1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - AQ tới bao giờ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cucfunkho, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    http://www.youtube.com/watch?v=SrPhSRq5noo&feature=related
    Xem U13 HAGL đá...còn hay hơn tuyển VN nửa. Kỹ Thuật Chiến thuật Tinh Thần thể ;ực rất tốt.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bọn này nó được dạy kĩ thuật cơ bản tốt hơn, chơi ít chạm. Hi vọng sẽ có chú xuất khẩu được.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Calisto: ''Việt Nam phải toàn thắng trên sân nhà''
    Hài lòng về các học trò, nhưng Calisto không quá vui với chiến thắng đậm tối 14/1. Theo ông, đây chỉ là trận đấu mà Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì Libăng đã cho thấy là đội yếu nhất bảng D vòng loại Asian Cup 2011.

    HLV Calisto tại buổi họp báo sau trận. Ảnh: Hoàng Hà.
    Theo tính toán của HLV người Bồ Đào Nha, muốn giánh vé đi tiếp ở bảng D, tuyển Việt Nam ít nhất phải toàn thắng cả ba trận trên sân nhà và kiếm được 1 điểm trên sân khách.
    Trước trận đấu, Calisto từng lo ngại về sự thoái trào của tuyển Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2008. Tuy nhiên, mối lo của ông đã trở nên vô hại khi mà các cầu thủ chơi rất tập trung. ?oTôi rất hài lòng với tinh thần của các học trò. Họ đã chứng tỏ mình là những người thông minh, biết phải làm gì sau chiếc Cup AFF. Không tự mãn, không lơi lỏng, đó là điều mà không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều chờ đợi ở tuyển Việt Nam?.
    Về 90 phút với Libăng, Calisto đánh giá đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam có sự khác biệt giữa hai hiệp đấu. ?o45 phút đầu tiên chúng tôi đã chơi rất tốt. Kiểm soát thế trận và có hai bàn thắng. Hiệp hai, chúng tôi chơi vẫn tốt nhưng không bằng hiệp một, các cầu thủ chuyền bóng hỏng quá nhiều trong khi Libăng đã gây sức ép mạnh hơn, nhất là sau khi Công Vinh phải rời sân?.
    Chỉ ghi một bàn thắng, nhưng Công Vinh đã chơi nổi bật trên sân cho tới lúc anh phải nhận thẻ đỏ gián tiếp. Vinh cũng phải vắng mặt ở trận đấu kế tiếp với chủ nhà Trung Quốc. Đây là một thiệt thòi lớn của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sự vắng mặt của anh chỉ là một phần trong nhiều thách thức về nhân sự mà Calisto gặp phải. ?oKhông chỉ Công Vinh mà có rất nhiều cầu thủ của tôi đang bị đau nhẹ, tôi phải nghĩ về tất cả chứ không tập trung giải quyết riêng một vị trí nào. Gọi lại Thanh Bình ư? Tôi chưa thể nói được gì. Bình đã chủ động gặp tôi xin về giải quyết chuyện riêng?.
    Không đề cao chiến thắng vừa có được trước Libăng, bởi đây là đội yếu nhất bảng nhưng Calisto đặc biệt coi trọng ý nghĩa của trận thắng này. ?oChiến thắng ở trận ra quân bao giờ cũng quan trọng bởi nó sẽ tạo đà cho những trận đấu kế tiếp. Chúng tôi đã làm được điều này và đó là khởi đầu thuận lợi?.
    Nhìn về trận đấu sắp tới với Trung Quốc, Calisto thừa nhận không biết nhiều về đối thủ này bởi ở lần du đấu hồi giữa năm 2008 trên đất bạn, đối thủ của tuyển Việt Nam chỉ là U23 Trung Quốc. Ông thổ lộ, cuốn băng của trận đấu Syria ?" Trung Quốc (3-2) sẽ là tư liệu tuyệt vời để ông nghiên cứu hai đối thủ này.
    Theo Calisto, Syria cũng rất mạnh, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà Damacus. Tuy nhiên, điều ông quan tâm nhất là tuyển Việt Nam phải phát huy hết điểm mạnh của mình trước khi nghĩ đến đối thủ.
    Không công bố mục tiêu ở vòng loại Asian Cup 2011, nhưng tối nay Calisto đã chia sẻ tính toán của mình. ?oĐể đi tiếp, theo tính toán của tôi, tuyển Việt Nam phải toàn thắng cả ba trận trên sân nhà và có ít nhất một trận hoà trên sân khách. Sau trận đấu với Trung Quốc, chúng tôi sẽ có tới một năm để củng cố đội hình và nghĩ tới chuyện lọt vào vòng sau?.
    HLV của đội bại trận tối thứ tư, Emile Rustom đã phải thừa nhận rằng chiến thắng của tuyển Việt Nam rất xứng đáng. Ông rất ấn tượng với Công Vinh, Tấn Tài. Tuy nhiên, HLV này cũng tỏ ra có chút tiếc nuối với sự vắng mặt của ngôi sao Rodar Antar, bởi theo ông thì đây là cầu thủ có đẳng cấp vượt trội, có thể tạo ra sự khác biệt. Rustom cũng thú nhận rằng sau trận thua tuyển Việt Nam, Libăng coi như đã bị loại khỏi cuộc chơi và hai vé đi tiếp của bảng này giờ chỉ còn là chuyện nội bộ giữa Syria, Trung Quốc và Việt Nam.

    HLV trưởng đội Libăng. Ảnh: Hoàng Hà.
    Tuyển Việt Nam đã mở hàng năm 2009 bằng trận thắng ấn tượng. Ngay sau trận thắng Libăng, lão tướng Trường Giang đã xin rút lui khỏi đội tuyển. Calisto đã đồng ý với đề nghị này và không ngớt lời ca ngợi tiền vệ từng có mặt trong đội hình tuyển Việt Nam ở Tiger Cup 2002, thời điểm mà Calisto lần đầu dẫn dắt đội tuyển.
    Tại vòng loại Asian Cup 2011, Việt Nam nằm ở bảng D cùng Trung Quốc, Syria và Libăng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng dự vòng chung kết ở Qatar.
    Sau lượt trận đầu, Việt Nam dẫn đầu bảng. Syria đứng thứ hai nhờ chiến thắng 3-2 trước các vị khách Trung Quốc.

    Ngọc Khánh
    ========================
    Như tui đã nói VN ráng kiếm 10 điểm còn có lọt vào vòng chung kết hay không tính sau . Đây cũng là một tham vọng to lớn . Có thể đạt được.
    Công Vinh còn phải học nhiều khi tt thổi là tui biết CV sẽ bị thẻ ngay...té quá lộ liễu và vụn . Những thủ thuật như thế cũng được nhưng muốn tt cở Nhật nó cho hưởng phải nghề hơn nửa. Công Vinh cứ chăm chăm bắt chước thằng CR7 ....sẽ là lúc sự nghiệp nó sẽ đi xuống.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trường Giang xin rời đội tuyển. TG xin rời là đúng rồi. Để chỗ cho lớp trẻ nó lên. Hy vọng ông Tồ gọi lại Hữu Thắng
    Người đàn ông đích thực
    Đó là nhận xét của HLV Calisto về tiền vệ Trần Trường Giang. Hôm qua là ngày cuối cùng của Trần Trường Giang ở ĐT Việt Nam. Tuyển thủ này đã chính thức xin rút lui khỏi ĐT và nguyện vọng ấy đã được ông Calisto chấp thuận.
    HLV Calisto đã dành những mỹ từ để nói về cậu học trò mà ông là người phát hiện và biến anh trở thành danh thủ. Sáu năm trước, ít người biết đến Trường Giang, nhưng nhờ thầy ?oTô? mà anh đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam. Sáu năm sau, dù đã luống tuổi, nhưng khi thầy Calisto gọi, Trường Giang sẵn sàng cống hiến cho ĐT Việt Nam. Anh chấp nhận là một cầu thủ dự bị, đứng phía sau những đàn em và khi cần thiết, sẵn sàng mang kinh nghiệm và sức lực ra dâng hiến cho ĐT.
    HLV Calisto tâm sự: ?oTrường Giang là một cầu thủ chuyên nghiệp. Anh luôn gương mẫu trong sinh hoạt và tập luyện. Tôi không có gì phải phàn nàn về cầu thủ này. Xin được cảm ơn về tất cả những gì Trường Giang đã cống hiến cho ĐT Việt Nam. Chức vô địch AFF Suzuki Cup là phần thưởng xứng đáng cho cậu ấy?.
    [​IMG]
    Cầu thủ Trần Trường Giang ?" Ảnh: Đức Cường
    Người ta nhắc nhiều đến những ngôi sao đã góp công đưa ĐT Việt Nam giành vinh quang. Nhưng hãy nói một lời cảm ơn với những người đứng sau những: Công Vinh, Tài Em, Việt Thắng? Họ là những cầu thủ dự bị. Sự hiện diện của Trường Giang, Quang Huy, Thanh Giang, Đức Cường? không phải là vô nghĩa. Họ chính là những quân bài dự phòng chiến lược ở ĐT Việt Nam. Họ tạo ra sự an tâm và tự tin cho đồng đội. Và sự hy sinh, khát vọng được cống hiến của các cầu thủ này chính là động lực để những trụ cột hướng lên phía trước.
    Tạm biệt ?ongười đàn ông đích thực?. Những đóng góp của Trường Giang cho ĐT Việt Nam rất đáng ghi nhận. Và cách chia tay của anh thật đẹp. Anh hiểu điểm dừng của mình và đã đến lúc phải nhường lại sân chơi cho những cầu thủ trẻ hơn.
    Cảm ơn Trường Giang!
    Kim Đan
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sau cái đợt viết bậy bạ vừa rồi và bị việt vị thì đã có những bài báo viết đàng hoàng có nhân tính hơn.
    Nhưng xem qua báo Sing thì chúng đang mổ xẻ cầu thủ nó dữ dội luôn...Âu cũng là thường tình .
    Tiếc cho Sing hiện nay có quá nhiều chấn thương nên thua Iran 0-6 cũng dễ hiểu. Danh sách thương bịnh binh trước trận gồm Duric, Agu, Noh, Ji, Mugì fíc ...đi mịa nửa đội...ngoại binh. Còn mỗi Bennet và Wilkinson thì ẽo là phải.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Rất có thể bọn liên đoàn bóng đá Sing bị chửi dữ quá sau vụ thua VN nên tính nội binh hoá phần lớn đội tuyển Sing kì này. Kết quả là lãnh đủ 6 nhót đem về làm quà. VN nên lấy bài học này để soi gương
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Thực lực ĐT Sin không ngoại binh như vậy là đã rõ! Chắc còn tệ hơn cả ĐTVN thời bị UAE nó giã cho 5 nhót. Mà chắc gì Thái , Việt mình đá với Iran đã không ôm 3 nhót.
    Thế mới cần nguồn lực mới.
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Tối nay 10h20'' chương trình: Người đương thời VTV1, huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam! Ông ấy đi TQ rồi mà?
  9. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Có phải là chương trình trực tiếp đâu. Thu từ lâu rồi.
  10. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Trước khi Calisto đến, bóng đã Việt Nam đã được lãnh đạo bởi VFF. Sau đấy vẫn VFF, cho đến bây giờ vẫn được lãnh đạo bởi VFF. Thế sự khác biệt ở đây là gì ?
    Thời điểm Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong lịch sử trên bảng xếp hạng của FIFA là năm 1998, khi mà Riedl dẫn dắt ĐTVN.
    Các cầu thủ SLNA được gọi vào vì các cầu thủ của các clb khác không xuất sắc bằng. Đấy đâu phải là lỗi của SLNA. Còn đá kém hay không thì cũng khó nói. Trước đấy VN chưa bao giờ vô địch AFF, khi ĐTVN có nhiều SL thì cũng không vô địch AFF. Bây giờ vô địch AFF thì có 2 chú NA trong đội hình. Như vậy là chả nói lên điều gì cả.
    Còn cái thứ hạng FIFA hả, nhìn lại vị trí của Thái Lan, Sing, Indo bây giờ so sánh với 10 năm trước xem có khác gì VN không. Thay đổi không phải do bđvn mà là do tại bảng xếp hạng của FIFA chính xác dần lên thôi.
    Bây giờ VN tiến bộ hơn trước nhiều. Thắng UAE, Bahrain, hoà Qatar, thắng Lebanon, Hàn Quốc... Đến Tàu Khựa mà còn dám đặt mục tiêu có điểm. Thời điểm 10 năm trước thì bọn Tàu mà đến Vn thì em xin chơi chiến thuật 8-1-1 ....
    Chán !

Chia sẻ trang này