1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    cho qatar vào có khi đâp hàng xẻng tốt hơn mà tội iraq quá
  2. Tig_united

    Tig_united Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2018
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    147
    Moá Iraq thắng hên VN, giờ Iraq bị loại. VN bản lĩnh vãi nên đi tiếp. Dự Việt - Nhật hoà, Việt sẽ lại thắng pen :))
    --- Gộp bài viết: 23/01/2019, Bài cũ từ: 23/01/2019 ---
    Qatar không đủ trình thịt Hàn đâu. Để đó cho bầy Vịt :))
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Qatar không kém Hàn mấy đâu, lại được lợi thế thể lực do ko phải đá hiệp phụ.
    Chắc 50-50
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.006
    Đã được thích:
    19.163
    Bọn Qatar đá giông giống Pháp nhỉ :D nhưng trình dưới 1 bậc!
  5. Tig_united

    Tig_united Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2018
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    147
    Vào tứ kết : 1A, 1B, 2C,2D,1E,1F. Chia đều quá nhể góp mặt đủ các bảng. Không lẽ 1C và 3D gặp nhau chung kết?
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.703
    Đã được thích:
    7.193
    Các vụ bầu bán online của AFC có vẻ dân Việt Nam quan tâm hơi nhiều, hoặc ông nào set zombie-vote kiểu gì đó thì phải. Chứ cái gì mà bàn thắng đẹp nhất vòng bảng cũng Quang Hải, mà cầu thủ xuất sắc vòng bảng cũng QH luôn? Bàn thắng đẹp nhất thì cũng tạm cho là OK đi, chứ còn cầu thủ thì thấy vòng bảng nhiều thằng cũng ngon mà.
    À chỉ có điều bọn kia phần lớn là tiền đạo, ít có tiền vệ tổ chức tấn công như QH. Nhưng nói nó xuất sắc nhất vòng bảng thì thấy cái áo vẫn hơi rộng.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.703
    Đã được thích:
    7.193
    Nói chuyện ông Park, trừ khi ông ấy đi theo tiếng gọi đồng tiền, chứ còn nếu nói về danh giá, về tấm lòng người hâm mộ, về khả năng thành công thì chả có chỗ nào bằng ở VN.

    Nếu đi làm cho 1 CLB nào đó của Tàu hay Hàn thì khả năng thành công vượt bực chỉ là 20-30% (VĐQG hay Champions League). Còn lại thì chỉ bình bình thôi, ông ấy cũng đã làm HLV bao năm ở cấp CLB rồi chứ không phải là chưa. Mà cho dù có VĐQG thì người hâm mộ của CLB đó cũng chẳng thể nào đông bằng, cuồng nhiệt bằng cả cái nước VN. Rất nhiều ông HLV đã từng VĐQG không biết bao nhiêu lần nhưng chắc cũng chưa bao giờ được hâm mộ bằng ông Park.

    Còn đi làm cho 1 đội tuyển QG khác thì một là rất khó lập lại thành tích nếu như cầu thủ không hợp tư duy hay là không có cái đích vừa tầm. Giả sử làm cho Thái, thì cầu thủ nó chắc gì đã hơn Vịt, trong khi mục tiêu của nó là vòng loại WC cuối cùng, nếu không muốn nói là đi WC (chứ không thì nó gọi lại Sắc hay HLV nội nào đó cho khỏe). China cũng vậy, nếu không đi được WC thì cũng coi như thất bại.

    Trong khi dân hai nước đó thì lại chẳng máu bằng VN (có máu, nhưng không bằng).

    Bọn Tây Á cũng vậy, nếu cầm nó thì mục tiêu cứ là phải bán kết Asian Cup, tiệm cận đi WC thì mới gọi là thành công, còn không thì nó cũng thải. Còn dân của nó thì quên đi, có thắng cả giải Asian Cup nó cũng chỉ có vài ngàn người ra tặng hoa là cùng, làm gì có chuyện cả nước ra đường như ở VN.

    Nhật Hàn thì trừ khi mình thắng nó trong 1 trận loại trực tiếp, còn lại nó cũng chẳng cần để tâm. Hai bọn này nó mời thì có thể ông ấy sẽ đi. Tuy nhiên bọn nó đã thành công quá nhiều so với lý lịch ông Park, nên chỉ việc duy trì thành tích như trước đã khó, chứ nói gì vượt qua các đời HLV trước.

    Mấy nước lìu tìu không cần mục tiêu cao siêu như Mã, Phi, Sing thì thắng cho vui, chứ còn chẳng thể nào so sánh với cái "oai" và cái "vinh" mà chiến thắng cùng tuyển VN mang lại.

    Nói chung, nếu ông Park làm việc vì cái danh, vì muốn để lại tiếng thơm "phải có danh gì trong trời đất ..." thì không có môi trường nào thuận lợi hơn VN lúc này.

    Tất nhiên nếu ông ấy thua chừng vài trận thì chưa biết gió sẽ đổi ra sao, nhưng với những gì đã có thì hy vọng dù có thua vài trận, VFF, báo chí và người hâm mộ cũng vẫn cho ông ấy chút kiên nhẫn cần có. Với những lứa cầu thủ trẻ liên tục được ra lò thì hy vọng là trong vòng vài năm tới, lực lượng của VN chỉ có mạnh lên chứ không yếu đi.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.461
    Đã được thích:
    5.768
    Giải này thấy về tinh thần đúng chỉ có VN là nhất và được kiểm chứng. Bọn Iran, Nhật thì mạnh quá chưa thằng nào bắt nó cuống được, mà bị dẫn bàn mà vẫn tỉnh táo, không hề thay đổi lối đá và vẫn tuân thủ chiến thuật chỉ có VN. Thằng Iraq hôm nay lúc đầu đá ngang ngửa, bị ghi bàn một cái là loạn cào cào, mạnh thằng nào thằng đấy cầm bóng húc đầu vào cầu thủ đối phương, chán chê thì lại câu dài hú hoạ.
    Vì mình yếu bị nó ép nhiều mới thấy bọn nó tâm lí tốt thế nào. Còn trình độ kém bị ép không cầm nổi bóng thì là chuyện khác. Có lẽ chính từ bao lần chết hụt phút 90 từ hồi Thường Châu đến giờ nên bọn nó rất tự tin, kiểu sống chết cũng đá đến phút cuối vì có nhiều trận ngược dòng rồi penalty các loại nên bây giờ cứ đá thua thì thôi chứ không đầu hàng hoặc mất bình tĩnh giống mấy thằng Arab thể hiện.
    Trận tới gặp JAV sẽ rất khó nhằn đây, để xem thế nào. Từ trước mình sợ nhất kiểu pressing ác liệt của bọn chiếu trên như Nhật, Hàn do cầu thủ trình kém hơn bị ép là mất bóng. Hi vọng bọn Nhật này nó đang xây dựng lối chơi phòng ngự thì nó không tốc váy, hoặc tốc chỉ tầm 15p 20p chứ nó mà tự tin ép thì với trình của nó mình chắc chắn bung. Giống trận gặp Iran cóng quá nó ép cho kể cả cướp được bóng xong cũng không biết làm gì, chỉ 2,3 đường là lại mất.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.703
    Đã được thích:
    7.193
    Thằng John Duerden có bài viết trên ESPN, sau đó đăng lại trên channelnewsasia. Vnexpress có dịch nhưng chỉ dịch thoát chứ không dịch hết các cái ý của nó (bọn nó chỉ dịch phần nào nó thấy là đang bơm thổi VN). Bác nào muốn đọc toàn bộ thì vào đây:
    http://global.espn.com/soccer/afc-a...pines-can-learn-from-vietnams-remarkable-rise

    Mấy ý nghe mới mới:
    - Trận tới này nếu thắng thì có lẽ là thành tích lớn nhất trong lịch sử bóng đá ĐNÁ (cả ĐNÁ luôn chứ không chỉ VN). (Mở ngoặc: Không biết nó nói vậy đúng không. Thái đã từng vào bán kết Asian Cup và đứng thứ 3, nhưng lúc đó mọi thứ dễ dàng hơn bây giờ. Mã lai đã từng đi Olympic, cái đó khó hơn hay vào bán kết Asian Cup khó hơn?)

    - Cho tới cách đây vài năm thì bóng đá VN vẫn bị coi là "đống hỗn độn" (a mess), trong khi các đối thủ trong vùng coi VN "yếu đuối về bản lĩnh" (soft touch), đá đẹp nhưng không đi xa.

    - Điểm khác nhau giữa Thái và Việt Nam ở giải này là sự tự tin, ông Park đã truyền cho các cầu thủ niềm tin rằng họ có thể chiến thắng

    - Đội tuyển VN hiện giờ có thể lực tốt nhất và cường độ lao động (không rõ ý nó nói trên sân hay lúc tập luyện) cao nhất ĐNÁ

    - Vì cách đây chưa lâu, các đội bóng ĐNÁ vẫn còn ngang ngửa hay chỉ thua kém tí chút so với VN, nên thành công của VN là tín hiệu tích cực cho ĐNÁ. Nó cho thấy rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn (đào tạo trẻ) là kết quả sẽ đến. Công thức này có thể được tái áp dụng ở Philippines, Singapore, Mã lai, & phần còn lại ở ĐNÁ
    R0tho, hungdbptsondr thích bài này.
  10. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Xem các tiền đạo Hàn, Baranh, Qua ta.. chuyển các bàn thắng thành cơ hội hôm qua các bác đừng chửi Linh Chinh nhà mình nữa nghe :))

Chia sẻ trang này