1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viẹt Nam được lợi gì về việc Mý đưa tàu chiến vào Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi song_hong79, 14/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 450nm

    450nm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Vụ gây sự này bọn Khựa vừa thăm dò Obama, mặt khác cũng là răn đe các nước nhỏ hơn trong vùng. Cộng với việc mở tour du lịch đảo Phú Lâm thì rõ ràng nó đang nắn gân Vịt. Đúng là lành ít dữ nhiều.
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Khi GDP đầu người của VN khoảng 20.000usd. Chi tiêu cho quốc phòng khoảng 100 tỷ usd
  3. exahezt

    exahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Có thể.
  4. kingcross

    kingcross Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    kiến thức của em có gì buồn cười nào ,em cứ thấy trên đời phàm chẳng có thằng nào làm cái gì không vì lợi ích của mình,nhất là mấy nước lớn như Mỹ.Thế thì em nói giả thuyết của Mỹ chiếm TS cho Phi là "mơ giữa ban ngày" có gì sai đâu mà bác cười.
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Về vấn đề tàu chiến Mỹ và tàu Trung Quốc vờn nhau, em cũng xin góp vài ý thảo luận:
    Đối với vấn đề đối nội của chính phủ Mỹ, cũng như mọi nhà lão đạo quốc gia mới, họ thường có một hành động ở bên ngoài để thu hút sự chú ý của dư luận trong nước. Đó là một trong những cách xoá đi những chia rẽ do sau cuộc bầu cử. Cách các nước thường làm là gây ra một vụ va chạm nhỏ với quốc gia đối địch nhất. Với nước Mỹ thì trước đây là Liên Sô và bây giờ là Trung Quốc.
    Trên bình diện quan hệ quốc tế của nước Mỹ, đây là một đòn dằn mặt đối với Trung Quốc. Nhằm làm đánh vào tâm lý "ma cũ, ma mới" của Trung Quốc trước chính phủ Mỹ mới "chào sàn". Nếu Mỹ không sớm làm, thì Trung Quốc chắc chắn cũng sẽ có những bước tiến công vào lợi ích của Mỹ (có thể họ đã làm nhưng không phô trương). Đòn này thể hiện rằng, chúng tao muốn chiếm thế chủ động, chúng tao chấp nhận đấu đầu, chúng tao muốn chiến thắng. Giống như trong đánh bạc, kẻ nào cầm bài với tâm lý năm ăn năm thua hay không được cái này thì được cái kia, kẻ đó sẽ bị đối thủ nắm thóp và không thể thắng.
    Trên bình diện các lợi ích của nước ta tai biển Đông. Tàu Mỹ hoạt động trên vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc là có lợi.
    Không phải ngẫu nhiên mà con tàu do thám này lại xuất hiện ở phía nam đông nam đảo Hải Nam, trong vùng đặc quyền kinh tế Trung Quốc, chứ không phải ở gần đảo Ba Bình (Đài Loan đang nắm giữ nơi có nhiều ý nghĩa chính trị sát sườn) hay khu vực khác gần đường giao thông quốc tế (nơi Mỹ có nhiều quyền lợi hơn). Con tàu này có nhiệm vụ chiến lược là thông báo Trung Quốc và tất cả bàn dân biết, cái lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ ra không có ý nghĩa gì hế với các nước khác, mày mà thò lưỡi ra là mắc cái gai tao quăng ra ngay: biển Đông là vùng biển quốc tế. Từ đó gián tiếp bảo vệ lợi ích của nước Mỹ có được với các nước khác trong khu vực biển Đông.
    Trên bình diện đấu tranh giữ vững chủ quyền và quyền lợi tại vùng chủ quyền đó, những điều trên có lợi cho Việt Nam.
    Trong mối quan hệ với Trung Quốc, có một điều chính quyền Việt Nam hết sức lo ngại. Theo suy nghĩ cá nhân em, đó không hoàn toàn là sự vững chắc của chế độ mà là tâm lý chống phương bắc cực lớn tiềm ẩn ngàn năm trong gần như tuyệt đại bộ phận người Việt, giữa bối cảnh ta đang ổn định và cần thời gian tích luỹ nội lực. Một khi chính quyền ra mặt đối địch phương bắc, thì đó cũng là lúc vũ khí ngàn năm sẽ được rút ra khỏi cái vỏ nhẫn nại, yếu ớt và vô tư lự, người Việt lập tức trở lại với bản chất đã được hun đúc bao đời qua lửa đỏ, bản chất của một dân tốc chiến đấu. Trong chúng ta, có ai nghi ngờ điều đó? Một khi chiếc cung đã được dương lên, nó sẽ phải bắn đi... Chưa rõ mục tiêu chính là đâu, nhưng chắc chắn nó sẽ bắn nát cổ phiếu, xe cộ, nhà cửa cửa, bắn nát cái cảm giác ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay mà chúng ta đang có . Trong khi không ra mặt không có nghĩa là ta đang không chiến đấu hay không có cơ hội chiến thắng. Những nhà chính trị tại Hà Nội nắm quá rõ bài học sức dân, tính tình dân tộc. Ngàn năm nay, đâu có nhà lãnh đạo nào chịu sự bảo kê của ngoại bang mà được lịch sử Việt tôn thờ. Dân ta chỉ thờ phụng những người dám chiến đấu và hi sinh.
    Về cá nhân, em tán đồng chiến lược không ra mặt trong những va chạm không chỉ với Trung Quốc mà với tất cả các cường quốc khác. Tuy vậy, ngoài những biện pháp không làm công khai, theo em cần:
    - Chỉ ra cho những đối tượng có thể gây nguy hại đến chủ quyền quốc gia thấy tiềm năng của giới hạn khốc liệt là thế nào, nhưng cũng tránh đưa đất nước vào trạng thái báo động.
    - Đẩy mạnh tính chiến đấu pháp lý trong lĩnh vực khoa học.
    - Nâng cao hơn nữa các biện pháp răn đe gián tiếp (những hợp tác hải quân với Mỹ, đề ra tuyên bố chung về tình hình biển Đông cùng các nước khác có cùng tuyến lợi ích, v.v.... ).
    - Hạn chế tối đa kẽ hở cho những đối tượng chống phá tiêu cực lợi đụng (cái bọn mà cứ có dính đến chính quyền là ngoác mồm ra theo phản xạ ấy) gây suy yếu sức mạnh đoàn kết toàn dân.
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    "Việt Nam quan tâm và sẽ theo dõi sát hoạt động của tàu
    Ngư Chính 311 ở Biển Đông. Mọi hoạt động khai thác hải sản
    và tài nguyên biển ở Biển Đông cần được thực hiện trên cơ sở
    tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển
    của các nước liên quan theo luật pháp quốc tế, trong đó có
    Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982", ông Lê
    Dũng nhấn mạnh.
    http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/03/836601/
    ------------------------------------------------
    Hầu hết các mạng thông tin của BC ngày hôm nay đều đưa lên
    trang nhất việc tàu 311 đến Hoàng Sa. Nội dung chủ yếu vẫn là
    nhấn mạnh đến việc thực hiện chủ quyền của Tàu trên biển
    Đông. Tuy nhiên, khi dẫn chứng các tranh chấp biển đảo căng
    thẳng trong thời gian gần đây, tụi Tàu kô đề cập đến Vịt. Cụ thể,
    họ nói đến đảo Điếu Ngư với Nhật, dự luật đường cơ sở của
    Phi, và việc thủ tướng Malai ra Cát dài.
    Trên mạng sohu.net ngày hôm nay, tụi nó tổ chức thăm dò dư
    luận, em xem kết quả thì thấy có khoảng 32000 phiếu chọn ủng
    hộ, chiếm khoảng 98% trong câu hỏi "Ý kiến của u về việc
    chúng ta (BC) đưa 311 xuống Nam Hải." Ở câu hỏi thứ 2, " Theo
    bạn vấn đề khó giải quyết nhất đối với chúng ta (BC) trong vấn
    đề Nam Hải là gì?"; hơn 192000 phiếu tương đương 58,5% cho
    rằng do sự yếu kém của hải quân BC , khoảng 83.400
    phiếu tương đương 25,5% cho rằng do sự hiện diện của Mẽo
    và Nhật trong khu vực.
    Tôi sẽ cố gắng sử dụng tối đa trình độ tiếng Tàu vỡ lòng của
    mình để tiếp tục cập nhật các tin liên quan. Ai có khả năng thì
    giúp 1 tay nhá.
    Trên sohu.net tới kô thể tìm đc phiên bản tiếng Anh của nó, có
    thể là kô có.
    [​IMG]
    Đây là cái hình hôm đưa tiễn tàu 311 lên đường làm nhiệm vụ.
    Được chimcanhcut1212 sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 18/03/2009
  7. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Khoan hãy nói đến bản chất của vấn đề chúng ta đang bàn luận. Ở đây tôi chỉ hỏi bác rằng bác có nắm được mối quan hệ giữa Mỹ với Phi và Mỹ với Đài không và những nơi này có ý nghĩa, vị trí chiến lược thế nào với Mỹ trên Biển Đông nói riêng và Thái Bình Dương nói chung không?
  8. kingcross

    kingcross Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đài là đồng minh của Mỹ dùng để chặn họng và uy hiếp vùng duyên hải phía Đông của TQ,nhở ơn chú Đài mà một phần lớn Hải quân,Không quân,tên lửa của TQ không chuyển hướng nhắm xuống phuơng Nam.Còn Phi vốn là cựu thuộc địa và đống minh lâu đời của Mỷ,nó có nhiều mối quan hệ mật thiết với quyền lợi của Mỹ ở vùng ĐNA.Hai vùng này có ý nghĩa chiến luợc với Mỹ vì từ đó Mỷ có thể kiềm chế TQ từ Đài,tử Phi nếu như còn đóng ở căn cứ Subic,không quân+hải quân Mỷ có thể kiểm soát vùng biển Đông.
    Điều này thì em biết có điều cái giả thuyết của "Mỹ đánh TS cho Phi" buồn cuời vì:
    +Muốn đánh TS Mỹ phải kéo một phần Hạm đội 7 từ Đài về để đánh,như thế Đài sẽ thiếu đi một lực luợng để bảo vệ.Như vậy nhiều khả năng chú Đài sẽ ăn đạn đầu tiên->Mỹ+Đài chả dại gì làm
    +Chú Phi ở TS ko có đủ thực lực để mà giúp Mỹ đánh cả,có mở lại căn cứ Subic cho Mỹ vào sữa chữa,tiếp liệu thì dc,mà có chiếm dc thì Phi làm sao mà giữ,như vậy chú Mỹ lại phải còng lưng ra gánh cho thằng Phi,Mỹ chả dại gì,Iraq+Afghan còn chưa lo xong nữa là
    +Việt Nam ta ở chỗ nào mà để các bác hành động như chỗ không người vậy,gì thì VN cũng giữ kha khá đảo ở đó mà,tự nhiên đánh nhau ầm ầm ở đó mà ngồi yên dc à.Mỹ thắng thì chưa biết sao,lỡ thua anh béo TQ lại dc đà chiếm sạch thì có mà toi
    +TQ ngồi yên để Mỹ muốn làm gì thì làm à,nó đang là chủ nợ lớn nhất của Mỹ đó,không khéo anh em mình chuẩn bị cái hang cùng lương thực là vừa
    +Cuối cùng cả hai thằng Mỹ TQ chỉ chơi trò nắm gân nhau mà thôi,để xem vài hôm nữa bác Obama có qua TQ thăm ko nhỉ
    Được kingcross sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 18/03/2009
  9. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Biển Đông có tầm quan trọng sống còn với Nhật Hàn là kẻ thù tiềm tàng của TQ. Đúng ra hai ku này phải bỏ tiền ra cho Việt Nam nâng cấp hạm đội
  10. bietkichdu

    bietkichdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có đó chứ.
    Nhật, Hàn đầu tư rất nhiều cho ngành đóng tàu của Vịt.
    Nhưng ngành CN này của Vịt phát triển quá chậm làm 2 bác này sốt cả ruột.
    Nhật còn đào tạo hải quân cho Vịt.

Chia sẻ trang này