1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viêm mũi dị ứng trong thai kỳ có ảnh hưởng tới thai nhi

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tranvohuunhan1, 19/06/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranvohuunhan1

    tranvohuunhan1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2015
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    2
    Các bệnh như viêm xoang mũi viêm họng và viêm mũi dị ứng là những bệnh hay gặp nhất trong thời gian thai kỳ Nhiều chị em hẳn không khỏi lo lắng các bệnh này liệu có ảnh hường tới thai nhi và phải chữa trị thế nào cho an toàn

    [​IMG]

    Nguyên nhân của bệnh viêm mũi dị ứng ở bà bầu

    Hệ thống miễn dịch suy giảm khiến các bà bầu rất dễ mắc phải các bệnh về đường hô hấp, trong đó có viêm mũi dị ứng. Bên cạnh đó có hai nguyên nhân chính khiến các chị em luôn nằm trong “tầm ngắm” của căn bệnh này. Đó là:

    Thời tiết

    Sự thay đổi phức tạp và khó lường của thời tiết, đặc biệt là lúc giao mùa luôn khiến cho cơ thể cảm thấy mệt mỏi và khó chịu vì không kịp thích ứng. Với thể trạng yếu hơn bình thường, các bà bầu sẽ gặp rắc rối với cảm cúm, viêm mũi dị ứng, viêm họng…

    Thay đổi nội tiết tố

    Cơ thể bạn phải dần thay đổi và thích nghi để bé yêu lớn dần lên mỗi ngày. Tuy nhiên việc thay đổi nội tiết tố khiến cho sức đề kháng của niêm mạc mũi giảm, từ đó vi khuẩn dễ tấn công gây bệnh cho bà bầu hơn.

    Bên cạnh đó, áp lực ổ bụng cũng thay đổi dẫn đến hiện tượng trào ngược, trong thời gian dài dễ gây viêm họng. Thêm vào đó, tình trạng ốm nghén, nôn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho chứng viêm nhiễm đường hô hấp.

    Triệu chứng

    Nếu chẳng may bị viem mui di ung, bạn sẽ có các biểu hiện không mấy dễ chịu: Hắt hơi, chảy nước mũi trong, nghẹt mũi nên cảm nhận mùi và vị kém. Bên cạnh đó bà bầu bị viêm mũi dị ứng cũng có các dấu hiệu khác như đau đầu, ù tai, đau họng, có đờm kéo dài.

    Chính vì các triệu chứng trên “hành hạ” nên chị em khó mà ngủ ngon được và có thể phải ngáy trong khi ngủ. Ngứa, đỏ, chảy nước mắt cũng khiến chị em khó tập trung trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

    Liệu viêm mũi dị ứng có gây ảnh hưởng đến thai nhi?


    Băn khoăn lo lắng có lẽ là tâm lý chung của rất nhiều chị em phụ nữ trong thời điểm này. Tuy nhiên theo các chuyên gia, bạn không nên quá lo lắng. Nếu các triệu chứng của bệnh chỉ ở thể nhẹ thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của thai nhi.

    Ngược lại nếu bạn có các biểu hiện như sốt cao, ho nặng, nhất là về đêm… thì bạn nên đến bệnh viện và các phòng khám chuyên khoa càng sớm càng tốt để được điều trị kịp thời, tránh xảy ra các biến chứng và hậu quả đáng tiếc. Không nên tự ý sử dụng thuốc chữa viêm mũi dị ứng tại nhà vì rất nhiều loại thuốc bán trên thị trường có thể gây nguy hiểm cho em bé của bạn như biến dạng thai nhi.

    Việc phòng tránh và điều trị viêm mũi dị ứng thực ra cũng không quá phức tạp. Bạn chỉ cần giữ ấm cơ thể, tránh các tác nhân gây dị ứng như khói bụi, phấn hoa, một số loại thực phẩm dễ kích thích bệnh khởi phát.

    Sử dụng nước muối sinh lý để vệ sinh mũi họng hàng ngày cũng là một sự lựa chọn an toàn và hợp lý. Làm thông thoáng đường thở, bảo vệ mũi khỏi các tác nhân gây bệnh chính là cách phòng và trị bệnh hiệu quả.

    Bên cạnh đó bạn cũng có thể sử dụng máy xông mũi họng Omron để nhanh chóng thổi bay các cơn nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng khó chịu mà tác dụng lại rất nhanh và an toàn với bà bầu. Điều quan trọng nhất là bạn hãy luôn giữ gìn và nâng cao sức đề kháng để có một thai kỳ khỏe mạnh!
  2. sumhevidat

    sumhevidat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2016
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu thêm bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng ở trẻ em:

    Viêm dị ứng là bệnh hay gặp ở trẻ, nhất là trẻ dưới 6 tuổi (chiếm 75 – 80% số trẻ độ tuổi này), đặc biệt khi thời tiết thay đổi, hoặc môi trường xuất hiện nhiều phấn hoa, bụi bẩn… Khi trẻ bị viêm mũi kéo dài, ngoài thuốc tây y còn có các bài thuốc dân gian hay giúp chữa trị rất hiệu quả. Bạn cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh này với chúng tôi nhé!

    Nguyên nhân gây viêm mũi dị ứng theo mùa

    Viêm mũi dị ứng theo mùa là do chất gây dị ứng từ cỏ và cây cối. Điều này thường ảnh hưởng đến trẻ em tại trường học, và bệnh thường xảy ra nhiều vào mùa hè, khi cây cối đang mùa phát triển mạnh, phát tán phấn hoa nhiều.

    Trong khi một số người bị di ứng với một loại phấn hoa, và sau đó cảm thấy tốt hơn vào cuối năm thì một số người lại nhạy cảm với nhiều hơn loại chất gây dị ứng, dẫn đến một viêm mũi kéo dài. Ví dụ, phấn hoa phát tán vào mùa xuân, trong khi phấn hoa cỏ lại có nhiều trong mùa hè, và nấm mốc có thể gây ra các triệu chứng viêm mũi trong mùa đông. Nếu bị dị ứng với tất cả các loại trên thì trẻ có nguy cơ viêm mũi quanh năm.

    Tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo lắng vì viêm mũi do dị ứng với phấn hoa rất dễ điều trị. Còn những nguyên nhân khác dẫn tới viêm mũi dị ứng như cơ địa, di truyền, hoặc dị ứng do thời tiết sẽ khó chữa trị hơn.

    Cách xử lý khi trẻ bị viêm mũi

    Khi trẻ bị viêm mũi, bạn nên nhỏ mũi hàng ngày cho trẻ bằng dung dịch muối, mỗi ngày từ 3-4 lần cho trẻ cho tới khi hết chảy nước mũi. Cần chú ý nhiều hơn tới chế độ dinh dưỡng của trẻ, bao gồm thịt cá, trứng, đậu, rau củ quả chín … để giúp trẻ nhanh hồi phục hơn.

    Trường hợp trẻ bị sốt trên 38 độ, cần hạ sốt cho trẻ bằng cách lau mát cho trẻ. Dùng thuốc hạ sốt trong trường hợp cần thiết và chú ý theo chỉ định của bác sỹ. Khi lau mát cho trẻ bằng khăn bông nhúng nước ấm, vắt kiệt nước và lau khắp người cho trẻ.

    Cho trẻ mặc quần áo mỏng, thoáng mát, giữ không khí trong phòng thoáng nhưng tránh gió lùa. Theo dõi nhiệt độ cho trẻ thường xuyên, nên cho trẻ uống nhiều nước vì sốt rất dễ làm cơ thể trẻ mất nước. Nếu trẻ đang bị viêm mũi bỗng dưng thấy sốt cao phải đề phòng biến chứng cần đưa trẻ tới gặp bác sỹ nơi gần nhất để được khám và điều trị.

    Theo các bác sỹ chuyên khoa Nhi của một số bệnh viện lớn, nhiều biện pháp mà các bà mẹ áp dụng để điều trị viêm mũi không tốt cho sức khỏe của trẻ. Sau đây là 4 sai lầm không đáng khi chữa sổ mũi cho trẻ

    1. Nhỏ nước tỏi ép vào mũi bé

    Nhiều bà mẹ thường truyền nhau cách ép nhánh tỏi rồi trộn với nước muối sinh lý nhỏ vào mũi của bé để trị chứng hắt hơi, sổ mũi. Tuy nhiên, BS Nguyễn Văn Lộc – nguyên PGĐ Bệnh viện Nhi Trung Ương cho hay, đây là quan niệm sai lầm.

    Tỏi chứa chất Allicin có thể diệt vi trùng và vi nấm. Nó có thể phòng ngừa cúm và điều trị cúm.Tuy nhiên, việc nhỏ nước tỏi ép vào mũi là rất nguy hiểm vì nó dễ gây nóng rát, phù nề có thể làm bỏng niêm mạc mũi của trẻ. Trẻ dưới 3 tuổi càng có nguy cơ nhiều hơn do niêm mạc mũi trẻ rất mỏng, trong khi đó nước tỏi lại nóng và cay, nhất là nước tỏi đậm đặc. Ngay cả với người lớn, nếu dùng nước ép tỏi nhỏ mũi nồng độ quá đặc cũng dễ bị bỏng niêm mạc mũi.

    Nhiều bà mẹ thường truyền nhau cách ép nhánh tỏi rồi trộn với nước muối sinh lý nhỏ vào mũi của bé để trị chứng hắt hơi, sổ mũi. Khi niêm mạc mũi bị bỏng rộp, nếu không phát hiện điều trị sớm, có thể dẫn tới hoại tử. Hơn nữa, trẻ cũng sẽ khó thở bằng đường mũi mà buộc phải thở bằng miệng, không khí không được làm ấm dễ gây viêm họng, viêm phổi. Vì thế, tốt nhất không nên sử dụng nước tỏi ép để trị viêm mũi, sổ mũi cho trẻ.

    2. Rửa mũi quá nhiều

    Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Khoa Nhi (BV Bạch Mai), nhiều cha mẹ còn cẩn thận xịt, rửa mũi hàng ngày cho bé dù con không bị ngạt mũi hay viêm mũi để phòng tránh các bệnh về đường hô hấp. Đây cũng là sai lầm làm hại tới trẻ. Mũi của trẻ và người lớn cũng như nhau, bình thường có cơ chế tự làm sạch.

    Rửa mũi nhiều làm mất đi chất nhầy tự nhiên trong khoang mũi. Trong khi đó, chất nhầy này có tác dụng tạo độ ẩm, ngăn chặn bụi bẩn. Nếu mất đi chất nhầy này, trẻ càng dễ bị khô mũi, nhiễm khuẩn mũi, gây tổn thương niêm mạc mũi, dễ bị viêm hơn.Việc dùng quá thường xuyên cũng có thể làm teo niêm mạc mũi, ảnh hưởng đến chức năng thở, khứu giác.

    Chỉ nên dùng nước muối sinh lý rửa sạch trước khi nhỏ thuốc trị ngạt mũi khi trẻ có triệu chứng ngạt mũi, sổ mũi, có nước mũi trong, mũi đặc… Nhưng cần lưu ý, trước khi nhỏ nước muối vào mũi, nếu trời lạnh các mẹ nên ngâm lọ nước muối sinh lý vào nước nóng cho ấm lên rồi nhỏ cho trẻ mỗi bên mũi chừng 1/3 – 1 lọ tuỳ theo độ tuổi. Rửa khoảng 3 – 4 lần/ngày.

    3. Hút mũi cho trẻ

    Bác sĩ Lộc cho hay, trẻ khi sổ mũi thường dễ bị ngạt mũi hay nhiều đờm gây khó thở, khò khè. Khi thấy trẻ có những biểu hiện vậy, nhiều phụ huynh thường tự xử trí bằng cách đưa miệng hút mũi cho em bé nhưng khi cha mẹ dùng miệng hút mũi bé thì mầm bệnh trong miệng sẽ lây cho em bé. Do đó, cách làm này sẽ lợi bất cập hại vì khiến bệnh của trẻ nặng thêm.

    Ngoài ra, việc sử dụng hút mũi hay xilanh đưa nước vào khoang mũi cũng cần lưu ý. Nếu làm không đúng sẽ rất nguy hiểm, có thể làm trẻ sặc và nước sẽ tràn vào màng phổi. Mỗi lần chọc sâu ống hút vào mũi trẻ để hút thì áp lực ấy sẽ hút niêm mạc mũi lên. Nhiều lần làm sẽ gây phù nề niêm mạc mũi nhiều hơn mà nghẹt mũi vẫn kéo dài, không tốt cho trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi.

    4. Lạm dụng thuốc nhỏ mũi

    Rửa mũi nhiều làm mất đi chất nhầy tự nhiên trong khoang mũi Một sai lầm khác khi điều trị sổ mũi cho trẻ là lạm dụng các loại thuốc nhỏ mũi không theo chỉ định của bác sĩ, nhất là các loại thuốc có chứa corticoid, kháng sinh… khi chưa tìm nguyên nhân để điều trị. Theo các bác sĩ, những thuốc nhỏ mũi có chứa corticoid chỉ được dùng dưới 7 ngày và nhất định phải theo chỉ định của bác sĩ.

    Thuốc coricoid nếu dùng không đúng sẽ gây một số biến chứng, nhất là ở trẻ em như ức chế vỏ thượng thận tiết hormone làm tăng giữ muối, nước, ứ đọng mỡ ở một số bộ phận như mặt, tăng đường huyết… Đặc biệt, khi có các tổn thương khu trú ở mũi mà dùng thuốc nhỏ mũi có chứa corticoid sẽ ức chế sự lành vết thương.

    Nếu lạm dụng thuốc co mạch có hoạt chất là Xylometazoline 0.05% – 0.1% (biệt dược Otilin, Otdin, Coldi-B…) trẻ dễ bị ngộ độc thuốc. Tốt nhất khi trẻ sổ mũi và đau họng kéo dài, sốt cao… cần đưa đi khám để tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời.

    Lưu ý khi xử lý ngạt, sổ mũi ở trẻ:

    Tăng cường cho bé uống nhiều nước, bú mẹ.

    Với trẻ lớn khi trẻ bị sổ mũi hay mũi đặc, cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ tập hỉ mũi, hỗ trợ dùng nước muối sinh lý đúng lượng xịt để nước mũi loãng ra. Không nên dùng tay bịt hai bên để hỉ mũi vì sẽ làm tăng áp lực đột ngột vào mũi. Giấy để hỉ mũi nên dùng loại giấy mềm, sạch, chỉ dùng một lần.

    Sử dụng thuốc phải được bác sĩ chỉ định, không tự ý dùng thuốc và các biện pháp xử trí theo dân gian.

    Để trẻ không bị sổ mũi, viêm mũi nên giữ ấm cho trẻ khi ra ngoài trời lạnh, giữ vệ sinh cho trẻ vì hệ miễn dịch của trẻ còn rất yếu, nhất là trẻ dưới 6 tuổi.

Chia sẻ trang này