1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt nam nhận Molniya đầu tiên và mua thêm 2 Gepard

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kenken, 27/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Em không biết tay thuyền trưởng bác quen chỉ huy tàu nào, năm kia có 2 tàu chiến Nga ghé Đà Nẵng, cho dân bản địa lên thăm tự do, em cũng chen lên con Slava Class và chứng kiến:
    - Một số phần mới sơn lại còn ướt nhèm, nhìn kỹ thì tàu mới được sơn lại phần trên, phần dưới nhiều chỗ lộ cả sơn lót màu đỏ.
    - Dẻ lau rất bẩn nhét dưới khẩu pháo tự động 130mm, do em nhìn sát vào ổ pháo nên phát hiện và lôi ra, cái đế bằng xốp của pháo bị mục, chạm tay vào là rơi lả tả, cũng được phủ lên 1 lớp sơn đồng màu với phần kim loại. Cái này không phải do em cố ý phá mà do muốn tìm hiểu xem ổ pháo tự động có cơ cấu quay như thế nào.
    - Sĩ quan trên tàu khá trẻ (em có bập bõm tiếng Anh với 1 tay thượng uý tên Volodia mới có 24 tuổi), tranh thủ giờ nghỉ mua hoa quả xứ nhiệt đới (chuối, dừa) vứt lung tung trên sàn. Khác với bọn Mỹ, Pháp, hay đi tìm mua DVD lậu.
    - Có một bọn quân phục xanh nước biển, quần short khá ốm đói, nhỏ con, âu á lẫn lộn, có chú mang giày không tất, không biết là sinh viên tập sự hay nhân viên kỹ thuật, trông rất lôi thôi. đến giờ là bị sĩ quan tuýt còi lùa vào trong tàu.
    - Không biết bằng cách nào mà ông đi với em lột được 1 ngôi sao của tay sĩ quan, may cho bọn Nga là nó chỉ cho dân bản xứ đi dạo loanh quanh bên mạn phải . chỉ có 1 số chú nhóc 3,4 tuổi buồn tè mới được qua mạn trái để vào trong tàu.
    - Tức cười là có 1 chú sĩ quan HQ VN dẫn theo 5,6 chú lính đến ngắm, nghe chú sĩ quan thuyết minh tính năng mấy ổ AKM-630, các chú lính há hốc ra (Quân cảng ĐN thiếu gì thứ đó trên mấy con Tarantul kia chứ).
    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 11/07/2007
  2. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Rất buồn mãi đến 10/07/2007 nhà máy đóng tầu Zelenodolsk mới bắt đầu đóng "Ghé pác" 3.9 cho VN, thoi gian dong 31 tháng các bác chuẩn bị tinh thần mà đợi nhé ...
    http://www.rosprom.gov.ru/news.php?id=4065
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Mất 3 năm mới có thế thì không biết có nguồn nào khác đê bổ sung vài tàu chiến dùng trong lúc đợi Gepard không nữa? Ấn Độ hay mua tàu Nga có sẵn?
  4. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là dồn tiền cho mấy nhà máy trong nc mua bản quyền thiết kế các tàu tuần duyên nhỏ cho cảnh sát biển hay biên phònG!
  5. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Trong 3 năm (thậm chí hơn) chờ đợi giao hàng mấy thằng này thì sức mạnh trên biển chỉ trông chờ vào mấy chú Taratul và Molnya còi, mấy thằng này gặp Sovo của Khựa nếu không tẩn nhau thì gặp nhau sóng do tàu nhà nó gây ra cũng làm mấy con nhà mình nghiêng ngả. Khổ thân.
    Đợi hàng trên 3 năm, lại còn mất thêm thời gian chạy thử và huấn luyện nữa, đến lúc ổn định đội hình và biên chế thì tính ra cũng 5 năm rồi.
    Mà còn Gepard này trọng tải có 2000 tấn, sao bọn Ngố đóng lâu thế nhỉ? Có phải là một con mới hoàn toàn đâu, vẫn dựa trên mẫu thiết kế cũ của Ngố cơ mà? Sưa chữa một số thiết kế là xong, đóng nhanh như sản xuất bánh mỳ ấy chứ. Vì lý do này, em suy ra là sau khi cho các kĩ sư, chuyên gia vào box Giáo dục quốc phòng tham khảo ý kiến của anh em mình, các bác ở đưòng HOàng Diệu đã quyết định thay đổi rất nhiều thiết bị trên con Gepard, ví dụ như thay vì Uran thì chơi luôn Muỗi hoặc loại tương đương như Bramos của thằng Ấn, thay đổi về về thống phòng không, chống ngầm...bla..bla...Những yêu cầu mới này khiến việc thiết kế và khởi công phải chậm lại so với dự kiến. Ngoài ra đóng trong 3 năm một phần là do Vn yêu cầu gửi kĩ sư và chuyên viên tham gia làm cùng để học hỏi, sau này mua license tự đóng mấy thằng còn lại.
    Chứ nếu đơn giản như con có sẵn của Nga vẫn chạy ở Caspi với vài sửa đổi nhỏ thì bọn Gấu nó đóng 1 năm xong luôn mấy cái ấy chứ.
    Trong thời gian chờ đợi, em tạm tính là 4 năm, để bảo đảm sức mạnh răn đe mấy thằng Khựa làm càn, chống hạm của mình chủ yếu nhờ vào Không quân, với bốn chú SU 30MK (nguồn chính thức, chưa kể ngoài luồng), 12 Su 27 có thể vác đối hạm là cũng kha khá rồi. Muốn thịt được đám này cũng không phải dễ, cứ 2 SU hộ tống bởi Mig 21 nâng cấp có thể thịt một Sovo thì anh Béo cũng chùn rồi, ngoài ra chưa kể đám bâu xâu SU 22 cũ và mua của Balan chắc cũng vác Uran ngon, diệt được đám Su 22 này có khi còn khó hơn bắn chìm một chú Molnya hay Taratun.
    Ngoài ra ngân sách mỗi năm cũng dành kha khá mua sắng trang bị, mình lâu nay đã sắm T 72, Bastion, S300... cũng tạm yên tâm rồi, nay mỗi năm bét ra cũng có 300M mua sắm trang bị, chỉ cần chi 1/2 số này tức 150M sắm tiếp su, mỗi năm có thể 4 chú.
    Tức sau 4 năm nữa vừa có Gepard hàng xịn( chống hạm em tin không hề thua Sovo), thêm ít nhất 16 củ Su hào 30 lạng nữa, vị chi có tổng cộng tầm 2 trung đoàn hỗn hợp SU 27, 30.
    Ngoài ra chưa kể chục chú Molnya mình tự đóng theo nhượng quyền, vài con đầu có thể vì phải học tập kinh nghiệm của Ngố nên đóng y chang, mấy con tiếp vừa rút kinh nghiệm trong quá trình đóng cũng như hoạt động, đồng thời thống nhất được với anh Ấn về việc nhập bramos hay nhượng quyền sản xuất,(sau chuyến đi vừa rồi của PM sang Ấn, em nghĩ vụ này hoàn toàn có thể, mịa, thằng Khựa nó giúp đồng minh chiến lược của nó sản xuất hết bom nguyên tử đến tên lửa tầm xa, chẳng lẽ anh Ấn không giúp đồng chí Việt Nam mấy vụ Bramos vớ vẩn này sao), có Bramos gắn lên mấy thằng mình tự đóng (Rada, Sona chắc mua của Mẽo ngon, vì mấy cái này không nằm trong danh mục vũ khí giết người)...
    Vậy, triển vọng sau 4 năm nữa, ngoài 12 chú Molnya trang bị Uran và Bramos (có thể), 2 Trung đoàn Su hào bắp cải, mấy chú Gepard mua được, 2 năm tiếp kinh nghiệm có được trong quá trình đóng Molnya sẽ cho ra đám Gepard Made in NC ngon lành. Sau khi đóng được Gepard tại sau không dám mơ đóng những con tầm Sovo nhỉ, tầm 2015 chắc ngành đóng tàu mình làm ngon rồi.
    Cuối tuần ngồi nói phét tí lên dây cót tinh thần.
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Tớ nghi vụ này Khựa phá mình,làm chậm tiến độ để chúng nó bụp mình năm 2008.Còn việc dùng Su để thịt tàu Khựa có vẻ hơi khó vì Mig-21 là loại tiêm kích tầm ngắn,nếu nó lui ra xa thì chỉ còn nước quay về,chắc chắn là phải lấy Su-27,30 tự hộ tống nhau ra ngoài đó mà thôi.
    Su-22 của Balan tớ đã thấy về đâu nhỉ?
  7. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Anh Gepard nhà mình không xài AK-630 mà xài Kashtan, thế nó mới chất, có lẽ vậy nên nó mới chậm. Cho em hỏi luôn là Nga có class destroyer mới là Sov và Udayloy II thì không biết con nào ngon hơn. Có khi nhà mình cũng phải mua lấy vài em này làm core.
  8. sniper_begin

    sniper_begin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    -Udaloy xịn hơn, thiết kế giảm RCS hơn, chính thế nên Nga chỉ bán Somve cho khựa thôi không bán Udaloy đâu
  9. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    nó mah sửa thành mang Yakhont vs có hệ thống phòng không, thiết kế tàng hình thì sao khôngmua xừ luôn Project 20380 cho nhanh, đỡ phải đợi tg và mất công thiết kế
  10. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Theo lenta.ru thì chiếc Gepard đầu tiên của Việt nam đã bắt đầu được khởi công đóng tại ụ tàu ở vùng Tatarstan. Tàu có lượng choán nước là 2000 tấn, tốc độ 27 hải lý/giờ tầm hoạt động 5000 dặm. Trên tàu trang bị tên lửa chống hạm "Uran", Tổ hợp tên lửa - pháo 100mm "Cortik", hai tổ hợp tên lửa - pháo phòng không 30mm và các ống phóng lôi. Tùa có sàn đỗ cho máy bay trực thăng. Dự kiến tàu sẽ đóng xong vào đầu năm 2010.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này