1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viêm lộ tuyến gây vô sinh không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phuongphuongminh, 26/11/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongphuongminh

    phuongphuongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Viêm lộ tuyến cổ tử cung nhiều bạn nữ đều mắc ở những mức độ khác nhau. Một số phụ nữ nâng cao nhận thức về viêm lộ tuyến cổ tử cung nhưng vẫn còn số ít các bạn nữ cho rằng viêm lộ tuyến cổ tử cung không phải là một bệnh nghiêm trọng, dù sao thì không điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung thì bản thân vẫn khỏe mạnh, điều trị hay không cũng không quan trọng.


    Vậy nếu không điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung bệnh có thể tự khỏi không?


    Viêm lộ tuyến cổ tử cung có thể chia thành ba mức độ: nhẹ, vừa và nặng. Mức độ nhẹ là chỉ khi vùng viêm lộ tuyến nhỏ hơn 1/3 diện tích vùng cổ tử cung. Người mắc viêm lộ tuyến cổ tử cung nhẹ có các triệu chứng như: nhiều khí hư, màu vàng nhạt, có mủ hoặc mùi hôi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc của nữ giới. Nhưng nếu viêm lộ tuyến cổ tử cung ở mức độ nhẹ không được kịp thời điều trị có hiệu quả thì bệnh tình sẽ phát triển thành viêm lộ tuyến cổ tử cung ở mức độ trung bình hoặc nặng gây nguy hại nghiêm trọng. Hơn nữa viêm lộ tuyến ở mức độ vừa và nặng nếu không được điều trị kịp thời, triệt để cũng sẽ gây ra nhiều biến chứng thậm chí gây ra vô sinh.


    - Viêm lộ tuyến cổ tử cung sẽ gây ra vô sinh: khi mắc viêm lộ tuyến cổ tử cung, đặc biệt ở mức độ vừa và nặng thì dịch nhày tiết ra ở cổ tử cung sẽ tăng rõ rệt, ở dạng nhớt, và chứa một lượng lớn tế bào bạch cầu, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của tinh trùng và ngăn cản tinh trùng đi vào tử cung ảnh hưởng đến khả năng mang thai.


    - Viêm lộ tuyến cổ tử cung sẽ gây ra biến chứng: không kịp thời điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung hoặc chỉ dùng một số thuốc có hiệu quả thấp khiến việc điều trị viêm nhiễm vùng cổ tử cung kéo dài lâu ngày mà không khỏi và tạo ra viêm nhiễm ở các cơ quan khác.

Chia sẻ trang này