1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viêm dạ dày và những điều cần biết

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi ngoanson123, 04/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoanson123

    ngoanson123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Viêm dạ dày là một tình trạng khá là hay gặp hiện nay, nó có thể đi kèm với xuất huyết niêm mạc thậm chí còn xuất huyết dạ dày. Sự viêm nhiễm có thể chỉ ở 1 phần hoặc toàn dạ dày, bệnh bắt đầu nhanh, diễn biến khá nhanh và ko kèm theo di chứng. Tuy nhiên nếu ko điều trị được tận gốc thì bệnh sẽ tái phát lại nhiều lần gây ra sự ức chế cho người bệnh, nguy hiểm hơn là khi mà nó đã trở nên mãn tính thì rất khó chữa .

    1. Nguyên nhân của bệnh viêm dạ dày

    [​IMG]

    bia rượu nguyên nhân gây ra bệnh viêm dạ dày

    Viêm dạ dày do nhiều nguyên nhân gây ra và được xếp theo hai nhóm chính: ngoại sinh và nội sinh. Cụ thể như là:
    Các yếu tố ngoại sinh gồm có:
    Bị nhiễm vi khuẩn, virus: Chủ yếu là do loại vi khuẩn Helicobacter pylori gây ra bệnh. Đây là loại vi khuẩn Gram âm có khả năng tồn tại ở trong môi trường có độ acid cao như ở dạ dày. Chúng xâm nhập vào tong dạ dày qua đường miệng rồi ẩn trốn sâu dưới lớp nhầy của niêm mạc, tạo ra cáccác chất men để tự bảo vệ bản thân, tránh được sự tấn công của dịch vị, đồng thời tiết ra chất độc gây ra viêm và làm mài mòn lớp nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày.
    Do ăn uống hàng ngày: Nếu ăn thức ăn quá nóng hay quá lạnh, thức ăn thô cứng khó tiêu, thức ăn bẩn, không hợp vệ sinh,… hoặc đồ uống có chứa các chất kích thích như là : rượu, bia, cà phê….cũng gây ra bệnh viêm dạ dày hay viêm dạ dày cáp tính, loét tá tràng.
    Do 1 số thuốc tây y : Một số các loại thuốc tây y như các loại giảm đau, hạ sốt, chống viêm tiêu sưng thuộc vào nhóm NSAIDS, các thuốc kháng sinh, corticoid… Nó làm tăng tiết acid hoặc làm giảm sản xuất chất nhầy bảo vệ của niêm mạc dạ dày, do đó tạo ra điều kiện cho acid tấn công vào các lớp niêm mạc gây viêm và xung huyết dạ dày.
    Nhiễm độc: Nếu như uống nhầm phải các dung dịch acid hoặc kiềm, thủy ngân, muối có chứa kim loại nặng, nitrit bạc…đó cũng là các nguyên nhân gây ra viêm dạ dày, cấp tính.
    Những yếu tố nội sinh gồm có:
    Là những nguyên nhân xuất phát từ bên trong của cơ thể, thông thường do mắc các bệnh như là: nhiễm khuẩn cấp (bệnh cúm,cảm, sởi, thương hàn, viêm đường ruột…), urê máu tăng cao, bị stress nặng,kéo dài, trấn thương sọ não, bệnh tim phổi cấp, dị ứng hải sản (viêm dạ dày do dị ứng)…

    2. Triệu chứng viêm dạ dày

    [​IMG]

    đau bụng triệu chứng của viêm dạ dày

    Viêm dạ dày cấp thường được chia làm 1 số dạng với các biểu hiện khác nhau như:
    Viêm dạ dày thể bệnh xuất huyết: Xuất hiện nhiều những chấm xuất huyết, đôi khi có cả mảng, đám xuất huyết xuất hiện ở dưới niêm mạc và các vết xước sẽ chảy máu. Thể này thường là do uống nhiều rượu, bia hoặc các thuốc NSAIDS gây ra. Nếu như xuất huyết nhiều thì bệnh nhân có thể bị choáng váng, ngất và có thể nguy hiểm tới tính mạng vì mất nhiều máu.

    Viêm dạ dày thể bị ăn mòn: Đó là do sự tác động liên tiếp của các chất làm kích ứng lên niêm mạc dạ dày làm sung, phù nề và làm hoại tử ngay tại chỗ, sau một thời dài sẽ để lại những mô lồi (sẹo). Biểu hiện chính của bệnh viêm dạ dày là đau thượng vị dạ dày ngay sau khi niêm mạc tiếp xúc với chất kích thích, sau đó là nôn,nôn ra máu , thậm chí sốc và ngất.
    Viêm dạ dày ở thể bị nhiễm khuẩn: dạ dày bị sung, viêm, tấy, mưng mủ ở các vách niêm mạc cùng với ở thành dạ dày. Tình trạng này có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là thủng dạ dày, viêm phúc mạc dạ dày. Bệnh được cải thiện khi có các kháng sinh, tuy nhiên hiện nay có khá nhiều loại vi khuẩn đã kháng lại thuốc.

    3. Thuốc chữa viêm dạ dày cấp tính

    Việc chữa trị viêm dạ dày cấp tính cần phải tiến hành 1 cách sớm nhất có thể. Khi thấy có triệu chứng như trên thì chúng ta hãy đi khám ngay để còn có các phương hướng điều. Khi mắc bệnh thì người bệnh phải tuyệt đối kiêng các đồ uống kích thích, có độ còn cao hay các chất kích thích. Nên ăn các đồ ăn mềm, dễ tiêu hóa sẽ tốt hơn cho dạ dày
    Thuốc đông y trong chữa bệnh viêm dạ dày cấp tính có rất nhiều bài độc đáo, đa dạng và hiệu quả mà lại an toàn, nhưng chúng lại phải cần có sự kiên trì .
    nseo5 thích bài này.
  2. nseo5

    nseo5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    bổ ích! ;-)

Chia sẻ trang này