1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam có mất biển không

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vietking2008, 31/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietking2008

    vietking2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam có mất biển không

    Do topic cũ bị khoá nên chuyển sang topic này để reply bài của bạn. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm, đề nghị mod không xoá bài.

    Vấn đề thời hạn cuối cùng cho các nước nộp bản đồ lãnh hải của quốc gia mình là thông tin hoàn toàn chính xác.

    Sở dĩ có vấn đề này là khi các nước nhất trí thông qua Luật biển năm 1982, luật này quy định mỗi nước có quyền hưởng vùng đặc quyền kinh tế (tức là vùng chỉ có quốc gia đó được phép khai thác) 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Tuy nhiên, nếu nước nào có thềm lục địa dài thì có thể được tính đến 350 hải lý đến mép ngoài cùng đường đẳng sâu (đường đẳng sâu là nơi cuối cùng của thềm lục địa trước khi thụt sâu xuống đáy biển 2000 - 3000m).

    Hơn nữa, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế cũng được tính cho cả các đảo nổi của quốc gia đó (không phải đảo chìm có công trình nhân tạo xây dựng ở trên hay đảo nửa nổi, nửa chìm). Trong trường hợp của chúng ta, đó chính là các đảo nổi ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Thềm lục địa của Việt Nam, đặc biệt là thềm lục địa ở phía nam có chiều sâu thoai thoải và rất dài (hơn 350 hải lý mới đến đường đẳng sâu). Chính vì vậy, nếu ta nộp bản đồ lãnh hải thì ta sẽ có cơ sở pháp lý để đấu tranh với tàu và đảm bảo khẳng định vùng đặc quyền kinh tế. Bạn Lê Minh Phiếu đã có bài viết liên quan đến vấn đề này khi tàu cản trở ta khai thác dầu khí ở bãi Tư Chính và Huyền Trân... Những bãi này hoàn toàn nằm trên thềm lục địa của Việt Nam và Việt Nam có toàn quyền đối với khu vực này.

    Tôi cũng không biết Việt Nam đã nộp bản đồ lãnh hải chưa và cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Nếu Việt Nam chưa nộp theo tôi là các nguyên nhân sau:

    1. Do hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có các đảo nổi nên đều được hưởng quyền về hải lý, vùng đặc quyền kinh tế. Trong khi đó, Hoàng Sa đang bị tàu chiếm, và Trường Sa (đảo nổi lớn nhất bị đài chiếm) đang bị tàu và một số nước chiếm. Khi nộp bản đồ lãnh hải, bắt buộc Việt Nam phải gộp cả hai quần đảo này vào.

    2. Việt Nam phải giải quyết vấn đề thềm lục địa riêng rẽ với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam phải khẳng định thềm lục địa kéo dài đến 350 hải lý của mình. Đường lưỡi bò của tàu liếm hầu như toàn bộ lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu cũng nhăm nhe đe doạ sử dụng vũ lực trên biển nên Việt Nam chắc phải cân nhắc và ngoại giao sao cho đảm bảo lực mới xoè bài ra.

    Tóm lại, Việt Nam phải gấp rút chuẩn bị để nộp bản đồ lãnh hải của mình, vì đây chính là băng chứng pháp lý quốc tế quan trọng để đấu tranh với tàu khi mang vấn đề ra toà, hoặc tranh thủ sự ủng hộ của các nước trên thế giới.

    Để các bạn hiểu rõ, xin cung cấp một số khải niệm trong luật biển:

    Quốc gia ven biển có: nội hải, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế (EEZ)

    - Đường cơ sở là đường thẳng nối các điểm nhô ra xa nhất của đất liền, hoặc đường mép nước thấp nhất khi thuỷ triều xuống

    - Nội hải là vùng nước nằm trong đường cơ sở chạy ven theo biển của quốc gia đó. Hiểu đơn giản là nó giống như cái ao hay hồ của quốc gia đó, hoàn toàn thuộc quốc gia đó

    - Lãnh hải là khoảng cách 12 hải lý tính từ đường cơ sở.

    - Vùng đặc quyền kinh tế là khoảng cách 200 hải lý hoặc 350 hải lý (như đã nói ở trên) tính từ đường cơ sở.

    Như vậy, Việt Nam tính toàn bộ nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế sẽ có hơn 1 triệu km2.

    Bạn nào có thông tin tàu đã nộp bản đồ lãnh hải chưa thì cho biết với nhé.

    Trích từ bài của FreeCashFlow viết lúc 01:23 ngày 31/01/2009-]

    Biển Việt Nam Sắp Mất
    Việt Báo Thứ Bảy, 1/24/2009, 12:00:00 AM

    BIỂN VIỆT NAM SẮP MẤT


    Ngày 13 Tháng 5 Năm 2009 là thời hạn cuối cùng mà các Nước phải nộp bản đồ về lãnh hải của quốc gia mình cho Uûy Ban Định Ranh Thềm Lục Địa của Liên Hiệp Quốc.
    Một nguồn tin cho biết, đa số các Nước trên thế giới có liên quan đến biển đều đã nộp và hoàn tất các thủ tục, kể cả các quốc gia vùng Đông Nam Á cũng đều nộp bản đồ về lãnh hải của quốc gia họ, nhưng riêng nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì cho đến nay vẩn chưa thấy đệ nạp. Thông báo của Liên Hiệp Quốc đã có hơn 10 năm nay và thời hạn cuối cùng là ngày 13 tháng 5 năm 2009 là thời hạn chót.
    Nếu đến thời hạn chót mà Việt Nam vẩn không đệ nạp thì Biển Việt Nam xem như bị mất hàng triệu m2 một cách cố ý và có hệ thống. Nên nhớ rằng biển bao gồm các hải đảo, tài nguyên thiên nhiên kể cả việc sinh sống đánh cá của hàng triệu ngư dân Nước Việt. Trong khi đó Trung Cộng đã không che dấu được ý đồ dùng sức mạnh xâm chiếm biển đông, bành trướng lãnh thổ, lãnh hải, đồng hóa các Nước nhược tiểu và làm bá chủ Đông nam á. Bất chấp các hòa ước, định ước quốc tế mà chính Trung Cộng đã ký kết kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển đã ký với 118 quốc gia hội viên Liên hiệp quốc vào năm 1982.

    -----------------------------------------------------------

    Bỏ qua các từ ngữ thù hằn của Việt Báo, bác nào có biết về vấn đề nộp bản đồ lãnh hải cho Liên Hiệp Quốc hay không ?. Tại sao chúng ta chưa từng nghe về vấn đề này ???.

    Chúc mọi người năm mới vui vẻ !
  2. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Nguồn đâu? Đừng bảo là BBC Việt ngữ nhé.
  3. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Chủ đề này của Vietking2008 không phù hợp với "Giáo dục quốc phòng". Dù sao Buff tôi cũng có một số ý kiến trước khi chủ đề bị chuyển hoặc khóa:
    - Việc nộp bản đồ lãnh hải là không chính xác. Theo Khoản 9 Điều 76 Công ước Luật Biển của LHQ (UNCLOS), các quốc gia ven biển phải nộp bản đồ thềm lục địa cho phần kê khai vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở (tương ứng với chiều rộng vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển) và các chứng cứ cho phần kê trội này cho Tổng thư ký LHQ thông qua Cơ quan quản lý thềm lục địa quốc tế/International seabed authority trước ngày 13/5/2009. Vậy thứ cần nộp là bản đồ thềm lục địa cho phần vượt trội từ 200 hải lý tới 350 hải lý tính từ đường cơ sở hoặc không quá 100 hải lý tính từ đường đẳng sâu 2500m.
    - Khái niệm "đảo" để tính lãnh hải, vùng tiếp giáp, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế theo Điều 121 UNCLOS thật khó có thể dùng để gán cho bất kỳ đảo nào thuộc HS và TS. Thay vào "đảo" của UNCLOS, các cái gọi là đảo của HS và TS thực chất được UNCLOS coi là "đá". Nếu là "đá" thì chúng không có thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế theo Khoản 3 Điều 121 UNCLOS. Với VN, đá dường như củng cố cho lập luận dốc thoải kéo dài của thềm lục địa từ phía đất liền VN mạnh và nhất quán hơn là đảo.
    - Việc lập và nộp bản đồ đương nhiên là công việc hàng ngày của Ban Biên giới chính phủ nên không có chuyện ta quên vấn đề hệ trọng như vậy!
  4. panomi

    panomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh này có vẻ dị ứng với BBC Việt ngữ quá nhỉ! Các hãng thông tấn, báo chí khi đưa tin đều có ý phục vụ cho việc tuyên truyền theo những mục đích riêng, BBC chắc cũng không ngoại lệ, nhưng tôi nghĩ không phải mọi thông tin họ đưa ra đều sai, quan trọng là mình biết phân tích và đánh giá thông tin đó.
    Còn việc nộp bản đồ lãnh hải của quốc gia cho LHQ, tôi nghĩ Bộ ngoại giao sẽ không quên, nhưng do tính chất nhạy cảm của nó nên việc công bố đã nộp hay chưa, công bố bản đồ cụ thể của lãnh hải mình yêu cầu sẽ còn nhiều bàn cãi.
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Với giải thích của bác Buff tuơng đối rõ ràng, cộng với mục đích của nick mở topic, topic bị lock!
    Cảnh báo bất kỳ nick nào mở topic với nội dung tuơng tự sẽ bị xử lý!
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: Topic không phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này