1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viêm da dị ứng có phải ăn kiêng?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi yenyen29, 29/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenyen29

    yenyen29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2017
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đa phần các bệnh ngoài ra chúng ta mắc phải đều bị ảnh hưởng bởi việc ăn uống hay sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, bệnh viêm da dị ứng cũng vậy không chỉ ảnh hưởng mà đôi khi chính việc ăn uống cũng là nguyên nhân gây nên viêm da dị ứng. Vậy viêm da dị ứng kiêng ăn gì và nên ăn gì hãy tìm hiểu qua bài viết này.
    Viêm da dị ứng kiêng ăn gì?
    Có rất nhiều người bị nhạy cảm đối với việc ăn uống hàng ngày, không chỉ vậy đôi khi biểu hiện còn nặng hơn, đa phần phản ứng đều biểu hiện ra bên ngoài với những mẩn đỏ mà ngời ta thường hay gọi đó là dị ứng. Còn đối với những người vốn đã bị mắc viêm da dị ứng thì việc ăn uống cũng nên cẩn trọng, không khéo sướng cái mồm lại khổ cái thân.

    Viêm da dị ứng kiêng ăn gì luôn là câu hỏi mà người bệnh đặt ra, nhưng với mỗi người lại có cơ địa khác nhau cho nên việc ảnh hưởng của thực phẩm hàng ngày đến bệnh cung có đôi chút khác nhau, do vậy bạn cần tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ, tuy nhiên một số loại sau đây vẫn luôn là thứ mà bạn nên tránh:

    Xem thêm: Viêm da cơ địa

    Viêm da dị ứng kiêng ăn gì: Thủy hải sản
    Đây là loại thực phẩm đứng đầu trong danh sách những thứ bạn cần kiêng đối với bệnh viêm da dị ứng, đặc biệt là hải sản như tôm cua ghẹ hay là mực. Đây vốn là những loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể bởi chứa nhiều đạm, nhưng sẽ là rắc rối lớn với những ai bị viêm da dị ứng

    Bản thân trong hải sản thường chứa histamin gậy dị ứng cho người bệnh hoặc trong quá trình chế biến không đúng cách cũng hình thành nên chất này gây dị ứng nếu ai ăn phải.

    [​IMG]
    Viêm da dị ứng kiêng ăn gì?
    Viêm da dị ứng kiêng ăn gì: Thịt đỏ
    Không phải loại loại thịt đỏ nào bạn cũng cần phải kiêng nhưng thịt càng đỏ thì bạn càng nên tránh như thịt bò, hay thịt trâu nhưng thịt bò là thứ mà bạn tuyệt đối phải tránh, đa phần những người bị viêm da dị ứng đều mãn cảm với thịt bò, vì không phải ai cũng có cơ địa giống nhau nên bạn có thể thử trước xem có bị dị ứng hay không trước khi sử dụng.

    Viêm da dị ứng kiêng ăn gì?
    Tất cả những gì liên quan đến gà làn thứ bạn cần phải tránh nếu không muốn bị mẩn đỏ, nổi mụn, thậm chí là nở loét, bởi thịt gà có tính nóng nếu bạn sử dụng sẽ gây nóng trong. Tuy là loại thịt trắng nhưng cũng nằm trrong danh sách những thứ mà bạn nên tránh.

    Xem thêm: Điều trị bệnh da liễu

    Viêm da dị ứng kiêng ăn gì? Thực phẩm chua
    Món chua được rất nhiều người ưa chuộng đặc biệt là phụ nữ tuy có vị chua nhưng thực tế nó lại rất mặn làm ảnh hưởng tới hoạt động của thận, việc chất độc không được đào thải sẽ làm cho tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

    Bên cạnh đó một số loại thực phẩm cay nóng như tiêu, tỏi, ớt hoặc là đồ chiên xào nhiều dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn và một số loại đồ uống chứa cồn và chất kích thích như bia rượu hay café là những thứ bạn nên tránh.

    [​IMG]
    Viêm da dị ứng kiêng ăn gì?
    Ngoài việc viêm da dị ứng kiêng ăn gì thì bạn cũng cần phải biết viêm da dị ứng nên ăn gì, việc kiêng quá cũng không hề tốt cho cơ thể bạn vẫn phải đảm bảo việc bổ sung thực phẩm hàng ngày, rau xanh luôn là thứ được ưu tiên cho cơ thể bạn ngoài việc bổ sung các vitamin thì rau cũng giúp đào thải chất độc rất tốt. Các loại nước ép hoa quả, tuy nhiên bạn nên tự làm chứ không nên dùng loại đóng chai sẵn nhé.

    Viêm da dị ứng kiêng ăn gì? Câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người bệnh đã được giải đáp phần nào trong bài viết trên bạn nên áp dụng đầy đủ để việc điều trị mang lại hiệu quả tốt nhất!

    Nguồn: https://dieutridalieu.info/viem-da-di-ung-kieng-gi/

Chia sẻ trang này