1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt nam nhận Molniya đầu tiên và mua thêm 2 Gepard (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi molnya, 27/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swanman

    swanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2009
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Có thể giống Tarantul đời đầu, mỗi tàu chỉ mang mỗi bên một quả tên lửa khi tập bắn.
  2. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Năm 2009 này VN mua 6 tàu ngầm và 20 máy bay ngốn hết mấy tỷ usd . Vì vậy có thể nói là trong vòng 2 năm tới sáp xuất ta sẽ mua thêm gì đó rất thấp, mà nếu có thì chắc cũng chỉ vài ba trăm triệu usd là cao lém, hy vọng là tui đoán sai
  3. VPA2212

    VPA2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn đâu bạn, tình hình hiện nay bắt buộc nhà nước phải tập trung đầu tư HĐH quân đội, sẽ còn có hàng về nữa. Tuy nhiên có thể thời gian công bố sẽ được chọn thời điểm để tránh bị hiểu nhầm là chạy đua vũ trang.
  4. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Tôi cũng đồng quan điểm với bạn. Nhà ta thì vẫn sẽ mua hoặc thậm chí đã mua rồi. Còn vấn đề công bố thì sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp. Vừa là có thể đánh tiếng với đối thủ vừa trành được dị nghị của thế giới về 1 VN thích chạy đua vũ trang. Chúng ta yêu hoà bình và chúng ta chỉ và sẽ làm tất cả để bảo về độc lập tự do của chúng ta.
  5. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Em nói rồi Quỹ của Hải Quân triển khai cho tất cả các dự án là 3 tỷ USD, nguồn gốc tiền đâu thì em xin không nói nhé.
    Nói để các bác biết và các bác khỏi mộng mơ cũng như chờ mong. Nếu tính ra thì HQ chỉ còn xấp xỉ 300t USD. Hải quân ta có thể mua hàng đồi nguồn khoáng sản nào đấy thì em không biết. Nhưng kế hoạch hiện đại hóa và tự đóng tàu chiến đã có từ gần 3 năm nay, với mức quỹ là 3 tỷ
    Không quân theo em biết thì đang đầu tư gọi là lâu dài....để sau này có chủng không quân trực thuộc Hải quân
  6. traiquay86

    traiquay86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác em là thành viên mới của diển đàn . Em có thắc mắc là sau gần 3 năm nhận molnya đầu tiên đến nay không biết vịt nhà mình đã trồng được thêm chiếc nào trong gối chuyển giao công nghệ đống tàu loại này chưa ??? Em đã cố gắn tìm thông tin về việc này nhưng không thể nào tìm ra được . Cũng có thông tin nói dự án bị hoãn có phải vậy không các bác . Nếu bị hoãn thì thiệt là tiếc đứt ruột hichic
  7. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Chưa thấy bao giờ!
  8. minhmeo2009

    minhmeo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại ưu tiên cho destroyer, sau đó có thể quay lại
  9. swanman

    swanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2009
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước có ảnh hai Molniya bị che số có thể là tàu được đóng trong nước với một số trang bị của phương Tây nên cần phải giữ bí mật.
  10. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Chưa đóng được chiếc nào các bác ạ. Nguyên nhân chủ yếu là do mua giấy phép đóng tàu của Nga, tuy nhiên một số phần khá quan trọng để đóng thì lại mua của Ukraine, nay hợp đồng đổ vỡ rồi, đành phải chờ mua tất tật của Nga, may ra 2011 mới bắt tay vào đóng chiếc đầu tiên, đến 2013 mới ra lò. Do vậy có thêm ít nhất 1 cặp Molniya (Uran-E) tiếp tục được đóng ở Nga, giao hàng 2011. Riêng Gepard thì có thể sẽ không triển khai đóng trong nước nữa.
    P/S: Hầu hết các chương trình đóng tàu chiến mang tên lửa cho Hải quân đều chậm từ 3 đến 5 năm so với kế hoạch.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này