1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viễn cảnh QĐND NC vào năm 2015 và tầm nhìn đến 2025

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Biên chế của một trung đoàn không quân chiến đấu duy trì ở mức 18-20 chiếc. Như vậy, biên chế 2015 sẽ là:
    - 5 trung đoàn MiG-21 gồm cả MiG-21-2000 và MiG-21 chưa nâng cấp.
    - 5 trung đoàn hỗn hợp Su-22/27/30. Không nhất thiết phải xây dựng các trung đoàn Su-27 hoặc Su-30 mà có thể ghép hỗn hợp, ưu tiên Su-27/30 cho các trung đoàn có nhiệm vụ chi viện trực tiếp cho vùng biển Trường Sa và thềm lục địa phía Nam.
    - Số An-26 và An-74 (tổng 30 chiếc) biên chế cho 918, lúc này nên nâng cấp thành lữ đoàn máy bay vận tải.
    - Duy trì khoảng 10 trung đoàn tên lửa phòng không SA-3M/SA-11 và S-300PMU1/PMU2 (mỗi trung đoàn có 3 đến 4 tiểu đoàn hỏa lực).
    Tích hợp hệ thống C4I2 thành 1 trung tâm lớn của Bộ tư lệnh Quân chủng.
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    18-20 chiếc
    => Áp dụng cho lũ mít thôi. Còn Su hào 3 lạng thì chỉ cần 12 con là đủ.
    Thấy bẩu các bác nhà mình định xây dựng cái Bình Thuỷ để su hào có thể đi về tuần tra, huấn luyện.
  3. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Hình như Bình Thủy và Trà Nóc là một thì phải???
  4. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đến năm 2025 thì mình phải tự trang bị được hầu hết các loại vũ khí rồi hay là chí ít cũng phải biến cái con TL 1 thành TL 10 với tính năng tương đương với S37 bây giờ ...hehe..Ngoài ra cũng phải lo đến cái mảng vũ trụ nữa ....chứ để thằng hàng xóm nhòm từ nóc nhà vào thì buồn lắm .
  5. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    các bác còn phải tính trong tương lai sẽ xuất hiện thêm nhiều khí tài và loại hình tác chiến mới chứ!Như máy bay chiến đấu có tầm hoạt động không hạn chế nhờ 1 loại năng lựong mới làm cho carrier trở nên kô cần thiết nửa, giống như khí súng ống xuất hiện thì cung kiếm phải vào viện bảo tàng!:)
    Theo em 20 năm nữa carrier sẽ bị lấn át bở những khí tài tấn công tầm xa chính xác!
    đến 2015 quân đội NC cơ bản sẽ chuyển qua tác chiến về kĩ thuật điện tử (lập thêm 1 quân chủng mới tạm gọi là "lực lượng công nghệ cao chuyên về chống và tấn công bằng vệ tính, vũ khí thông minh, chống tác chiến điện tử của quân thù")
    NC sẽ trở thành 1 quân đội mạnh về biển và không quân, lục quân tập trung vào các binh chủng tinh nhuệ, gọn nhẹ và cơ động, đầu tư nhiều vào các lữ đoàn đặc nhiệm, có khả năng phản ứng trên 1 phạm vi rộng torng 1 khoảng thời gian ngắn (như đóng quân ở BH mà bạo động hay có biến HN thì lữ đoàn này sẽ đi máy bay nhảy dù giải quyết mới hỗn độn đó ^^)
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Trả biết. dưng mà Trà Nóc đang nâng cấp để thành sân bay quốc tế.hì hì Thành phố Trực thuộc trung ương mà chả có ga sân bây quốc tế thì dở quá.
    sân bay Trà Nóc thuộc quận Bình Thủy
  7. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Con số 3.52 tỷ usd chưa chắc đã chính xác mà nếu là thật đi nữa thì cũng chỉ là con số thôi . Nếu bác muốn nói trung bình một năm ta có khoảng 800 tr để mua đồ mới nếu thế thì từ năm 2000 đến nay ta đã xài khoảng 5.6 tỷ đô la rồi .
    Bác cứ nhìn từ năm 2000 đến nay ta đã mua những gì thì sẽ thấy như dàn S-300, su30, Gepard,tàu Molynia những thứ này cộng lại cũng chưa đến 1 tỷ nữa thì một năm trung bình bác nghĩ ta dư được bao nhiêu % trong cái ngân sách "vài tỷ" ấy để săm đồ mới
  8. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    TP trực thuộc TW nhưng chỉ là đô thị loại 2 thôi bác ạ, chưa đc loại 1 đâu
  9. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Army thì có thể mua thêm 100 chú T-90 giá khoảng 250-300 triệu usd . Bác Ấn Độ công nhận có diễm phước thật, được bác Nga chịu chuyễn giao công nghệ sx T-90 này
    Bộ binh thì trang bị cho 100,000 quân tác chiến toàn bộ Ak-103 và áo giáp trị giá khoảng 200 triệu usd
  10. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đó là những thứ mà nhà nước công bố, chính xác là những phi vụ mà bọn báo chí nó mò ra được thôi. Còn nhà mình vốn có truyền thống dấu tiệt chi tiêu mua sắm quốc phòng và yêu cầu các đối tác dấu tiệt các hợp đồng nếu có thể. Điều này có ưu điểm là mua được những thứ có thể gây bất ngờ cho đối phương nếu chiến tranh xảy ra. Thực ra mục đính của các bác ngồi trên là thế, nhưng đạt được hay không là chuyện khác. Các nước nó cũng nuôi hàng nghìn thằng ăn rồi chỉ làm trò kiếm tin tức tình báo gì mà nó chả biết. Mà giờ không có nước nào ngu kiểu như thằng Khơ me đỏ, liều mạng tẩn Việt nam mà không cần biết sức mạnh của đối thủ thế nào.
    Phong cách dấu hàng này có nhược điểm rất lớn là chỉ dấu được quần chúng răng hô mắt toét như anh em ta, nhưng sự thiếu công khai (ở mức độ nào đó, tất nhiên ko phải mua vũ khi là phải công bố cho dân chúng biết, nhưng ở tầm cao thì phải có sự minh bạch nhất định) tạo ra cơ hội cho trò đục khoét. Mà gì chứ đục khoét trong mua sắm hàng quân sự nếu có thì PMU còn gọi bằng bố.
    Ngoài số hàng mà bác gì kể trên này, em thử kể mấy cái hợp đồng có thực và dạng tin đồn nhưng có thể có nhé:
    -Mấy trăm con Tank T72 và cả lô SU 22 đấy, Bồ nông của Ba Lan, Mi 171 của Gấu...cũng tròm trèm vài ba trăm triệu Mỹ rồi.
    -Bọn Tây nhợn còn đồn Việt + mình mua tên lửa chống hạm của Pháp, hợp đồng nâng cấp Mig với ẤN, DO Thái cũng mất vài trăm triệu,
    - Hợp đồng mua công nghệ Ilga của Nga mất mấy chục.
    - Có thể mua cả công nghệ tên lửa chống tăng nữa,(em không tin các bác nhà mình ngồi khoanh tay nhắm mắt trước việc thằng Khựa khoe làn sóng thép của nó), đồ chống tăng của thằng Ấn là ngon vì nó hưởng công nghệ từ Nga.
    - Tiền đầu tư cho sản xuất thử nghiệm các loại vũ khí nhà mình tự nghiên cứu như súng, pháo, tàu bè... Tiền cả đấy
    Ngoài ra còn chi phí mua thiết bị thay thế số vũ khí hiện có cũng mất chán tiền.
    Sơ sơ thế thôi đã thấy đến vài tỉ Mỹ rồi bác ạ.

Chia sẻ trang này