1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viễn cảnh QĐND NC vào năm 2015 và tầm nhìn đến 2025

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Viễn cảnh QĐND NC vào năm 2015 và tầm nhìn đến 2025

    Tôi lập chủ đề này nhằm tạo nơi cho các bạn thể hiện óc tưởng tượng, "giúp" các bác ở BQP hoạch định xem rằng viễn cảnh QĐND NC sẽ ra sao vào năm 2015. Tất nhiên, sự "tưởng tượng" ở đây phải căn cứ vào thực tế, điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện địa - chính trị và tương quan so sánh của NC với các nước trong khu vực và thế giới. Chẳng hạn bạn sẽ hình dung QĐND NC vào năm 2015:
    Quân số, ngân sách, các quân binh chủng (trang bị cụ thể, chẳng hạn hải quân có bao nhiêu lính, bao nhiêu hải quân đánh bộ, có bao nhiêu tàu, loại gì....)
  2. CSCD113

    CSCD113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho đây là một ý tưởng hay, anh em tha hồ "tưởng tượng".
  3. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lúc đó chắc ta có khoảng 10 tàu sân bay.
  4. CSCD113

    CSCD113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi hình dung một tý về QĐND NC vào năm 2015:
    Quân số thu gọn xuống còn khoảng 420.000 quân so với 484.000 quân như hiện nay. Giảm quân số để tiết kiệm chi phí, đồng thời có điều kiện nâng cao chất lượng huấn luyện, mua sắm thêm nhiều vũ khí, khí tài hiện đại hơn.
    Lấy mốc GDP năm 2007 là 70 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng duy trì bình quân hàng năm từ 6-8%, thì đến năm 2015, tổng GDP của NC sẽ đạt khoảng xấp xỉ 120 tỷ USD. Ngân sách quốc phòng lúc đó bình quân khoảng 8,5 tỷ USD/năm, tương đương 7% GDP.
  5. viplaem

    viplaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    làm gì có đến 10 táu sân bay
    5 cái là được roài
    lúc đó có khoảng 700 000 quân
    2000 tank, 500 máy bay các loại (su 30 chiếm 50%, mig 31 chiếm 40 %, 10% là trực thăng chiến đấu), 25tàu khu trục, 400 tàu chiến các loại
  6. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đính chính 1 chút . Năm 2007 mình chưa được 70 tỉ đâu . :P
  7. CSCD113

    CSCD113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Biên chế chủ yếu gồm 4 quân đoàn như hiện nay. Nhưng số quân khu rút xuống còn 4 quân khu:
    Quân khu 1: Gồm các tỉnh Bắc Bộ hất từ Ninh Bình trở ra, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội (có thể thành lập một dạng gì đó như kiểu Biệt khu Thủ đô).
    Quân khu 2: Gồm các tỉnh từ Thanh Hoá vào đến hết Thừa Thiên - Huế.
    Quân khu 3: Duyên hải ven biển miền Trung và Tây Nguyên.
    Quân khu 4: Đông và Tây Nam Bộ.
    Thu gọn như vậy có thể giảm biên chế khá nhiều, thay vì 8 Bộ tư lệnh quân khu, lúc đó chỉ còn 4.
  8. CSCD113

    CSCD113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chỉ tiêu kinh tế của năm 2006 đạt mức khả quan Qua 9 tháng đầu năm, Chính phủ đã có đủ căn cứ để dự báo: Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2006 mà Quốc hội đề ra đều đạt và vượt mức kế hoạch.
    Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội ngày 17/10, dự báo GDP cả năm ước tăng 8,2% (kế hoạch là 8%). GDP bình quân đầu người đạt trên 11,5 triệu đồng, tương đương 720 USD (năm 2005 đạt trên 10 triệu đồng, tương đương 640 USD).
    Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp và xây dựng tăng dự báo là 10,4 - 10,5% (kế hoạch là 10,2%); ngành dịch vụ tăng 8,2 - 8,3% (kế hoạch là 8%); riêng ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản có thể không đạt kế hoạch đề ra khi chỉ tăng 3,4 - 3,5% (kế hoạch là 3,8%).
    Một số chỉ tiêu khác như tổng kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng khoảng 20% (kế hoạch là 16,4%); tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 41% GDP (kế hoạch là 38,6%); giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới xuống còn 19% (kế hoạch là 20%). Tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 7 - 7,5% (kế hoạch là thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế).
    Tổng thu ngân sách nhà nước năm nay cũng vượt kế hoạch, ước đạt trên 258 nghìn tỷ đồng (dự toán là 237,9 nghìn tỷ đồng), tăng 19%; tổng chi ngân sách nhà nước đạt trên 315 nghìn tỷ đồng (dự toán là 294,4 nghìn tỷ đồng), tăng 20%; bội chi ngân sách nhà nước trong mức 5% GDP (dự toán là 5%).
    Trước Quốc hội, Thủ tướng *************** đánh giá: ?oNhìn tổng quát, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức Quốc hội đề ra. Nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các cân đối lớn được bảo đảm và ổn định được kinh tế vĩ mô. Các lĩnh vực về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hoá, thông tin, dạy nghề, y tế, thể dục thể thao và nhiều lĩnh vực xã hội khác cũng có chuyển biến tích cực".
    Trong đó, một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật, như tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội năm 2006 đạt khoảng 41% GDP, là mức cao nhất trong nhiều năm qua. Đáng chú ý là trong mức ấn tượng trên, nguồn vốn của doanh nghiệp dân doanh đã chiếm tới gần một phần ba.
    Trong năm 2007, Chính phủ đề ra mục tiêu đưa GDP tăng khoảng 8,2 - 8,5%; dự kiến đạt trên 1.130 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 70 tỷ USD; GDP bình quân đầu người khoảng 820 USD.
    Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp có mục tiêu tăng từ 3,5 - 3,8%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,5 - 10,7%; ngành dịch vụ tăng 8 - 8,5%. Cơ cấu ngành trong GDP dự kiến chiếm 19,5% là khu vực nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng khoảng 42% và dịch vụ khoảng 38,5%.
    Tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2007 theo mục tiêu của Chính phủ là 45,2 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2006; nhập khẩu 49,1 tỷ USD, tăng 15,5%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 452 nghìn tỷ đồng, bằng 40% GDP; tổng thu ngân sách trên 274 nghìn tỷ đồng, bằng 24,2% GDP và tăng 15,5%; tổng chi ngân sách nhà nước 347 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% so với dự toán năm 2006 và bội chi ngân sách nhà nước vẫn giữ trong khoảng 5% GDP.
    Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội cho rằng, tốc độ tăng trưởng theo như báo cáo của Chính phủ là đã vượt kế hoạch đề ra, duy trì được ở mức cao nhưng lại thấp hơn mức đã đạt được của năm 2005. Ngoài ra, chất lượng và hiệu quả của tăng trưởng ?ochưa có chuyển biến đáng kể?.
    Cụ thể, giá trị tăng thêm trong nhiều ngành vẫn giữ hoặc thấp hơn năm trước, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố vốn (chiếm trên 60%) và lao động; hàm lượng trí tuệ, khoa học, công nghệ trong sản phẩm hàng hóa, dịch vụ còn thấp, hiệu quả kinh tế trên 1 đồng chi phí giảm so với năm 2005; thu nội địa không kể dầu thô năm 2006 chiếm 52,6% tổng thu ngân sách, nhưng trong đó, thu từ đất đã chiếm trên 10% tổng thu nội địa.
    Hoạt động đầu tư phát triển tuy có chuyển biến, nhưng nhiều tiềm năng của nền kinh tế chưa được khai thác hiệu quả, còn lãng phí. Qua 9 tháng đầu năm, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, trái phiếu Chính phủ, tín dụng nhà nước? thực hiện thấp, sẽ dồn vào cuối năm dễ dẫn đến chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư thấp.
    Nợ tồn đọng xây dựng cơ bản phải xử lý xong trong 2 năm (2005 và 2006) theo Nghị quyết của Quốc hội nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Qua kiểm tra, thanh tra của nhiều ngành có liên quan thì số nợ trên thực tế ở không ít địa phương lớn hơn so với số đã báo cáo, vẫn đang là một bức xúc. Theo đó, Ủy ban yêu cầu cần có báo cáo công khai số nợ tồn đọng xây dựng cơ bản của từng Bộ, ngành và địa phương để có biện pháp tập trung giải quyết...
    http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/nr041126171753/ns061018141246
  9. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ, bác này định chạy đua vũ trang hả ? Tính làm đối thủ của những thằng nào vậy? Hay lại đưa quân qua Cam ( kiểu như Irag sang Kuwait )
  10. CSCD113

    CSCD113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Số vùng hải quân có lẽ cũng nên rút gọn xuống còn 4 vùng, tương ứng với địa bàn ven biển của 4 quân khu, thay vì 5 vùng hải quân như hiện nay. Biên chế cũng nhẹ đi một phần.

Chia sẻ trang này