiến cho cơ thể rất khó thích nghi và dễ gây ra các phản ứng chống lại bên trong cơ thể, và biểu hiện ra ngoài là các vùng da dị ứng sẩn mụn, ngứa rát. Chính vì thế, người bệnh viêm da cơ địa tuyệt đối không nên ăn các món ăn lạ nếu không muốn bệnh trở nên tồi tệ hơn.

    Ngoài ra, người mắc các bệnh ngoài da nói chúng và bệnh viêm da cơ địa nói riêng cần hạn chế sử dụng các loại đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ... tốt nhất là không nên sử dụng chúng.

    Trên là những thực phẩm mà người bệnh viêm da cơ địa không nên sử dụng nhiều. Bên cạnh đó, người bệnh nên thường xuyên thăm khám và theo dõi bệnh tình của mình. Nếu có dấu hiệu bất thường xảy ra hay sử dụng thuốc trong thời gian dài mà không thấy dấu hiệu thuyên giảm cần phải trao đổi ngay với các bác sĩ da liễu. Ngoài ra, người bệnh không nên sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá... vì chúng sẽ làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người bệnh.

    Tham khảo thêm: Bệnh viêm da cơ địa có lây không

Chia sẻ trang này