1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    VN giờ thành nhà lãnh đạo bóng đá ĐNA, lãnh đạo lấy thịt đè người kinh quá.
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Nguyên Hoàng bị Trâu cho về vườn rồi. Nghe chừng khó.
  3. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Cả đời cầu thủ của cháu nó có khi chỉ được vô địch có lần này ( khả năng rất cao là vậy vì về Vleague thì lo trụ hạng, sea games thì quá tuổi, tuyển thì ko đủ trình ) thì cứ để cháu nó cháy hết mình đi chứ bác sét nét làm cái gì nhỉ.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Ko biết có phải ông Park bị chặn vào phòng họp báo ko nhỉ :D

  5. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Triệu Việt Hưng ko đc đá ở vị trí Hùng Dũng đâu, Nếu U23 châu á tôi nghĩ sẽ là bộ ba Đức Triến + Quang Hải + Hoàng Đức.
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Kỹ năng của Hùng Dũng không đá chính được ở Nhật Hàn đâu. Thợ chạy thì bên kia chúng nó có thừa.
    Hùng Dũng và Quang Hải bây giờ dừng lại ở mức Đông Nam Á +.
    Trước đây gần 2 năm tôi có nói Quang Hải sẽ là tầm Châu Á nếu giữ được kỹ năng dứt điểm ngoài vòng cấm như U23 Thường Châu. Hiện giờ kỹ năng đấy bị hụt rồi nên vẫn chỉ dừng lại ở tầm ĐNA + . Không biết liệu có mài lại được không ?
    --- Gộp bài viết: 11/12/2019, Bài cũ từ: 11/12/2019 ---
    Nêu Park gặp Trọng Hoàng sớm vài năm quãng 23,24 tuổi và ghép hậu vệ phải thì thằng này đá chính ở Nhật Hàn vô tư. Cứ so với Theerathon của Thái là thấy.
    kosodo thích bài này.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    xem trang AFC thì Jackie Tan là thành viên nào thế, có phải là member của box này k mà phát biểu rất giống với ý tôi :))
    đại ý Indo chơi ngoái đít như Cam và quá dễ cho VN :))
    [​IMG]
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.371
    Đã được thích:
    6.823
    Nãy giờ tôi đọc mấy bài báo trên cnnindonesia.com, thấy cũng có mấy cái hay hay

    Dân tình nó thì không rõ có máu như mình không, chứ quan chức thì có vẻ máu. Trong một bài bình luận trước trận, bọn nó có nói là từ sau HCV năm 1991 tới giờ, đã 28 năm trôi qua toàn thất bại. Trong đó có 3 thất bại ở chung kết SEA Games những năm 1997, 2011 và 2013. Trong đó hai thất bại năm 1997 và 2011 đều trên sân nhà, trước mặt hàng chục ngàn CĐV, và đều là thua penalty (lần đầu thua Thái, lần sau thua Mã). Trước giờ tôi không biết vụ này. Hóa ra làm CĐV cho bọn Ỉn cũng có lắm lần vỡ tim, không thua gì làm CĐV của Vịt hồi trước khi ông Park tới :)

    Cho đến trước trận này, Vịt ít nhất cũng đã 2 lần vô địch VFF, trong khi Indo thì chưa lần nào. Bởi vậy bọn nó lên dây cót tinh thần nhau dữ dội về trận chung kết này, nào là "nếu có sự chuẩn bị 100% và không ai bị chấn thương", "nếu không cho VN giữ bóng", "nếu chúng ta không đá như trong hiệp 2 trận gặp VN và Miến", "nếu chúng ta có sự tập trung và thủ môn không mắc sai lầm như trận gặp Miến", ... thì khả năng rất là cao chúng ta sẽ lấy được HCV sau 28 năm :)

    Nó còn dặn nhau đừng rơi vào bẫy của cầu thủ VN: " Indra Sjafri must also ensure that Indonesian players are not provoked by emotions in the final match. Vietnamese players will definitely try to provoke and force Indonesian players to make unnecessary mistakes until they end up with a red card." (HLV nên đảm bảo cho cầu thủ mình không để bị cảm tính chi phối. Cầu thủ VN nhất định sẽ cố gắng kích động, làm cho cầu thủ Indo phạm lỗi không cần thiết cho tới khi họ nhận thẻ đỏ).

    Ngoài ra thì nó nói là phải chuẩn bị đá pen: "Maximum preparation is also mandatory for Indra Sjafri, including ensuring that the executioner anticipating the fight must be determined through a shootout. Keep in mind that three times we failed in the SEA Games final since 1991, two of which were determined on penalties." (HLV phải chuẩn bị tối đa, trong đó có việc dự liệu về một cuộc đá luân lưu. Nên nhớ rằng trong ba lần vào chung kết SEA Games thất bại trước đây, hai lần được định đoạt bằng penalty).

    Buồn cười có một tay cựu cầu thủ của nó trong 1 bài bình luận với tiêu đề "phải thắng trong 90 phút", có nói 1 câu như sau "Must be all out in the last fight. Finish within 90 minutes. The motivation must be added. They want to be heroes or want to be losers? They have to be able to restore the image of Indonesia that has been labeled runner-up specialists. This is golden momentum," ([Các cầu thủ] phải đá hết mình trong trận cuối cùng. Xử lý trong 90 phút. Phải có động lực đá. Họ muốn làm anh hùng hay người thua cuộc? Họ phải cố gắng phục hồi hình ảnh của Indonesia, vốn đã bị coi là "chuyên gia về nhì". Đây là thời cơ vàng [để làm điều đó]). Chữ "chuyên gia về nhì" này tôi tưởng báo VN đặt, mà hóa ra là nó cũng tự biết như vậy :) Hồi đó giờ VN về nhì SEA Games cũng nhiều nên cứ nghĩ là còn ai hơn mình nữa. Chứ sau cái giải này thì tính ra nó đã 5 lần về nhì AFF và 4 lần về nhì SEA Games, 9 lần chung kết toàn thua. So ra thì mình đến giờ này 9 lần chung kết thắng được 3 lần vẫn còn tốt chán :)
    nhnglhn, hung303, fancom7 người khác thích bài này.
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Nhìn lại Sea Games này thì là 1 sự chuẩn bị tốt cho VCK U23 sắp tới.
    Sea Games thường tổ chức ngay trước U23 Châu Á. Vậy đây có thể coi là 1 giải tập huấn hiệu quả để hướng ra Châu lục . Nếu có mật độ thi đấu tốt hơn thì SG rất hay . Môn bóng đá nam đá sớm lên 3,4 ngày chẳng hạn.
  10. freakinggood

    freakinggood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    97
    Nhận xét cho vui vậy thôi bác, phun nước như thế chả sao nếu đồng đội cũng trêu đùa lại, đằng này dội vào thằng nào thằng đấy cũng giãy nảy lên, đến cả TVH đồng đội CLB mà còn phải nhăn nhó chửi :D Căn bản em hay bị dị ứng mấy chú tính tình trẻ con giống như này và kiểu Văn Toàn.

    Xem Hùng Dũng sau trận phỏng vấn nói năng lưu loát và điềm tĩnh mặc dù cũng hay toét miệng cười. Rất hay và xứng đáng thủ lĩnh.
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này