1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Thật ra tôi k thích thể thức sân khách sân nhà. Kéo dài quá lâu. Vùng trũng và nhiêu đó đội khoảng cách thực lực xa nhau nhiều mà đá 2 lượt thấy cũng hài.
    Có thêm Bắc S, Úc, Tàu thì khi đó đá 2 lượt cũng được. AFF thì cấp đội tuyển, Nhật Hàn quá hớp bỏ qua. 2 thằng VĐ đá 1 trận siêu cúp liên khu Đông là được. Rồi thằng khu Đông tranh giải với mấy khu còn lại, thành ra mini asian
    Lần cập nhật cuối: 17/12/2019
    nhnglhn thích bài này.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    xem lại trận chung kết giải ao làng thời kỳ còn mông muội 1997, thời đó Seagames ĐTQG vẫn đá, k phải U23
    Thái thì có Kiatisuk, Natipong Sucao, Worawood... còn Indo thì có Santoso, Bima Sakti, Kurniawan Iulanto...
    xem thời đó Thái đc tổ chức tốt hơn, chứ kỹ thuật ko hơn, thể hình thì cũng ngang ngang Indo vài vị trí to con hơn chút và dày cơm hơn so với Indo.
    Nhìn chung thời đấy Indo đá tốt, thời đấy mà đá được như vậy là rất khá, ban bật nhuyễn, kỹ thuật ổn, k bị mất bóng vô duyên, khống chế cũng k bị lỗi văng ra cả mét...Nhưng so với bây giờ thì Indo dường như k tiến bộ được là bao, vẫn kiểu chơi lùn ngoái đít như năm xưa. Thái cũng vậy, so với trước cũng k tiến bộ được mấy, bảo sao Thái vs Indo cứ ra khỏi ao làng là toang

    hung303 thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Lứa Chanathip hay hơn ngày xưa đấy! 2 lượt trận hòa 0-0 vừa rồi nó đá cũng có phần hay hơn Vịt. Nhưng lứa kế cận thì lại kém đi.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    đá có từng trận thôi, còn vê tổng thể thì đúng lứa 90-92-93 của Thái là tốt nhất trong 20-30 năm trở lại đây của cả nền bóng đá mà Thái có thể sản sinh , so tiến bộ là so với quá khứ trước đây, còn mặt bằng chung thì vẫn chưa là gì. Lứa này thua cả Mã và Indo ở 2 trận chung kết AFF, ra châu Á thì sấp mặt toàn tập, nên bác cũng đừng ngợi ca quá.
    Chẳng qua giai đoạn Thái thịnh vượng là giai đoạn Miura nắm tuyển, đội tuyển của mình thời đó quá cùi bắp nên cảm giác Thái mạnh hơn phần còn lại thôi. Mạnh hay yếu cứ phải ra châu Á, nhìn thước đo là biết
    nhnglhn thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Dưới thời Park Vịt đá lì lợm thật, bị thua trước rất hay gỡ hòa hoặc vượt lên: Iraq, Qatar, Uz (90min), UAE, Ỉn, Thái...
  6. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    E cũng thấy giống bác, đá 1 lượt có trận sân nhà có trận sân khách đc.

    Tốt nhất là 9 ông Việt, Mã, Thái, Indo, Sing, Phil, Myanmar, Cam, Lào cùng 5 đội khách mời Ấn, Úc, Bắc Triều, Hong Kong, TQ chắc suất. + thêm 1 nhóc từ playoff Brunei/Đông Timor, tạo thành 15 đội chia 3 bảng. Chia 5 nhóm hạt giống bốc thăm.

    Lấy nhất bảng + 1 thằng nhì tốt nhất vào bán kết.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    vấn đề là phải vận động được FIFA tăng rank cho giải kiểu vậy, nếu k thì có mời các đội thì cũng chỉ cử đội B tham dự cho vui thôi.
    Ai đời vô địch AFF đá toàn bộ cả giải được cộng có 9 điểm, chưa bằng một trận thắng vòng sơ loại WC thì các đội nó đem đội hình chính đi đá giải làm j cho mệt.
    Khi mà tăng rank cao để tích điểm tăng thứ hạng FIFA, tự khắc các đội sẽ tham gia ăn thua, cử đội mạnh nhất đi đá, còn không với cách tính điểm thế này thì tổ chức kiểu j cũng chỉ là giải tự sướng cho vui thôi.
    Giải Đông Á hiện nay cũng vậy, khả năng tích điểm rất thấp nên các đội toàn cử đội B, C đi đá, chất lượng giải ngày càng xuống cấp
  8. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    Mấy ông cứ đòi mời lắm mời lốn thì thành giải châu Á rồi chứ AFF gì nữa theo tôi mời thêm Úc vs Ấn độ là đủ. Úc mang theo đầy đủ các ngôi sao A. League vẫn còn rất mạnh. Ấn thì ngán cup nam á tận cổ vì ko có cạnh tranh, cho đội u23 đá vẫn vô địch nên nó muốn vào AFF hơn cả thằng Úc. Mời đc 2 thằng này vào vòng chung kết chắc xuất các đội Vịt, Thái, Mã, Ỉn, Ấn, Úc. 2 xuất còn lại bọn nhược tiểu tranh nhau với Sing, Miến là hạt giống. Đấy là trên lý thuyết, tổ chức đc vậy là tốt nhất. Còn chỉ là lý thuyết thôi. Bọn nhược tiểu nó đếu chịu đâu. Bọn ham cúp như Mã, Ỉn cũng say đếu.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
  10. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    1.786
    Theo em nếu anh Vượng thay suzuki tài trợ thì được, sẵn anh vượng quảng cáo xe Vinfat vào những thị trường đông dân như Ấn với Tàu.
    --- Gộp bài viết: 17/12/2019, Bài cũ từ: 17/12/2019 ---
    AFF Cup ao làng nên lấy 8 thằng thôi, mời China, Ấn, Úc, Bắc Sâm, Tajikistan kyzykistan là ok, quang trọng là làm sao để Fifa công nhận đây là một giải đấu chính thức thì những đội mạnh như Úc sẽ chơi.

Chia sẻ trang này