1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt nam nhận Molniya đầu tiên và mua thêm 2 Gepard (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi molnya, 27/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Chục thì cũng chẳng bõ bèn gì so với khu vực Asean nữa bác ạ. Chưa tính khoảng 30 chiến hạm lớn nhỏ thế hệ cũ, chương trình Perusak Kawal Rudal của Indo đóng mới 20 khinh hạm trên 2.000 tấn (nội địa hóa). Malay cũng đang đặt Anh đóng 2 khinh hạm Lekiu thế hệ mới, đóng hàng chục tàu tuần tra Kedah class các thế hệ. Vài năm nữa ta mới có chiếc Gepard 2.000 tấn thứ 3.
  2. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Nâng cấp sân bay Trường Sa, sắm thêm vài chục F-35B: STOVL thì có thể bảo vệ tốt cho biển đảo.
    Ngoài ra, không có tàu sân bay nhưng ai cấm dùng loại Mistral cho loại F-35B: STOVL?
    Cứ mơ ước và cũng có thể thực hiện đuợc. Giả sử trong thời gian đến (5,10,15... năm), ta có cỡ 20 F-35B: STOVL, vài chục trực thăng các loại KA27,KA... Trên biển ta có hai Mistral mà trên boong mỗi chiếc có vài ba chiếc F-35B: STOVL và một số trực thăng, thế là ổn. Cá quả thì số đã mua cũng tương đối rồi.
    Được hoanglanvu sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 27/08/2010
  3. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Bác này, cái ranh giới giữa mơ tưởng và hoang tưởng hơi bị rõ ràng đấy
  4. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Mợ, đã nghèo còn bày đặt chơi sang khoe hàng, tập trung thế nó làm 1 quả cho gọn hả ?
  5. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Ai cấm hả bác?
    Nhưng bác thấy điều mơ ước đó nếu là sự thực thì thế nào? Ổn chứ?
  6. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Cái điều hay nhất về con người đó là ước mơ ... vì không ai cấm cản được. Bác cứ mơ Mistral ... có $ là có tất cả ... tuy nhiên mình mơ được thì anh hàng xóm cũng sẽ mơ được, anh ấy sẽ mơ đến 5 TSB với 40+ máy bay chiến đấu/tàu + đám lâu la hộ vệ... thế thì giấc mơ ấy của bác không chọi nổi giấc mơ của họ đâu ...
  7. Generalkid

    Generalkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Bác có tìm thấy thêm hình nào của Ghẻ không?em thấy hình như bác có duyên với hình của bé ghẻ lắm đấy
    Được Generalkid sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 27/08/2010
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Vài thông tin về trang bị và tính năng của Gepard Việt Nam - project 11661K. Trang bị có khác so với tàu Nga.
    Xin xem http://russian-ships.info/eng/warships/project_11661.htm
  9. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Thanks bác, theo trong đó thì Gepard của VN trang bị hơi yếu hơn, nhưng tầm hoạt động xa hơn. Đáng chú ý, Tàu VN không có Osa-M thay bằng 1 Palma; không phải 2 x AK630M bằng 1 x AK630M. Thay hệ thống bom chống ngầm RBU-6000 bằng 1 hệ thống RPK.
    Đặc điểm của hệ thống RPK-8E:
    Nhiệm vụ
    Hệ thống này bảo vệ các tàu nổi chống lại tàu ngầm, ngư lôi cũng như đặc công nước của đối phương.
    Cấu hình
    ? Bệ phóng đạn phản lực chống ngầm RBU-6000
    ? Đạn phản lực chống ngầm 90R cỡ 212mm với đầu đạn chìm trọng trường tự tách khi đạn chạm nước.
    ? Hệ thống ngắm bắn
    ? Hệ thống nạp đạn
    ? Hệ thống hỗ trợ trên bờ
    Đặc điểm
    ? Đạn phản lực chống ngầm 90R tăng xác suất trúng đích;
    ? Phần tử bắn do hệ thống định vị thủy âm của tàu mẹ cung cấp.
    Thông số kỹ thuật cơ bản
    Đường kính đạn: 212mm
    Tầm phóng hiệu quả:
    - Tối đa: 4.300m
    - Tối thiểu: 600m
    Trọng lượng:
    - Toàn bộ hệ thống khi chưa nạp đạn: 9.000kg
    - Bệ phóng khi chưa nạp đạn: tối đa 3.500kg
    - Hệ thống chứa và nạp đạn: 4.700kg
    - Đạn phản lực: 112,5kg
    - Đầu đạn: 19,5kg
    Chiều dài đạn: 1.832mm
    Độ sâu diệt tàu ngầm hiểu quả: 1.000m
    Bán kính dò hiệu quả của đầu đạn: 130m
    Xác suất trúng đích với 1 loạt phóng: tới 0,8
    Thời gian sẵn sàng phóng sau khi phát hiện mục tiêu: không quá 15 giây
    Số ống phóng: 12
    Tầm với của máy nạp đạn: 5.825/14.225mm
    Số đạn dự trữ trong hộp tiếp đạn: 25/61
    Được littlemanonsmallearth sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 28/08/2010
  10. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cấu hình của Ghẻ Vn thiên về đa chức năng và chống ngầm,việc lắp đặt thiết bị còn tính đến khả năng vận hành hệ thống,nhân lực cũng như thiết bị điều khiển,hệ thống palma cũng có misile phòng không,khả năng của osa m cũng không vượt trội so với Sonar,theo mình thế là ổn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này