1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viêm da tiết bã nhờn ở mặt bệnh mạn tính khó chữa

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tungkolia, 10/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungkolia

    tungkolia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    1
    Bệnh viêm da tiết bã nhờn là một trong những bệnh man tính không rõ nguyên nhân, nhưng theo các bác sĩ thì nguyên nhân chủ yếu do bên trong cơ thể và quá trình thay đổi chức năng nội tiết trong cơ thể. Tùy theo từng trường hợp và cơ địa của mỗi người mà bệnh có thể diễn biến nhanh hoặc diễn biến chậm. Thông thường bệnh sẽ có tình trạng ngứa, nổi những mụn nước ở trên mặt, sau tai trên người. Nếu nặng hơn thì sẽ gây ra nở loét và đóng vảy lại.
    [​IMG]
    - Cháu 24 tuổi, bị bệnh viêm da tiết bã nhờn gây ngứa và bong vảy nhiều. Da mặt thỉnh thoảng có đốm đỏ dọc mũi và khoảng trán giữa hai lông mày. Cháu rất khó chịu và thường xuyên bị stress vì bệnh này. Có thuốc nào chữa trị viêm da tiết bã nhờn hiệu quả không, thưa bác sĩ?
    Đọc thêm: cách trị bệnh viêm da tiếp xúc dị ứng
    Dược sĩ Tuấn Anh tư vấn:
    Điều quan trọng khi chữa bệnh là cháu phải lạc quan, cháu hãy hiểu rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi không ai mong muốn điều này sảy ra cả và dù có bất cứ chuyện gì mình cũng sẽ vượt qua. Có người thực chất bệnh không sao nhưng do stress nên bệnh ngày càng nặng hơn. Cháu nên lạc quan hơn nhé thì bệnh mới khỏi được

    - Bệnh viêm da tiết bã nhờn là một dạng viêm da mạn tính không rõ căn nguyên. Bệnh hay ở các vùng da có nhiều tuyến bã hoạt động mạnh là mặt, đầu, ngực, lưng và các nếp gấp lớn. Trên đầu bong vảy nhiều mà ta gọi là gầu da đầu.

    Mặt thường có các thương tổn hai má hình cánh ****, rìa trán, kẽ mũi, giữa hai lông mày, da màu đỏ, có vảy da. Những người bị bệnh thường hay có cơ địa tiết bã nhờn. Viêm da tiết bã nhờn là bệnh xảy ra từ từ, không diễn biến đột ngột.

    Thông thường bệnh nhân không ngứa, nhưng cũng có một số người bị ngứa ngáy, khó chịu mức độ nhẹ hoặc vừa. Khi nóng, ra mồ hôi ngứa có thể tăng lên. Trong những trường hợp nặng, vảy da có thể xuất hiện ở sau tai, trong ống tai, cung lông mày, sống mũi, quanh mũi, ngực hoặc vai.

    Hiện nay chưa có loại thuốc nào có thể điều trị viêm da tiết bã nhờn đặc hiệu mà chỉ có những thuốc có thể kiểm soát các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh. Đối với viêm da tiết bã nhờn trên đầu dùng các dầu gội chống nấm như selenium sulfide, zinc pyrithione, ketoconazol shampoo 2% gội 2-3 lần/tuần, có thể dùng duy trì lâu dài.

    Trường hợp nặng, có thể bôi dung dịch lotion hoặc gel corticoid nhẹ trong 1-2 tuần. Việc điều trị thường phải kéo dài nhiều tuần, nếu sau khi ngừng điều trị mà bệnh tái phát thì việc điều trị có thể lặp lại từ đầu. Tổn thương do viêm da tiết bã nhờn trên mặt thì dùng thuốc bôi corticoid dạng kem hay lotion bôi trong 1-2 tuần. Các thuốc corticoid dạng bôi được sử dụng nhiều và có hiệu quả trong điều trị.

    Lưu ý khi dùng kem chứa corticoid cho tổn thương ở da mặt hoặc cho trẻ em, nên ưu tiên sử dụng những loại có tác dụng nhẹ như hydrocortison, dexamethason. Những loại corticoid có tác dụng mạnh chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và tại những vùng da dày sừng, không được dùng ở mặt và những vùng da mỏng.

    Cần đề phòng tác dụng phụ của corticoid bôi tại chỗ thường gặp nhất là rạn da, nổi trứng cá, giãn mạch, teo da... Trường hợp bệnh nặng, không đáp ứng với các điều trị tại chỗ có thể dùng một đợt corticoid đường uống ngắn ngày nhưng cần đề phòng bệnh thường tái phát mạnh hơn sau khi ngưng thuốc.

    Cháu không nên tự ý sử dụng thuốc mà việc điều trị bệnh trở nên phức tạp và kéo dài hơn. Cháu cần đi khám chuyên khoa da liễu để bác sĩ có chỉ định điều trị cụ thể.

    Lưu ý: Vì căn bệnh này thường xảy ra ở trên mặt gây các đốm mụn, có cảm giác khó chịu làm cho bệnh nhân cảm giác tự ti và ngại giao tiếp đôi khi mặc cảm dẫn đến stress vì vậy bạn nên lạc quan và tránh streess để có thể chữa bệnh
    Đọc thêm: bài thuốc chữa bệnh eczema hiệu quả

Chia sẻ trang này