1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt nam nhận Molniya đầu tiên và mua thêm 2 Gepard (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi molnya, 27/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    nói chung thấy con Palma này hơi đuối, vẫn thích con Kashtan hơn vì nó có thêm cái radar riêng của mình,còn palma thì phải datalink với radar của tàu thì phải
  2. ctthk80

    ctthk80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    14
    Link bác dẫn bỏ qua phần này thì phải,chỉ ghi đơn giản là phát hiện máy bay/trực thăng/tên lửa hành trình ở khoảng cách 16-30/10-14/8-12 km mà không nhắc gì tới độ cao mục tiêu cả? Và 1 điều nữa là không thấy nói đến khả năng dẫn bắn Sosna-R,hay khả năng dẫn bắn tính bằng với tầm tên lửa =8km và bằng luôn tầm phát hiện tên lửa hành trình của hệ thống?
    Phương thức sử dụng kết hợp cho pháo 76mm như thế nào,liệu có thể cùng lúc dẫn bắn cho 76mm và tên lửa được không?
  3. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Đối với hệ thống phòng không tầm ngắn tầng thấp có thể bắn cả tà âm lẫn dương bằng kính ngắm đồng bộ như Palash thì tham số mục tiêu được tính bằng cự li tính theo đường ngắm thẳng tới mục tiêu. Ở phần cự li như anh giai nêu thì tài liệu ghi rõ đó là cự li khoá mục tiêu trong chế độ bám sát tự động.

    Đạn tên lửa Sosna-R có 2 chế độ dẫn bắn: điều khiển lệnh vô tuyến ở pha đầu và điều khiển bám chùm la de ở pha cuối. Việc phóng đạn tên lửa phải dựa trên tham số mục tiêu (tốc độ, cự li và hướng bay).

    Pháo 76mm có thể được dẫn bắn bằng phần tử của hệ thống Palash nhờ khối đồng bộ của hệ thống điều khiển bắn trên tàu.
  4. thientrieufg

    thientrieufg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5
    Cuối tháng 12 rồi? đợi mãi mà chưa thấy...

    [​IMG]
  5. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Thành ý của bạn rất tốt nhưng trước khi post bạn nên đọc lại các trang trước.
  6. putuzop

    putuzop Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
  7. nhs

    nhs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  8. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
  9. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Em tạm vài ý đầu thế này, mới up AVG 2011 quét từ điển Huy Bien bị dính Virut nên không thể một lèo chuẩn được.

    "Gepard" đã nhảy vào "hộp"

    Ảnh : Chiếc Gepard 3.9 đầu tiên đậu tại nhà máy

    Vào tháng 11 Gepard 3.9 chạy thử ở biển Baltic

    Vào ngày 9 tháng 12, trước khi chuyển giao cho phía Việt Nam, chiếc này có chạy thử tại vùng biển thuộc khu vực nhà máy ông tác giả bài báo (Sergej Mikhailov)

    ......Chiếc này sẽ được đặt an toàn vào tàu vận tải trước khi chiếc tàu vận tải này chở nó đến VN

    ..... Sau lần chạy thử đầu tiên thì chiếc này là chiếc đầu tiên đóng ở Zelenodolks dành cho HQVN.
  10. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Phần đóng khung cuối bài báo.
    ----------

    Thông tin chúng tôi thăm dò được:

    Tàu Gepard thuộc dự án CKP 11661 được thiết kế để tìm kiếm, theo dõi và phá hủy các mục tiêu dưới nước, mặt đất và trên không. Chúng có thể giải quyết thực các nhiệm vụ hộ tống và tuần tra.

    Độ giãn nước 2100t, tốc độ 28 dặm biển ( 52km / 4). Các tàu Zelenodolsk "Gepard" đi vào phục vụ hải quân Nga. Đặc biệt là các tàu hộ vệ "Tatarstan" mới đây đã trở thành một phần của hạm đội tàu biển Caspi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này