1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viễn thông ơi, Việt Nam!!!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Nobitaz, 19/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Viễn thông ơi, Việt Nam!!!

    Tôi thực sự cảm thấy sốc khi Bộ BCVT quyết định cho VNPT thêm 2 đầu số mới, trong khi "ông con" này của VNPT đã có 2 đầu số trước đó (090 và 091). Tôi không ủng hộ S-fone hay Viettel, nhưng với cách làm như vậy, chẳng mấy chốc mà chúng ta - những người tiêu dùng, sẽ lại trở lại thời kỳ "alô, nói đi cho hết 1 phút đã" hay "sắp hết một phút rồi, thôi nhé không thì lại thành... 2 phút". Không nói chắc ai cũng hiểu đó là hệ quả của sự độc quyền. Hãy thử nghĩ xem, nếu không có S-fone, không có Viettel thì hiện tại chúng ta sẽ dùng block bao nhiêu giây? Tôi dám chắc là không dưới 30 giây. Vì tự nhiên chẳng ai đổ vơi đi bát cơm của mình cả. Vấn đề ở đây, Bộ BCVT đã không đưa ra được những lý do xác đáng để có thể thuyết phục người ta tin vào một "sự cạnh tranh bình đẳng" giữa VNPT và các doanh nghiệp khác. Bộ BCVT đưa ra lý do là tài nguyên số của quốc gia sẽ không bị ảnh hưởng khi trao cho VNPT đầu số 093 và 094. Vâng, phép tính đầu tiên khi tôi đi học là phép cộng. Khi 2+2=4 (090, 091, 093, 094) và sau phép cộng tôi được cô giáo dạy phép trừ: 10 - 8 = 2 (097, 099). Đó là những gì đơn giản nhất người ta có thể biết được về tài nguyên số. Hãy thử tưởng tượng, nếu Viettel hay S-fone hết đầu số, họ sẽ được những gì? Chắc chắn không phải là 093 hoặc 094!

    Hơn thế, Bộ BCVT cũng không cần nghe phản ứng của người tiêu dùng ra sao. Khi phần đông những người được hỏi sẵn sàng chấp nhận thêm số. Đơn giản vì họ muốn có một môi trường cạnh tranh bình đẳng - điều kiện tối thiểu để có thể đem lại lợi ích cho bản thân họ và cho đất nước.
  2. emnam

    emnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ dùng cho hết 095 và 098 đi đã , rồi xin 097, 096. Gớm , vấn đề là dịch vụ, giá cước và lượng thuê bao. Vtel và Sphone ưu thế tuyệt đối về giá cước còn lo gì. Phải cái vẫn chung chạ thiết bị nên chất lượng phọt phẹt. Còn Vina lắm đầu mà thuê bao không tăng mấy vì cước đắt thì cũng làm gì nhau. BCVT họ thêm đầu số là vì sắp hết số thật. Mà nghe đâu họ còn sắp khống chế giá cước của Sf và Vt , tha hồ mà shock.
    BCVT bây giờ ông trùm viễn thông rồi, dưới gầm trời Vn này thì vẫn phải chui dưới trướng ông ý thao túng hết. Sf và Vt xuất chiêu nào ông ý trói ngay chiêu ý. Chỉ có dân đen nhìn list cước dt hàng tháng mà choáng váng thôi.
  3. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Vậy chú làm đề tài này mà viết đi. Tuổi Trẻ đang giao số Tết mà tớ chịu đấy.... Nói riêng: nhuận bút không dưới 1 triệu đâu nha...hi hi.
    À, chả phải dạy nghề, nhưng chú em nhớ đừng rơi vào lối mòn của các bài báo khác về viễn thông nha...
    Chúc có thêm 1t ăn Tết cho xôm....híc...thèm tiền quá mà cóc làm được
  4. itcvn

    itcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước cấp cho Vinaphone và Mobifone 2 đầu số mới là quá đúng. Bởi vì nếu không cấp 2 đầu số mới VN có thể bị thiệt hại vất chất lên tới hơn 200 tỉ đồng (Số này tôi nói không ngoa đâu, nếu cần tôi có thể chứng minh thiệt hại lên hơn con số này, nếu tính các hành vi ngoại cảnh có thể lên tới 500 tỉ).
    Vói lại nhà nước đã có thông báo nếu không nới rộng số thì kho tài nguyên di động của VN vẫn là 150 triệu số, nếu mỗi người dân có 1 số di động thì vẫn còn dư chán.
    Lần đầu tiên mới thấy VNTP sáng suốt.
  5. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Hoan hô các bố, chẳng qua cũng vì "miếng cơm manh áo" cả thôi!!!

Chia sẻ trang này