1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viêm loét dạ dày có chữa khỏi được không?

Chủ đề trong 'PR' bởi taisankythuatso123, 02/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisankythuatso123

    taisankythuatso123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2016
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    1
    Viêm loét dạ dày là bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi nhưng người lớn, là tình trạng có một hay nhiều tổn thương trên bề mặt niêm mạc dạ dày.

    Hỏi: Tôi năm nay 28 tuổi, bị viêm dạ dày gần 5 năm nay rồi, đã điều trị bằng nhiều cách nhưng vẫn chưa khỏi được. Nhờ chương trình giải đáp giùm tôi là viêm loét dạ dày có chữa khỏi được không? Nếu được thì bằng cách nào. Tôi xin chân thành cảm ơn!

    Viêm loét dạ dày có chữa khỏi được không?
    Chào bạn!

    Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:



    [​IMG]



    • Bệnh viêm loét dạ dày hoàn toàn có thể phòng tránh và điều trị dứt điểm nếu được phát hiện sớm và điều trị theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên nếu bệnh đã chuyển qua giai đoạn nặng, có biến chứng hoặc chuyển qua ung thư thì sẽ rất khó điều trị.

    • Biến chứng thường gặp nhất của viêm loét dạ dày là chảy máu do ổ loét ăn sâu đến lớp dưới niêm mạc, gây thủng các mạch máu. Chảy máu rả rích hoặc ồ ạt gây mất máu nặng, tụt huyết áp. Nhiều trường hợp có thể tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời.

    • Khi bệnh nặng, người bệnh có thể nôn ra máu đỏ tươi hay đi tiêu phân có màu đen như nhựa đường, mùi rất hôi tanh. Nếu ổ loét tiếp tục ăn sâu xuyên thành dạ dày có thể gây thủng dạ dày. Lúc đó, bệnh nhân bị đau bụng dữ dội giống như bị ai đâm vào bụng, bụng gồng cứng rất đau khi cử động. Đây là tình trạng viêm màng bụng cấp tính, nếu không được mổ khẩn cấp, có thể đe dọa đến tính mạng. Lâu dần ổ loét có thể lành nhưng tạo nên những vết sẹo gây co rút làm biến dạng dạ dày.

    • Nếu vị trí sẹo nằm gần lỗ môn vị có thể gây hẹp môn vị làm cho thức ăn không đi xuống được tá tràng nên bệnh nhân bị nôn ói, suy dinh dưỡng… Nguy hiểm hơn, ổ loét có thể chuyển thành ung thư, đặc biệt hay gặp ở vị trí bờ cong nhỏ của dạ dày. Ổ loét ở tá tràng ít nguy cơ chuyển thành ác tính nên biết các bài thuốc chữa viêm loét dạ dày hiệu quả và kịp thời.
    Bệnh viêm loét dạ dày tuy nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể chữa khỏi, dứt điểm nếu phát hiện sớm, khi mới chớm có triệu chứng của bệnh. Nếu bệnh nặng thì sẽ rất khó để chữa lành thậm chí có nhiều trường hợp “vô phương cứu chữa”.
    Các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan như : viêm phù nề xung huyết hang vị dạ dày là gì để có thể biết cách điều trị viêm hang vị dạ dày , hay bài : viêm phù nề hang vị dạ dày là gì để biết cách chữa trị viêm phù nề hang vị nếu bạn chẳng may gặp phải.
    Cách chữa viêm loét dạ dày hiệu quả
    Chữa viêm loét dạ dày bằng nghệ và mật ong
    [​IMG]

    • Nghệ: Chất curcumin trong củ nghệ có tác dụng trợ tiêu hóa do thúc đẩy sự co bóp túi mật, nhưng lại không làm tăng tiết axit dạ dày. Curcumin cũng ức chế được các khối u ở bộ phận này. Do đó, nghệ là dược phẩm tốt đối với bệnh nhân viêm loét dạ dày, tá tràng.

    • Mật ong là vị thuốc phổ biến trong y học cổ truyền. Nó được sử dụng làm thuốc bổ cho người lớn và trẻ em, chữa bệnh loét dạ dày và ruột, an thần, viêm họng… với liều 20-50 g/ngày. Mật ong cũng thường được dùng làm tá dược chế thuốc viên hay các dạng thuốc khác. Theo các kết quả nghiên cứu của Nga, mật ong giúp giảm axit trong dạ dày, làm hết các triệu chứng đau xót khó chịu của bệnh loét dạ dày và ruột. Sau một thời gian điều trị bằng mật ong, các bệnh nhân đều lên cân, tiêu hóa tốt.
    Một số thực phẩm tốt cho dạ dày, tá tràng
    • Xương cá mực 30 g, thịt gà 150 g, gừng 2 nhánh, táo tàu 2 quả, tất cả cho nước vào ninh nhừ, ăn cả nước lẫn cái; có tác dụng chữa đau dạ dày, hành tá tràng do thừa axit.

    • Nước ép cải bắp 250 g nấu sôi, uống trước bữa ăn ngày 2 lần, liên tục trong 10 ngày sẽ hết đau và lành dần vết loét ở dạ dày, hành tá tràng.

    • Củ cải và ngó sen tươi lượng bằng nhau, rửa sạch, giã nát, lọc lấy nước uống ngày 2 lần, mỗi lần 50 g; có tác dụng chữa xuất huyết dạ dày.

    • Mỗi ngày uống 100 mg vitamin E chia 3 lần, liên tục trong 2-3 tuần. Có thể kết hợp với việc uống mật ong 60 g và bột nghệ 30 g mỗi ngày.

    • Khoai tây gọt bỏ vỏ, nghiền nát, lọc lấy nước, đun sôi để uống ngày 3 lần, mỗi lần 1 thìa to, liên tục trong 2-3 tuần.

    • Lấy 15 hạt đinh hương nhét vào 1 quả lê đã khoét rỗng ở giữa, hầm chín để ăn. Thuốc có tác dụng chữa chứng hay nôn mửa và nấc do viêm loét dạ dày, hành tá tràng.
      Các bạn cũng có tham khảo thêm 2 bài viết : viêm trợt hang vị là gì và viêm hang vị có nguy hiểm không để trang bị thêm cho mình những kiến thức cần thiết nhằm tự bảo vệ cho mình và người thân bạn nhé.
    Trên đây là những thông tin giải đáp của chúng tôi về thắc mắc viêm loét dạ dày có chữa khỏi được không? của bạn. Hy vọng là đã cung cấp đủ thông tin bạn cần. Chúc bạn sớm khỏi bệnh!

Chia sẻ trang này