1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viễn cảnh QĐND NC vào năm 2015 và tầm nhìn đến 2025

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CSCD113

    CSCD113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bớt đi được khoảng 65.000 quân. Không biết hàng năm BQP chi tất tật mọi thứ (ăn, ở, trang bị cơ bản, chi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập bắn đạn thật,...) cho 1 người lính (đương nhiên giảm bao nhiêu lính thì số sĩ quan cũng giảm theo tương ứng) là bao nhiêu (bởi mỗi quân, binh chủng lại có mức khác nhau), do vậy tính bình quân khoảng 20 triệu đồng/người, vậy 1 năm sẽ bớt đi được 1.300 tỷ đồng (81,25 triệu USD. Nếu là 30 triệu đồng/ người/ năm thì bớt đi được 1.950 tỷ đồng (khoảng 122 triệu USD). Nếu là 50 triệu đồng/ người/ năm thì tiết kiệm được 3.250 tỷ đồng (203,125 triệu USD).
  2. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Theo như The Military Balance 2006 thì tổng NSQP của NC là 3,57 tỷ USD (cao hơn rất nhiều so với con số Ngân sách mà Chính phủ công khai) thì với 484.000 quân, mức chi cho mỗi người là: 7.376 USD/người, tương đương với 118 triệu đồng 1 người.
  3. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    2015, ngân sách quốc phòng của NC thiên hẳn về hải quân trong tình hình tranh chấp các giếng dầu ở thềm lục địa leo thang!Biên chế hải quân đc nâng cấp hành loạt với các tàu lớp frigate hiện đại và 1 số tàu destroyer mới tự đóng!
    Không quân được tăng cường sức mạnh nhờ các loại máy bay chiến đấu mới từ Mỹ, 1 số loại máy bay trinh sát điện tử không người lái, máy bay chỉ đường đc đưa vào sử dụng!
    Bộ binh sức mạnh tăng cường kô đáng kể, chủ yếu là binh chủng tăng thiết giáp với các loại xe tank mới của Nga và 1 số loại xe trang bị súng pháo nội địa!
  4. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Đáng tiếc là mình ngồi ngay đít thằng khựa! Nên cả Hải lục không quân đều không thể không chú ý thằng nào!!!! Nhưng đừng có mơ tới tầu sân bay như mấy ông ở trên! Cùng lắm sẽ là máy bay chiến đấu tầm xa để bảo vệ toàn bộ vùng lãnh hải, tên lửa chống hạm bờ biển, các loại chiến hạm khác nhau,cá quả nữa. Phòng không thì hãy mơ tới S400 thôi,
    Lục quân thì chắc là nên mơ T80U để ngăn chặn các cửa ngõ tiến vào đồng bằng sông hồng. Và ngăn chặn thêm ông em khơme đang đòi cây thốt lốt mọc tới đâu là đất người khơ me tới đó!!!
  5. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Vậy đầu tư tiền chặt mấy cây thốt nốt là xong, đỡ được mặt phía nam
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    hơ ! không quân thì em ko bàn, nhưng hải quân đến 2015 làm sao trở thành lực lượng hùng mạnh, đủ sức chơi lại thằng khựa nếu nó có ý định với chủ quyền vùng biển của mình.
    Tàu sân bay chắc là chưa cần lắm, sắm mấy em cá ngừ cá quả bơi lặn tung tăng, thỉnh thoảng nổi lên chào ngư dân khựa vài cái là được.
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bờ biển của nước Việt Nam rộng hơn 1 triệu km2, tức là hơn gấp 3 lần đất liền ngoài ra còn vùng chủ quyền, vùng biển đảo, chúng ta ít ra phải có một lực lượng Hải quân hùng mạnh và nếu điều kiện có thể, chúng ta cũng trang bị Carrier là chuyên bt, điều quan trọng, chúng ta có trình độ về đóng tàu cũng khá, tại sao ko đóng một vài con hầm hố, rồi tự lắp đồ vào rồi bắn thử xem sao, ko được thì cũng chẳng sợ và chuyển thành tàu hàng, còn ko thì cũng là nghiên cứu, tui vẫn thích mình sản xuất hàng loạt được nhiều thứ, vài con chiến cỡ 4000 tấn trở lại .
    Thay thế và nâng cấp số Tank T54 còn lại lên cấp cao hơn, và có cả hàng nặng hơn T72 ví dụ như T80 chẳng hạn. trong biên chế nếu được có lẽ số lưọng khoảng 300T80 là tốt, chúng ta tập trung tất cả vào Quân Khu Thủ Đô để khi cần thiết có thể di chuyển một cách dễ dàng hơn đến các tỉnh biên giới phía Bắc.
    Có thể tự làm được tên lửa phòng không, bằng cách mua công nghệ bằng nhiều tiền với Gấu để có thể làm được tên lửa phòng không,
    - có khoảng 5 Cá quả tầm cỡ Kilo trở lên để khi cần xung trận,
    - Có Hạm Đội tàu chiến hùng mạnh để bảo vệ vùng biển đảo một cách vững chắc ,
    - Thay thế toàn bộ mig 21 và SU22 bằng Su27 và Su30,
    -Có một lực lượng trực thăng hùng mạnh để bảo vệ an ninh trên biển, đất liền, ví dụ Mi24, Mi Havoc gì gì đó...
    -Tự làm được pháo hoa cỡ 2000km mang đầu đạn SInh và Hoá Học, khi cần có thể làm cả một thành phố cỡ 5 triệu nguời sống dở chết dở,
    -Làm được vệ tinh để làm chủ vùng trời và thám thính các vùng đất đối phương khi cần,
    - xây dựng được sân bay dài 2500m tại Trường Sa bằng cách chở nguyên vật liệu ra đó rồi đổ xuống biển, đồng sức đồng lòng từ nhân dân, chắc chắn điều này ta làm được trên vùng đảo của cha ông ta. .......................
  8. BigNlong

    BigNlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vào năm 2015 NC sẽ có tiếng nói quyết định trong ASEAN
    - A SEAN sẽ cùng đế quốc Mỹ kí hiệp định phòng thủ chiến lược
    - Các nước có quyền lợi tranh chấp tại Cát dài trong A SEAN sẽ cùng cho đế quốc Mỹ thuê Cát dài làm căn cứ quân sự.
    - Dân NC yên tâm kê cao gối ngủ. Thỏa sức làm kinh tế, chấn hưng nền khoa học kỹ thuật nước nhà.
    - Năm 2015 sẽ là năm bản lề để NC bắt đầu chuyển sang xuất khẩu vũ khí.
    - Đến năm 2030 tên lửa của NC có thể bắn rụng vệ tinh của BC trên mọi quỹ đạo.
  9. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thêm phát nữa Đó là thành lập binh chủng tên lửa với khả năng răn đe >1000km đối với mặt đất, còn vũ trụ thì...để sau 2015 mơ tiếp.
  10. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Việt nam thì đến 2015 chứ 2050 cũng không có tàu sân bay nhé các đồng chí. Để mua được con carrier thì không phải quá khó vấn đề là những thứ đi kèm nó quá đắt đỏ, tốn kém.
    Thứ 2 là chiến lược của Viet Nam chỉ là phòng thủ mà thôi, không có mộng đi làm chúa tể đại dương. Hải quân mình hoạt động trong vùng biển Đông và lân cận là đủ, không có mộng như bác Khựa nên mua carrier về để khoe hàng à?
    Về lắm tiền thì VN cũng sẽ còn rất lâu, chắc 2050 mới bằng thằng Ngố hiện tại, mà Ngố lắm tiền, kỹ thuật cao thế mà cũng chỉ có 1 con carrier ghẻ thôi các bác ạ.
    Cùng lắm mình tậu vài con cruiseur kiểu như Kirov của Gấu là đủ, nếu thừa tiền. Carrier của Khựa mà gặp chú này thì cũng chỉ biết khóc thôi.
    Nói chung đến 2015 chắc chắc HQ nhà mình sẽ có tàu ngầm xịn chứ không phải là mấy chú Sang O còi của Bác Kim. Mua loại gì thì chưa biết, Kilo thì em chưa chắc, sắm loại Amur gấu mới xuất có khi ngon hơn, thằng Ấn hình như cũng có loại này.
    Su 30 thì trung bình mỗi năm sắm 4 chú, theo nhịp độ này thì ít nhất lúc đó cũng đã có thêm 32 chú Su hào nữa rồi (Su 30 sắm trước sau đó có thể là SU 35).
    Nếu không có gì thay đổi thì lúc đó mình cũng có: 16 SU 27, 30 hiện tại + 32 (tối thiểu) = 48 chú, 3 Trung đoàn rồi.
    Hải quân mặt biển tất nhiên bên cạnh mấy thằng cu Gepard (4 chú ít nhất lúc đó) và 12 chú Molnya, sẽ sắm mấy thằng Destroyer xứng tầm, cỡ 4000-8000 tấn là ít.
    Tên lửa phòng không vác vai thì đã mua license của Nga ngố, mua được quyền chế tạo tên lửa chống tăng là chuyện đương nhiên. Còn các loại tên lửa phòng không khác thì vẫn phải nhập thôi.
    Bộ binh nhà ta hi vọng lúc đó chú nào cũng được trang bị ít nhất như bọn Khựa bây giờ: Áo giáp, mũ sắt, thông tin liên lạc xịn (Mấy thứ này chỉ là vấn đề tiền bạc, chứ nhà mình làm dư sức)

Chia sẻ trang này