1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam và vấn đề an ninh phi truyền thống.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 23/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    4 người Trung Quốc nuôi tôm ở Nha Trang không trình diện
    Những người này được lực lượng biên phòng phát hiện làm việc không có giấy phép ở một cơ sở nuôi tôm phía bắc Nha Trang. Họ được cơ quan chức năng mời đến trụ sở để kiểm tra nhưng không xuất hiện.
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/06/4-nguoi-trung-quoc-nuoi-tom-o-nha-trang-khong-trinh-dien/

    nạn khựa nhập cư trái phép tràn lan rồi lừa đảo người dân nghèo trốn về nước như thế này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, không ít vụ lừa dân nghèo bạc tỷ tiền nông rồi trốn về nước:o)
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Khựa với ý đồ bá chủ địa cầu nên làm gì nó cũng muốn "cài" thêm vào để thực hiện ý đồ đó. Cho nên phải cảnh giác với nó trong mọi tình huống. Để khỏi phải luống cuống[:D]
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    “Lưỡi dao” biểu tình: Chơi không cẩn thận thì đứt tay

    Biểu tình ở Việt Nam, liên quan đến các xung đột trên biển Đông diễn ra theo một kịch bản gần như không đổi kể từ 2007.
    Bài viết của tác giả Simacai gửi REDS.VN.
    Mô típ lặp lại và thông điệp ngầm
    Bao giờ cũng vậy, các cuộc biểu tình đều bắt nguồn từ việc Trung Quốc có hành vi xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam (1). Sau đó, Nhà nước lên tiếng phản đối để thông báo cho toàn dân biết điều này. Trong dư luận hình thành làn sóng phẫn nộ với hành động hỗn xược của Trung Quốc, người dân có nhu cầu biểu thị tình cảm ái quốc và biểu tình là một lựa chọn. Hào hứng với cách thức này nhất là nhóm những người có tư tưởng chống đối nhà nước. Đây cũng là thường là nhóm tích cực kêu gọi tổ chức biểu tình (2). Tiếp đó, các cuộc biểu tình (thường có hơn một cuộc) diễn ra với sự tham gia của cả phái “chống nhà nước” – và những người – tạm gọi là phái “thân nhà nước” – ghét Trung Quốc, nhưng không chống chế độ.
    Theo Reds.vn
    :-w
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    xóa
  6. MichaelHung

    MichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    ARF dậy sóng biển Đông

    Căng thẳng trên biển Đông sẽ là chủ đề chính tại Hội nghị ngoại trưởng ASEAN, Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị ngoại trưởng Đông Á, diễn ra từ ngày 9 đến 13-7 tại Phnom Penh (Campuchia).
    Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ tham dự ARF tại Phnom Penh vào ngày 12-7. Ngoại trưởng các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Úc… cũng sẽ tham dự. Tranh chấp và căng thẳng trên biển Đông được đánh giá là chủ đề chính tại Phnom Penh trong thời điểm Trung Quốc liên tục thể hiện giọng điệu hiếu chiến và có các hành vi gây hấn.
    Tiêu biểu nhất là vụ Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc mời thầu thăm dò dầu khí trên vùng biển của Việt Nam hay việc truyền thông Trung Quốc liên tục đòi đánh Philippines vì tranh chấp bãi cạn Scarborough. Trước thềm ARF, các học giả quốc tế tiếp tục chỉ trích chính sách của Trung Quốc trên biển Đông.
  7. loveyou_tdh56_HUMG

    loveyou_tdh56_HUMG Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi ở nhà bạn gái hả?keke[:D][:D][:D][:D]
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    ừ[:P]
    Vụ người phụ nữ chết tại phòng khám Maria: Bác sỹ “mất tích”?


    Đợi cả tiếng đồng hồ, người nhà nạn nhân Phong mới được cho lên phòng nơi chị Phong nằm. Song, lúc này, chị Phong đã tử vong. Các y bác sỹ, nhân viên bỗng dưng “mất tích” từ đó.

    http://dantri.com.vn/c7/s7-619279/vu-nguoi-phu-nu-chet-tai-phong-kham-maria-bac-sy-mat-tich.htm
    mớ cách đây vài tuần ở HCMC có người bị PKTQ giam lỏng vì nợ tiền khám, giờ đến vụ này, ko biết còn bao nhiêu vụ liên quan đến phòng khám TQ nữa, dẹp hết bọn nó cho xong.[r37)]
  9. evyenis

    evyenis Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra phố “lạ” ở Bình Dương

    Ngày 30.7, Công an Bình Dương và Công an TX.Dĩ An đồng loạt ra quân kiểm tra phố “lạ” ở Bình Dương mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.
    Khoảng 3 giờ sáng, lực lượng kiểm tra liên ngành (gồm Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TX.Dĩ An, Quản lý thị trường…) đồng loạt kiểm tra các căn hộ, nhà hàng, tiệm kinh doanh tạp hóa của người nước ngoài tại Trung tâm thương mại Sóng Thần.
    Tại phòng 306, lực lượng liên ngành nhiều lần gõ cửa để kiểm tra nhưng người ở bên trong chốt cửa, không chịu mở. Theo hộ dân sinh sống bên cạnh, căn phòng này thường xuyên có khoảng 10 người Trung Quốc ra vào. Khoảng 10 giờ vẫn chưa có người mở cửa, lực lượng kiểm tra quyết định sử dụng nghiệp vụ để mở cửa phòng. Khi cửa phòng được mở ra, bên trong không có một bóng người. Hàng chục bộ bài được vứt ngổn ngang. Kiểm tra phía sau, công an phát hiện có một cửa nhỏ dẫn ra lan can. Theo nhận định của công an, nhiều khả năng những người trong phòng đã thoát ra ngoài bằng cửa sổ này.
    [​IMG]Cửa hiệu của người nước ngoài đóng cửa trong ngày hôm qua

    Tương tự, khi lực lượng kiểm tra phòng A310, những người ở trong phòng cũng không chịu mở cửa. Phải mất hơn 30 phút sau, công an sử dụng nghiệp vụ để mở cửa thì phát hiện bên trong có một thanh niên Trung Quốc ở cùng với đôi nam nữ người Việt Nam. Công an đã lập biên bản và đưa người Trung Quốc về Công an TX.Dĩ An để làm rõ.
    Tính đến 13 giờ, công an đã huy động khoảng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra các căn hộ trong khu dân cư Sóng Thần từ lầu 3 cho đến tầng 7. Ghi nhận của PV, tại đây có khoảng 12 phòng do người nước ngoài thuê, không chịu mở cửa cho kiểm tra. Nhiều phòng tại lầu 7, sau hàng tiếng đồng hồ gọi cửa vẫn không có người mở, công an cũng đành ra về. Một cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Bình Dương) nói: “Sau khi thuê thợ đến mở khóa, lực lượng gặp phải sự chống đối của họ bằng cách chốt cửa ở bên trong. Chúng tôi không thể phá hỏng cửa để vào kiểm tra được”.
    Cũng trong ngày hôm qua, nhiều quán xá, nhà hàng của người nước ngoài ở khu dân cư Hoàng Long, Sóng Thần… vắng vẻ đến lạ thường. Chủ quán cơm của người Việt bên cạnh cho biết: “Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, những quán này tự động đóng cửa, một số quán thì buôn bán cầm chừng. Sáng nay, thấy công an xuất hiện đông, họ đóng cửa luôn”.
    Sáng cùng ngày, lực lượng liên ngành đã kiểm tra các cửa hàng kinh doanh có biển hiệu bằng tiếng nước ngoài tại Trung tâm thương mại Sóng Thần. Qua kiểm tra, QLTT phát hiện nhiều sai phạm về nhãn mác hàng hóa đồng thời tịch thu một số lượng lớn hàng hóa có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài, không rõ nguồn gốc.
    [:D]
    Giờ xuất hiện khài niệm phố "lạ" nữa rồi. Tình trạng lao động "lạ" làm việc ở Vietnam trong tất cả các ngành các lĩnh vực đang trở nên báo động. Mời các bác đưa ra giải pháp chấn chỉnh vấn đề này 1 cách triệt để>:):))=))
    đây, lao động lạ trộm dầ bán ra ngoài đây:
    Kỹ sư, chuyên gia "lạ" làm lao động phổ thông

    Hàng trăm người Trung Quốc đang thi công tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) với chức danh là "kỹ sư" và "chuyên gia", nhưng theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, phần lớn họ là lao động phổ thông.

    Không biết họ làm gì bên trong !
    Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Thuận, đến tháng 7.2012, có 249 người Trung Quốc đang làm việc ở Vĩnh Tân, trong đó có 52 người chưa được cấp phép. Trong khi số liệu của UBND tỉnh thì có đến 371 lao động người Trung Quốc đang lao động tại đây, trong đó đến 193 người chưa được cấp phép (!?).
    Ông Nguyễn Thanh Sang nhìn nhận, trước nay chủ thầu thi công (SEC) không hề có mối quan hệ gì với địa phương cấp xã. “Cán bộ xã lại không ai biết tiếng Trung Quốc. Khi đụng chuyện vào kiểm tra cũng chẳng biết đường nào mà làm. Nên họ làm gì bên trong đó chúng tôi cũng chịu không biết được”, ông Sang nói.
    Ông Từ Thanh Phương, Phó phòng LĐ-TB-XH H.Tuy Phong, cho biết: “Công tác quản lý lao động người nước ngoài ở đây phức tạp vô cùng. Số lượng người Trung Quốc thực sự đang ở công trường Nhà máy Vĩnh Tân 2 là bao nhiêu không ai biết được. Tôi từng cùng với đoàn của tỉnh đến kiểm tra, dù đã báo trước nhiều ngày nhưng khi đến thì họ bắt đứng ngoài cổng chờ rất lâu, rồi không cho vào”.
    Thượng tá Đinh Kim Lập, Trưởng công an H.Tuy Phong, thông tin thêm: “Tới đây, nhà thầu còn đưa một lượng cán bộ, công nhân khá lớn đến Vĩnh Tân khi mà việc xây dựng Nhà máy Vĩnh Tân 2 đi vào cao điểm”.
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120729/ky-su-chuyen-gia-trung-quoc-lam-lao-dong-pho-thong.aspx

    [:D]
  10. H0nVjet

    H0nVjet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1
    Phố "lạ" là cách gọi hiện đại của phố "nhảy dù" ấy mà:)). Ở Việt Nam cái gì cũng "lạ" thật=)):-ss>:):))^:)^

Chia sẻ trang này