1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tin này buồn quá, sau mấy tháng trời không biết có lấy lại được phong độ, mà quan trọng nhất là tinh thần hay không. Seagames thì kệ, nhưng Tokyo và vòng loại WC thì quan trọng. Trọng không có thể hình, không đá trời Tây được nhưng với châu Á thì vẫn quá ngon.
    sexmoviekonho thích bài này.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Đen vô cùng, mất cầu thủ quan trọng nhất hàng thủ.
    Như Thành đệ nhị đợt này có lên tuyển không các bác?
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Như Thành đệ nhị thì có vẻ ông Pắc không kết nên không gọi, trận giao hữu trước thằng Trọng đại cũng đeo số 21 đá đúng vị trí Trọng lùn, hy vọng nó thay thế được 80% thằng Trọng là ổn rồi
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.362
    Đã được thích:
    18.726
    Thằng Trọng vốn đá rất đầu óc, ít hùng hục như bọn CB khác vậy mà hay chấn thương nặng quá!
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    nghỉ 8 tháng mới vô đá được, còn phải lấy lại phong độ, mà thôi, cứ để tay thần y đem nó qua HQ chữa xem sao.
    hôm nay bên dúi mất thíp, bên này mất trọng, vậy cũng cân bằng
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Biết đâu Đại đầu đất sẽ tỏa cmn sáng :eek::eek::eek:
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.357
    Đã được thích:
    6.802
    Thằng Trọng thật ra cũng mới nghỉ 1 đợt chữa chấn thương, tức là gần đây nó đâu có bị quá tải gì đâu. Nếu có thì từ năm trước, cách đây đã hơn 6 tháng. Vậyma` không có cách nào chụp theo dõi để biết trước sao các bác?

    Chứ còn thấy cứ hở ra là dây chằng, hết TA, Vũ Văn Thanh giờ tới ĐT, nếu Hải Hậu cũng bị nữa thì xác định
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    đá quá tải, thể chất ko đáp ứng được ===> chấn thương thôi. Nếu muốn kéo dài sự nghiệp thì không học đá mà còn phải học nghỉ.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.164
    Đã được thích:
    5.377
    Cầu thủ VN với dinh dưỡng + thể chất hiện giờ chưa đá nổi thêm lịch châu Á đâu. Đây là mới C2. Cộng với cái nền khoa học thể thao lọc cọc bao cấp thì làm sao mà kham nổi. Các CLB chưa có HLV thể lực, chưa có bác sĩ riêng. Bên này bác sĩ to hơn cả HLV trưởng thằng nào nó bắt nghỉ thì bố CLB cũng không đưa được vào mà làm gì có chuyện giấu HLV với cả tiêm thuốc giảm đau để đá.
    Cầu thủ chuyên nghiệp, không va chạm, tự chạy tự chấn thương là do quá tải thôi. Nhiều động tác ngoặt bình thường lúc khoẻ không sao nhưng cuối trận cơ yếu không giữ được là bung. CLB không có ý thức bảo vệ cầu thủ, giảm tải thì làm sao chịu nổi.
    VN gọi là làm bóng đá lên chuyên nhưng có nhiều cái không bằng bọn châu Âu 30 năm trước. Mà có lẽ là chả có cái gì bằng cả.
    Malogs thích bài này.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    http://bongdaplus.vn/u23-viet-nam-0-0-viettel-thu-nghiem-cac-cau-thu-du-bi-2522791906.html

    U23 Việt Nam 0-0 Viettel: Thử nghiệm các cầu thủ dự bị

    Không phải những trụ cột được ra sân thi đấu, trợ lý Kim Han Yoon quyết định thử nghiệm các kép phụ của U23 Việt Nam trong trận đấu tập với Viettel. Một số gương mặt đã thể hiện được mình trong đội hình 3-4-3 được đánh giá là nhất quán với ĐTQG theo yêu cầu của thầy Park.


    Dù chỉ là một trận đấu tập mang tính thử nghiệm với Viettel nhưng đội U23 Việt Nam ít nhiều vẫn thu hút sự chú ý của nhm. Tâm điểm quan tâm được hướng về 2 cái tên. Thứ nhất, trợ lý Kim Han Yoon sẽ có lần đầu tiên cầm quân U23 Việt Nam theo giao phó của HLV Park Hang Seo. Người ta đương nhiên muốn biết khả năng chỉ đạo của trợ lý Kim là như thế nào. Người thứ hai được nhắc đến chính là Martin Lo, cầu thủ Việt kiều duy nhất xuất hiện trong đội hình U23 Việt Nam ở lần tập trung này.

    Ông Kim sử dụng sơ đồ 3-4-3, giống như đội hình mà HLV Park Hang Seo đã và đang xây dựng cho cấp độ U23 và ĐTQG Việt Nam 2 năm qua. Trong 3 hiệp thi đấu (mỗi hiệp kéo dài 30 phút), thầy Kim lần lượt có những sự thay đổi về nhân sự sao cho phù hợp với đội hình kể trên. Ở hiệp 1, trấn giữ cầu môn là thủ môn Văn Biểu. Bộ ba trung vệ là Hữu Lâm, Trọng Đại (đội trưởng) và Tiến Dụng. Ở hai cánh, Ngọc Bảo (trái) và Đức Thông (phải) được đặt niềm tin. Cặp tiền vệ trung tâm là Trọng Huy và Thanh Sơn. Trong khi đó mũi đinh ba gồm Bảo Toàn, Xuân Quyết và Martin Lo.



    Sang hiệp 2, ông Kim đưa ra 4 sự thay đổi nhân sự. Lâm Quí vào thay Thanh Sơn đồng thời Martin Lo được kéo xuống đá tiền vệ trung tâm. Người đảm nhận thay Martin Lo là Tuấn Hải (vào thay Xuân Quyết). Danh Trung vào thay Bảo Toàn cùng thủ môn Y Eli Nie thay Văn Biểu. Đến hiệp 3, Thanh Thịnh, Việt Triều, Thái Quý, Sỹ Huy cũng lần lượt được đưa vào sân.

    Đánh giá về nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm là Martin Lo. Cầu thủ Việt kiều đã chơi hơn 60 phút trước khi được thay ra. Anh chơi tròn vai, nỗ lực, chịu khó đeo bám đối thủ. Tuy nhiên dấu ấn trên hàng công của Martin Lo vẫn còn chưa sáng nước.

    Trụ cột được giữ sức
    Trong đội hình được trợ lý Kim sử dụng, có 2 cầu thủ được đá trọn vẹn 3 hiệp (tương đương 90 phút), đó là Trọng Đại và Tiến Dụng. Cả hai đều thể hiện được khả năng và có thể chiếm được suất đá chính ở trận giao hữu với Myanmar vào ngày 7/6 tới.

    U23 Việt Nam 0-0 Viettel


    Có thể nói, phần lớn những gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam như thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Đức Chiến, hậu vệ phải Tấn Tài, tiền vệ Trọng Hùng, tiền đạo Tiến Linh, Hoàng Đức… không được sử dụng một phút nào. Chỉ đến khi kết thúc trận đấu, trợ lý Kim Han Yoon mới gọi nhóm cầu thủ này lại và yêu cầu họ tập riêng phối hợp 1 chạm.

    Có thể nói, ông Kim đang muốn để dành những gương mặt kể trên cho trận đấu với Myanmar. Và trận đấu tập hòa 0-0 với Viettel hôm qua là dịp để trợ lý người Hàn Quốc này tìm thêm các cái tên nổi bật nhằm khớp với đội hình chính sẽ thi đấu vào ngày 7/6 tới.

    Theo đánh giá ở trận đấu với Viettel, U23 Việt Nam có một số cơ hội tấn công nổi bật nhưng các tiền đạo đã không thể tận dụng tốt cơ hội. Trong khi đó ở hàng thủ, các trung vệ như Tiến Dụng, Trọng Đại đã có một ngày chơi chắc chắn.

Chia sẻ trang này