1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam nên phát triển Vũ khí hạt nhân và tăng cường phát triển quân sự là cách để bảo vệ mình trướ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi antishino, 23/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. curakpica

    curakpica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Nói chung là làm đwợc bom nguyên tử thì cũng tốt, nếu làm được thì VN cũng nên làm.
    Vấn đề là ở chỗ cái đám "vịt kều" đã và sẽ chẳng làm nên đwợc chuyện gì cả. Lịch sử đã chứng minh chúng nó là một lũ vô dụng rồi.
    Nói chung là dây dưa với cái bọn "vịt kều" này thì chẳng thành công được cái gì cả, chúng nó chỉ hô hào võ mồm thôi chứ không có thực lực gì cả, chẳng làm đwợc cái gì cả.
    Theo tôi nên lock cái topic này lại. Chúng ta nên quan tâm đến những gì thực tế hơn.
  2. typn2009

    typn2009 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/07/080722_arthur_waldron_interview.shtml
    Điều thứ ba tôi nghĩ các bạn cần làm là tái phát triển chương trình hạt nhân. Tôi cho rằng các bạn sẽ không được an toàn chừng nào chưa có vũ khí hạt nhân.
    Ông ta nói NC cần tái phát triển chương trình hạt nhân vậy có ai biết thông tin về chương trình hạt nhân trước kia của NC ko
  3. pipex

    pipex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Đọc topic này thấy hoang tưởng thật. Muốn phát triển VKHN cần phải có một nền khoa học cơ bản tốt chưa kể nhiều ngành công nghiệp liên quan nữa. Thử dạo một vòng qua các viện nghiên cứu khoa học như Toán, Lý, Hóa, Sinh ... các bạn sẽ thấy ước mơ có VKHN là cực kỳ hoang tưởng. Tiếp đến thử xem ở VN đã tự tạo ra được các vi mạch điều khiên tinh vi nào chưa. Rồi xem mình sẽ dùng máy bay hay xe gì để thả, phóng VKHN. Tiếp tục là xem bao giờ mình có các căn cứ ngầm để sơ tán dân, chính quyền tranh cuộc phản công hạt nhân???
    Với những gì mình biết sơ sài vậy thôi cũng đã thấy giấc mơ còn xa vời đấy là chưa kể yếu tố chính trị nhé. Có khi đang xây lò phản ứng, máy ly tâm đã ăn đòn phủ đầu rồi.
    Tri thức VK là đáng trân trọng nhưng cũng chẳng phải là số 1 nếu so sánh với trong nước đâu. Tài sản VK tuy phong phú nhưng xem bao nhiêu VK có RollsRoyce, Bentley nhé. Vì vậy ai đó nói cứ như là có VK là có tất nên nghĩ lại đôi chút.
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khà khà, ngày xưa có 01 đại cao nhơn cũng nghĩ xứ Cạp Cạp cần phải có bom hột nhơn để cự nhau với xứ Răng Môi. Đại cao nhơn này ko phải mấy chú vớ vẩn ở bển mần bom bằng lỗ miệng đâu. Từng lời đại cao nhơn khi ấy nói ra đều là pháp lệnh, thiên hạ cứ thế mà theo. Vậy là lò luyện đan Đá Lại cấp tốc được nâng cấp, 01 lô xích xông thanh niên trai tráng xứ Cạp Cạp được cử đi du học về công nghệ hột nhơn đặng chế bom theo ý muốn/pháp lệnh của đại cao nhơn, trong đó có cả đại thiếu gia nhà đại cao nhơn. Bản thân đại cao nhơn cũng đi du thuyết khắp các xứ đồng minh biết cách chế bom nhờ giúp đỡ.
    Hỡi ôi, các xứ đồng minh đều cười khẩy mà rằng xứ Cạp Cạp chúng bay đến cái đổ vào mồm còn chưa đủ phải đi xin mà đòi mần bom hột nhơn, thật đúng là ko biết tự lượng sức mình. Thầu dầu như chúng tao, khoa học phát triển như chúng tao mà làm còn trầy vi tróc vẩy nữa là nước nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu như chúng mày. Đại cao nhơn nghe xong buồn bã, lâm bệnh rồi viên tịch.
    Mấy chục năm sau lò luyện đan Đá Lại vẫn quanh quẩn nghiên kíu chất phóng xạ đánh dấu dùng cho nông nghiệp mặt trận hàng đầu. Đại thiếu gia đã quăng cái bằng nghiên kíu công nghệ hột nhơn đi để mần kinh tế. Ý muốn/pháp lệnh của đại cao nhơn giờ lại được 01 lô xích xông thanh niên trai tráng xứ Cạp Cạp móc lên phủi bụi dùng lại với hy vọng mần được bom hột nhơn bằng lỗ miệng
    Chào thân ái và quyết thắng!
  5. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Trong thời gian sau khi Cao nhơn viên tịch cho đến trước khi ý chỉ cũ được đem ra phủi bụi, thế hệ thanh niên trai tráng đã từng được cử đi học về hột nhân thiệt tình xất bất xang bang hết sức, một phần ở lại bôn tẩu xứ Đông trời ÂU, một phần về lại xứ Cạp Cạp ..... kẻ nào đầu óc nhanh nhậy thì wăng cái mờ hột nhơn, hột thị đi cho rảnh, chuyển qua kinh doanh ... kẻ yêu nghệ thì cặm cụi vo labor, dùng máy ly tâm chiết ********* dầu chuối, bười cho các mợ bán chè ... lay lắt qua ngày ...
  6. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Chết cười với hai đc.
    Tin dzui là sắp có việc làm rồi
  7. conchay9999

    conchay9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    27
    Cái này làm em nhớ lại lời thầy giảng:"Muốn bảo vệ vững chắc VN,muốn VN ko bị kẻ nào dòm ngó thì chúng ta cần có bom hạt nhân,bom X,bom Y,bom Z...Mà điều này thì đang trông chờ vào thế hệ các em,và các thế hệ tương lai."
    Ôi!
  8. antishino

    antishino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/07/080724_susan_shirk_interview.shtml
    Susan Shirk, cựu Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương từ 1997 đến 2000, cũng khuyên Việt Nam ?okhông thách thức trực diện Trung Quốc? và đồng thời có ?oquan hệ tốt với các cường quốc khác?. ...
    Thực tế lịch sử cho thấy đứng trước dã tâm xâm lược ngoại giao chỉ là phương thức câu giờ chờ thời thế thay đổi hoặc nhờ đó mà có thời gian tăng cường phòng thủ thôi. Nếu kẻ thù có dã tâm xâm lược rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ tìm cái cớ để đưa quân sang.
    Trở lại thế kỷ 19, Nhà Nguyễn biết thế mình yếu và để duy trì quyền thống trị của dòng tộc đã muốn cầu hoà với Pháp, lần lượt cắt 3 tỉnh Miền Đông rồi Miền Tây cho Pháp, cuối cùng cũng có chặn đứng được gót quân xâm lược đâu?
    Tôi đưa ra cái Topic này, nhiều người cũng đồng tình, nhiều người hốt hoảng, sợ rằng phát triễn VKHN sẽ bị cấm vận, bị tấn công bỗng lộc sẽ mất hết, họ không có ý thức rằng đất nước đang lâm nguy, quyền lợi của họ gắn liền với quyền lợi dân tộc. Đất nước mới là trường tồn, dân tộc mới là trường tồn.
    Như một lời nguyền của thượng đế:
    Mọi người đều phải chết
    Tất cả các cuộc xâm lược sẽ bị đánh bại
    Cha ông ta đã hy sinh để đất nước này được sinh ra, chúng ta sẽ để lại gì cho con cháu mai sau? hãy để lại cho chúng một đất nước toàn vẹn. Thật hổ thẹn nếu phải đổi đất để có được hoà bình rồi sau này con cháu ta lại phải đổ máu để đòi lại. Nhiều khi điều đó là không thể, biên giới nước Xích Quỹ của chúng ta tới tận hồ Động đình ở Tứ Xuyên chứ đâu phải ở Lạng Sơn?
    Nói về VKHN, nó không phải là phương tiện gây chiến, nó là vũ khí để bảo vệ hoà bình. Có ai thử hỏi rằng nếu Mỹ không phát triễn được VKHN thì thế giới này đã lâm vào thế chiến lần thứ mấy? Chính vì sức mạnh của nó mà các đối thủ phải cân nhắc rất kỹ trước khi ra đòn với đối phương.
    Còn chuyện phát triển nó thì dường như quốc gia nào cũng muốn có nó để mà răng đe đối phương, nhưng do tiềm năng và luật pháp quốc tế cấm mà thôi. Còn Quốc tế là ai? cũng chỉ 5 thằng to đầu trong HĐBA, mà thực ra nó là công cụ của Mỹ thôi. Làm lớn thì làm láo, chuyện Nga chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Trung Quốc, Trung Quốc chuyển cho Pakistan, Pakistan chuyển cho Bắc Hàn, Iran va Libia có ai dám nói tiếng to tiếng nhỏ gì với Nga va Trung Quốc được đâu? rồi Israel tự mình hay dưới sự giúp đỡ của Mỹ mà có VKHN mà Mỹ làm lơ thì có ai nói gì đâu? chỉ tại Iran và Bắc Hàn, vì đụng chạm trực tiếp quyền lợi với Mỹ và các đồng minh mà phải lãnh hậu quả.
    Bây giờ giả sử VN phát triễn VKHN, nếu VN quan hệ tốt với Mỹ và được ngầm đồng ý, ai sẽ phản đối? chỉ có thằng ba béo. Nhưng mà một mình nó có thể đưa ra nghị quyết trừng phạt được hay không? Nga, Anh, Pháp, Mỹ sẽ không đứng về Trung Quốc. Các nước phương tây trong thời gian qua quá tập trung vào Trung Đông mà quên mất trung Quốc, giờ đây họ đã ý thức được mối đe doạ của trung Quốc đối với hoà bình thế giới. Do đó kẻ thù của kẻ thù là bạn, không có lý do gì mà cùng hùa với Trung Quốc cấm vận VN.
    Vấn đề bây giờ là của VN, mài dao luyện võ thì kiếm chỗ kín mà làm, không ai dại gì tuyên bố mình đang mài dao luyện võ cả. Người ngoài thấy được thì gai con mắt, chưa mài xong dao, chưa luyện được đường quyền nào đã bị đánh.
    Xin chào thân ái và quyết thắng.
  9. ulianovsk_17

    ulianovsk_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
  10. giradeo

    giradeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Cái việc ngâm kíu hột nhơn của Cạp Cạp quốc được đặt nền móng từ thuở mới khoanh được một khoảnh riêng cơ ạ( từ hồi tiền nhiệm bang chủ của vị cao nhâm còn tại vị) . Vị tráng sĩ tuổi trẻ tài cao ra đi tìm bí kíp lúc ấy, sau này đã được quần hùng tín nhiệm bầu vào hội đồng trưởng lão. Nhưng than ôi, tiếc thay, tiếng thơm còn đây mà người đã Hạc giá du tiên, để lại bao đau xót cho chúng nhân thiên hạ

Chia sẻ trang này