1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - AQ tới bao giờ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cucfunkho, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sự thật thì bao giờ cũng vẫn là sự thật . Ở đây tôi cũng chỉ nói về những mảng mà báo chí họ phớt lờ . Trong cuộc sống này không bao giờ có sự công bằng .
    Có thể nói vài chục triệu thậm chí vài trăm triệu người giống dân tương đối có trí tuệ mới sản sinh ra một Bảo Chậu . Chúng ta ca ngợi Bảo Châu nhưng cũng nên thấy một vấn đề một cách tương đối sát thực tế .
    Những thần đồng ....trí tuệ . Nếu con cái chúng ta sinh ra có những thiên tài kiệt xuất về toán, hội hoạ hay âm nhạc và muốn theo sở thích của mình . Mừng hay nên lo . Bao nhiêu đứa trẻ như thế chúng ta có được 1 Bảo Châu . Đằng sau Bảo Châu là Lê Bá Khánh Trình và Lê Tự Quốc Thắng rất là tương đối âm thầm. Xin lỗi khi tôi dùng tiền để mà làm thước đo . Tuy nhiên nếu trong thế giới này, người ta không dùng nó người ta có thể dùng một thước đo khác là nổi tiếng . Nhưng theo tôi thì tốt nhất dùng cả 2 . Phải như vậy . Riêng bản thân tôi thì rất ghét nổi tiếng bởi vì chính vì chuyện nếu mình bị nhiều người biết thì nhiều đứa xấu nó sẽ rình nó hại mình chứ chẳng có một ích lợi gì . Các bà các cô thì khoái đeo hột xoàn và xum xoe ....rốt cuộc rồi nhiều người kết thúc ở ....thảm cảnh bị giết tham tài đoạt mạng . Tuy nhiên không thể nào không thấy Tiền và Danh Tiếng là 2 thứ con người phấn đấu điên cuồng . Nếu anh không vào vòng xoáy này thì anh chỉ còn nước đi tu dù tự nguyện hay buộc phải . Có tiếng mà không có miếng thì nó rất khổ . Đôi khi khổ đến xanh cả mặt và lúc đó cái danh tiếng cảm thấy rất khôi hài . Có nước nào hơn được VN sau khi thắng Mỹ . Năm 80 lại thắng thêm ông Tàu ....nhưng ăn khoai mì, khoai lang và cả bo bo (nói cho oai chứ nghe nó đây là đại mạnh bên Nga cho ngựa ăn- khác bo bo trắng mềm sâm bổ lượng) . Sau một thời gian sống trong hào quang mà bao tử rổng ....đa số người Việt lại nghĩ khác mưu cầu sự khác, triết lý sống khác ...và chúng ta có ngày hôm nay .
    Ngô Bảo Châu thì quá tài rồi quá danh tiếng rồi ....nên có tiếng thì cũng là có miếng . Dớt cái Clay ....1 tr . Đúng rất chính xác . Mà cái này hình như là đồng tác giả ....chắc phải cưa đội . Mà cho dù không cưa đôi thì sau thuế má cũng còn khoảng 400k . Nhưng với 1 giáo sư toán học kiệt xuất ....đó là đụng trần và rớt xuống . Dẫu không muốn tin nhưng đó vẫn là sự thật . Phần còn lại thì những giải thưởng gì cũng không đáng kể là bao cả . Tao mới nhận giải thưởng gì năm nay và giá trị thì là 50 k. Nếu con chúng ta không được như Bảo Châu mà lại thiếu 1 tý như Lê Tự Quốc Thắng thì sao? Cũng gom vài giải vậy ....nhưng cộng lại là bao nhiêu . Đồng lương thì thế nào . Ở đây chúng ta phải nhìn rõ vấn đề. Con cái sinh ra có quyền lựa chọn tương lai . Chúng ta phải tôn trọng nó . Nhưng chúng ta nếu có thể cũng là chỉ cho nó thấy cuộc sống là gì và những con đường sẽ mang lại những gì .
    Cuối cùng thì từ Bảo Châu chúng ta liên hệ gì tới bóng đá ?
    Như tui thấy thì tui không thấy có áp dụng . Ngoài việc nếu thằng con mình ta thấy nó có khiếu bóng đá đặc biệt thi khuyến khích nó, dụ dỗ nó, bơm nó ( như nếu nó sớm bộc lộ thần đồng toán ....thú thật là lo hơn mừng ....sợ nó noi gương anh Bảo Châu mà lại cuối cùng kém 1 tý thì lại dở hơi) ....nếu nó không được thành Messi ...tung hoành Âu Châu 3 năm 200 tr, thì nó kém 1 tý cũng là Motta công nhân tay nghề bật cao đá bóng .....thì cũng quất 2 -4 triệu năm ....kém nhiều tý ....trở thành Thành Lương hay Vũ Phong ...lót tay vài lần cũng kém gì Clay ....mà tệ hơn nửa đá V lit gọi nôm nam 5 chai cũng hơn khối anh bằng cấp đi làm . Mà nó đã có khiếu thì xác xuất như vậy cao hơn con đường Bảo Châu đi rồi .
    Khi có $$$$ rồi có nhà đẹp, xe đẹp, gái đẹp ....cứ như ruồi vo ve . Hỏi không sướng thì cái gì mới gọi là sướng .
    Đầu tư như vậy có gì sai không ? Dân giàu thì nước mạnh . Nếu VN ráng đào tạo vài anh Bảo Châu nhưng mà cũng ráng mà làm sao có 3 anh như Motta thì tuyệt .
    Nếu có chiến tranh 3 anh Motta Vịt nóng tiếng bỏ 1/4 gia sản mua được vài quả chống hạm . 3 anh Bảo Châu suy nghĩ nát óc như tương chưa biết chế ra 1 quả mà bắn không ....đợi mà có chắc là chuyện đã xong lâu rồi .
    Bởi vậy phát triển bóng đá của Việt Nam cũng là mệnh lệnh của thời đại .
    (Cái này chỉ là thể hiện quan điểm riêng của tôi. Không nhất thiết phải đúng) .
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thôi làm ơn tha cho GS Châu!
    Từ GS Châu bàn đến bóng đá đã là dở hơi, lão Tuấn Mẽo còn đi luận thêm về chuyện đó, so sánh này nọ thì lại càng thậm dở hơi.
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Kết nhất câu này của bác.
    Bổ sung: Đã muốn pt bóng đá VN thì phải tổ chức lại VFF
  4. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Năm nay CLB Zilina của Slovakia lọt vào vòng bảng của UEFA CL đó, mà chú việt kiều Emil Le Giang đang đá cho đội hình B của CLB này. VN mình tài năng bóng đá cũng không tệ, không so được với Âu, Mĩ nhưng với mặt bằng chung Châu Á thì cũng phải khá, chịu đầu tư thì phát triển thôi
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tôi thì nghĩ có thể liên hệ giữa việc GS Ngô Bảo Châu với nền BDVN đơn giản như sau. Việc GS Ngô Bảo Châu đạt giải thưởng Fields quả là 1 tin mừng cho nước VN , giúp bạn bè trên TG hiểu biết thêm về nước VN. Nhưng nhân việc đó mà báo chí VN gom công lao , rồi cho rằng nền toán học VN đã nâng tầm, kêu gọi đào tạo thêm nhiều GS Ngô Bảo Châu này nọ ... là không đúng.
    Thực chất , GS Ngô Bảo Châu đạt được giải thưởng Fields vì ông là người ... Pháp chứ không phải người Việt. Khi ở VN , cậu học sinh Ngô Bảo Châu đã từng đi thi chuyên toán và ... rớt. Nghĩa là nếu chỉ học và học ở VN như 1 người học sinh bình thường thì Ngô Bảo Châu đã chẳng đạt được giải thưởng Fields, cũng chẳng thành giáo sư gì sất, mà hoàn toàn có thể ... chỉ trở thành một viên chức bình thường.
    Nói cách khác, giả sử Lee Nguyễn thi đấu xuất sắc và được gọi vào ĐT Mỹ, sau đó giúp Mỹ đoạt HCD ở WC vừa rồi chẳng hạn. Nếu áp vào trường hợp của GS NBC thì báo chí VN khéo cũng ca tụng rầm rĩ lên, người VN có tố chất , người VN tài giỏi , nền BDVN phát triển tầm TG ... blah blah ... mặc dù thực ra nền BDVN cũng như nền toán học VN chả giúp ích gì sất trong chuyện này.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Việt Nam có công đào tạo nền tảng toán cho Bảo Châu là 1 thực tế không phủ nhận .
    Pháp có công đào tạo chuyên sâu .
    Tuy nhiên mặc dù trình toán VN khá cao nhưng đó đa số là dưới bật đại học (đó là tui nói từ 80-90. Chứ sau này tui chịu không biết .
    Việc BC doạt Fields là xuất sắc . Có thể nói tuy không thần đồng cở Terance Tao. Nhưng BC có thể coi như siêu phàm . Không phải lúc nào VN cũng có thể sản sinh ra 1 BC thứ 2 . Sác xuất như vậy chỉ 50 năm có 1 người mà thôi . Đầu tư $$$$$ anh có thể đào tạo nhiều người giỏi toán nhưng anh không thể cho ra thiên tài toán = $$$ . Nó cần phải có 1 nhân tố con người đặc biệt mà $$$$ cóc mua được .
    Cho nên báo chí nói đầu tư $$$ để tạo ra vài BC nửa tui chẳng hiểu mấy ổng suy nghĩ ra làm sao . Không hề tỏ ra thực tế.
    Việc Pháp nó dành BC là người Pháp thì khác . Chẳng phải là nó tranh dành gì với VN.
    Bao nhiêu năm nay Pháp luôn tự hào là trung tâm đào tạo nhân lực khoa học . Nhất là toán . Nhưng họ luôn lép vế so với Mỹ và Nga. Kỳ này dùng tên BC như một chuyện đánh bóng thương hiệu đại học Pháp cho ngang với Mỹ . Nhưng mà đó chỉ là bề ngoài . Hiện nay về chiều sâu hay là bề rộng hệ thống đào tạo Đại Học của Mỹ là vô địch thủ . Không phải là tôi ở Mỹ mà nịnh họ . Nhưng thực tế này không thể phủ nhận .
    Nga thì có truyền thống rồi . Nhưng về thương mại Nga vẫn lép vế . Nhưng về khoa học lý thyết thì Nga cũng không kém Mỹ ....bời vì nước Nga có nhiều nhân tài đặc biệt lắm .
    Nếu BC được đào tạo từ Nga thì họ chẳng cần phải nhập tịch cho BC như Pháp mà tranh cái danh với VN . Bởi vì họ thừa mứa mà cóc cần . Nói chung anh Âu La Tinh không chỉ bóng đá mà những cái khác cũng khôn vặt lõi và hơi bẩn . Y anh ĐNA với Đông Á . Yếu kém nhưng hay sĩ diện hão . Có vậy thôi .
    Chứ dù BC không phải được đào tạo tại VN mà là từ cộng đồng Hãi Ngoại tôi cũng mừng (chúng ta) . Bởi vì cái thành công này chứng minh 1 điều . Người VN thuộc giống Bách Việt lâu lâu cũng sản sinh ra một vài anh khủng không thua kém chủng tộc nào . Dĩ nhiên những giống dân khác họ đều hiểu .
    Khi nói VN trong ĐNA thì gọi là vậy nhưng mà ai người ta cũng hiểu trong ĐNA người VN khác hẳn các nước khác.
    Những việc hình thức bên ngoài không quan trọng = chất thực bên trong .
    Do đó việc BC quốc tịch Pháp OK. VN là cùng giống ĐNA cũng OK . Điều này chẳng xoá 1 sự thật là VN sinh ra nhiều anh có đầu óc khủng . Bảo Châu chỉ là 1 trong nhiều sự kiện đê người ta nhìn nhận .
    Cũng như 1 sự thật không thể nào không chấp nhận là tuy VN cho là giống ĐNA hay là Đông Á ...mịa chúng ta là một dân tộc trung bình bé nhất, hom hem nhất so với cả 2 vùng trên . Mịa có thể tự hào chúng ta là Eskimo của Á Châu ...từ đó dũng cảm đối diện sự thật mà đầu tư bơ sửa và thể thao cho đám hậu bối . Có thế thôi . Dù ở VN hay đi ra TG anh nhỏ con quá thì anh sẽ vẫn thiệt thòi và phấn đấu mệt mõi hơn thiên hạ .
    Riêng tui 100% đồng ý là dân VN có đầu óc ma lanh và ương bướng, chướng, và khó lường rất phù hợp trở thành những cầu thủ bóng đá giỏi nguy hiểm ...nhưng mà cho đến khi nào thể hình ta ngang ngữa tụi tây thì chất láu Việt mới có thể phát huy và nổi trội được trong bóng đá ...còn không bé loắc choắc nó ũi cái là bẹp thì cứ lực bất tòng tâm mà thôi .
  7. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết bác Châu nổi tiếng thế nào nhưng giờ thấy chú Quyến còn nổi tiếng hơn, và đâu đó bác Hoàng [r2)] chúng ta có thần đồng bóng đá, ngôi sao hậu vệ, cánh én lê công vinh và ... 10 năm người dơi
  8. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Nếu các đội bóng/cầu thủ thế giới thi đấu ở VN ...

    Đây là 1 số giả định vui
    - Nếu Rooney là người VN, thay vì bị báo chí đập tơi tả như bên Anh vụ gái gú, Rooney sẽ được Tùy Phong và friends ca ngợi, tung hô ...
    - Van Der Sar sẽ bị chửi bán độ, và trận MU - WBA sẽ bị xem là "có mùi" ...
    - CDV Hải Phòng/SLNA nếu ngồi xem trên các sân bóng của Anh (không có rào) thì chắc hẳn sẽ yên chuyện được 10 phút, sau đó họ sẽ xuống sân "tham gia" trận đấu, hoặc sân Old Trafford sẽ có 30000 cảnh sát / trận
    - Ở TBN, khi Real cần 1 đội X thắng Barca, họ có thể thưởng tiền cho đội X. Ở VN, chủ tịch Perez sẽ bị truy tố.
    - Các cầu thủ trẻ thành danh như Messi, Rooney sẽ phải tham gia các giải U19, U21, U23 của Barca, MU và đội tuyển quốc gia.
    - Tầm cỡ Mourinho sẽ không đủ để cầm đội tuyển QG Việt Nam vì thiếu các tiêu chí: "Hiểu" bóng đá DNA và thấu hiểu tâm hồn người VN.
    - Đội tuyển TBN sẽ tập trung 3 tháng trước khi thi đấu Euro/World cup.
    - Gia đình Sheikh sẽ sở hữu cả MC và MU
    - Bác Hỷ vào sân Bernabeu/Nou Camp và thốt lên "Làm gì mà đông dữ vậy"

    Các b1c cứ bổ sung cho vui và giải tỏa căngthẳng nhé
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    CR7 , Messi nhập tịch VN cũng không được đá vì lí do đơn giản : làm mất "bản sắc bóng đá VN" .
    Mourinho về VN được 1 mùa cũng bay vì "ghế HLV ở VN có 4 chân thì cầu thủ giữ 3 chân".
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    khaile
    Người làm thơ giỏi nhất Việt Nam



    --> bác cứ mơ mộng..... topic này sẽ bị khóa, và bác sẽ leo cây trong 3 ngày vì tội spam topic

    Bản thân tôi, mình ko nên mời những đội bóng lớn qua mà rước cái nhục vào, nếu ở tầm ĐTQG trong 1 trận WC chẳng hạn thì Saudi Arabia thua Đức 0-8 người dân vẫn cảm thông hơn là Uruguay hấp Indo 7-1. (đó là Forlan chưa thi đấu)

    Ta mời những đội vừa phải, cao hơn chút đỉnh đá như thế mới học hỏi được, mời mấy đội mạnh quá, hóa ra chuốc thêm cái tự ti, mà nếu có thua suýt xao, thì do bọn nó đá ko đúng sức, tóm lại cũng chả học hỏi được cái gì
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    khaile
    Người làm thơ giỏi nhất Việt Nam



    --> bác cứ mơ mộng..... topic này sẽ bị khóa, và bác sẽ leo cây trong 3 ngày vì tội spam topic

    Bản thân tôi, mình ko nên mời những đội bóng lớn qua mà rước cái nhục vào, nếu ở tầm ĐTQG trong 1 trận WC chẳng hạn thì Saudi Arabia thua Đức 0-8 người dân vẫn cảm thông hơn là Uruguay hấp Indo 7-1. (đó là Forlan chưa thi đấu)

    Ta mời những đội vừa phải, cao hơn chút đỉnh đá như thế mới học hỏi được, mời mấy đội mạnh quá, hóa ra chuốc thêm cái tự ti, mà nếu có thua suýt xao, thì do bọn nó đá ko đúng sức, tóm lại cũng chả học hỏi được cái gì
    A_Nam_Dyt_Me_A_Nam thích bài này.

Chia sẻ trang này