1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

việt nam - singapore 1-0: NHƯ KHÚC TÌNH CA!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 08/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Khổ thân em nó, chỉ vì một vài sai lầm. Trong khi có những thằng lần nào cũng sai sót, thậm chí chưa đá cũng biết là có sai sót mà vẫn vững như bàn thạch, thậm chí còn danh hiệu 10 năm này nọ :D.
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    O thế bạn cho tớ biết HỘ Công và Trung phong khác nhau ở điểm nào vậy nhỉ :D
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hộ công nôm na là thằng đá ngay sát thằng trung phong, hoặc bố trí lệch một chút với thằng trung phong, làm cầu nối giữa tiền vệ và chân sút chủ lực. Hộ công bao giờ cũng chơi mềm mại, chân chuyền tốt, nhanh nhẹn. Ở Chealse Anelka đá như hộ công, phối hợp với trung phong là Drogba là ví dụ điển hình nhất.
    Thằng trung phong thì quan trọng là chọn vị trí tốt, ra chân nhanh, chính xác, thể hình thể lực vượt trội. Trước có thằng Nisterooy là hình mẫu kinh điển.
    Đấy là theo cách mình hiểu, còn bây giờ bóng đá có nhiều cách bố trí rất linh hoạt nên muốn phản biện cũng dễ, vì thằng hộ công với thằng tiền đạo cánh chẳng hạn dễ lẫn lộn vào nhau. Thậm chí trong cùng một trận đấu, khi thay đổi cách đá hoặc cầu thủ tự nhiên vai trò cũng thay đổi theo.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ở tuyến tấn công, VN mình không có mẫu cầu thủ toàn diện ở vị trí của mình, thằng tiền vệ thì chuyền không tốt, thằng tiền đạo thì dứt điểm hay lập bập, thiếu lực, thành ra ông Tô bố trí cách chơi như bây giờ là hợp lý. Để ý sẽ thấy ngoài cái vỏ chơi tấn công ầm ầm như bên ngoài thì tuyến quan trọng nhất là tiền vệ trong những pha phản công, trong những trận căng thẳng bao giờ cũng có thời điểm ta chùng xuống, cả tiền đạo cũng về tham gia phòng ngự thì lúc cướp được bóng là lúc ăn tiền nhất. Rất ít khi mình tiquitaca để cụ thể hóa bàn thắng, đó gọi là kế trong kế, xung phong ầm ỹ nhằm che giấu ý đồ chơi phản công là cách chơi hay nhất mà không phải ai cũng hiều. Các bác thử liệt kê cho tôi tỷ lệ ăn bàn bằng "tiqui-taca" và tỷ lệ ăn bàn khi phản công sẽ nhận thấy rõ điều này.
    Từ quan điểm trên, tôi cho rằng Tô sẽ xua quân lên tấn ào ạt, tuy nhiên hiệu quả quá ít khiến người Mã coi thường ép ngược lại trong vài tình huống cụ thể, khi đó mới là lúc Mã dính cú đà đao chết người. Và như thường lệ lại là một pha triển khai bên cánh phải, một cầu thủ dốc như ma đuổi bên cánh trái, nhận bóng, ghi bàn. Bổn cũ soạn lại, nhưng soạn kỹ hơn, công phu hơn và kiên nhẫn hơn.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    có khi ông Tồ chơi quả nữa vào các bé Pro Nghệ. cho thằng Sơn Núi vào, thế là 1-1, hòa cả làng, đúng như ông ấy muốn, ít nhất là hòa có bàn thắng trên đất Ngựa, đồng thời khẳng định chắc nịch: Sơn Núi về vườn là chính xác, Tấn Trường là thủ môn ko thể thiếu
  5. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    HLV Calisto: Tôi vẫn tín nhiệm Anh Đức

    TT - Dù bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn trong hai trận gặp Philippines và Singapore ở vòng bảng nhưng HLV Calisto vẫn tín nhiệm Anh Đức ở trận bán kết lượt đi với chủ nhà Malaysia.

    * Điều gì là lo âu lớn nhất với ông vào lúc này?
    - Đó chính là việc hồi phục chấn thương và hồi phục sức khỏe khá chậm của nhiều trụ cột như Quang Thanh và Việt Cường. Tài Em vẫn còn vấn đề với đầu gối sau cú va chạm mạnh với một cầu thủ Singapore.
    * Tuyển VN đã tịt ngòi trước Philippines và thắng chật vật trước Singapore. Thưa ông, đó có là vấn đề về hàng công?
    - Tôi biết có nhiều người lo cho hàng công khi tiền đạo Anh Đức bỏ lỡ một số cơ hội trong trận gặp Philippines và Singapore. Tuy nhiên trong việc xây dựng lối chơi một trung phong cắm cho đội tuyển, tôi đòi hỏi cầu thủ chơi ở vị trí trung phong phải có khả năng di chuyển rộng, lôi kéo hàng thủ để tạo ra khoảng trống cho tuyến hai kết thúc. Vai trò này phù hợp với Sỹ Mạnh, Việt Thắng cùng Anh Đức. Mặt khác, Anh Đức còn có sự hỗ trợ của hai tiền vệ Thành Lương - Vũ Phong. Do đó có lúc đội tuyển chơi theo sơ đồ 4-3-3 với ba tiền đạo Anh Đức cùng Thành Lương và Vũ Phong. Quang Hải là một mẫu cầu thủ khác trong sơ đồ chiến thuật và tôi biết mình sẽ sử dụng anh ấy vào thời điểm nào và ở vị trí nào trên sân.
    * Vậy Anh Đức vẫn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của tuyển vào lúc này?
    - Xin đừng chỉ trích Anh Đức do anh ta bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Lỗi thuộc về nhiều cầu thủ khác nữa trong khâu dứt điểm chứ nào phải riêng Anh Đức. Vì vậy, tôi vẫn tín nhiệm Anh Đức cho trận bán kết lượt đi.
    * Ông có dự định thay đổi cặp trung vệ?
    - Hai trung vệ Phước Tứ - Như Thành đang là sự lựa chọn tốt nhất của tôi vào lúc này. Và điều này có nghĩa cả hai sẽ xuất phát ở đội hình chính vào tối 15-12 trên sân Bukit Jalil.
    * Xin cảm ơn ông.


    Ông Tồ đủ tỉnh táo để hiểu rằng Anh Đức đang đá tròn vai , hoàn thành nhiệm vụ. Và đạt đủ tầm để được có 1 vị trí chính thức trên hàng tiền đạo VN. Tôi tin trận tới Tấn Trường và Anh Đức vẫn sẽ ra sân. Ông Tồ cáo hơn nhiều người tưởng nhiều.
  6. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    [:D] hộ công là hộ công, trung phong là trung phong ợ [:D][:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D] tớ đố các bác, trận gặp sing, thằng hộ công chính xác là thằng nào? thế mới ảo diệu?[:D]
  7. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Hậu vệ Việt Cường bị rách dây chằng chéo sau độ II, nhưng may mắn là không bị rách cơ như chẩn đoán ban đầu. Khả năng ra sân ở trận bán kết lượt đi là khá thấp, cần phải theo dõi thêm vài hôm nữa. Đến trận lượt về trên sân nhà thì mọi chuyện hi vọng sẽ ổn thỏa hơn. Tài Em, Minh Phương, Anh Đức chỉ bị đau nhẹ ở cơ, không đáng ngại lắm. Ông Hiền cho biết như vậy.
    Nhiều tuyển thủ không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy xuất hiện trong thành phần đội tuyển một người đàn ông không quen. Hỏi thì được các quan chức VFF giới thiệu rằng đó là trung tá Hoan (C45, tức Cục điều tra phòng chống tội phạm) được VFF mời đi cùng để đảm trách về công tác an ninh, bảo vệ nội bộ.
    Đó cũng là thông lệ từ năm 2005 đến nay của bóng đá Việt Nam mỗi khi tham dự SEA Games hay AFF Suzuki Cup.


    Hì hì thế là vụ có bán độ hay không cũng yên tâm hơn 1 tẹo nhé.


    @thientaibongro Nếu tớ không nhầm đá hộ công trận đấy là Trọng Hoàng.






  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ảo diệu chỗ nào hả bác? Quang Hải bị om trên ghế dự bị, VT chấn thương, Sỹ Mạnh yếu chuyên môn nên còn mỗi Anh Đức chơi được (thực ra chưa được thì cũng hết người) thành ra phải chơi đội hình 4-2-3-1, đội hình này lấy đâu ra mà hộ với chả công.
  9. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    [:D] em chả biết giải thích đâu...bác cứ xem đá thôi [:D]
  10. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Bác này hình như không biết kiến thức gì về đội hình 4-2-3-1. Thực chất ra đội hình 4-2-3-1 có vài kiểu biến thể trên sân chứ không chỉ 1.

    Trong đấy:

    4-2-3-1 cho Tuyển Anh khác 4-2-3-1 của Tây Ban Nha. Và 4-2-3-1 của Real giờ cũng khác.

    4-2-3-1 của Tuyển Anh thực chất là không có tiền vệ phòng ngự DMC, mà chỉ có 2 MC ở giữa sân mẫu MC này nó giống như Minh Phương , Tài em ý . ở trên cao 1 chút nữa thì gồm AMR( tiền vệ cánh, hoặc tiền đạo cánh phải ), AML( tiền vệ cánh , hoặc tiền đạo cánh trái) , AMC( tiền vệ tấn công, hoặc hộ công , tấn tài , trọng Hoàng , thanh hưng , quang hải , hay Hồng Sơn ngày xưa đá ở vị trí này). 3 vị trí này đá không gần nhau mà có xu hướng tách xa nhau. Đội hình này có thể nhận ra rõ ràng là đội bóng chơi có xu hướng giãn biên và dâng cao hơn.

    Trong khi đó đội hình 4-2-3-1 của Tây Ban Nha và 4-2-3-1 của Real lại giống nhau. Đó là 2 tiền vệ giữa sân thực thụ là DMC hay ta còn gọi là tiền vệ phòng ngự ( Minh Châu thuộc mẫu này ), 2 tiền vệ này có xu hướng lùi sâu và gần với hàng tứ vệ. 3 vị trí phía trên thưc chất đều là AMC hay nói nôm na VN hay gọi là tiền vệ tấn công, hoặc hộ công. trong đó AMCL, AMCR là 2 hộ công bên trái , phải đối với AMC ở trung tâm. Đội hình này dễ nhận ra là đội hình không có xu hướng giãn rộng , mà có xu hướng đá bó vào trung lộ và đá sát nhau.

Chia sẻ trang này