1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

việt nam - singapore 1-0: NHƯ KHÚC TÌNH CA!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 08/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    còn một ví dụ điển hình cho cái sơ đồ em đã phân tích, đó là đồng chí Công vinh...chơi lệch trái như 1 tiền vệ...nhưng hắn là tiền đạo đấy chứ ^^!
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tấn Tài chơi cạnh Tài Em bác nhé, việc kéo Tấn Tài từ bên cánh vào chơi tiền vệ trung tâm cạnh Tài Em là một phát kiến mới của ô.Tô và bàn thắng mình ghi được vào lưới Thái lần trước cùng với bàn vào lưới Sing lần này là y xì phooc. Khác biệt là lần trước Công Vinh chơi hộ công cho Việt Thắng, còn lần này Quang Hải có lẽ không phát huy được nên ông Tô bỏ vị trí Công Vinh, vai trò tỉa bóng giao cho Minh Phương. Khi Tấn Tài chấn thương thì Trọng Hoàng thế chỗ, đá còn dưới cả cánh Thành Lương, Vũ Phong mà bác bảo nó chơi hộ công thì chết. Bác đừng thấy nó sút một hai quả mà nghĩ nó đá hộ công, cái việc nó lĩnh 2 thẻ cũng sát ngay vòng tròn giữa sân vì tranh chấp khu vực đó luôn nóng nhất.
  3. L.MESSI

    L.MESSI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Việt Nam: Mất “Pháo” lấy gì đánh “Mã”?

    Bóng đá cũng thế, một trận đấu bóng đá không khác gì một canh bạc, một trận cờ sinh tử, ở đây cũng hội tủ đủ mọi toan tính chiến thuật của các HLV, và 11 cầu thủ trong sân là những quân cờ có vị trí then chốt, quyết định thành bại của trận đấu.

    Một thực tế đang đặt ra trước mắt đội tuyển Việt Nam trước trận bán kết AFF lượt đi trên sân Bukit Jalin của Malaysia là nhiều khả năng chúng ta sẽ không có sự phục vụ của hai “họng pháo” lợi hại, đó là bộ đôi hậu vệ biên Quang Thanh-Việt Cường.

    Trong “bàn cờ” chiến thuật của HLV Calisto, đây là những nhân tố vô cùng quan trọng. Bất kể ông Calisto chơi với sơ đồ chiến thuật nào thì vị trí của hai cầu thủ trên là dường như “bất khả xâm phạm”.

    [​IMG]
    Việt Cường (2) Quang Thanh là những “họng pháo” lợi hại của ĐTVN. Ảnh: Internet.
    Cả Quang Thanh và Việt Cường đều là những người có thể tạo ra đột biến, họ là những “quân pháo” chiến lược. Với kỹ thuật cũng như thể lực sung mãn của mình, Việt Cường là một “Pháo trái” cực kỳ quan trọng, anh là người trấn giữ hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam với những tình huống lên công về thủ rất nhịp nhàng, và đặc biệt luôn có những pha đột phá bất ngờ và dũng mãnh khoan thủng hàng phòng ngự đối phương. Điển hình như trong trận đấu với đội tuyển Myanmar, chính Việt Cường là người đã có một pha độc diễn rồi đột phá và buộc đối phương phải phạm lỗi ngay sát vạch vôi, và từ tình huống này Minh Phương đã có một pha đá phạt đẹp mắt, nới rộng cách biệt trước Myanmar.

    Tương tự như thế Quang Thanh là một “pháo phải” đa năng và hữu dụng. Khả năng phòng ngự và tấn công của anh cũng không hề thua kém Việt Cường, không những thế Quang Thanh còn tạo ra những tình huống bất ngờ bằng những cú sút xa uy lực, như trong trận đấu “sinh tử” với Singapore hôm 8/12 vừa qua, anh đã có một cú sút quyết đoán trong một tình huống ở giữa hiệp 1 của trận đấu, chỉ đáng tiếc là bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

    Mất “pháo” trong tay ông Calisto chỉ còn lại những “quân pháo” đang ở dạng tiềm năng. Đình Đồng có thể sẽ thay thế tốt phần nào vị trí mà Việt Cường để lại, bởi vì khả năng của anh cũng đã được khẳng định trong màu áo đội Olympic, còn vị trí “pháo phải” là nơi ông Calisto đau đầu nhất, vì trong tay ông chỉ còn một quân cờ đang còn rất “non” đó là Quốc Long, cầu thủ đang thuộc biên chế của Hà Nội T&T, mặc dù cũng đã khẳng đinh phần nào được năng lực, nhưng trước những trận đấu lớn thì Quốc Long còn thiếu kinh nghiệm. Trong khi đó những quân cờ còn lại như Đình Luật, Huy Hoàng thì lại là những quân “Sĩ” chỉ có khả năng phòng ngự, còn khả năng hỗ trợ tấn công thì rất hạn chế.

    Trước một người “Mã” đang ngày càng hoàn thiện qua từng trận đấu, họ đã thi đấu rất kiên cường và đã biết sử dụng sức bật của những chú “Mã”, tận dụng những cơ hội nhỏ nhoi mà mình có được để hiên ngang tiến vào bán kết. Malaysia đang có những quân “Mã” quan trọng như Kuanalan, Mohd Sapee,… Những mũi nhọn này sẽ là những con bài chiến lược của HLV Rajagopal và đặc biệt đây lại là những quân “Mã” sẽ đánh vào vị trí mà 2 “họng pháo” của chúng ta để lại. Sẽ là rất nguy hiểm với chúng ta bởi khả năng xuyên phá của những quân “Mã” này là vô cùng lợi hại. Mohd Sapee với những cú sút như “búa bổ” trong khi đó Kuanalan với khả năng luồn lách tốt sẽ là trở ngạị với hàng phòng ngự “chắp vá” chúng ta.

    “Trong cái khó ló cái khôn” dẫu biết là khó khăn khi mất hai “họng pháo” quan trọng, nhưng chúng ta cũng nên lạc quan tin tưởng, bởi vì không phải ngẫu nhiên mà ông Calisto lại được goi với biệt danh là “Phù thủy”. Hị vọng với những quyết định sáng suốt và tinh quái của mình, ông Calisto sẽ tìm ra được một phương án thích hợp, giúp ĐTVN chặn bước những bước chạy đang trên đà hưng phấn của người “Mã”.

    http://www.tinthethao.com.vn/news/83/2DE84F/Doi-tuyen-Viet-Nam-Mat-Phao-lay-gi-danh-Ma
  4. natccs

    natccs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    theo em , khả năng tấn trường ra sân là 80%, những trận có tính chất quyết định thế này mà để đồng chí dê núi vào thì vit nam dễ đẻ trứng lắm đấy nhi ??
    em đang phân vân..không biết cu như thành có nên cho vào hay không??
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Gặp thời 1 tốt cũng thành công!!![r2)]
  6. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bỏ, em gieo quẻ thế nào mà quẻ bảo người bắt trận tới cho Vịt là "một kẻ vô tích sự", tức là ám chỉ Sơn Núi nhỉ? Không biết đúng sai thế nào. Độ này em chột nghề quá :)).
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Phản đối [r23)]
    Hic, mai mới 13 nhỉ, 15 mới đá. Tsb cái ao làng ĐNA, đáng lẽ các đội đá xong vòng bảng nên tổ chức giao hữu vs nhau vài trận cho đỡ mất nhiệt.
  8. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    :)) thế bác giải thích thế nào khi trận đầu gặp myanma anh tô ra quân với đội hình : vũ phong, tài em, minh phương, thành lương, có tấn tài, nhưng tấn tài chơi ở đâu????
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106


    Bác này phát hiện hay quá!!!
    Bác là người Ấn hay Mã, sao rành tiếng Hindu dzậy???
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi cũng thấy giải cấp đội tuyển có vài trận mà nghỉ cả tuần là qúa nhiều, mất hết nhiệt của các cầu thủ. Chả có cái giải nào như cái giải này cả, lần này sẽ tính bàn thắng sân khách nên chắc chắn thằng Mã nó cũng không dám khinh xuất đâu, đá sân nhà mà bị thủng lưới là dễ đi như chơi nên trận này dễ có tỉ số hoà lắm. 1-1 là đẹp :) lượt về sân nhà làm 1 nhót là ổn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cũng vì thằng Mã nó phải có chút thận trọng nên mất bộ cánh hậu vệ theo tôi cũng không quá lo lắng. Đội bạn không dám chơi tấn công toàn sân vì cũng biết chất phòng ngự phản công của ta nên chỉ cần ông Tồ chọn lối chơi cù nhầy chút là có thể che lấp được sự thiếu vắng của Việt Cường và Quang Thanh.

    Hy vọng VN làm được 1 trái trên sân khách cho phá sản cái ý đồ chơi phòng ngự cả 2 lượt trận của thằng Mã.

Chia sẻ trang này