1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viẹt Nam được lợi gì về việc Mý đưa tàu chiến vào Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi song_hong79, 14/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muchlovely

    muchlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà Mc Cain thắng thì phản ứng của Mĩ mạnh hơn thế nhiều rồi. Tiên sư cái thằng "talker than doer" Obama, chỉ nói là giỏi
  2. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Chống gì thì chống chứ đừng có chọc thẳng mặt nó như thế, nhất là trên biển.
  3. muchlovely

    muchlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ giữa các nước không có bạn cả đời, cũng không có kẻ thù truyền kiếp. VN ta đang ở thế quá yếu nên cần phải dựa vào Mẽo, (mối thù cũ khi nào ta mạnh lên tính sau). Dựa ở đây không phải là theo đuôi nó, mà tìm cách hợp tác được nhiều mặt với nó, học tập về khoa học, công nghệ, vu khi,..... Dân Việt mình cũng cả 100 triệu, nếu như một năm có thể có được khoảng 10.000 sinh viên top đầu được đầo tạo ở các môi trường giáo dục tốt như ở Mĩ , đảm bảo sau 20 năm có thể cực mạnh về công nghệ.
  4. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 2, hải quân xin tiền phát triển loại vệ tinh có thể định vị tức thời vị trí các phương tiện ngầm di chuyển trên các đại dương và vẽ bản đồ đáy biển phục vụ an ninh quốc gia , bị các ông nghị dân chủ phe Obama thẳng thừng bác bỏ với lí do "liên bang không thể chi 2 tỉ dollar cho một chương trình không ý nghĩa tức thời".
    Hq đưa tàu do thám vào, chắc cũng là để gây sự chú ý với các ông nghị, nếu các ông chi tiền thì chúng tôi có thể theo dõi kẻ thù tiềm năng mà không phải gây xích mích gì.
    Biết đâu, tháng sau, các bạn USN lại đưa tàu do thám và đoàn khu trục đi thám sát vùng biển quốc tế ở sát khu vực anh Tàu ở Trường Sa cũng nên ?
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng bro này sao giống kụ Trần Chiêu Hoan thía
    Trần Ích Tắc - Lê Chiêu Thống - Hoàng Văn Hoan
  6. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Thằng Ku Lamali nó wăng lựu đạn ấy mà! Bác Weimech dính miểng oài!
  7. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Chả lợi gì, mà lại thành nguy cơ đuổi hổ cửa trước rước sói cửa sau. hãy nhìn vào lịch sử năm 1946 thì rõ, miền bắc thì quân Tưởng vào nhà, miền nam thì quân Anh-Pháp, cuối cùng ***** phải nhượng bộ Pháp tống cổ bọn Tưởng rồi quay ra đánh nhau với Pháp.
    Bây giờ cũng vậy, với vấn đề biển Đông Việt Nam chỉ muốn dư luận quốc tế chứ ko bao giờ muốn quân đội quốc tế. Nhưng diễn biến đã không như mong muốn. Quân đội của cường quốc bên ngoài đã tiến vào trong khi vấn đề biển Đông vẫn không được quốc tế hóa. Do vậy, khi xảy ra đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc trên biển Đông, các vấn đề sẽ chỉ được thảo luận và giải quyết dựa trên lợi ích của 2 nước TQ và Mỹ, hoàn toàn không liên quan đến lợi ích của VN ở đây. Khi kết thúc sự tranh chấp, 2 cường quốc sẽ phân chia miếng bánh, còn các nước nhỏ như VN sẽ không được chia phần và tiếp tục bị chèn ép, do vậy chúng ta đừng mơ tưởng đến việc tàu chiến Mỹ vào biển Đông.
    Kịch bản tốt nhất cho chúng ta là gì: Mỹ và các cường quốc muốn hạn chế sự bành trướng của TQ sẽ ủng hộ quan điểm của VN về khu vực biển Đông tự do cùng chia sẻ khai thác, trong trường hợp xảy ra giao tranh thì thì sẽ do quân Vịt giao chiến các cường quốc chỉ viện trợ vũ khí (gerpard, molnya, F-xx, Su-xx, Scud-xx, Tow, pat, Bramosh...). Có thể nhiều bạn sẽ nghĩ là chúng ta đổ xương máu là lãng phí. Nhưng không phải vậy, chỉ có đổ máu cho tổ quốc thì chúng ta mới bảo vệ được tổ quốc. Khi quân đội Vịt chiếm ưu thế trên chiến trường thì bất kỳ thương thuyết nào giữa các bên đều phải có quyền lợi của VN trong đó. Bài học 20 năm đánh mỹ chính là bằng chứng lịch sử rõ ràng nhất.
  8. WildWeasel

    WildWeasel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    1
    Vote cho bạn một phát 5 sao.
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    lúc ấy quân tàu 20 vạn còn quân pháp 3 vạn. theo bác nếu quân pháp 20 vạn. quân tàu 3 vạn thì bác uýnh thằng nào???
    sao nhìn mặt bọn khựa thằng nào mặt cũng vênh vênh đáng ghet cả nhỉ???
    ghét khựa ghét lây cả mấy ông nick khựa.
    việc tàu chiến US vào biển đông là điều xấu với VN. chúng ta quá yếu để có thể chống lại1 trong 2 thế lực ấy {điều này chưa biết đc nhưng hiện tại là yếu hơn}
    việc làm cho tình hình biển đông nóng lên hoàn toàn bất lợi cho VN, mỹ và khựa sẽ dựa vào việc này mà tăng lực lượng ở khu vực này. trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.
    VN ta mất mấy mươi năm . hy sinh hàng triệu người để tống cho mỹ cút mà bây giờ lại có những người lại rước mỹ vào. tất nhiên các bạn cũng muỗn điều này sẽ có lợi cho VN.
    nhưng... hãy thử xem nếu bị mỹ chiếm hay tàu chiếm thì cái nào đáng sợ hơn.
    tàu.. chúng là 1 kẻ mà các láng giềng ai cũng biết rằng bọn chúng là kẻ 2 mặt. có thể quay lại cắn "bạn bè" bất cứ khi nào. nhưng hiện nay tàu đang có lợi thế là 1 nền kinh tế mạnh. chúng có 1,2 tỷ dân. chúng bạo tay vung tiền mua vũ khí. các nước khác biết tàu là nguy hiểm nhưng không thể tránh đc việc "kết bạn" với tàu vì quá yếu. ngay cả ngố cũng thế.
    uhm lại lan man, mang dáng dấp TL mong các bác thông cảm
  10. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tức là theo bạn chúng ta sẽ chỉ nên nhận viện trợ quân sự từ các cường quốc bên ngoài để chống Tàu chứ không cần sự hiện diện của họ ở đây ?Đúng là điều ấy chính xác để tránh việc phải đối đầu với nhiều lực lượng cùng 1 lúc. Nhưng theo mình thì hiện nay ,khi mà Mĩ và nhiều nước khác còn chưa chấp nhận bán vũ khí ( chứ chưa nói đến viện trợ ) và lực lượng của mình còn chưa mạnh thì sự hiện diện hải quân của họ ( Mĩ và các nước có tư tưởng chống Tàu )ở đây có lẽ là cần thiết để giữ không cho Tàu khựa bành trướng thêm và để chúng ta có thời gian phát triển, củng cố vững mạnh lực lượng hải quân ( miễn là trong lúc ở đây họ không xâm phạm, lấn chiếm gì là ổn ) . Đến khi sức mạnh quân sự thật vững rồi thì ta sẽ chỉ còn cần đến tiếng nói, sự ủng hộ , hợp tác của các nước khác chứ không còn cần đến sự hiện diện của họ trên biển Đông nữa .

Chia sẻ trang này