1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    có thua vỡ mặt ở giải này thì cũng bình thường thôi các bác ah, bọn cầu thủ nó cũng cần thời gian xả stress nữa, ô Park cũng vậy, giải sắp tới xem thư giãn thôi, lên đỉnh liên tục là vào bịnh viện đó :))
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.336
    Đã được thích:
    6.781
    Mình nghĩ ông ấy còn máu lắm, mà bọn nó cũng máu. Thừa thắng xong lên mà :) Chứ mang danh AFF Champion mà ra châu Á thua tan tác thì cũng khó coi

    Hơn nữa đâu dễ có dịp này lần nữa. Asian Cup 4 năm mới có một lần, WC thì xa vời. 4 năm nữa ông Park có còn ở lại VN không? Nên sau giải này thì trong 4 năm tới vẫn chỉ là các giải trẻ và AFF ao làng. (Đó là đang nói vòng chung kết, còn vòng loại thì tất nhiên nhiều trận).
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    cái tâm lý thoã mãn sau 1 giải tournament căng thẳng nó ah nhiều lắm cụ, nếu giải này cách AFF Cup tầm 2 3 tháng thì ok chứ có vài tuần thì cận quá, e nghĩ nếu có thua giải này đậm hay như thế nào ấy thì cũng đừng vội trách móc ô Park và cầu thủ :D
    hoa_khanh thích bài này.
  4. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Đá như ông Park nói thiệt cũng khó thua đậm ( trải qua 15-20 trận từ U23 đến quốc gia ) mạnh yếu đều đã từng gặp cả chưa thấy Vit thua từ cách biệt 2 bàn trở lên (trừ trận gặp Hàn Quốc quê hương Mr Park thua 3-1). Nên giải này nói thua đậm thì chắc không đến nỗi nhưng thua cả 3 trận thì có khả năng, tuy nhiên với ông Park chuyện gì cũng có thể xảy ra, trong lúc huấn luyện đứa nào có cảm giác thỏa mãn tập dượt hời hợt chắc chắn sẽ biết ngay, do đó với ông Park trước khi vào sân 15' rồi mới biết đứa nào đá chính, đứa nào đá dự bị. Nhìn chung Vịt mình hình thành ra bộ khung sẵn với Thủ môn Văn Lâm đầu tàu, Hậu vệ thì hiện tại chắc là Hải Quế( Đình trọng đang chấn thương chả biết dự được không ), Tiền vệ thì nếu Quang Hải rút về trung tâm là chắc suất, hàng công giải tới chả ai khác hơn là Anh Đức nên số còn lại cần cố gắng để cạnh tranh những suất còn lại.

    - Giải tới đây Thái Lan mới là thằng cần chứng tỏ nhiều nhất trong 3 thằng ĐNA dự giải nên bước vào giải với áp lực kinh khủng ( Từ HLV đến cầu thủ buộc phải đá sống chết để tối thiểu vào tứ kết ). Vịt với Phi thì đơn giản hơn khi thắng thua hiện tại ít bị chỉ trích nhiều ( 1 phần vào 2 bảng quá nặng so với Thái + hoàn thành mục tiêu của năm 2018 nên tâm lý thoải mái hơn nhiều )
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    e vốn thích đội Thái nên hy vọng nó đá đít thằng hlv kia đi ngay cho rồi, đá chả ra làm sao cả. Còn thắng bại thường tình, sau 1 giải căng thẳng tay chân cầu thủ nó chưa trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu thì nhiều khi vỡ trận thua đậm cũng đâu có j lạ, ta đá tốt như hiện giờ 1 phần là do hv chơi rất tập trung và quyết tâm, giải tới chỉ cần cầu thủ lơ đãng hay đá không đủ nhiệt tình là có thể phải trả giá rồi.

    Ngày xưa đội bóng rất hay của ô Tồ vừa vô địch AFF Cup vậy mà sang Tàu đủ bộ khung thủ rất tốt với Q Thanh Như Thành Phước Tứ Việt Cường bị Tàu nó quất cho 4 - 1 đấy thôi.
  6. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Theo sự giới thiệu của Gede (giám đốc kỹ thuật) thì Park gọi tập trung thêm 6 cầu thủ . Mình Vương và 5 đến từ U21 quốc tế (tiền đạo Đinh Thanh Bình, tiền vệ Phan Thanh Hậu và 3 hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Huỳnh Tấn Sinh, Ngô Tùng Quốc) . Kick thằng tù trưởng cho nó lành
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Có vẻ như Gede có gì đó chưa hài lòng với ku Hoàng Đức nhỉ?
  8. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Nói đúng ra ông Tô dẫn dắt Vịt năm đó khá yếu chứ nói mạnh thì không hẳn, hầu hết các trận đấu ở AFF đều đá theo kiểu sống 1 chết mới giành thắng lợi nên cực khổ ( ngay vòng bảng Thái vả cho 2-0 ) sau đó lết qua vòng bảng rồi ăn Thái nhờ CV9 phút 90+4. 1 hành trình cực khổ hơn nhiều so với ông Park. Tuyển VN hiện tại có lẽ hơn hẳn thế hệ trước về chất lượng và đồng đều, Vịt hiện tại có Quang Hải nó thuộc dạng cầu thủ hiếm, có thể thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu ( Từ U23 Châu Á - AFF ) có thể khẳng định được điều này. Lo nhất hiện tại trung phong cắm, kiếm được 1 thằng cỡ như tiền đạo trẻ cỡ Hussein U23 Iraq hồi đầu năm thì Vịt bá đạo luôn .
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Chắc chấn thương thôi. Giải u21 thấy băng chân trắng toát, đá cũng yếu.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Anh Đức phải nói là gừng càng già càng cay nhỉ? Già cóc đế rồi mà đá hay thế ;))

Chia sẻ trang này