1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt nam nhận Molniya đầu tiên và mua thêm 2 Gepard (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi molnya, 27/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27
    Bác Evan cho hỏi dư lày là dư lào.Khoản này thì nhà em chịu rồi,nhờ bác xem và giải thíh dùm,mâu thuẫn quá

    “Đinh Tiên Hoàng” có thể trang bị các loại vũ khí sau:

    Vũ khí tên lửa: “Đinh Tiên Hoàng” của Việt Nam có thể lắp đặt tổ hợp tấn công Uran với cự ly bắn đến 130km, gồm 2 ống phóng tên lửa có cánh chống hạm loại Kh-35E. Để đáp trả các đòn tấn công từ các mục tiêu trên không tầm thấp của đối phương, “Đinh Tiên Hoàng” có thể được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không Osa-MA với cơ số tên lửa là 20 quả. Khi cần, tổ hợp này có thể dùng để tiêu diệt các mục tiêu tàu nổi kích thước nhỏ.

    Vũ khí pháo: Vũ khí pháo của tàu gồm tổ hợp pháo AK-176M cỡ nòng 76,2mm (152 quả) và bệ pháo kép tự động AK-630M cỡ nòng 30mm (2000 quả) bảo đảm tiêu diệt các mục tiêu trên không bay thấp, các mục tiêu mặt đất và dưới biển. Tốc độ bắn của AK-176M từ 60-120 phát/ phút, bảo đảm tiêu diệt các mục tiêu trong khu vực với phạm vi lớn hơn 15km và độ cao 11,5km. Tốc độ bắn của AK-630M đến 5000 phát/ phút với xác suất tiêu diệt các mục tiêu tầm thấp cao (trong đó gồm các loại tên lửa chống hạm) và ở cự ly đến 4000m (các mục tiêu nổi hạng nhẹ đến 5000m). Cự ly tiêu diệt máy bay (tên lửa chống hạm) từ 11,5-10 (1,2-35) km và độ cao từ 15-6000m.

    Vũ khí chống ngầm: Để chống ngầm trên tàu lắp đặt 2 ngư lôi 533mm trang bị 2 ống phóng, còn để chống ngư lôi tàu trang bị 1 thiết bị thả bom phản lực RBU-6000, trạm thủy âm loại MGK-335. Để tạo nhiễu chủ động có thể sử dụng 4 ống phóng loại PK-16. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 12-20 quả mìn rải dưới nước.

    Trực thăng: Tàu còn có 1 sân đỗ cho một trực thăng Ка-27, Ka-28, Ка-31. Nhiệm vụ chính của các loại trực thăng này là chống ngầm.

    Hệ thống điều khiển: Việc sục sạo và nhận biết mục tiêu được thực hiện theo thông tin của trạm radar dùng chung lắp đặt trên tàu loại “Poziv-ME1” và trạm radar thông thường (ở cự ly đến 30km) của tổ hợp phòng không. Việc điều khiển vũ khí được thực hiện bởi hệ thống điều khiển thông tin tác chiến “Trebovanie-E”. Tất cả các loại vũ khí có thể được sử dụng khi sóng biển mạnh cấp 5.

    Nguồn: http://bee.net.vn/
  2. loxg5869

    loxg5869 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    đáp án ngay trong bài
  3. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Hai lãng khách là Eva với Hòm chiết chiêu luận thế suốt nửa năm nay , cát bay đá chạy, càn khôn đảo lộn chốn Vệ phủ, lại định kéo nhau qua quansuvn thư hùng một trận nữa, làm cho cánh Mõ bên ấy vội treo biển đuổi khách vì sợ vỡ hết ấm chén, bàn ghế [:D]

    Lừa vốn thông minh [:D] , nên vận hết công lực ra theo dõi hai vị mà cuối cùng ..... chả hiểu gì [:P]

    Túm lại là thế này : Theo Lừa mỗ hiểu thì là mà :

    Chống ngầm của Ghẻ có hay không ? Eva nương nương bẩu không, Hòm quái khách bẩu có! [r24)]

    Lừa lõm bõm thì hiểu như này :

    Ghẻ ( hay Lở , hay Xô, hay Môn gì thì cũng vậy ) muốn chống ngầm thì phải có 2 món :

    1/ Nhìn thấy ngầm

    Thằng nhìn thấy ngầm này có nhiều dạng, phổ biến là :

    a/ Có bộ phận nào đó ở phía dưới để nhìn ngầm - đặc thù là phải thò ra, u lên 1 cục hoặc có cái lỗ đủ to để thò ra thụt vào!

    b/ Kéo theo sau, lúc cần thì thả ra, không cần thì kéo lên cất đi để dành

    c/ Chuồn chuồn mang theo bay lên để tìm

    2/ Táng chít mother con ngầm vừa nhìn thấy

    cũng có mấy dạng :
    a/ Phóng ngư lôi
    b/ rải bom/ đạn chống ngầm
    c/ Cho chuồn chuồn đeo theo đạn chống ngầm, phạng luôn
    d/ Gọi điện thoại cho người thân, chỉ điểm cho hội đồng đánh hộ


    Quay lại em Ghẻ cụ thể này:

    Về nhìn ngầm :

    a/ Có cái của quý để nhìn ngầm đâu đó phía dưới

    Thực tế là theo thông lệ thì của quý gồ lên này nằm ở đầu tàu, nhưng theo ảnh chụp, thì không có! Nhưng ảnh không chụp toàn bộ phần dưới thắt lưng của Ghẻ, nên không loại trừ Ghẻ dị dạng, mọc của quý chỗ sau đuôi!

    b/ Kéo theo sau :

    Nôm na thì có cái ví dụ thế này, Mỹ bỏ công nghiên cứu chất nổ dẻo để lính ốp dán vào thành/ bờ tường ! Theo truyền thống của nhà VN, cũng khối bộc phá ấy, gói vuông như bánh chưng, buộc vào cái cọc tre, dựa vào tường là nổ như nhau [:P]

    Vậy thì việc buộc dây vào cái cục dò ngầm thả xuống biển chắc cũng không quá khó để đến mức kết cấu đuôi phải có dấu ấn đặc thù! Nếu đã cần thì kiểu gì cũng có cách thả! Nên nói là tuyệt đối không có khả năng thả cục dò là không đúng được 100%

    c/ Máy bay

    Cái sân bay thì có, nhưng không có máy bay theo kèm! Vậy thì phải tùy theo cái máy bay được bố trí theo là máy bay gì nữa! Nhưng Eva nương hoàn toàn đúng khi nói nếu như chỉ có chuồn chuồn thì khả năng dò ngầm cực hạn chế! Máy bay có phải lúc nào cũng bay vè vè được đâu!


    2/ Về chém chết thằng ngầm khi phát hiện

    a/ Phóng ngư lôi chống ngầm!

    Qua các ảnh hiện nay - chỉ tính ảnh trực tiếp, ko tính dự án, mô hình .... Thì chưa thấy có sự hiện diện của hệ thống này

    b/ Rải bom/ đạn chống ngầm
    Tệ nhất là hệ thống này cũng chưa thấy đâu

    c/ Gọi - chỉ điểm cho người thân
    Kể như là có thể, khi mà trang bị chuồn chuồn có khả năng dẫn bắn pha cuối, hoặc gọi để Su 30 từ đất liên bay ra quật!

    Nhưng cái khả năng này thì cực hạn chế, dễ thằng ngầm bị phát hiện nó dừng lại, nổi lên làm tợp Mao Đài rồi mới đi tiếp chắc ?



    Túm lại là, khả năng chống ngầm của em Ghẻ đầu này hơi tối!

    Đề nghị các hảo hán bôn tẩu có điều kiện chụp cận cảnh, sớm săn được những tấm hot của bé Ghẻ lộ hàng, khoe nội y cho anh em được rửa mắt
  4. bebedoll

    bebedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Về khoản chống ngầm thì tàu "Đinh Tiên Hoàng" cũng chỉ tương đương với các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ thôi.
  5. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Hay! [:D] [:D] [:D]
  6. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Sao lại đặt là "Đinh Tiên Hoàng " nhỉ? Đinh Bộ Lĩnh thống nhất 12 sứ quân cát cứ khắp nơi, các cụ đặt tên cho em nó là ĐTH chắc có dụng ý em nó sẽ lãnh trọng trách dẹp tan các sứ quân cát cứ biển đông? Chả có nhẽ!@-)
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Hì hì, các bác vui tính thật.
    Em cũng bắt chước phân tích hình ảnh phát: Con tàu này có chức năng phát hiện ngầm bằng bộ thuỷ âm kéo rời, chỉ khi nào trực chiến vào hoạt động thì bắt vào. Bình thường không thấy gì.

    Thế thôi, em là em thấy vậy, còn thấy đúng hay không là chuyện khác, các bác đừng cãi, mất vui!
  8. HienTM

    HienTM Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1

    hay thật ! văn phong hài hước nhưng thâm thúy và đầy đủ. cách viết rất vui nhưng nghêim túc và logic. Một người phải có kiến thức và khả năng viết mới có thể viết được như vậy !
    Tâm phục
  9. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    So sánh khập khiễng từ về khả năng mang vác "hàng chống ngầm" cho tới thời gian tác chiến. :P
  10. pvdhaui

    pvdhaui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    em đoán ý của bác ấy là chống ngầm khủng đến nỗi để tầu ngầm TQ trồi lên cách TSB trong khoảng cách phóng ngư lôi mới phát hiện ra tàu ngầm đối phương .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này