1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam trở thành thùng rác quốc tế?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Nhieutintuc, 20/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhieutintuc

    Nhieutintuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam trở thành thùng rác quốc tế?


    Ngay sau khi cảnh sát và thuế vụ cảng Taranto, miền nam Ý, thu giữ 124 tấn rác thải độc hại đang chuẩn bị được đưa sang VN, cảnh sát và hải quan thành phố Napoli cũng đã ngăn chặn được năm container chứa 105,6 tấn rác thải độc hại đang được chuyển lên tàu để chở tới VN.

    Dẫn nguồn tin của Sở cảnh sát Napoli cho biết các container này chứa mảnh nhựa và các thùng khí nén đã qua sử dụng như những container thu được ở Taranto. Tuy nhiên, trong khi các container thu được ở Taranto ghi là hàng sẽ được chuyển sang Hàn Quốc thì các thùng hàng bị thu giữ ở Napoli được ghi trong vận đơn là sẽ chuyển sang VN.


    124 tấn rác thải độc hại của Ý đang chuẩn bị được đưa sang VN

    Một trong năm container chứa chất thải độc hại đặc biệt bị phát hiện tại cảng Taranto

    Nhà chức trách hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ thu giữ này. Tuy nhiên, theo bản tin Tg2 của truyền hình Ý RAI phát tối 15-10, các vụ thu giữ này nằm trong một chiến dịch truy quét tội phạm lớn của cảnh sát Ý. Tg2 cho rằng có sự liên quan giữa các khối hàng chứa đầy rác thải công nghiệp độc hại được chuyển từ Taranto và Napoli sang VN. Có khả năng những vụ chuyển rác này là do mafia Napoli thực hiện.

    Hiện, vẫn chưa rõ cá nhân hay công ty nào phía VN tiếp nhận số rác xuất khẩu trên.



    Rác cũng nhập khẩu ........ Rác thải ồ ạt nhập vào Việt Nam

    http://f.tin247.com/21233821/Ph%C3%A...ph%C3%A9p.html

    Lại phát hiện thêm 10 container rác nhập về Hải Phòng

    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/5113...Hai-Phong.html


    Nhập khẩu nhiêù tấn phế liệu gây hại môi trường

    http://f.tin247.com/21487611/Nh%E1%B...1%BB%9Dng.html


    Phát hiện hàng trăm thùng phuy nhập khẩu chứa chất thải nguy hại

    http://www.capphep.chatthainguyhai.n...inkID=1&menu=1


    Hàng trăm tấn rác phế liệu lại “đổ” về cảng TP HCM

    http://f.tin247.com/21229908/H%C3%A0...ng+TP+HCM.html


    Cảng Hải Phòng thành bãi rác quốc tế

    http://tintuc.xalo.vn/001720880859/c..._rac_thai.html

    Nhiêù container rác công nghiệp nhập lậu về Việt Nam

    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn...277/index.html


    Chôn rác thải có chứa dioxin-furan

    http://www.tin247.com/chon_rac_thai_...y-1-30499.html

    Thanh tra vụ nhập khẩu “rác bẩn”
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/09/804027/

    Vụ nhập khẩu rác phế liệu lớn nhất từ trước đến nay ở Đà Nẵng
    http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2008/7/160361/

    Rác phế liệu nhập khẩu vào VN: Hàng rào hải quan còn... lỗ hổng lớn?

    http://tintuc.xalo.vn/001386636279/r..._hong_lon.html

    Phát hiện nhiều công ty nhập khẩu “rác” trái phép
    http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/.../20685218/218/

    Thêm một doanh nghiệp nhập khẩu rác thải nguy hại
    http://www.baobinhduong.org.vn/detail.aspx?Item=86200

    Hàng trăm tấn “rác” từ... hàng nhập khẩu

    http://giadinh.net.vn/33359p0c1000/h...-nhap-khau.htm

    Rác nhập khẩu tràn lan: Trách nhiệm thuộc về ai?

    Nhập khẩu... rác về cảng Hải Phòng
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nhap-khau-r.../10712358/157/

    Nhập khẩu hơn 2,500 tấn rác thải chứa chất độc hại

    http://nguoi-viet.com/absolutenm/anm...sp?a=67454&z=2

    Báo động về tình trạng nhập khẩu rác

    Phát hiện nhiều công ty nhập khẩu “rác” trái phép

    http://www.tin247.com/phat_hien_nhie...-21254350.html

    Lại nhập khẩu 400 tấn "rác"!
    http://www.laodong.com.vn/Home/Lai-n.../99694.laodong

    Rác thải ồ ạt vào Việt Nam

    http://vneconomy.vn/63855P10C1002/ra...o-viet-nam.htm


    Nhập khẩu gần 600 tấn "rác" chứa chất thải nguy hại


    http://www.thethaovanhoa.vn/132N2008...i-nguy-hai.htm


    Phát hiện 2.500 tấn rác thải nhập khẩu chứa chất độc hại

    http://f.tin247.com/21231592/Ph%C3%A...E1%BA%A1i.html


    Hàng trăm tấn rác thải nguy hại ra môi trường

    http://vovnews.vn/Home/Binh-Duong-do...106/147093.vov


    Hàng ngàn người ăn phải giò heo, đùi gà… quá đát

    Giò heo, đùi gà, xúc xích đông lạnh đã quá hạn sử dụng có thể được mua với giá đổ đi, được nhập cảng về Việt Nam để bán lại cho người tiêu dùng. Không những vậy, cả những thứ hãi hùng như “ngầu pín dê” (********* dê đực) phế thải, giấy tờ ghi rõ “không được sử dụng cho người” nhưng vẫn được đem phân phối phục vụ dân nhậu.
    Cung cách kinh doanh thực phẩm bất chấp sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng ở Việt Nam vô cùng phổ biến.

    “Ngày 16 Tháng Bảy 2009, thanh tra Chi Cục Thú Y Sài Gòn cho biết: Trong đợt kiểm tra ngẫu nhiên một số kho lạnh trên địa bàn thành phố vào ngày 13 và 14 Tháng Bảy, thanh tra chi cục đã phát hiện hàng trăm tấn thực phẩm quá hạn sử dụng được nhập khẩu và phân phối bởi Công Ty Cổ Phần Thực Việt Nam (Vinafood) có trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương.”
    Bản tin TTXVN kể như vậy và cho hay tiếp chi tiết rằng, “Tại kho lạnh Tân Tạo, quận Bình Tân, lực lượng thanh tra phát hiện 903 thùng sản phẩm từ thịt lợn với tổng khối lượng hơn 17 tấn được nhập khẩu tại Ðức, ngày sản xuất Tháng Tư-2008 nhưng hạn sử dụng không đồng nhất có cái ghi hạn Tháng Tư-2009, có cái ghi hạn Tháng Tư-2010. Qua kiểm tra, lực lượng thanh tra phát hiện có hiện tượng dán chồng nhãn phụ ghi hạn sử dụng năm 2010 lên nhãn ghi hạn sử dụng 2009. Ðại diện của công ty Vinafood cũng đã xác nhận có việc dán chồng nhãn để kéo dài thời hạn sử dụng thêm 1 năm. Như vậy, 17 tấn hàng trên đã hết hạn sử dụng từ Tháng Tư-2008.”
    Ở một địa điểm khác “Tại kho lạnh Cảng Rau Quả, quận 7, thanh tra phát hiện 2 lô hàng hết hạn sử dụng là sườn lợn và xúc xích lợn được nhập khẩu từ Canada. Lô sườn lợn khoảng 11 tấn, nhãn gốc ghi ngày sản xuất 14 Tháng Năm 2008, hạn sử dụng sau 1 năm kể từ ngày sản xuất. Lô hàng xúc xích lợn khoảng 10 tấn, ngày đóng gói là 28 Tháng Ba-2008, hạn sử dụng 28 Tháng Ba-2009. Như vậy, 2 lô hàng này đã hết hạn sử dụng từ Tháng Ba và Tháng Năm-2009, được đưa vào kho lạnh nhưng không khai báo kiểm dịch thú y tại địa phương. Ngoài ra, còn có 4 lô hàng khác có ngày sản xuất vào Tháng 3,4,5,6-2008 nhưng trên nhãn gốc không ghi hạn sử dụng. Nhãn phụ ghi hạn sử dụng xem trên bao bì nhưng trên bao bì lại không có hạn sử dụng.”
    Vẫn nguồn tin trên tường thuật cho thấy “Tại kho lạnh Hoàng Phi Quân, quận Thủ Ðức, thanh tra phát hiện một lô hàng nhập khẩu vào ngày 5 Tháng Sáu-2009 nhưng phiếu nhập khẩu lại chênh lệch với giấy khai báo kiểm dịch thú y 50 tấn. Như vậy, có 50 tấn thực phẩm chưa qua khai báo kiểm dịch. Giải trình với thanh tra, đại diện Vinafood cho biết, có 2 container thực phẩm đông lạnh nhập vào không đưa vào kho mà xuất thẳng đi nên không khai báo kiểm dịch. Hiện địa chỉ đã xuất số thực phẩm này chưa xác định. Ngoài ra, còn có 2 lô hàng giò heo đông lạnh nhập từ Mỹ vào ngày 8 Tháng Chín-2008 và 75,5 tấn đùi gà góc tư nhập từ Tháng Năm-2009 cũng chưa rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Chi Cục Thú Y Sài Gòn đã yêu cầu công ty Vinafood giải trình về toàn bộ các lô hàng trên, về hành vi dán chồng nhãn... trong thời gian 1 tuần.”
    Vinafood là tên thương hiệu của hệ thống công ty kinh doanh thực phẩm quốc doanh. Tuy lấy tên chung là Vinafood nhưng chia làm nhiều công ty con kinh doanh những mảng khác nhau từ sản xuất sữa, nhập cảng và phân phối thực phẩm, xuất cảng gạo và cả kinh doanh khách sạn tại nhiều địa phương khác nhau.
    Trụ sở chính của Vinafood nhập cảng và phân phối thịt thấy để trên website trên Internet là “42/7 Trung Hamlet, Vĩnh Phú Commune, Thuận An District, Bình Dương.”
    Công ty này tự quảng cáo là “cung cấp nhiều loại thịt và thịt gà như thịt heo, thịt bò, xúc xích, sườn v.v... Chúng tôi thấy vui vì được tận tình chiếu cố từ rất nhiều khách hàng.”
    Hãng tin TTXVN chỉ đưa tin thịt nhập cảng quá đát của Vinafood, nhưng báo Thanh Niên thì có bài tổng quát hơn, nêu ra các trường hợp hãi hùng hơn.
    “Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, các lô thịt bẩn, thối nhập khẩu lại xuất hiện trở lại làm dấy lên nỗi lo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.”
    Báo Thanh Niên ngày 16 Tháng Bảy 09 viết như vậy và nêu ra chi tiết một trong những vụ điển hình của bản tin tường thuật “thịt bẩn lại tràn về” là “Ngày 13 Tháng Bảy, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) quận Tân Bình (Sài Gòn) đã họp và thống nhất tiêu hủy toàn bộ lô hàng gần 1,5 tấn pín dê (bộ phận sinh dục dê đực) phế thải nhập từ Úc của Công ty TNHH N.D.T (địa chỉ 2C Lam Sơn, P.2, Q.Tân Bình).
    Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện cả 3 lô hàng pín dê nhập khẩu của công ty này có ghi “không được sử dụng cho người”, đồng thời chứng thư kiểm dịch của Australia thể hiện đây là sản phẩm động vật không ăn được.
    Nhưng “Ðại diện Công ty N.D.T cho biết, lô hàng trên được nhập từ Australia (ngày 13 Tháng Tư) và đã được Cơ Quan Thú Y vùng VI cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật (ngày 22 Tháng Tư) với số lượng 72 thùng (15 kg/thùng). Tuy nhiên, kiểm tra thực tế trong kho chỉ còn lại 25 thùng, 47 thùng đã tiêu thụ ra thị trường.”
    Báo Thanh niên thuật lời bà Nguyễn Thị Thu Nga - Chánh thanh tra Chi Cục Thú Y Sài Gòn - cho biết, “qua xét nghiệm 3 mẫu pín dê từ 3 lô hàng của công ty N.D.T nhập về đều cho thấy đã bị nhiễm vi sinh. Các chỉ tiêu vi khuẩn Salmonella, tổng số vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn E.Coli và PH đều không đạt tiêu chuẩn theo TCVN 7047:02. Ngoài việc tiêu hủy, Công ty N.D.T còn bị xử phạt hành chính theo Nghị Ðịnh 40/2009 của chính phủ đối với hành vi kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống bị nhiễm khuẩn.”
    Cái khó hiểu trong vấn đề này là tại sao một thứ hàng “không được sử dụng cho người” lại được cấp “giấy chứng nhận kiểm dịch” để đưa đi tiêu thụ? Không thấy bản tin nêu ra thắc mắc và đặt câu hỏi với người có trách nhiệm cấp giấy phép.
    Bản tin tờ Thanh Niên còn nói, “Tiếp đó, đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP huyện Bình Chánh (Sài Gòn) cũng lấy mẫu kiểm tra lô pín dê khác tại một kho lạnh trên địa bàn, do trên bao bì có ghi thông tin ‘không sử dụng cho người’ nhưng lại được cấp giấy chứng nhận kinh doanh thực phẩm. Lô hàng này của Công ty TNHH QT-VT, cũng được nhập khẩu từ Úc. Số pín dê tại kho hiện chỉ còn 57 thùng (15 kg/thùng), công ty đã tung ra thị trường tiêu thụ 23 thùng.”

    Tờ Thanh niên còn nêu thêm một số trường hợp kiểm soát khác cho thấy cánh gà, đùi gà, mề gà, thịt bò v.v... đông lạnh nhập khẩu nhiễm khuẩn hoặc không có kiểm dịch đã được bán trên thị trường vào lúc có sự lơ là về kiểm soát mà tờ báo gọi là “lỏng lẻo quản lý.”

    http://nguoi-viet.com/absolutenm/anm...sp?a=98139&z=2


    Thịt bẩn đi đâu, thú y không biết ?!


    17 lô hàng (317 tấn) thịt đông lạnh nhiễm khuẩn chứa tại nhiều kho lạnh ở TPHCM hiện còn hay mất không cơ quan thú y nào trả lời được. Trong khi đó, thịt đông lạnh không bảo đảm vệ sinh vẫn đang tràn về các chợ TPHCM

    Sở Y tế TPHCM vừa có công văn gửi các quận huyện, đơn vị kinh doanh về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu lưu thông trên địa bàn; xử lý nghiêm việc kinh doanh sản phẩm không bảo đảm chất lượng. Theo công văn này, Sở Y tế nhấn mạnh: Không chấp nhận xử lý chiếu xạ đối với sản phẩm không đủ điều kiện; cấm kinh doanh sản phẩm đã qua chiếu xạ...

    Tuần qua, phóng viên Báo NLĐ đã nhiều lần liên hệ với các cơ quan thú y để được nghe ý kiến chính thức từ cơ quan này về 17 lô hàng thịt đông lạnh nhập khẩu bị nhiễm khuẩn, với số lượng lên đến 317 tấn thuộc diện bị niêm phong hiện nay có còn trong kho lạnh ở TPHCM hay không bởi có tin nguồn hàng này đã bị bán ra thị trường khá nhiều. Tuy nhiên, các cơ quan thú y đều không trả lời chính xác được.

    Người của một số trạm thú y quận - huyện (TPHCM) cho rằng: Chính việc Cơ quan Thú y vùng VI vẫn cấp mẫu giấy xác nhận 19 cho hàng đông lạnh nhập khẩu đã vô tình tạo kẽ hở cho chủ hàng có cơ hội tẩu tán hàng kém chất lượng ra thị trường.

    Cụ thể khi được cấp mẫu giấy 19, chủ hàng sẽ được phép vận chuyển hàng về kho lạnh để chờ cơ quan thú y vùng xét nghiệm mẫu hàng. Lợi dụng quy định này, không ít chủ hàng sau khi đưa hàng về kho (trong giai đoạn chờ xét nghiệm) đã nhanh tay tung hàng ra bán trên thị trường...

    Bà Đinh Thị Hồng Hạnh, Trưởng Trạm Thú y huyện Bình Chánh, còn cho biết: Thú y địa phương muốn kiểm tra những lô hàng có mẫu giấy 19 cũng không dễ vì lô hàng đang thuộc trách nhiệm quản lý của Trung tâm Thú y vùng VI và trong giai đoạn kiểm tra. Nếu thú y địa phương muốn kiểm tra phải thông qua UBND huyện để thành lập đoàn liên ngành.
    Do đó trạm chỉ yêu cầu chủ kho không được xuất lô hàng này ra ngoài. Cũng theo bà Hạnh, cuối tháng 9 vừa qua Trung tâm Thú y Vùng VI thông báo công ty TV nhập tiếp hơn 24 tấn đùi gà về kho NH (mới có mẫu giấy 19) nhưng khi trạm liên hệ với kho trên thì họ cho rằng “không có lô hàng trên nhập về kho”. Nhiều lô hàng khác ở kho lạnh LH (Q. Tân Phú), kho lạnh AL (Q. Bình Tân) cũng rơi vào trường hợp tương tự. Cơ quan thú y địa phương đều than không thể kiểm soát được...

    [​IMG]
    Chân gà đông lạnh nhập khẩu bị biến chất, rỉ nhớt, chuyển màu tím đen
    vừa bị phát hiện tại một kho lạnh ở Bình Chánh - TPHCM. Ảnh: N.Hải

    Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Thú y Vùng VI, lại cho biết đúng là có nhiều lô hàng nhiễm khuẩn chỉ mới có mẫu giấy 19 thuộc trách nhiệm quản lý của trung tâm. Nhưng hàng về kho lạnh của địa phương thì cơ quan thú y địa phương phải có trách nhiệm quản lý...

    Từ thực tế trên, một số cán bộ thú y có tâm huyết với nghề cho rằng chung quy là do “ai biết phận nấy”; mạnh ai nấy làm, không chịu phối hợp. Và nếu tình trạng này còn kéo dài thì khó có thể hy vọng quản lý tốt được thực phẩm đông lạnh nhập khẩu.


    Trở lại vụ việc 17 lô hàng thịt đông lạnh nhập khẩu bị nhiễm khuẩn, sáng 20-10, một lần nữa, chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan thú y. Ông Nguyễn Xuân Bình cho rằng hàng về các kho lạnh là thuộc quyền quản lý của Chi cục Thú y TPHCM... Trong khi đó, một thanh tra của Chi cục Thú y TPHCM cho rằng tuần qua chi cục đã chỉ đạo các trạm thú y tham mưu cho quận- huyện để kiểm tra lại các lô hàng có vấn đề trong kho lạnh.

    Tuy nhiên, vị này lại giải thích việc quản lý, kiểm tra kho lạnh vừa qua là do các đoàn kiểm tra liên ngành làm nên vụ việc diễn tiến tiếp theo cũng do đoàn liên ngành chịu trách nhiệm.

    Cũng xung quanh vụ việc này, hơn tuần lễ qua chúng tôi đã liên tục liên hệ với lãnh đạo Chi cục Thú y TPHCM nhưng đều bị từ chối cung cấp thông tin.

    http://tintuc.xalo.vn/04-1997567631/...hong_biet.html


    Thịt "bẩn" vào VN:

    Siết nhưng vẫn lỏng

    Thịt đông lạnh nhập khẩu bắt buộc phải có giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm của nước sở tại. Về cảng VN còn khâu kiểm tra, kiểm soát chất lượng... Trên thực tế, những quy định này được thực hiện đến đâu?

    Bám theo các khâu kiểm tra, kiểm soát hàng thực phẩm đông lạnh, chúng tôi ghi nhận được những bất thường trong các khâu “gác cửa” này.

    Lấy mẫu 5 phút

    9g sáng một ngày giữa tháng 10-2009, chúng tôi có mặt tại cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM). Sau một thời gian chờ cơ quan thú y, doanh nghiệp (DN), nhân viên điều độ cảng, cán bộ hải quan... có mặt đông đủ mở container lấy mẫu thịt đông lạnh để đem kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, lúc đó gần 11g30. Người đại diện công ty A sốt sắng nhờ vả cán bộ thú y lấy mẫu nhanh vì sợ dây dưa sang buổi chiều.

    Cửa container vừa mở hé ra một bên, một vài thùng thịt gà nằm ở phía ngoài sụt xuống. Một cán bộ thú y bước vào, giẫm chân lên các thùng thịt rơi ra, nằm ngổn ngang phía ngoài. Cán bộ thú y lấy vài thùng thịt nằm ngay phía trên, ở cửa container và chuyển các thùng thịt này ra ngoài. Cửa container đóng lại. Khâu này chỉ kéo dài chừng năm phút.

    Theo quy định về lấy mẫu đối với mặt hàng thịt đông lạnh, để đảm bảo tính khách quan, mẫu kiểm nghiệm phải được chọn ngẫu nhiên ở ba điểm: phía đầu, giữa và cuối container. Tuy nhiên, mẫu đem kiểm nghiệm chỉ được lấy ngay ở mặt ngoài cửa container.

    Theo đại diện Cơ quan Thú y vùng 6, sở dĩ chỉ lấy mẫu ở phía ngoài cửa container vì sợ nếu lấy ở phía trong container sẽ phải dỡ hàng ra. Khi không được bảo quản ở nhiệt độ tiêu chuẩn -180C sẽ làm hư thịt của DN. Trong khi đó, đại diện một đầu mối nhập khẩu thịt đông lạnh có thâm niên tại TP.HCM khẳng định chắc nịch: hoàn toàn có thể lấy mẫu ở bất kỳ điểm nào trong container mà không ảnh hưởng đến chất lượng thịt.

    Giám đốc DN này cho hay do thịt luôn được bảo quản ở nhiệt độ -180C nên thịt đã đông đá cứng. Khi dỡ ra lấy mẫu, thời gian rất nhanh chóng (chỉ 15-20 phút), lại vẫn được để trong môi trường lạnh (chỉ mở cửa, xếp hàng ra phía ngoài cửa container), thịt vẫn chưa bị tan đá, hoàn toàn không ảnh hưởng.

    Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Bình - giám đốc Cơ quan Thú y vùng 6 - khẳng định: khâu lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu chất lượng được chấn chỉnh đúng quy trình là phải lấy mẫu ở ba vị trí khác nhau trong mỗi lô hàng (tại cửa, giữa và cuối container). “Về lý thuyết, quy trình này khá chặt chẽ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều lỗ hổng, các DN tận dụng lách luật” - ông Bình thừa nhận.

    Vẫn theo ông Bình, hiện lực lượng cán bộ kiểm tra, giám sát việc lấy mẫu tại cảng cũng như ở kho lạnh của đơn vị này chỉ có bốn người, trong khi mặt hàng thực phẩm nhập khẩu mỗi tháng về hàng trăm container. Mỗi container có cả ngàn thùng nhỏ nên việc lấy ra để kiểm tra phía trong rất khó. Vì vậy, đa số nhân viên thú y đều lấy ba mẫu ở khu vực cửa container.

    Vẫn tẩu tán được thịt “bẩn”

    Thời gian qua, cơ quan chức năng cho biết một số lô thịt “bẩn” để tại kho lạnh bỗng dưng không cánh mà bay. Đại diện một DN chuyên nhập khẩu thịt đông lạnh ở TP.HCM khẳng định có thể lý giải được vấn đề này. Theo đó, khi DN lấy hàng ra khỏi kho lạnh, nhiều lần không có nhân viên thú y. Do đó, DN có thể lấy 10 tấn, nhưng sau đó khai báo lấy 5 tấn, thú y cũng không hay biết. Ông này cho rằng: “Sơ hở như vậy quá dễ dàng cho các đơn vị gian dối tẩu tán hàng kém chất lượng ra thị trường. Đành rằng nhân lực có hạn, không thể canh gác 100% các lô hàng được. Nhưng phải có cách nào đó để kiểm soát chặt hơn.

    Ví dụ, các chủ kho lạnh luôn nắm được lượng hàng của từng DN nằm trong kho, mỗi lần xuất bán, số lượng mà DN lấy ra là bao nhiêu (để tính chi phí thuê kho lạnh). Do đó, cứ “túm tóc” các chủ kho. Nếu DN nào tuồn hàng đi vượt quá số lượng khai báo, bị thú y phát hiện, lần sau không cho phép mang về kho lạnh đó bảo quản nữa. Như thế, nếu kho lạnh dễ dãi cho DN thì sẽ mất dần khách hàng”.
    Theo ông Phan Xuân Thảo - chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, TP có gần 50 kho lạnh nằm rải rác ở nhiều quận huyện, chưa kể còn có các “kho ma” nên việc kiểm soát chất lượng thịt đông lạnh tại các kho này rất khó khăn. Trong đó, mỗi kho có khối lượng hàng trăm ngàn tấn, chứa nhiều loại hàng hóa, nhiệt độ trong kho lại quá lạnh nên lực lượng thú y địa phương ít khi vào kho để kiểm tra.


    [​IMG]
    Nhiều chân gà có mủ xanh khi bị phát hiện - Ảnh: CTV

    Ông Phan Xuân Thảo : "Do các chế tài hiện nay đối với việc cố ý làm trái các quy định về kiểm soát thịt nhập khẩu đối với các DN còn quá nhẹ nên các DN sẵn sàng chịu nộp phạt để bán hàng. Trường hợp chủ phủ nhận quyền sở hữu đối với lô hàng kém vệ sinh để né tránh trách nhiệm, các cơ quan chức năng vẫn chưa có cách giải quyết rốt ráo"


    http://tintuc.timnhanh.com/xa-hoi/20...g-van-long.htm



    Chính quyền "đá nhau" vì 170 tấn xương thối

    Sau khi lực lượng chức năng bắt giữ 170 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (của bà Nguyễn Thị Ngãi, trú tổ 2 Khánh Sơn, Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu), các ngành chức năng đang tỏ ra rất lúng túng về việc xử lý số xương nói trên.

    Mới đây, ông Trần Văn Hào, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có văn bản gửi các ngành chức năng như Chi cục Thú ý, Phòng cảnh sát môi trường thành phố... đề nghị bàn giao toàn bộ chứng cứ, tài liệu cho quận Liên Chiểu để xử lý vụ việc này.


    [​IMG]

    Số xương thối đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.​

    Tuy nhiên, đại diện quận Liên Chiểu lại cho rằng, trách nhiệm không thuộc về quận. Theo ông Hào, vụ xương đó không liên quan gì đến Sở, vì đây là xương có nguồn gốc từ bãi rác Khánh Sơn nên đó là xương phế liệu. Chi cục Thú y chỉ xử lý xương thực phẩm mà thôi. Vả lại, giao cho quận Liên Chiểu xử lý là có cơ sở. Vì vụ việc xảy ra trên địa bàn quận và tại quận có đủ ban ngành chức năng như môi trường, thương mại...

    Còn lãnh đạo quận thì cho rằng: Vấn đề “xương” ở đây cũng chưa rõ ràng, phía Sở NN&PTNT thì cho là xương phế liệu còn quận thì cho là xương có thể chế biến được (vì xì dầu cũng được chế biến từ xương bỏ đi). Hiện nay, quận vẫn tạm đình chỉ cơ sở chế biến xương của bà Ngãi. Đồng thời, đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng để tham mưu, rà soát lại các văn bản pháp luật liên quan để sớm báo cáo UBND thành phố có phương án chỉ đạo giải quyết thích hợp.

    [​IMG]
    Do các văn bản, thủ tục chồng chéo, qua quá trình xử lý thì số lượng xương không rõ nguồn gốc có thể lại về tay ...chủ nhân của nó. Ảnh: T.G

    Theo các cơ quan chức năng, hiện có nhiều phương án xử lý số xương trên. Nếu giao cho Chi cục Thú y thì lô xương 170 tấn sẽ bị tịch thu tiêu huỷ. Còn nếu giao cho quận Liên Chiểu thì chỉ xử phạt hành chính do vi phạm về môi trường, sai phạm trong kinh doanh..., sau đó trả lại số xương trên cho chủ nhân của cơ sở chế biến xương.

    Như vậy, qua quá trình xử lý, số lượng xương không rõ nguồn gốc lại về tay .. chủ nhân của nó.


    http://www.baomoi.com/Info/Chinh-quy...58/3383406.epi


    Đà Nẵng: Đùn đẩy giải quyết vụ 170 tấn xương thối

    170 tấn xương thối đang gây ô nhiễm nghiêm trọng nhưng cơ quan chức năng cứ dùng dằng, không xử lý.


    http://www.baomoi.com/Info/Da-Nang-D...58/3383820.epi



    Hàng năm, 8 triệu người Việt Nam bị ngộ độc thực phẩm

    Mỗi năm, Việt Nam có 8 triệu người bị ngộ độc thực phẩm hoặc liên quan đến thực phẩm, theo thống kê của tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization - WHO) .

    http://www.baomoi.com/Info/Hang-nam-...82/3191676.epi


    Hơn 200 công nhân bị ngộ độc

    19-07-2010

    Một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại Công ty Dream MeKong (chuyên sản xuất thú nhồi bông ở xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang) vào khoảng 13g chiều 19-7. Thông tin ban đầu cho biết có trên 200 công nhân phải nhập viện cấp cứu.

    BS Bùi Văn Nghiêu, giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Cái Bè, cho biết công nhân nhập viện có triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, nôn ói, đau bụng. Bệnh viện Cái Bè phải huy động toàn bộ y -bác sĩ và giường bệnh để cấp cứu, điều trị cho hơn 100 bệnh nhân nặng.

    Do bệnh viện Đa khoa huyện Cái Bè quá tải, nên hơn 100 công nhân khác phải chuyển đến bệnh viện Đa khoa huyện Cai Lậy cách đó gần 20km.


    http://www.vietinfo.eu/113/116945/ho...bi-ngo-doc.htm
  2. Nhieutintuc

    Nhieutintuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhập rác thải nguy hại

    Rác thải công nghiệp tràn về

    http://baodautu.vn/portal/public/vir...29ac71c3706eec

    http://tinnhanhvietnam.net/xa-hai/la...hai-phong.html

    Ào ào nhập rác thải nguy hại

    http://tintuc.xalo.vn/0084746062/ao_..._nguy_hai.html


    Xung quanh vấn đề xử lý các lô rác thải công nghiệp bị phát hiện, đại diện một hãng tàu Hàn Quốc tại Hải Phòng cho biết, việc tái xuất những lô hàng này là rất khó, vì quy định tạm nhập tái xuất của phía nước ngoài rất khắt khe. Chính vì vậy, dư luận băn khoăn rằng, liệu những lô rác thải bị phát hiện đó có được xử lý thực sự tại cảng Hải Phòng hay đã “bốc hơi” sau khi được “xử lý”?!

    http://baodautu.vn/portal/public/vir...29ac71c3706eec


    Hàng trăm ngàn tấn rác công nghiệp độc hại được nhập vào Việt Nam
    Một tấn là một ngàn ki lô, khá to và nặng nề, không phải đồ nhỏ bỏ túi.

    CHXHCN Việt Nam có một hệ thông´ công an hùng hậu và quân đội canh gác, có thơì gian rình cả bác Cù Huy HV đi hẹn vơí ai (một bà trên 30 tuổi , không phải trẻ con) ,

    nhưng tại sao những trọng lượng khổng lồ to lơn´ hàng trăm ngàn tấn rác công nghiệp độc hại
    vẫn nhập vào Việt Nam từ năm 2001 đên´ nay .


Chia sẻ trang này