1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viễn cảnh QĐND NC vào năm 2015 và tầm nhìn đến 2025

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tunguska

    Tunguska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tiền để mua vũ khí thì rõ rồi. Các bác tính hộ cho em xem chi phí cho phụ tùng, vũ khí, nhiên liệu, thông tin, hậu cần, đào tạo lính sử dụng và nhân viên kĩ thuật, đầu tư cho hệ thống nhà xưởng, căn cứ, cảng phù hợp, chi phí mua các dây chuyển sửa chữa, bảo trì.... đi xem nào (đây vẫn là ở trong tiền mua sắm nhé). Lưu ý là số lượng vũ khí tăng thì không chỉ tiền mua mà cả chi phí cần thiết cho duy trì thường xuyên cũng tăng lên tương ứng đấy nhé.
  2. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Tăng mức chi cho nhập khẩu vũ khí trang bị cho giai đoạn 2008-2015 lên mức bình quân 700-800 triệu USD/năm so với như hiện nay là khoảng 300-400 triệu USD/năm. Làm một phép tính đơn giản là ta có xấp xỉ 6 tỷ USD để mua sắm cho cả giai đoạn. Chia ra như sau:
    Hải quân và hải quân đánh bộ: 2.800 triệu USD
    PKKQ: 2.100 triệu USD
    Lục quân: 1.100 triệu USD
    Để xem với 2.400 triệu USD cho mua sắm, hải quân sẽ tậu được những hàng gì:
    - Thêm 4 chú Gepard 3.9 mang tên lửa Uran-E (SS-N-25) đóng tại VN theo sự chuyển giao công nghệ của Nga. Giao hàng 2011-2013 (mỗi năm đầu giao 1 chiếc, năm cuối giao 2 chiếc) tổng trị giá 400 triệu USD. Do đóng trong nước nên giá giảm đôi chút, xuống còn bình quân 100 triệu USD/tàu so với 125 triệu USD/tàu do Nga đóng.
    - Mua 2 chú Krivak-III lớp 1135.6 mang tên lửa Club-N (SS-N-27, hiện đại hơn SS-N-22 của Khựa) và đóng 2 chú tại VN theo sự chuyển giao công nghệ của Nga. Giao hàng 2012-2015, tổng trị giá 1.400 triệu USD.
    - Đóng đủ 12 tàu Molniya theo hợp đồng đã ký với Nga tháng 6/2003. Trị giá hợp đồng lúc đó là 120 triệu USD, không biết đã thanh toán chưa. (tham khảo http://mdb.cast.ru/mdb/1-2004/ff/icfrad/).
    - Mua 2 tàu ngầm tiến công lớp Amur-1650 mang tên lửa Club-S giao hàng 2013-2015, tổng trị giá 600 triệu USD.
    - Mua thêm 1 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Basion mang tên lửa Yakhont trị giá 125 triệu USD
    - Mua 2 tàu đổ bộ LST lớp LKD-1700 của Nga trị giá 60 triệu USD.
    - Đóng mới trong nước một số tàu đổ bộ hạng nhẹ cỡ 300-400 tấn.
    - Đóng mới một số tàu vận tải và tàu hậu cần các cỡ như 600-1200-3600-6500 tấn.
    - Trang bị cho hải quân đánh bộ 200 BTR-80A, trị giá 60 triệu USD.
    - Trang bị cho hải quân đánh bộ 100 BMP-2M nâng cấp, trị giá 20 triệu USD.
    - Trang bị cho hải quân đánh bộ 40 hệ thống phóng và 200 tên lửa chống tăng AT-13 Metis-M trị giá khoảng 10 triệu USD.
    - Trang bị cho hải quân đánh bộ 40 hệ thống phóng và 200 tên lửa phòng không vác vai SA-18 Grouse trị giá khoảng 10 triệu USD.
    Tổng trị giá: xấp xỉ 2.600 triệu USD
    Phần còn lại (200 triệu USD) dành cho mua sắm các trang bị khác.
    Như vậy, đến 2015, trang bị chủ yếu của Quân chủng Hải quân sẽ gồm:
    - 2 tàu ngầm Amur-1650 mang tên lửa Club-S
    - 4 tàu Frigate lớp Krivak-III (1135.6) mang tên lửa Club-N (SS-N-27)
    - 6 tàu Frigate lớp Gepard 3.9 mang tên lửa Uran-E (SS-N-25)
    - 14 tàu Molniya mang tên lửa Uran-E (SS-N-25)
    - 4 Tarantul-I/II
    - 2 hệ thống phòng thủ bờ biển Basion với tên lửa Yakhont
    - 2 LST lớp LKD-1700
    - 200 BTR-80A
    - 100 BMP-2M
    -40/200 AT-13 Metis-M
    -40/200 SA-18 Grouse.
    Ngoài ra, còn có một số tàu đổ bộ, tàu vận tải và tàu chiến (cũ), và các trang bị khác không liệt kê vào đây.
  3. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    tưởng tượng vẫn là tượng tưởng.
    Đến lúc đó nhà ta có đồ hiện đại ra sao thì Khựa sử dụng cái súng hủy diệt từ không gian rồi.
    Phải đi tắt đón đầu, nghiên cứu sáng tạo và có thể mua cái thứ này mới phòng thủ được.
  4. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Còn lâu cái khả năng đó của Khựa mới thành hiện thực. Trong vòng 10-20 năm nữa, tất cả vũ khí trang bị của Khựa (kể cả của hải quân) chưa thể có bước đột phá về công nghệ. Tất nhiên, nếu ta chạy đua vũ trang với Khựa thì còn lâu mới bằng, nhưng cứ thủ một ít đồ chơi vẫn hơn. Cho dù nếu có một cuộc chiến trên biển thật sự xảy ra thì với bấy nhiêu đồ ta khó có thể giành chiến thắng, nhưng Khựa sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
  5. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bọn tàu mà có súng huỷ diệt từ không gian dể Ngố với Mẽo để yên cho nó đây.Đợt rồi nó phóng cái tên lửa diệt vệ tinh Mẽo chẳng làm ầm lên đấy (nó với Ngố làm được chuyện đấy cuối thập niên 70), còn người Nga thì dửng dưng, ông Ivanov chẳng vừa cười vừa bảo" chờ xem đã " là gì.Nhìn chung công nghệ vũ trụ của bọn tàu tuy đứng thứ 3 nhưng mới chỉ ngang với Ngố và Mẽo những năm 60 thôi.
    Nhưng em phải công nhận bác rất chí lý khi NC phải luôn đề phòng bọn này, đi tắt đón đầu, chỉ hi vọng là chúng ta không quá "cảnh giác" để rồi bị cuốn vào chạy đua vũ trang thì thiệt thân thôi
  6. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Từ nay đến năm 2015, với GDP hàng năm tăng khoảng 8 - 8,5% tức là đến năm 2015 GDP Việt Nam vào khoảng hơn 120 bil đô. Tăng trưởng như thế thì ngân sách quốc phòng cũng tăng theo tới năm 2015 có khoảng trên 8,5 tỷ. Mỗi năm chi trung bình khoảng 800tr mua sắm -----> có gần 6,5 tỷ. Nên e xin đề xuất thế này :
    *Hải quân : Đóng đủ 12 Molnya và 2 Gepard ------>có 14 molnya và 4 Gepard.
    - Sắm thêm 4 con cá quả Kilo 636
    - Trang bị thêm 1 hệ thống phòng thủ bờ biển Basion mang Yakhont hoặc Brahmos.
    - Sân bay tại TS được kéo dài để có thể cho các máy bay vận tải và chiến đấu có thể hạ cánh đựơc.Trên TS lớn cũng sẽ được đặt hệ thống tên lửa đối hạm cơ động.
    - Cố gắng mua thêm 4 con Destroyer khoảng 4-5000t nữa trang bị tên lửa cỡ Club-N.
    - Với thông tin Ấn chuyển giao công nghệ Brahmos thì mong là đến 2015 NC mình se xlàm chủ hoàn toàn công nghệ sx Bra và sản xuất được để trang bị cho số molnya và gepard mới đóng.
    - Trình độ đong tàu được nâng cao như hiện nay thì đếm lúc đó VN có thể tự đóng được những con frigate đầu tiên mag Bra khoảng trên dưới 2000 tấn.Cùng với vài con midget sub để trinh thám hoặc chở biệt kích như của Iran
    ====>lúc đó hải quân NC đã được trang bị khơ khớ với toàn tên lửa tầm Bra và yakhont trở lên.Có 4 Destroyer, 4 cá quả, khoảng 8 frigate ( ko kể Petya), 20 tầu phóng tên lửa ( kể cả tarantul I/II), vài con cá chuối con....
    * Không quân & PK: Từ nay đến 2015 với việc Mẽo bỏ cấm vận vũ khí, kq nhà mình sẽ nâng cấp hết toàn bộ UH 1 thu được trước đây,
    - Mig 21 nâng cấp hết thành Mig 93 hoặc Mig 2000. Su 22 lên chuẩn M5.
    - Trang bị thêm khoảng 2- 3 trung đoàn toàn Su 27/30MKI.
    - Bên cạnh việc có cn sx Igla tự ng cứu sx lấy tên lửa pk tầm gần
    - Mua của Ngố thêm chục con heli săn tang và săn ngầm.
    - Trang bị thêm 2 hệ thống S300 PMU2 ( S400 càng tốt ).10 hệ thống Tor để bảo vệ các nhà máy thuỷ điện, 10 hệ thống Buk.
    - Có 2 con AWAC và hệ thống rada cảnh báo sớm mạnh hơn hiện nay.
    =====> Đến 2020 sẽ sx được hệ thống phòng không của riêng mình ít ra cung bằng Tor, mong con Tự Lực 1 thành jetfighter đầu tiên of VN tự sx.
    * Lục quân: em chẳng mong j` nhiều lắm chỉ mong đến lúc đấy bộ đội nhà mình hoàn toàn được trang bị nón sắt và áo giáp. Đánh đêm thì có kính nhìn đêm.
    - Tự sx được AK 103 thay thế cho AK 47.
    - Mua thêm 150 T72, 100 T90s
    - Tự sx hoặc ít ra ng cứu nâng cấp các dàn pháo phản lực bắn theo dtích.
    - CNQP trong nước sx trang bị được đầy đủ cho cấp sư đoàn
    * Hậu cần: Tất cả đồ ăn thức uống được đóng hộp hết cho lính đỡ khổ ( mà nếu lúc đấy có oánh nhau với Khựa phải tổng động viên thì anh em mình cũng đỡ
    =========> Đấy là em mơ thế chẳng biết có được không nữa nhưng màvcứ hy vọng các bác nhey.
  7. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Thêm nữa đến lúc đấy NC đã tụ chế tạo được vệ tinh cỡ nhỏ------> giúp do thám cảnh báo sớm hành động của bọn khựa ngoài ra sẵn sàng oánh nó từ trên vũ trụ. Hy vọng là có CN sx prihvi của Ấn nữa có cái này rồi nâng tầm bắn lên khoảng 800-1000km mang đầu đạn hoá học bắn được tới Thượng Hải nữa.
  8. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Bác tính kiểu sao mà giao đoạn 2008-2015 mà ta có tổng cộng đến 6 tỷ usd để mua đồ mới nhiều thế . Đồng ý với bác là hiện hay thật chất thì một năm VN chỉ dư khoảng 300 triệu usd để mua đồ mới là cùng . Nếu tính trung bình một năm tăng 8% từ 300 triệu usd thì sẽ như sau
    2008 = 300 tr usd * 1.08 = 324 tr
    2009 = 350 tr
    2010 = 378 tr
    2011 = 408 tr
    2012 = 440 tr
    2013 = 476 tr
    2014 = 514 tr
    2015 = 555 tr
    Tổng cộng là 3.44 tỷ usd
  9. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.509
    Cái dự án chế tạo vệ tinh cỡ nhỏ, mình có hợp tác với Anh từ mấy năm nay rồi, nhưng mà kết quả có vẻ chưa đâu vào đâu. Có một cái dở là bọn Nigiêria nó cũng hợp tác với Anh, chỉ trước mình có 1 hay là 2 năm thôi nhưng bọn nó đã chế tạo được vệ tinh dự báo thời tiết rồi còn mình thì mãi vẫn chưa thấy gì.
    Mình mà gắn đầu đạn hoá học vào tên lửa thì nó sẽ mang đầu đạn hạt nhân đáp trả mình ngay. Đến lúc đó hy vọng mình đã nắm được tương đối đầy đủ công nghệ hạt nhân
  10. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    chế tạo vũ khí hạt nhân bẩn thì nhà mình làm dc mà ! lo gì ! khựa nó biết thừa các bố nhà mình chả dễ chơi đâu ! khi thua thiệt trên biển thì các bố bắc tiến cái ào cho coi !

Chia sẻ trang này