1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam nên phát triển Vũ khí hạt nhân và tăng cường phát triển quân sự là cách để bảo vệ mình trướ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi antishino, 23/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antishino

    antishino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam nên phát triển Vũ khí hạt nhân và tăng cường phát triển quân sự là cách để bảo vệ mình trước Trung Qu

    Gần đây xuất hiện thông tin Trung Quốc đã yêu cầu Exxon Mobil chấm dứt hợp tác khai thác dầu với Việt Nam. Là người Việt Nam không ai mà không tức giận khi nghe tin này. Giống như người nông dân có ruộng lúa chín đến ngày kêu nhân công gặt hái thì bị thằng hàng xóm khốn nạn không cho thuê người ngoài, mà phải thuê chính hắn gặt rồi cùng ăn chia. Còn gì là chủ quyền của một quốc gia độc lập?

    Sự việc đã như vậy, chúng ta hãy cùng nhau bàn xem có giải pháp gì?

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/07/080722_arthur_waldron_interview.shtml

    Có một ý kiến từ Mỹ cho rằng Việt Nam nên tăng cường quân sự và nhất là phát triễn VKHN cho riêng mình thì mới có thể ngăn chặn lòng tham không đáy của Trung Quốc. Tôi có dịp tiếp xúc với một Việt Kiều từng là cố vấn cho tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông ta cũng nói rằng Việt Nam phải biết đoàn kết dân tộc, kết thân với Mỹ thì mới có thể tránh khỏi nanh vuốt Trung Quốc. Ông cũng nói, chuyện quan hệ với Mỹ thì ông quá rành, không nên quá tin tưởng tuyệt đối vào Mỹ, đối với Mỹ có lợi họ mới làm. Họ làm không vì lý tưởng cao siêu gì, mà vì cái lợi.

    Quốc gia với quốc gia không bao giờ có tình bạn, mà chỉ có đồng minh. Đối với Việt nam, hoà giải dân tộc để tận dụng trí lực, tài lực của cộng đồng hải ngoại để xây dựng đất nước là một việc hết sức cần thiết. Mỗi bên hãy bỏ đi một phần cái tôi, sự tự ái trong con người thì mới có thể hoà giải được. Ông ta nói, cộng đồng ở đây giàu lắm, muốn giúp quê hương lắm, nhưng vì mặc cảm bại trận, vì sợ bị phân biệt đối xử nên chưa về giúp quê hương thôi. Thật đúng vậy, nếu tính sơ trên cả thế giới có 3 triệu Việt Kiều, mỗi người chỉ cần làm ra 20nghìn đô la một năm là bằng GDP của cả nước cộng lại rồi. Tôi còn nhớ sau vụ ngày 11/9/2001, một Việt Kiều ở Newyork không nhớ tên đã tặng cho thành phố này 5triệu đô la. Điều đó cho thấy nguồn lực của cộng đồng hải ngoại rất là dồi dào. Về khoa học công nghệ, người Việt hải ngoại cũng không thua kém, số lượng người Việt làm ở Nasa, Boeing, .. nhiều vô kể, tại sao Trung Quốc thu hút được Hoa Kiều về nước, còn Việt Nam thì không?

    Nói về tương lai của Việt Nam, Ông nói rằng mối nguy lớn nhất là Trung Quốc, muốn tránh khỏi Trung Quốc, ban đầu Việt nam phải dựa vào Mỹ để phát triển kinh tế và quân sự, phải tự phát triển cho được VKHN (với điều kiện được Mỹ Appove nếu không sẽ bị cấm vận sẽ còn tồi tệ hơn trước nữa).

    Nay đọc được bài này trên BBC, tôi thấy rằng Mỹ sẽ cho phép Việt Nam phát triển VKHN nếu Trung Quốc làm quá trớn.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Tâm thần à ? Phát triển cái gì đó hủy diệt tương tự như VKHN nhưng mà chưa bị cấm ấy ( thuốc nổ thế hệ mới chẳng hạn ), đi vào con đường nuke ấy thì cả thế giới nó bắt vào trung tâm cai nghiện như Iran với bắc hàn bây giờ .
    Nếu TQ giấy trắng mực đen kí xuống tuyên bố công nhận chủ quyền của VN trên "mảnh ruộng" đó thì thuê nó gặt phụ cũng được. Còn không thì đành đợi Vietsopetro thứ 2 vậy
    Làm bạn với ai cũng được, nhưng đừng có mà anh hùng rơm đòi dứng ra cạch tay đôi với thằng hàng xóm bụng bự ấy, ai có hứa đem hàng nóng hàng lạnh gì ra phụ cũng chớ dại. Ông bà ta nói rồi, bán bà con xa mua láng giềng gần. Không ưa nó nhưng cũng đừng gây thù với nó làm gì.
    Dạo này nhiều người đi thuyết khách cho Mỹ, dạy dỗ chính sách ngoại giao cho NN quá ( mình cũng tham gia chút )
  3. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà bác nóng thế, tác giả không phải không có lý khi nói như vậy. VN nên làm chủ được công nghệ hạt nhân. trước mắt là phục vụ hòa bình. và nếu cần thiết thì phải có nuke trong thời gian nhanh nhất. Thằng Tàu ngàn đời nay nó có bao giờ để cho mình yên đâu.
    Còn khi đất nước lâm nguy thì cấm vận cũng chẳng là cái đinh gì hết. Mà tác giả nói có nuke với đk được Mỹ bật đèn xanh cơ mà. nhiều thằng có hạt nhân mà có ai cấm vận nó đâu. quan trọng là khả năng của mấy ông lãnh đạo thôi.

    Em ủng hộ VN làm chủ công nghệ hạt nhân phục vụ hòa bình. (từ đây đến VKHN gần thôi mà)
  4. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Exxon Mobil bị yêu cầu thế chứ chưa có tin sẽ chấm dứt. Nhưng thật sự PetroVietNam chưa đủ sức 1 mình thăm dò và khai thác à? Nếu ko như bạn gì bảo khi nào đó xuất hiện 1 liên doanh như kiểu Vietsopetro thì sẽ tốt hơn là trực tiếp Exxon Mobil hay 1 công ty nào đó. Cái kiểu này khác gì cấm vận ngày xưa.
    Phát triển VKHN hí hí, thôi đừng ảo mộng tình yêu nữa bạn
  5. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Có đủ sức cũng ko đủ tiền, 1 mũi thăm tầm 25 triệu đô, tiền đâu mà thăm dò.
    Nói về chuyện nuke, khéo vớ vẩn lại giống anh Chí Triều Tiên thì khổ
  6. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Phát triển VKHN thì chắc ta phải hợp tác, và chắc chắn đầu tiên sẽ là trương trình điện HN, v.v... nói chung là về hòa bình. Điều này sẽ phải liên kết với mấy anh hào hạt nhân, triển vọng có thể là Ấn, Nga, Mỹ (Tàu ta ko bàn vì ai cũng biết vì sao). Ấn thì lại đang có thể hợp tác với Mẽo.... Nga chắc cũng có thể. Mỹ thì đang tăng cường quan hệ nên chắc cũng sẽ giúp. Nhưng thế nào cũng phải có khoản là IAEA vào thăm thường xuyên. Còn việc vũ khí thì không đơn giản đâu..
    Nên bàn chủ yếu về việc phát triển vũ khí khí tài quân sự theo quy ước hơn.... cho nó thực tế.
    Em nghĩ cái tên topic là hơi..... quá khích (đấy là sự thực, nhưng mà ta ko nên nói toẹt ra thế, nhỡ đâu lại xyz gì đó).
    Trên thực tế thì như Nga có loại bom là cha của mọi loại bom hay mẹ gì đó, thứ bom này sức công phá không kém gì bom hạt nhân, bảo quản chắc chắn là dễ và an toàn hơn so với bom hạt nhân (dù cũng khó và mệt) nên em nghĩ ta nên hợp tác phát triển thứ này. Nói dại ta có một quả bom hạt nhân, nó mà bùm thì khốn cả vài đời con cái ta.... Thứ nữa là đã có được bomb hạt nhân thì ta phải có vũ khí hiện đại để bảo vệ quả bom đó, Tàu nó xịt một quả xì gà tầm xa trúng quả bom ấy thì khốn đó... Phát triển VKHN nhiều vấn đề lắm. Iran với Bắc Triều kia kìa. Không Mỹ thì chính Tàu nó sẽ lại hô hào cấm vận với cả thanh sát nọ kia ta!
  7. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    dưng mà có ai công nhận mình làm vì mục đích hòa bình đâu. Không khéo Mẽo không support mà còn cho vào list liên minh mà quỷ thì khốn, lúc đó thì biết ôm chân ai??
  8. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    Không nghiên cứu lý thuyết của .( N. E. M ) Boom là ngu. Thế giới 30 -50 năm nữa không như bây giờ. Nguốn nhiên liệu cạn kiệt. Người đông, của hiếm. Ăn cắp, và kẻ cướp nhiều. Nếu ko có chút ít vốn để bảo vệ cái chuồng vịt thì gay go. Còn chuyện ai sợ liệt kê, bi cấm vận cấm vẹo, quá lo xa di.
    Một bàn tay không xây dựng được đất nước, Nhưng mười bàn tay cũa tất cả con cháu lạc hồng thì vừa xây dựng được nước và giữ được nước an bình.
    Thân ái và quyết thắng
  9. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Theo em mọi kế hoạch phát triển VKHN là nguy hiểm cho kinh tế và an ninh Việt Nam
  10. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    Không ai cấm nghiên cứu lý thuyết cả. Không ảnh hưởng gì tới kinh tế và an ninh. Đã nói thế giới 30 - 50 năm sau này không như bây giờ đâu. lúc đó giữ được miếng ăn rất khó. Nhu cầu con người mỗi lúc một khác.

Chia sẻ trang này