1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    trận này đa số anh e mặc định sẽ thắng dễ Sing, nên k thèm dự đoán tỷ số thì lại là trận khó khăn nhất
    cầu thủ nó cũng nghĩ vậy nên có lẽ k có đc sự lạnh lùng khi bị thằng Sing dùng sức lực trâu chó đá rát hiệp 1, nó đá rát đến mức k tránh khéo là chấn thương như chơi
    dưới thời Park sở trường là đá cửa dưới, nên đá cửa trên với mấy thằng ao làng quả thực k đơn giản, nhất là VN bây giờ là thế lực mới nổi, là cái gai trong mắt bọn nó, trước trận các bác để ý là thằng HLV cũng tuyên bố hùng hồn là muốn lấy 3 điểm, thẳng VN...vv và vv
    nhnglhn thích bài này.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Đồng ý với hầu hết ý kiến, ngoại trừ Việt Hưng không xuất sắc nhưng cũng đóng góp tốt đấy. Nó chính là tiền vệ trung tâm số 1 của U 22 hiện tại nếu k kể Hùng Dũng
    Còn về phần lối chơi của Park, tôi vẫn giữ quan điểm: Park đang không có những con bài dự bị tốt - điều khiến ông liên tục thành công 2 năm qua. Trọng Hoàng k phải là mẫu cầu thủ tạo đột biến tốt. Rất tiếc cho Hồng Phước
  3. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Việt Hưng đá cũng không đến nỗi, Thanh Sơn mới làm mất giữa vì tầm còn yếu. Hiệp 1 ông Park cho Linh vào từ đầu thì đã không bị khó. Hiệp 2
    Hậu nó phát triển bóng từ dưới lên được, ông Bảo và ông Chiến đá chưa quen hiệp 1 toàn câu từ tuyến dưới lên. bọn Sing nó hứng hết. Bảo đá chưa đạt, không phát triển được bóng nên đưa Hậu vào đó thì đội lên bóng được từ dưới, lúc cần Hậu nó nổi lên đá như tiền vệ tạo áp lực tấn công, lúc đó chỉ cần Chiến và Chung ở nhà là đủ. Thanh Thịnh dù sao cũng có quả tạt tốt, khoan cánh cũng tạm ổn dù chưa phải sắc, tuy nhiên thay Ngọc Bảo, chuyển Hậu vào trong là hợp lý.

    Ngọc Bảo và Thanh Sơn là hai thử nghiệm thất vọng, Đức Chiến cũng thất vọng, chuyền bóng, vào bóng hiệp 1 khá tệ, tôi thấy hôm nay Chiến có cơ hội nhưng chơi dưới sức của nó, trình Chiến không hề kém Sinh nhưng hôm nay được trao cơ hội nó hơi nóng vội, được cái hiệp 2 cũng đỡ hơn, Chiến phải sửa cái tính thích phất dài, phải phát triển bóng từ tuyến dưới đồng nhịp với đồng đội. Được cái Văn Toản thể hiện tốt trận này, tạo cảm giác khá yên tâm trừ quả bắt sút phạt hơi bị ói bóng nhưng vồ lại được, khả năng trận Thái Toản tiếp tục được bắt.
    muaxuanbackinh thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Hậu khg khoét cánh ng ta đc, cho thằng Thịnh vào để nó khoan tốt hơn vì nó cầm bóng tốt hơn H, nhưng rõ ràng u22 khg có các cầu thủ đá cánh trái nguy hiểm bằng HDuy V Đức ở tuyển

    Cả HTT và Hậu đá sb thì rất cần 1 tiền vệ cánh di chuyển khg bóng tốt, có khả năng cầm bóng và chồng cánh tốt mới tận dụng đc 2 ku này
  5. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Có bác nào nắm được tình hình chấn thương của thằng Hải không. Đen đủi lại ra nhập đội thằng Trọng thành đôi bạn cùng què thì bỏ mịa..
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    thằng Sing nó đá rát như thế, nhiều quả nó phi cả thân vào, bò như Trọng Hoàng mà còn phải né nó
    thì mình Hải bị đã là may mắn lắm rồi, mà có thể thằng Hải chỉ bị đau nhẹ thôi, Hải nó quái lắm nên k để bị thằng khác chém đâu
  7. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Hoàng Đức đá trung tâm sẽ tốt hơn Hưng, Đức cầm, che bóng, đi bóng đều tốt hơn Hưng. Nói chung Hưng cũng chỉ phát triển đến tầm U22 thôi, còn thằng Đức nó còn phát triển nữa nếu được đá trung tâm. Sau này, đá quen đội hình Đức hoàn toàn có thể cạnh tranh xuất với Tuấn Anh. Đức Huy và Hùng Dũng.
  8. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Không hẳn là tại Park đâu, tại thằng Quang Hải trình độ vượt trội, lại U22, Văn Hậu cũng vậy.
    ---------------------
    Singapore nó có sân Jalan Besar cỏ nhân tạo nên nó chuẩn bị được. Sân cỏ nhân tạo thì thoát nước rất kém. Những thằng nhạt nhòa trên sân hiệp 1 có thể do thích ứng kém khi sân cỏ nhân tạo gặp trời mưa. Hiệp 2 quen dần.

    Kinh nghiệm cá nhân thì những thằng to cao mà không quen cỏ nhân tạo hay cỏ nhân tạo ngập nước thường khó chuyển hướng, có thể vì vậy mà trên sân SEA GAMES thấy nó dở đi. Nhưng càng vào sâu giải sẽ càng quen.
    -----------------------------
    Phil nó không thiếu ánh nắng mặt trời, mưa nhiều, mắc gì chơi cỏ nhân tạo nhỉ. Mà mới thông báo hồi tháng 7
    https://news.zing.vn/u22-viet-nam-phai-da-tren-san-co-nhan-tao-o-sea-games-2019-post969734.html
    Đọc mấy môn khác thấy SEAGAMES như 1 trò hề, ăn gian tùm lum.
    nhnglhn thích bài này.
  9. giomua10190

    giomua10190 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    67
    Hnay toàn đội có vẻ bị khớp căng cứng . Sing nay đá hay pressing đeo bám và cá nhân giữ bóng cũng khéo. Trận tới nên dùng Hùng Dũng và Việt Hưng đá giữa .Hậu vệ để Thành Chung ,Văn Hậu ,Hồ Tấn Tài
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    U22 thiếu nhiều cầu thủ có khả năng cầm bóng đột phá kiểu đám JMG trên tuyển nên lối chơi dễ bị bắt bài hơn, ngoài số 17 thì Sing có cặp máy quét số 4 và số 6 phát động tấn công dở ẹc nhưng thủ thì khg chê đc

    Tuyển có sự kết hợp đồng đều đa dạng, u22 VN vẫn có vẻ cơ bắp quá

Chia sẻ trang này