1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam thất bại tại chung kết AFF cup 2022: KẾT THÚC TRIỀU ĐẠI PARK HANG SEO

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 08/04/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Quả móc bóng của TL tiếc thật, ko bị hụt mà vào thì thành siêu phẩm :D
  2. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    1.772
    Nhìn thấy rõ lối chơi Vịt vẫn vậy ngoài ra không có nhân tố mới. Một HLV có năng lực và một đội Thái có trình độ bắt bài Park cũng không khó, ngoài ra Mã Ỉn Sing cũng bắt bài được Park nhưng trình độ cầu thủ và kinh nghiệm kém Vịt khá xa nên không làm gì được Vịt cũng dễ hiểu.
    Park tin dùng người cũ vì yếu tố kinh nghiệm một phần cũng là tri ân những ông bầu có thế lực. Mấy ông Châu Ngọc Quang, Văn Quyết, Hồng Duy Park cũng ít khi dùng vì hiểu rõ hết năng lực, nếu thay vào đó là Đình Duy, Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng, Thanh Nhân sẽ có yếu tố mới lạ và bất ngờ hơn.
    thaisontapsexmovie thích bài này.
  3. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Mình ko có thời gian để đọc hết comment của các bạn nên chỉ lướt qua một chút, và thấy chê trách cũng nhiều.
    Nói chung cứ gặp Thái ở cấp độ tuyển quốc gia trong một giải thuộc khuôn khổ DNA thì phải chấp thêm trọng tài.
    Cửa thắng và hoà của ta với Thái chỉ sáng khi ta gặp họ trong những giải của Châu A' và Thế giới (ví dụ vòng loại wc)
    thaisontapnhnglhn thích bài này.
  4. hungdb

    hungdb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    40
    Thắng thì nói gì trả được. Tôi nghĩ đấy là cách đá của Park, hạn chế bàn thua nhất có thể, gần cuối trận cho Thành Chung vào đá tiền đạo cắm nữa mà không thành. Đá tất tay để thua 3-0 trắng như Mã còn có thảm hơn. Vòng loại Worldcup cũng thể, ngoài trận thua Úc (do chơi tất tay ra) thì mình chỉ thua sát nút các đội khác.
    thaisontap thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Tui đang thắc mắc ko biết ông chủ tịt fifa nghĩ gì khi lần đầu tiên trong đời dự khán trận... chung kết lượt về nhỉ :D

    CK mà cũng lượt đi lượt về, hài vãi :))
    nhnglhn thích bài này.
  6. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Thắc mắc của bạn cũng là thắc mắc của mình.
    Nếu chỉ có 1 lượt, thì ta đã thắng Thái trong hiệp phụ và lấy cúp.
    nhnglhn thích bài này.
  7. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    353
    Thôi đừng thiết tha gì cái AFF Cup nữa được thì tốt mà ko được cũng chả sao. Mục tiêu của mình là Asian Cup 2023 và WC
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Quan trọng là nền tảng V League phải tốt thì cầu thủ mới chơi ra chất chuyên nghiệp được, bằng không phải dựa vào lối chơi năng khiếu, bốc đồng. Tôi nhớ có lần bọn lão tướng Thái Lan sang đá giao hữu với lão tướng mình nhìn chúng nó chơi vẫn thong thả nhàn nhã chứ không vất vả vần quả bóng như mấy ông sao nhà mình. Xem Quang Hải nhiều người thích vì nó "đột biến", là do mấy trò quay quay xoay xoay hay chuyền bóng vặn sườn. Nhưng cái cơ bản khi đá tiền vệ là cầm bóng phân phối chạy phòng ngự thì lại không làm được.
    Quả Quế Hải tạt cho TL ghi bàn lượt đi mới là đá mẫu mực, bắt đầu từ việc đỡ bóng khiến đội bạn không dám áp sát. Mình ít khi đá được như vậy nên hay bị vội, vội thì khiến đội bạn nó nhìn ra ý đồ, nó bắt rát kín đường đi lại càng vội hơn.
    Giải mình vấn đề là tính ổn định không cao. Muốn ổn định thì phải gắn với địa danh, con người thì mới có lực lượng cổ động viên đủ mạnh để tự chủ nuôi đội bóng. Đội bóng mà tuỳ vào tài trợ của một chủ cố định thì số phận bắt buộc phải bấp bênh bị động. Cầu thủ bị động theo thì làm gì còn động lực phát triển kỹ năng nữa. Cái giải cả chục năm ngoài HN không thằng nào thích vô địch thì nát quá nát nhưng trên Liên đoàn cũng không ai để ý hay quan ngại gì. Thế thì đừng hy vọng vào đội tuyển nhiều. Mưa lúc nào mát mặt lúc đó.
    thaisontap, ptsondr, darkara2 người khác thích bài này.
  9. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Tôi cũng nghĩ giống bác sole, mình chỉ hay ở giải trẻ thôi còn càng lớn càng mạt.
    thaisontap thích bài này.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Cầu thủ mình khát vọng cũng ko nhiều. Trẻ thế nào thì lớn vẫn thế ấy. Ông nào thuận chân trái tiếp tục thuận chân trái, giỏi đánh đầu tiếp tục giỏi đánh đầu, giỏi chạy nhanh tiếp tục giỏi chạy nhanh. Không ông nào rèn được cho giỏi cả 2 chân, cả chân lẫn đầu. Thậm chí các skill đã luyện thành rồi lại Có vẻ cùn mòn đi. Mà cái này là tất cả các cầu thủ chứ không phải riêng ai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này