1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt nam nhận Molniya đầu tiên và mua thêm 2 Gepard (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi molnya, 27/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thangvn

    Thangvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    So với Ngư Chính thì nó giống xuồng
  2. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Ngư chính cứ bị vài cái "xuồng" này ủi là cũng mệt đấy [:D]
  3. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em xác nhận tin về 1241.8 là chính xác 100%. Các tổng đoạn của chiếc thứ nhất đang được thực hiên tại Ba Son. Sau khi hoàn thành sẽ được kéo ra ngoài X51 đấu ráp tổng đoạn. Đợt này sẽ đóng loạt 10 chiếc.
    Nghe bảo trong tương lai còn chương trình con 2000t với tên mã M nữa. [​IMG]
  4. Thangvn

    Thangvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Vấn đề cái xuồng dám không thôi[-X
  5. Estonque

    Estonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thế mà từ trước đến h em cứ tưởng tàu M là viết tắt của Molniya :">
  6. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Gepard 3.9 của Việt Nam sắp hoàn tất

    10/29/2010 6:12:26 AM | Lượt xem: 0 Đại Việt
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Mới đây Jane's Navy International cho biết, những bức ảnh họ mới nhận được từ Kronshtadt cho phép phỏng đoán rằng, công việc lắp đặt thiết bị cho 2 frigate hạng nhẹ lớp Projekt 11661E Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam đã gần hoàn tất.

    [​IMG]
    Các frigate này đã được chuyển khỏi Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk ở Tatarstan ngày 20.7 và 23.8.2010 mà chưa có các thiết bị trên khoang và một số loại vũ khí.

    Các bức ảnh mà Jane's Navy International nói đến ghi ngày 25.9 chụp cảnh cả 2 con tàu đã được trang bị radar, các hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống tên lửa-pháo phòng không Palma, song vẫn còn phải lắp hệ thống tên lửa chống hạm Uran.

    Các tàu Gepard 3.9 được khởi đóng năm 2007 theo hợp đồng do Rosoboronoexport ký với chính phủ Việt Nam năm 2006, trị giá khoảng 350 triệu USD. Thực hiện hợp đồng là Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk.

    Tháng 3.2010, khi thân tàu thứ nhất được hạ tủy, các đại diện nhà máy đóng tàu tuyên bố rằng, frigate thứ nhất sẽ được chuyển giao cho Việt Nam trong tháng 10, còn tàu thứ hai - vào cuối năm 2010.


    [​IMG] Trước đó, báo chí Nga đưa tin, Nhà máy Zelenodolsk đang chờ ký kết hợp đồng đóng thêm 2 tàu nữa vào tháng 5 hay tháng 6.2010. Nhưng hiện vẫn chưa có thông tin về việc ký kết hợp đồng này. Cũng có những thông tin trái ngược về việc các tàu theo hợp đồng thứ hai sẽ được đóng tại Nga hay Việt Nam bằng các bộ linh kiện do Nga cung cấp.

    Mặc dù dựa trên một thiết kế tàu của Hải quân Nga, frigate Gepard 3.9 của Việt Nam được Viện thiết kế Zelenodolsk (ZPKB) cải tiến thích ứng với các yêu cầu của phía Việt Nam. Các tàu này thỏa mãn các yêu cầu về độ bộc lộ thấp và bảo đảm hoạt động của các trực thăng (lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Việt Nam).

    Gepard 3.9 được trang bị hệ thống động lực hỗn hợp diesel-turbine khí, bao gồm 2 động cơ turbine khí М88 công suất mỗi động cơ 9.000 mã lực và 2 động cơ diesel x 10.000 mã lực.

    Khác với các tàu của Nga, biến thể dành cho Việt Nam được trang bị một cơ cấu trợ lái nhỏ ở mũi.
    Gepard 3.9 có lượng giãn nước 2.100 tấn, chiều dài 102 m, mớn nước 3,7 m; tốc độ đa 28 hải lý/h, cự ly hành trình 5.000 hải lý ở tốc độ 10 hải lý/h.

    Vũ khí của tàu gồm hệ thống tên lửa chống hạm Uran-E với 2 bệ phóng x 4 tên lửa lắp ngang ở giữa tàu, 1 ụ pháo 76,2 mm АК-176М ở sân mũi tàu, 2 ụ pháo 30 mm AK-630M cạnh hăng-ga trực thăng và các cơ cấu phóng loi 533 mm. Phỏng đoán, tàu sẽ được lắp thêm 2 hay nhiều hơn ụ pháo cỡ nòng nhỏ hơn. Các tàu này có thể tiếp nhận các trực thăng Ка-28 hay Ка-31.

    Các tàu Gepard 3.9 sẽ thay thế 4 frigate hạng nhẹ đã cũ lớp Projekt 159 sản xuất năm 1960 trong trang bị Hải quân Việt Nam.

    • Nguồn: P2, 24.10.2010.

    Last Updated ( 6:12 AM, 29/10/2010)
  7. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    Nhiều nhiều Mol là ngon! Hợp với cách đánh của kẻ yếu hơn là kick and run.
    Đề nghi nhà nước cho đóng thêm 1 số tàu vận tải contenno để xài club-K. Địch đỡ đằng trời khi club-K khai hoả bất ngờ!
  8. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Jane's Navy International đưa tin chậm như rùa,ba cái hình nì có ở TTVNOL cả tháng nay,có chi mới đâu mà ông chộp gồi đưa dô cả 2 topic dậy?tưởng như dậy là hay á
  9. swanman

    swanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2009
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sau vụ tàu cá Trung Quốc đâm hai tàu tuần tra Nhật, Việt Nam đã cảnh giác không để lộ hành tung của hai tàu hộ tống Gepard vừa mới hoàn thành.
  10. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Vấn đề là ở chỗ có nhiều topic na ná trùng nhau về vụ tàu HQVN. Thế đấy, đi đâu cũng thấy mấy cái tin này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này