1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viêm đường tiết niệu ở trẻ nhỏ có dấu hiệu gì?

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi ndtoan10, 13/06/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndtoan10

    ndtoan10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2015
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ người trưởng thành mà trẻ nhỏ cũng dễ bị mắc những chứng bệnh viêm đường tiết niệu. Đối tượng bé gái thường bị mắc bệnh nhiều hơn do cấu trúc sinh lý đặc biệt: niệu đạo ngắn, lỗ tiểu gần hậu môn nên rất dễ dàng bị vi khuẩn xâm nhập. Còn ở bé trai thì bao quy đầu bị hẹp có thể làm nước tiểu ứ đọng lại gây viêm đường tiết niệu ngược dòng. Trẻ còn thường xuyên mặc bỉm, vùng kín tiếp xúc trực tiếp với phân và nước tiểu sẽ làm trẻ dễ mắc bệnh, trong khi trẻ nhỏ chưa biết tự giữ vệ sinh cơ thể.
    Ngòai ra, vệ sinh cho trẻ không đúng cách cũng có thể làm trẻ dễ dàng bị viêm nhiễm đường tiết niệu, lưu ý lau từ trước ra sau lúc trẻ đi ngòai xong để tránh bị vi khuẩn xâm nhập vào lỗ tiểu.

    Bạn có biết: dia chi bac si kham phu khoa binh duong

    Viêm đường tiết niệu ở trẻ có triệu chứng thế nào?
    Trẻ càng nhỏ tuổi thì việc phát hiện ra biểu hiện càng khó. Có thể trẻ chỉ bị sốt nhẹ nhưng kéo dài, lười ăn, không thích chơi đùa, quấy khóc, nôn hoặc ỉa chảy. Bé trai đi tiểu xong thường có hành động sờ vào vùng kín vì đau buốt và khó chịu
    Vì thế khi thấy trẻ có triệu chứng không bình thường thì cần phải đưa trẻ đi thăm khám để phát hiện sớm và chính xác, không được tự ý mua thuốc chữa trị.

    [​IMG]

    Ngăn ngừa viêm đường tiết niệu cho trẻ có khó không?
    Việc ngăn ngừa phụ thuộc vào cách mà chúng ta chăm sóc trẻ nhỏ có đúng không. Dưới đây là một số gợi ý cho mẹ để chăm sóc bé tốt hơn:

    Không nên để trẻ cho người giúp việc trông nôm hoặc đi nhà trẻ quá sớm vì mẹ luôn là người chăm sóc bé tốt nhất
    Không nên chủ quan khi thấy bé có những triệu chứng bất thường như sốt, sốt kéo dài, ăn ngủ kém, không chịu chơi không rõ nguyên nhân, thì nên đưa trẻ đi khám ngay.
    Cần thay bỉm cho trẻ thưởng xuyên; đặc biệt là mỗi lúc trẻ đi ngày, không nên để lẫn nước tiểu và phân trong bỉm vì nó rất dễ gây ra viêm cho bé.
    Cần phải vệ sinh từ trước ra sau tránh các trường hợp làm ngược lại

    Chia sẻ: phong kham da khoa khu vuc phu my binh duong
    Dạy cho trẻ cách tự chủ càng sớm càng tốt, cho trẻ đi tiểu trước lúc đi ngủ tránh trường hợp đái dầm. Nếu bé bị tiểu tiện dầm trong đêm thì phải vệ sinh cho bé ngay.
    Cho trẻ uống nhiều nước mỗi ngày, bổ sung nước trái cây rau quả để hệ thống bài tiết hoạt động tốt hơn.
    Nếu có nghi ngờ trẻ bị viêm nhiễm đường tiết niệu cần phải đưa trẻ đi khám ngay

Chia sẻ trang này