1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viẹt Nam được lợi gì về việc Mý đưa tàu chiến vào Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi song_hong79, 14/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Sự việc bác nói là va chạm giữa Mỹ và Tàu. Thằng Tàu nó nắn gân Mỹ nên Mỹ đáp trả. Không thấy mối liên hệ nào với việc: Mỹ giúp VN đánh Tàu bảo vệ đảo.
    Giả sử mình và Tàu bem nhau, Mỹ lấy cớ gì nhảy vào ? Luật pháp Mỹ cho phép Mỹ đổ máu bảo vệ lợi ích một nước xa lạ từ bao giờ thế ?
    Từ trước tới giờ chỉ nghe nói Mỹ quân đội Mỹ phải bảo vệ lợi ích của nước Mỹ, chưa nghe thấy một cam kết cụ thể nào về việc Mỹ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Vn cả.
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Vấn đề không phải là có bệnh rồi mới chữa mà là phòng bệnh, là sức mạnh răn đe. Càng hạn chế sự tung tăng của TQ thì cũng có nghĩa làm con đường dẫn đến xung đột vũ trang hẹp đi. Chứ còn khi đã động thủ rồi thì ngay cả Hải quân Mỹ cũng chưa chắc đã ăn được Hải quân Trung Quốc ở biển Đông.
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Mẽo chả cần tham chiến, nó chỉ giả vờ cho mấy cái CVN chết máy ở Malacca ngăn tàu chở dầu đi qua thì sau một tuần là Khựa ốm đòn.
  4. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Lợi của nó nằm ở đây:
    Trích lời của McCain:
    "...Hoa Kỳ từ lâu đã ủng hộ quan điểm tự do đi lại trên toàn thế giới và sự tự do này phải bao gồm cả ở Biển Đông. Chúng tôi có lợi ích trong lưu thông đường biển tự do trong khu vực và trong việc giải quyết hoà bình những tranh chấp ở Hoàng Sa, Trường Sa và các vị trí khác".
    Từ BBC:
    "...Bắc Kinh yêu cầu công ty ExxonMobil rút khỏi thỏa thuận hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam vì cho rằng dự án xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc".
  5. tqtltt

    tqtltt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    Khựa nó đang muốn xơi gọn gần hết biển Đông, là cái luỡi bò ấy, TS và HS chỉ là 1 phần của luỡi bò hiểu chưa?. Thế biếu không nó à?. Rõ là cháu Lê Chiêu Thống!. Còn nên làm gì thì nói rồi. Khi đã quốc tế hoá cái luỡi bò thì nó cũng khó nuốt hết TS. Mẽo đụng Khựa hay các nuớc đi lại trong vùng này là kiềm chế bớt sự ngạo mạn và bành trướng của "thằng con trời" này.
    Nói đến thế mà rõ là ...
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Bác tqtltt không nên nói thế, khi đụng chuyện thì mới biết ai là Lê Chiêu Thống ai là Trần Bình Trọng. Còn giai đoạn này, anh em ta cần sát cánh với nhau.
  7. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự trao đổi của các bác Tuấn, OV10, blusun !
    Đã đọc kỹ bài và hiểu ý các bác . Thực ra tôi với các bác, và các anh em khác trên TTVN đều giống nhau thôi, luôn nặng lòng với từng tấc đất mà cha ông ta để lại. Gia đình tôi có nhiều người đã và đang phục vụ trong quân đội, từ thời chống Pháp, chống Mỹ cho tới thời chống TQ, đánh Khơme Đỏ. Tôi cũng như nhiều bác khác ở đây có thể cảm nhận được các cái giá mà dân tộc Việt Nam phải trả cho độc lập , tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc không chỉ qua sách báo mà còn qua những lời tâm tình của các bậc cha chú trong gia đình.
    Qua các bài ở trên, có lẽ tôi chưa nói rõ để các bác hiểu hết ý của tôi. Sự lo ngại của tôi không phải là việc tàu hải quân Mỹ có mặt ở biển Đông mà là việc họ có đủ sự kiên trì và cứng rắn cần thiết để theo đuổi vấn đề này trong thời gian dài không ?
    Nếu Mỹ chỉ coi đây là vấn đề nóng trong chốc lát, thì họ đã vào, ra rồi chất lên vai chúng ta những khó khăn mới không dễ gì đối phó. Như vậy là lợi không đủ bù cho hại.
    Còn nếu đây là chính sách mà Mỹ sẽ thực hiện một cách lâu dài, kiên quyết thì tôi chẳng có gì phải băn khoăn cả. Trong tình huống đó, chúng ta hoàn toàn nên cởi mở, thân thiện với Mỹ để hợp tác đôi bên cùng có lợi.
    Khi đó thì : Chào mừng các bác Mỹ đã đến Việt Nam , ở lại chơi lâu một chút cho bõ tiền tàu xe nhé ! Năng qua chơi cho vui cửa vui nhà
  8. tqtltt

    tqtltt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    Gần đây 1 tướng Khựa đề xuất với Mỹ là chia biển Thái Bình Dưong ra làm 2, Mỹ quản từ Hawai về phía đông, còn lại là Khựa. Và Mỹ nó nói là đã từ chối đề xuất. Rõ ràng Khựa muốn biến Biển Đông nhà mình thành ao làng của riêng nó và thực tế là nó đã thịt ngư dân của mình rồi. Nó vừa ve vãn và chia các nuớc có tranh chấp TS ra trong các cuộc bàn thảo riêng rẽ nhằm bẻ từng chiếc đũa.
    Mỹ "cao bồi" thật, nhưng nó đâu phải bốc đồng vào đụng nhau với Khựa vài hôm rồi bỏ đi mà có chiến luợc của nó hết. Nền kinh tế thế giới đang dịch chuyển về phía đông khi Nhật và TQ đứng thứ 2 và 3. Các nuớc như Nhật, Hàn quốc và đảo Đài Loan có nền kinh tế dựa chủ yếu vào nhập tài nguyên và xuất khẩu sản phẩm. Cùng với Mỹ, các nuớc này có quyền lợi khi giữ cho việc đi lại tự do trong hải phận quốc tế tại Biển Đông.
    Và cái quyền lợi đó của họ không phải là ngày 1 ngày 2.
    Không nên đối đầu trực tiếp với Khựa trong tình hình hiện nay, nhưng phải biết kết hợp hài hoà nhu của các tay "đô con" với quyền lợi của VN trong việc hạn chế tối đa mưu toan của Khựa nhằm độc chiếm cái "luỡi bò".
  9. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà ta thăm tàu sân bay Mĩ trên biển Đông nè :
    QUÂN ĐỘI VIỆT NAM THĂM TÀU SÂN BAY MĨ TRÊN BIỂN ĐÔNG
    Ngày 22/4, đại diện các quân, binh chủng, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam lần đầu tiên tham quan tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74) - một trong 10 tàu sân bay lớn chạy bằng năng lượng nguyên tử của hải quân Mỹ- lưu đậu tại hải phận quốc tế Biển Đông, cách phía nam Côn Đảo (Việt Nam) 250 hải lý.
    Chuẩn tướng Mark Vance, Phó Đô đốc tàu CVN 74 nồng nhiệt đón tiếp đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

    [​IMG]
    Đoàn công tác đã tham quan phòng điều khiển không lưu, đài quan sát, khoang chứa các loại máy bay, hoạt động cất cánh, hạ cánh của chuyên cơ chiến đấu F/A-18F Super Hornet? trên tàu sân bay CVN 74 và nói chuyện thân mật với các thủy thủ.
    [​IMG]
    F/A 18 chuẩn bị cất cánh .
    [​IMG]
    Đại tá Nguyễn Hữu Vinh, Phó tham mưu trưởng quân chủng Hải quân Việt Nam cho biết chuyến thăm làm tăng thêm hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước, tạo ra sự hợp tác vì mục tiêu hòa bình thế giới và khu vực.
    Cùng đi với đoàn, Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Michael Michalak tin tưởng đây là bước phát triển mới trong quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước.
    Tàu sân bay USS John C. Stennis hạ thủy năm 1995 và là một trong 10 tàu sân bay lớn của hải quân Mỹ. Tàu dài khoảng 333m, rộng 78m, có thể chứa 74 chiến đấu cơ.
    Dưới đây là một số hình ảnh về tàu sân bay USS John C. Stennis:
    [​IMG]
    Bộ phận quan sát không lưu xếp giờ cho các chuyến bay cất cánh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74) - một trong 10 tàu sân bay lớn chạy bằng năng lượng nguyên tử của hải quân Mỹ

    Theo các bác , sau vụ này liệu TQ có "hỏi thăm sức khoẻ " ngư dân mình ko nhỉ ?
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 24/04/2009
  10. TenLuaVacvai

    TenLuaVacvai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Nếu cần thiết có lẽ nên cho phép, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tàu ngư dân có khả năng vũ trang, nhẹ thôi, mỗi tàu chỉ cần trang bị 01 RPD/ RPK, 02 RPG 7 ( hoặc RPG2 cũng tốt ), 01 M79, 07 Ak47/M16 ... nếu có khoảng 3 - 4 áo giáp chống đạn càng tốt
    Với tàu đánh bắt xa bờ, nếu có điều kiện trang bị thêm AGS, Dragunov thì yên tâm.
    Khuyến khích các tàu tuyển dụng thủy thủ là người đã qua quân ngũ

Chia sẻ trang này